Chương 59: Ngoại truyện: Phó Thừa Phong
Ngày Tống Doanh Ngọc bước vào phòng phỏng vấn của tôi, tôi hoàn toàn không biết cô là ai. Tôi càng không biết rằng, đối với cô, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thậm chí không nhớ mình đã từng nhìn thấy cô. Có lẽ đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Một người có thể nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy tôi đến từng chi tiết, trong khi tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào về cô - nghĩ lại, đó là sự bất công đầu tiên mà tôi đã dành cho Doanh Ngọc.
“Ứng viên tiếp theo, Tống Doanh Ngọc.” Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra. Tôi đang cúi đầu xem hồ sơ, không ngẩng lên ngay. “Chào Phó tổng.” Một giọng nói vang lên. Rất nhẹ. Không quá mềm yếu, cũng không cố tình lấy lòng. Tôi ngẩng đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Doanh Ngọc, điều khiến tôi chú ý không phải là ngoại hình. Mà là ánh mắt của cô. Cô có một đôi mắt rất sạch. Bình tĩnh, trong trẻo, không hề có vẻ căng thẳng của một sinh viên vừa tốt nghiệp đang đi xin việc. Tôi nhìn cô vài giây rồi mới cúi xuống hồ sơ. “Ngồi đi.” “Vâng.” Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi. Tôi lật qua từng trang lý lịch. Tốt nghiệp loại giỏi. Thành tích học tập xuất sắc. Có kinh nghiệm thực tập ở hai công ty lớn. Thông thạo sáu ngoại ngữ. Khả năng xử lý công việc và giao tiếp đều được đánh giá rất cao. Một hồ sơ đẹp. Thậm chí quá đẹp đối với vị trí thư ký riêng. Tôi ngẩng đầu. “Cô biết thư ký riêng của Tổng giám đốc phải làm những gì không?” “Biết.” “Cụ thể?” Cô không hề do dự. “Quản lý lịch trình, sắp xếp hội họp, xử lý văn bản và tài liệu, liên lạc với các phòng ban, hỗ trợ Tổng giám đốc trong công việc hằng ngày. Ngoài ra còn phải có khả năng xử lý những tình huống phát sinh ngoài dự kiến.” Tôi hơi nhướng mày. “Còn gì nữa?” Cô nhìn thẳng vào tôi. “Giữ bí mật.” Tôi im lặng. “Thông tin của Tổng giám đốc, lịch trình, các cuộc họp nội bộ, những tài liệu chưa công bố... đều thuộc phạm vi bảo mật. Một thư ký riêng không chỉ cần năng lực mà còn phải biết giới hạn của mình ở đâu.” Lần đầu tiên tôi nhìn cô lâu hơn vài giây. “Cô cho rằng mình có thể làm được?” “Có.” Câu trả lời rất ngắn. Không khiêm tốn quá mức. Cũng không tự phụ. Chỉ đơn giản là chắc chắn. Tôi khép hồ sơ lại. “Lý do cô ứng tuyển vào vị trí này?” Cô im lặng một thoáng. Ánh mắt vừa rồi còn bình tĩnh bỗng dao động rất nhẹ. Chỉ một chút. Nếu không quan sát kỹ, có lẽ tôi sẽ không nhận ra. “Vì Phó thị là một tập đoàn lớn.” Tôi nhìn cô. “Chỉ vậy?” “Vâng.” Tôi không tin hoàn toàn. Nhưng cũng không hỏi thêm. Tôi vốn không quan tâm ứng viên thích công ty vì điều gì. Miễn là cô có năng lực. Đến cuối cùng, tôi bắt đầu có chút kinh ngạc. Một sinh viên vừa tốt nghiệp có thể sử dụng sáu ngôn ngữ không phải chuyện thường gặp. Nhưng điều khiến tôi đánh giá cao hơn là cách cô xử lý câu hỏi. Không hấp tấp. Không khoe khoang. Không nói những lời dư thừa. Cô luôn trả lời đúng trọng tâm. Tôi khép hồ sơ. “Được rồi.” Cô đứng dậy. “Cảm ơn Phó tổng.” Cô cúi người rất nhẹ rồi xoay người đi về phía cửa. Tôi không hiểu vì sao ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại gọi cô lại. “Tống Doanh Ngọc.” Cô quay đầu. “Vâng?” Tôi nhìn cô. Một cảm giác rất kỳ lạ thoáng qua. Tôi có cảm giác... Mình đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi tự bác bỏ suy nghĩ ấy. Có lẽ chỉ là ảo giác. “Từ ngày mai đi làm.” Cô đứng sững. “Ý của Phó tổng là...” “Cô được tuyển.” Tôi nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô. Sau đó, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. “Cảm ơn Phó tổng.” Lần này, tôi thực sự nhìn cô thêm vài giây. Nụ cười ấy... Rất đẹp. Nhưng tôi nhanh chóng cúi xuống tập hồ sơ. Cánh cửa đóng lại. Tôi tiếp tục làm việc.
Ngày đầu tiên cô trở thành thư ký của tôi, tôi đã nghĩ mình tuyển được một người rất giỏi. Một tuần sau, tôi phát hiện cô không chỉ giỏi. Một tháng sau, tôi bắt đầu quen với sự tồn tại của cô. Ba tháng sau, tôi phát hiện... Có một số việc nếu không có cô, tôi sẽ thấy rất phiền. Cô nhớ chính xác lịch trình của tôi. Biết tôi không thích những cuộc họp kéo dài vô nghĩa. Biết loại cà phê tôi thường uống. Biết lúc nào tôi cần tài liệu. Biết khi nào nên im lặng. Cũng biết lúc nào tôi cần một câu nhắc nhở. Cô chưa bao giờ vượt quá giới hạn của một thư ký. Luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Tôi từng nghĩ đó chỉ là năng lực nghề nghiệp. Cho đến một ngày, cô nghỉ phép. Văn phòng vẫn như mọi ngày. Tài liệu vẫn có người đưa đến. Lịch trình vẫn được sắp xếp. Mọi thứ không hề xảy ra vấn đề. Nhưng tôi cảm thấy... Thiếu một thứ gì đó. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Tôi nhìn vài giây rồi lại cúi xuống làm việc. Không hiểu sao hôm đó, tôi liên tục nhìn đồng hồ. Tôi không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng mình đã quen với việc có cô ở đó. Tôi không biết... Thói quen đôi khi là thứ đáng sợ nhất. Bởi vì nó có thể khiến một người bước vào cuộc sống của mình từng chút một. Đến khi nhận ra, người ấy đã ở đó từ rất lâu rồi.
Tôi vốn nghĩ Tống Doanh Ngọc là một thư ký hoàn hảo. Cho đến khi tôi bắt đầu phát hiện... Cô cũng là một cô gái được rất nhiều người chú ý. Ban đầu chỉ là một viên kẹo đặt trên bàn. Sau đó là những mẩu giấy nhỏ. “Thư ký Tống, chúc em một ngày vui vẻ.” “Nếu có thời gian, có thể cùng nhau dùng bữa trưa không?” Rồi đến những người đàn ông chủ động tìm đủ lý do để tiếp cận cô. Có người mang tài liệu đến chỉ vì muốn được cô nhận. Có người viện cớ máy tính của cô cần được kiểm tra để đứng cạnh cô cả buổi. Có người mỗi sáng đều cố tình đến thang máy sớm hơn mười phút. Tôi nghe được một lần. “Chỉ cần được đi chung thang máy với thư ký Tống là vui cả ngày.” Tôi đứng phía sau bọn họ. Không nói gì. Nhưng tâm trạng lập tức trở nên tệ đến mức chính tôi cũng không hiểu tại sao. Tống Doanh Ngọc là thư ký riêng của tôi. Cô cần tập trung vào công việc. Những người kia đang làm phiền cô. Đó là lý do tôi đưa ra cho bản thân. Vì vậy, tôi quyết định giải quyết vấn đề. “Sau này thư ký Tống dùng thang máy riêng của tôi.” “Vâng, Phó tổng.” “Phòng làm việc cũng sửa lại.” “Còn cần thay đổi gì không ạ?” “Bàn của cô ấy đặt sát cửa sổ.” “Vâng.” “Dùng kính một chiều.” Người phụ trách hơi khựng lại. Tôi không giải thích. Không cần thiết. Từ phòng làm việc của tôi, tôi có thể nhìn thấy cô. Nhưng từ bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy cô. Sau đó, tôi tuyển thêm một thư ký. Người mới phụ trách tiếp nhận tài liệu từ các phòng ban, sắp xếp lịch khách, xử lý những công việc hành chính thông thường. Còn Tống Doanh Ngọc... Tôi giữ cô lại bên cạnh mình. Chỉ xử lý những công việc trực tiếp liên quan đến tôi. Tôi tự nhủ đó là vì cô có năng lực tốt nhất. Một người giỏi như cô nên được dùng vào những công việc quan trọng. Tôi tự nhủ đó là vì tôi không thích nhân viên của mình bị quấy rầy. Tôi tự nhủ rất nhiều lý do. Nhưng tôi chưa từng tự hỏi một câu đơn giản nhất. Tại sao tôi lại khó chịu đến vậy khi một người đàn ông khác đến gần cô? Tôi không biết. Hoặc có lẽ... Tôi nghĩ ra đủ thứ trên đời, trừ một sự thật đơn giản nhất: Tôi ghen. Tôi ghen đến phát điên khi thấy ánh mắt của gã đàn ông khác dừng lại trên người cô ấy dù chỉ một giây. Tống Doanh Ngọc chưa từng dùng bất kỳ chiêu trò nào để quyến rũ tôi. Cô ấy chỉ đứng đó, dịu dàng, chu đáo và rực rỡ theo cách của riêng mình. Nhưng chính sự chân thành và sự xuất hiện đúng lúc của cô ấy đã tự tay gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc lạnh lùng mà tôi đã mất hàng chục năm để dựng lên. Rất lâu trước khi tôi đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình, rất lâu trước khi biết đến sự tồn tại của cái tên “Tảng Băng Ngọt” hay tệp nhật ký ẩn giấu... thì trong sâu thẳm tâm trí tôi, Doanh Ngọc đã là người duy nhất tôi muốn giữ cho riêng mình. Hóa ra, trong cuộc đua tình yêu này, cô ấy tưởng mình là người đuổi theo... nhưng tôi mới là kẻ đã thua cuộc ngay từ giây phút đầu tiên. Khi tôi viện cớ phá buổi xem mắt chẳng giúp tôi lấy lại sự chủ động, mà chỉ càng đẩy tôi vào bế tắc. Khi Doanh Ngọc lịch sự đưa mã QR cá nhân cho Lâm Triết quét ngay trước mặt tôi — trong khi tôi, đường đường là người ở bên cô ấy mỗi ngày, lại chỉ có số điện thoại công việc — sự kiêu hãnh của tôi hoàn toàn sụp đổ. Và…Tôi muốn có quyền truy cập vào WeChat cá nhân của Tống Doanh Ngọc. Ngay lập tức. Phải, tôi phát điên rồi. Một người được giáo dục bài bản, luôn coi trọng nguyên tắc và sự tôn trọng đời tư như tôi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạ thấp bản thân đến mức làm cái trò hèn hạ này. Nhưng nỗi sợ mất cô ấy đã đánh bại mọi lý trí và sự tự trọng. Cơn ghen tuông mù quáng khiến tôi điên cuồng muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về cô ấy. Thế nhưng, khi toàn bộ giao diện WeChat của Doanh Ngọc hiện lên trước mắt, cảm giác thỏa mãn không hề xuất hiện. Ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, nhìn từng tin nhắn trả lời chừng mực, lịch sự nhưng giữ khoảng cách rất rõ ràng của cô ấy dành cho Lâm Triết, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Cô ấy là một người vô cùng tử tế. Còn tôi, kẻ nhân danh tình yêu, lại đang dùng thủ đoạn hèn hạ để xâm phạm thế giới riêng của cô ấy. Cả đêm đó tôi không chợp mắt. Cảm giác tự khinh bỉ và dằn vặt dữ dội càn quét qua tâm trí. Tôi giằng xé giữa việc thu tay lại để giữ chút tự trọng cuối cùng, hay tiếp tục đóng vai kẻ phản diện ích kỷ. Nhưng rốt cuộc, nỗi sợ mất cô ấy lại một lần nữa chiến thắng. Cơn dằn vặt đêm ấy không làm tôi buông tay, mà chỉ càng khắc sâu một điều: Tôi đã nợ cô ấy một sự chân thành, và tôi sẽ phải bù đắp cho cô ấy bằng cả cuộc đời này. Sau ngày Doanh Ngọc nhận lời cầu hôn, việc đầu tiên tôi làm khi trở về phòng làm việc không phải là ký các hợp đồng triệu đô, mà là gọi cho trợ lý Giang, yêu cầu hủy bỏ và xóa vĩnh viễn toàn bộ quyền truy cập vào tài khoản WeChat cũng như nhật ký cá nhân của cô ấy. Tôi từng nhân danh tình yêu để xâm phạm vào thế giới riêng của cô ấy. Nhưng giờ đây, khi cô ấy đã tự nguyện nắm lấy tay tôi, tôi không cần và cũng không cho phép bản thân làm điều đó nữa. Tôi muốn yêu Doanh Ngọc bằng sự danh chính ngôn thuận, bằng sự tin tưởng tuyệt đối, chứ không phải bằng sự kiểm soát hèn hạ của một kẻ thiếu an toàn. Khoảnh khắc màn hình máy tính tắt đi, tôi mới thực sự cảm thấy trút bỏ được đá nặng trong lòng. Tôi đã từng thua trong cuộc đua tự trọng, nhưng cuối cùng, tôi đã thắng được sự ích kỷ của chính mình để học cách yêu cô ấy một cách đường hoàng nhất.