Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Người trong gương

Lâm Vân và Tống Minh gần như cùng lúc tung người lao lên cầu thang. Lâm Vân đạp tung cánh cửa phòng đứa trẻ. Căn phòng trống hoác. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chiếc giường nệm phẳng phiu, cửa sổ vẫn đóng chặt khóa chốt từ bên trong. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một vụ giằng co hay đột nhập.

Nhưng đứa trẻ đã biến mất.

Lâm Vân lướt mắt quanh phòng, cảm quan nhạy bén của một Chân Nhân lập tức nhận ra sự thay đổi. Âm khí từng lẩn khuất bám trên các món đồ gỗ đã hoàn toàn rút đi, cuồn cuộn tụ lại một điểm duy nhất: chiếc gương trang điểm bằng đồng đặt ở góc phòng.

Hai người bước nhanh tới. Mặt gương không phản chiếu hình ảnh của căn phòng hiện tại, mà đang hiện lên một không gian mờ mịt, xám xịt.

Ở trung tâm khung cảnh đó, đứa bé gái đang ôm chặt con gấu bông, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô bé đập tay vào mặt kính, miệng gào khóc nhưng không có lấy một âm thanh nào lọt ra ngoài.

Cách đứa trẻ không xa, bóng người phụ nữ mặc áo xám tro cũng đang đứng đó. Nhưng lần này, cô ta không hề nhìn đứa bé. Toàn thân nữ quỷ run rẩy kịch liệt, hai hốc mắt tuôn huyết lệ liên tục hướng về một góc tối đen như mực ở phía sau lưng cô bé.

Lâm Vân sầm mặt, nhãn quang lóe lên:

— Cô ta không nhìn con bé... Cô ta đang sợ thứ gì đó trong góc tối kia.

Tống Minh không vội lên tiếng. Cậu ta lấy chiếc la bàn cũ ra, áp sát vào mặt gương. Chiếc kim la bàn giật liên hồi rồi đột ngột xoay vòng điên cuồng. Sắc mặt Tống Minh sa sầm:

— Đây không phải ảo ảnh. Mặt gương này đang đóng vai trò như một cánh cửa nối với một nơi khác. Có thứ gì đó đang can thiệp từ bên kia.

Lâm Vân rút một đạo phù, thử truyền một luồng pháp lực mỏng vào mặt kính. Đạo phù vừa chạm vào đã bốc cháy thành tro, không tạo ra bất kỳ chấn động nào. Kết giới từ chối pháp lực thông thường.

— Không phá từ bên ngoài được. — Lâm Vân cắm phập thanh đào mộc kiếm xuống sàn nhà. Cậu cắn vỡ đầu ngón tay trỏ, mượn máu thuần dương vẽ nhanh một đạo Phá Giới Phù đặc trưng của Mao Sơn ngay lên mặt kính, dùng huyết chú để cưỡng ép mở đường. — Tôi đi vào trong.

Tống Minh ngẩng phắt lên:

— Cậu điên à? Bước vào kết giới của kẻ khác, sống chết không do mình định đoạt đâu!

— Nếu không vào, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con bé. — Lâm Vân quay sang nhìn Tống Minh, ánh mắt tuyệt đối bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi. — Tôi vào đưa con bé ra. Anh ở ngoài này tìm mắt trận, bằng mọi giá phải giữ đường lui không được đóng lại. Làm được không?

Tống Minh cắn răng, gật đầu đánh rụp:

— Tối đa năm phút! Nếu kết giới sụp đổ, tôi không cứu được cậu đâu!

Lâm Vân không đáp, vung lòng bàn tay đẫm máu vỗ mạnh lên mặt gương.

*Rào!*

Mặt kính gợn sóng như mặt nước bị ném đá. Cả cơ thể Lâm Vân lao về phía trước, lập tức bị không gian xám xịt nuốt chửng.

Cảm giác quay cuồng ập đến. Khi đôi mắt lấy lại tầm nhìn, Lâm Vân phát hiện mình đang đứng trong một không gian cực kỳ ngột ngạt. Bốn bức tường hẹp, ánh sáng leo lét, mùi ẩm mốc và mùi máu khô xộc thẳng vào mũi.

Nơi này... giống hệt căn phòng bí mật dưới tầng một, chỉ có điều mọi thứ đều nguyên vẹn, không có dấu vết đổ nát. Sự trùng khớp đến rợn người ấy khiến Lâm Vân có cảm giác mình vừa bước vào một đoạn quá khứ bị ai đó cố tình giữ lại.

Đứa trẻ đang co rúm ở góc tường. Thấy Lâm Vân, cô bé òa khóc nức nở, vội vã chạy nhào tới ôm chặt lấy chân cậu. Lâm Vân một tay ôm lấy đứa bé, tay kia giữ thủ thế, ánh mắt sắc lẹm chĩa về phía góc tối mà người phụ nữ áo xám từng nhìn chằm chằm.

*Cộp. Cộp.*

Tiếng bước chân thong thả vang lên.

Từ trong góc khuất, một người đàn ông mặc trường bào màu tối chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn bị che khuất một nửa dưới ánh sáng mờ ảo, nhưng khí tức tỏa ra lại trầm ổn và áp bách đến đáng sợ. Hắn không hề có ý định tấn công, chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo sự thú vị đánh giá Lâm Vân.

— Thanh Hư dạo này có vẻ quá bận rộn nhỉ? Đến mức phải cử một đệ tử vắt mũi chưa sạch của Mao Sơn đến đây.

Lâm Vân nheo mắt, lạnh giọng:

— Ông biết sư phụ tôi?

Người đàn ông bật cười khùng khục, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian chật hẹp. Hắn liếc nhìn đứa bé đang run rẩy dưới chân Lâm Vân, rồi nhếch mép:

— Cậu thật sự nghĩ mình tìm thấy nơi này là tình cờ sao?

Lâm Vân chấn động trong lòng. Câu nói mập mờ nhưng mang lực sát thương cực lớn. Vụ án này không ngẫu nhiên. Chiếc giếng, căn phòng kín, lá phù "Đừng bắt nó"... tất cả dường như là những mảnh ghép được sắp đặt từ trước.

Ngay lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên rung lắc dữ dội. Bức tường phía sau lưng Lâm Vân — nơi vốn dĩ là mặt gương nối ra bên ngoài — bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim.

Từ bên ngoài, giọng nói gầm gừ của Tống Minh xuyên qua lớp không gian vọng vào, đứt quãng và đầy gấp gáp:

— Lâm Vân!... Kẻ này đang tự hủy trận pháp!... Cửa đang đóng lại... Ra ngay!

Mặt kính sau lưng Lâm Vân bắt đầu hóa đục. Ranh giới giữa hai thế giới đang bị thu hẹp với tốc độ chóng mặt. Người đàn ông trong bóng tối vẫn đứng im tại chỗ, khóe môi giữ nguyên nụ cười đầy khiêu khích, dường như đang chờ xem Lâm Vân sẽ làm gì.

Lâm Vân đứng khựng lại giữa không gian đang vặn vẹo.

Dưới chân là đứa trẻ đang gào khóc cần được đưa ra ngoài. Nhưng trước mặt lại là kẻ nắm giữ bí mật về một cái bẫy đã được giăng ra từ rất lâu. Và không biết từ lúc nào, chính cậu đã trở thành con mồi.

Lùi lại để cứu người, hay xông lên bắt giữ kẻ địch khi cánh cửa trở về đang đóng sập xuống?