Chương 58: Ngoại Truyện: Kẻ Thù Mang Tên "Tảng Băng Ngọt"
Trong phòng đọc sách ngập nắng, Phó Thừa Phong thong thả gấp lại tệp hồ sơ, ánh mắt dời sang Tống Doanh Ngọc đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành thư thái đọc sách. — Bảo bối, — Phó Thừa Phong bất ngờ cất giọng trầm ổn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. — Tại sao trong nhật ký, mỗi khi nhắc đến Phó Thừa Phong thì em chỉ viết những lời lẽ lạnh lùng, than trách, còn lại dành toàn những lời ngọt ngào cho Tảng Băng Ngọt? Tống Doanh Ngọc giật thót, suýt nữa thì đánh rơi cuốn sách trên tay. Mặt cô trong phút chốc đỏ bừng tới tận chân tóc: — Anh… sao anh đọc được nhật ký của em? Anh bắt đầu đọc từ khi nào?! — Từ lúc anh nhận ra mình thích em, — Phó Thừa Phong thản nhiên mỉm cười. — Thấy tệp tài liệu em gửi nhầm có tên “TangBangNgot” còn lưu trong hòm thư, anh lén mở ra đọc. Tống Doanh Ngọc ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô lấy chiếc gối ôm che nửa mặt, giọng lạc đi vì xấu hổ: — Phó Thừa Phong! Anh đúng là đồ gian trá... Vậy anh đọc hết rồi chứ gì? — Đọc không sót một chữ, — Phó Thừa Phong dời bước lại gần, tựa người vào thành ghế của cô, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. — Và em có biết... suốt từng ấy thời gian, anh đã đau đầu thế nào không? Trong nhật ký, em liên tục nhắc đến một gã tên là 'Tảng Băng Ngọt'. Em khen hắn ngầm quan tâm em, khen hắn ngọt ngào, lại còn viết rằng em bắt đầu rung động với hắn từ năm nhất đại học... Lúc đó anh hoàn toàn không nhận ra cái gã đó chính là anh. Anh đã ghen đến mức phát điên! Tống Doanh Ngọc đơ người ra ba giây, rồi mắt cô mở to hết cỡ: — Anh... anh ghen với chính mình sao?! — Chứ còn gì nữa? — Phó Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, tựa như nhớ lại cảm giác uất ức năm đó. — Mỗi lần đọc đến đoạn em mắng Phó Thừa Phong lạnh lùng rồi lại quay sang khen 'Tảng Băng Ngọt', anh lại tức đến mất ngủ. Anh đã cho người âm thầm điều tra toàn bộ các mối quan hệ xung quanh em, thậm chí còn tự thề trong lòng: Chỉ cần tìm ra gã 'Tảng Băng Ngọt' đó là ai, anh nhất định sẽ cho người đào sâu ba thước đất để chôn sống hắn! Anh khựng lại một chút, nheo mắt nhìn cô vẻ nghi hoặc: — Mà này, còn một chi tiết làm anh điên đầu suốt bao lâu nay. Trong nhật ký em viết 'Tảng Băng Ngọt' rất thích uống trà chiều. Anh đã lục tung tất cả nhân viên của Phó thị để truy tìm gả “Tảng Băng Ngọt” đó… Tống Doanh Ngọc nghe xong thì sững người, rồi không kìm được mà bật cười khúc khích, khuôn mặt càng lúc càng đỏ gay: — Anh... anh ghen chỉ vì chi tiết trà chiều đó sao? Em... em viết nhầm đấy! Thực ra lúc đó em muốn viết là anh thích uống trà buổi sáng, nhưng trong đầu lại vừa nghĩ đến một buổi chiều nắng nhạt ở thư viện năm đó nên tay gõ nhầm thành 'trà chiều'. Viết xong em cũng lười không sửa lại, ai ngờ vị tổng tài đại nhân đây lại vì một chữ 'chiều' viết nhầm mà điên đảo như thế! Phó Thừa Phong ngẩn người, khóe môi giật giật. Cơn ghen dở khóc dở cười vì chi tiết "trà chiều" bấy lâu nay hóa ra chỉ là một sự cố gõ nhầm bàn phím của cô thư ký nhỏ. Ánh mắt Phó Thừa Phong bất ngờ chùng xuống, giọng nói trầm hơn khi hồi tưởng lại một kỷ niệm cũ: — Nhớ lại chuyện cũ mới thấy, lần đầu tiên anh thực sự phát điên vì em không phải lúc đọc nhật ký, mà là đêm em bước lên sân khấu livestream hát thay cho nữ ca sĩ đó. Tối hôm đó, nhìn em lộng lẫy dưới ánh đèn, nghe hàng ngàn gã đàn ông trên màn hình để lại bình luận muốn có em... lòng anh đã như lửa đốt. Đỉnh điểm là khi tên nam ca sĩ đó dám vươn tay nắm lấy tay em, rồi còn đường hoàng ôm eo em lúc kết thúc bài hát... Lúc đó, anh chỉ muốn lao ngay tới sân khấu giật em về, đập nát cái màn hình máy tính đó ra! Tống Doanh Ngọc ngơ ngác nhìn anh vài giây, rồi sự xúc động và ngọt ngào trào dâng trong ánh mắt. Cô buông chiếc gối ôm xuống, nhẹ nhàng vươn tay đan chặt lấy những ngón tay anh. — Thế mà đêm đó em lại chẳng hề hay biết... — Tống Doanh Ngọc cất giọng khẽ khàng. — Anh có biết không, lúc đứng trên sân khấu rực rỡ ấy, nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả, mắt em chỉ luôn vô thức hướng về phía phòng VIP. Lúc đó em tự hỏi, liệu Phó tổng ngồi trong căn phòng tối kia có thấy em xinh đẹp như người ta khen không? Dù cả hàng ngàn người ngoài kia tung hô, thì trong lòng em lúc ấy chỉ thầm ước... diện mạo xinh đẹp này chỉ để một mình Phó tổng ngắm thôi. Phó Thừa Phong ngẩn người. Trái tim anh như bị một làn sóng ấm áp càn quét qua, xóa tan hoàn toàn những vụn vặt ghen tuông của quá khứ. Anh nhướng mày, nắm lấy bàn tay đang vỗ trên vai mình kéo nhẹ một cái làm Tống Doanh Ngọc ngã chồm về phía anh. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc: — Vậy còn cái tên 'Tảng Băng Ngọt'? Rốt cuộc hai cái tên đó khác nhau ở điểm nào mà em phân biệt đối xử thế? Tống Doanh Ngọc nén cười, ngước mắt nhìn gương mặt đang kề sát của người đàn ông đã đồng hành cùng mình qua bao sóng gió. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh: — Vì Tảng Băng Ngọt là một Phó Thừa Phong mà em thầm yêu từ rất lâu, là ảo ảnh ngọt ngào mà em khao khát về người sẽ luôn dịu dàng, nuông chiều và bảo vệ em hết mực... Tống Doanh Ngọc mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hơi nước nhìn Phó Thừa Phong: — Khoảnh khắc anh gọi em vào phòng làm việc, đưa cho em bó hoa mẫu đơn rồi thản nhiên bảo là 'đối tác tặng, anh không dùng nên cho em', em đã vô cùng xúc động. Dù chỉ nghĩ là do đối tác tặng, nhưng sự tinh tế đó đã khiến em nhận ra... vị Phó tổng thường ngày dù có khắt khe, lạnh như tiền và đáng ghét đến đâu, thì bản chất của anh vẫn chính là 'Tảng Băng Ngọt' ấm áp nhất mà em luôn ao ước. Rồi lúc anh nhét vào tay em tuýp kem dưỡng da tay nữa, em lúc đó thật sự không hiểu nổi vị đối tác gàn rở nào lại đi tặng hoa và kem dưỡng da tay cho anh làm gì. Phó Thừa Phong ngẩn người trong giây lát. Những khúc mắc và sự ghen tuông dở khóc dở cười suốt thời gian qua hoàn toàn tan biến. Trái tim anh thắt lại, dâng lên một niềm xót xa xé lòng khi hình dung ra nỗi đau và vết thương quá đỗi tàn nhẫn mà cô phải âm thầm gánh chịu từ cái chết bàng hoàng của ba mình. Sự chở che và tình yêu dành cho cô lúc này càng trở nên sâu sắc, đong đầy hơn bao giờ hết. Anh siết nhẹ bờ vai cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa nuông chiều vừa có chút bất lực: — Thực ra... làm gì có đối tác nào tặng bó hoa và kem dưỡng da tay đó. Tống Doanh Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: — Hả? Nghĩa là sao cơ? Phó Thừa Phong hắng giọng một tiếng, ánh mắt hơi lảng đi vì ngượng ngùng: — Mọi thứ là do chính anh tự đi chọn mua. Khi thấy tên Lâm Triết dám gửi tặng em một bó hồng rực rỡ, rồi lúc đi xem mắt hắn còn tặng em tuýp kem dưỡng da tay, anh đã tức đến mức suýt chút nữa ném toàn bộ đống đó vào thùng rác. Anh ghen đến phát điên nhưng lại chẳng có lý do gì để cấm hắn. Anh quay sang nhìn sâu vào mắt Tống Doanh Ngọc, giọng trầm xuống đầy chân thành: — Anh cuống quýt tìm hiểu xem em thực sự thích gì để cạnh tranh với hắn. Nhưng vì nghĩ em chưa thích anh, anh mới phải bịa ra cái cớ 'đối tác tặng, anh không dùng đến' để đưa cho em. Tống Doanh Ngọc chớp chớp mắt, rồi bật cười rạng rỡ. Cô không ngờ vị Phó tổng kiêu ngạo, lạnh lùng ngày nào lại từng có những phút giây ghen tuông ngô nghê và đáng yêu đến thế vì cô. Thế nhưng, như sực nhớ ra điều gì, nụ cười trên môi cô khựng lại. Ánh mắt Tống Doanh Ngọc rung lên nhè nhẹ, cô nhìn xoáy vào gương mặt Phó Thừa Phong, giọng nói rụt rè xen lẫn sự bàng hoàng vừa lóe lên trong đầu: — Đợi đã... Vậy còn buổi triển lãm tranh hôm sinh nhật em thì sao? Đêm đó anh nói với em là đối tác bất ngờ bị cảm không đến được... Phó Thừa Phong không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đầy chiều uổng, ngầm thừa nhận tất cả. — Là anh cố tình đúng không? — Giọng Tống Doanh Ngọc run run, sống mũi bắt đầu cay xè. — Đêm đó em còn thật lòng cầu chúc cho vị đối tác kia mau khỏe lại... Hóa ra làm gì có vị đối tác nào bị cảm! — Đêm đó làm gì có đối tác nào, — Phó Thừa Phong dịu dàng đưa bàn tay to lớn lên khẽ vuốt ve gò má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa chực lăn xuống. — Anh biết em rất muốn đi xem bộ sưu tập tranh đó nhưng không mua được vé. Nếu đàng hoàng mời em đi chơi sinh nhật, anh sợ em sẽ ngại ngùng rồi tìm cớ từ chối. Anh mới phải bịa ra cái cớ 'đối tác bị cảm' để có thể đường hoàng đưa em đi cả buổi tối hôm đó. Tống Doanh Ngọc không kìm được nữa, nước mắt trào ra như mưa. Sự cảm động nghẹn ngào càn quét qua từng ngóc ngách trong trái tim cô. Hóa ra trong suốt những năm tháng cô tưởng mình cô độc chống chọi với thế giới, luôn có một người đàn ông lẳng lặng đứng đằng sau, giăng một tấm lưới êm ái che chắn cho cô khỏi mọi giông bão, trao cho cô những điều ngọt ngào nhất dưới danh nghĩa của "sự tình cờ". Cô chồm người tới, ôm chặt lấy cổ Phó Thừa Phong, vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc nấc lên: — Đồ ngốc này... Anh đã làm nhiều thứ vì em như vậy, sao chưa bao giờ anh nói ra chứ? Em thật sự chẳng hay biết gì cả... Phó Thừa Phong vòng tay ôm chặt lấy hông Tống Doanh Ngọc, kéo trọn cô vào lòng mình. Anh ghé sát tai cô, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp, đong đầy sự nuông chiều tuyệt đối: — Cần gì phải nói? Em chỉ cần tận hưởng hạnh phúc, còn lại cứ để anh lo. Vậy ra vị Phó tổng đáng ghét đó... lại vô tình biến thành Tảng Băng Ngọt mà em ao ước từ lúc nào không hay rồi? Tống Doanh Ngọc mỉm cười qua làn nước mắt, ngọt ngào rúc sâu hơn vào hõm cổ anh: — Anh biết rõ rồi còn hỏi nữa! Phó Thừa Phong cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, nồng nàn và trân trọng. Khung cảnh phòng đọc sách ngập tràn ánh nắng ấm áp, khép lại câu chuyện tình yêu đầy sóng gió nhưng trọn vẹn ngọt ngào của họ bằng một nốt trầm viên mãn.