Chương 57: Sau Màn Mưa Bão
Nắng ban mai len qua những tán cây cổ thụ, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên khoảng sân rộng lớn của biệt thự nhà họ Phó. Sau những ngày mưa bão liên tiếp, hôm nay bầu trời Bắc Kinh trong xanh đến lạ. Gió thu mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua những khóm hoa, lay động từng chiếc lá vàng đang chực rơi. Dường như ngay cả căn biệt thự vốn luôn chìm trong vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo cũng đã bớt đi vài phần nặng nề. Trong phòng đọc sách ở tầng hai, mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa. Ông cụ Phó ngồi trước bàn gỗ gụ, một tay cầm tách trà, một tay đặt lên thành ghế. Trước mặt ông là tờ báo buổi sáng. Dự án Vịnh Nam đã chính thức khởi công giai đoạn một, với sự hợp tác giữa Phó Thị và tập đoàn khách sạn Bellevue. Trong bức ảnh được đăng kèm, Phó Thừa Phong đứng giữa buổi lễ khởi công, vẫn là dáng người cao lớn, lạnh lùng và đầy khí chất của một vị tổng tài. Nhưng bên cạnh anh... Là Tống Doanh Ngọc. Hai người đứng rất gần nhau. Khi chiếc kéo bạc cắt qua dải băng đỏ, trên gương mặt vốn hiếm khi để lộ cảm xúc của Phó Thừa Phong lại hiện lên một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt anh khi nhìn người con gái bên cạnh dịu dàng đến mức gần như không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Ông cụ Phó nhìn bức ảnh thật lâu. Không biết từ lúc nào, những nếp nhăn nơi khóe mắt ông đã chậm rãi giãn ra. "Cạch." Cánh cửa phòng đọc sách khẽ mở. Quản gia Lý bước vào, đặt một tách trà hoa cúc nóng lên bàn. — Lão gia, trà của ông. Ông cụ Phó không đáp ngay. Ông chỉ nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: — Hôm nay trà đậm hơn mọi ngày. Quản gia Lý khựng lại, sau đó bật cười. — Có lẽ là vì hôm nay tâm trạng của ông đã khác rồi. Ông cụ Phó liếc ông một cái. — Ông Lý, từ bao giờ ông cũng biết nói những lời bóng gió như vậy? — Tôi đã đi theo ông hơn nửa đời người rồi. Nếu đến lúc này vẫn không hiểu được tâm tư của ông, chẳng phải tôi đã làm quản gia vô ích sao? Hai người cùng im lặng. Một lát sau, ánh mắt Quản gia Lý lại rơi xuống tờ báo trên bàn. Ông do dự hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: — Lão gia... — Nói đi. — Tôi đã đi theo ông từ khi cậu chủ còn rất nhỏ. Giọng nói của Quản gia Lý dần trầm xuống. — Tôi vẫn còn nhớ ngày cậu ấy mất cha mẹ. Bàn tay đang cầm tách trà của ông cụ Phó khẽ siết lại. Quản gia Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo một chút xót xa: — Khi ấy cậu chủ mới chỉ là một đứa trẻ. Cậu ấy đứng trước di ảnh của cha mẹ, không khóc, cũng không nói một lời. Từ ngày hôm đó, cậu ấy giống như đột nhiên trưởng thành chỉ sau một đêm. — Cậu ấy không còn đòi hỏi bất cứ thứ gì. Không cần đồ chơi, không cần những chuyến đi chơi, thậm chí ngay cả sinh nhật cũng chẳng bao giờ nhắc đến. — Điều duy nhất cậu ấy quan tâm là làm sao để trở thành người mà ông có thể tự hào. Ông cụ Phó im lặng. Ánh mắt vốn sắc bén của ông thoáng hiện lên một tia dao động. Quản gia Lý khẽ thở dài: — Bao nhiêu năm qua, cậu chủ sống vì Phó Thị, vì gia tộc, cũng vì những kỳ vọng mà ông đặt lên vai cậu ấy. — Nhưng lão gia có biết không... Ông dừng lại một chút. — Từ ngày Tống tiểu thư xuất hiện, tôi mới thực sự nhìn thấy cậu chủ sống như một người bình thường. Ông cụ Phó ngẩng mắt lên. — Cậu ấy biết cười. Quản gia Lý mỉm cười. — Biết tức giận vì một người. — Biết lo lắng khi một người bị thương. — Biết nhớ một người đến mức chỉ cần kết thúc công việc cũng lập tức muốn chạy về nhà. Giọng ông dần dịu xuống: — Cậu chủ từng có tất cả mọi thứ mà người khác cả đời cũng không có, nhưng lại thiếu thứ đơn giản nhất... một mái nhà khiến cậu ấy muốn trở về. Quản gia Lý nhìn bức ảnh trên bàn, ánh mắt trở nên ấm áp. — Còn Tống tiểu thư đã trở thành nơi cậu ấy muốn trở về. Căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống bậc thềm. Ông cụ Phó nhắm mắt lại. Rất lâu sau, ông mới khẽ thở ra một hơi. — Ta biết. Hai chữ rất nhẹ. Nhưng dường như đã mang theo toàn bộ sự mệt mỏi của mấy chục năm. Ông đặt tách trà xuống. "Keng." Âm thanh thanh thúy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. — Mấy chục năm qua... ông là người hiếm hoi dám nói những lời này với ta. Quản gia Lý cúi đầu. — Bởi vì tôi biết ông không phải không thương cậu chủ. Ông cụ Phó hơi khựng lại. — Chỉ là ông thương cậu ấy theo cách của một người đứng đầu gia tộc. Quản gia Lý nói tiếp: — Nhưng một đứa trẻ mất cha mẹ từ quá sớm không cần một người đứng đầu gia tộc. Nó cần một người ông. Những ngón tay ông cụ Phó chậm rãi siết lấy tay vịn. Câu nói ấy giống như một nhát dao rất nhẹ, nhưng lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng ông. Ông đã dành cả đời để bảo vệ Phó gia. Đã dùng những quy tắc khắc nghiệt nhất để rèn giũa đứa cháu trai duy nhất. Ông từng nghĩ rằng chỉ cần Thừa Phong đủ mạnh, đủ lạnh lùng, đủ bản lĩnh thì sẽ không ai có thể làm tổn thương nó. Nhưng ông đã quên mất... Một con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn cần một người để yêu thương. Và ông cũng đã suýt khiến đứa cháu trai của mình phải sống lại bi kịch mà chính ông từng gây ra cho cha mẹ nó. Ông cụ Phó cúi mắt nhìn tấm ảnh. Một lúc lâu sau, khóe môi ông chậm rãi cong lên. Đó là nụ cười hiếm hoi không mang theo quyền lực hay toan tính. Chỉ đơn giản là sự mãn nguyện. — Thử thách con bé đến đây... là đủ rồi. Quản gia Lý ngẩng đầu. Ông cụ Phó nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm xuống: — Ta từng nghĩ nó chỉ là một cô gái khiến Thừa Phong nhất thời mê muội. — Nhưng ta đã sai. Ông khẽ bật cười. — Thằng bé ấy cả đời chưa từng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Vậy mà nó lại đem cả tương lai của mình đặt vào tay Doanh Ngọc. — Mà con bé ấy... Ông dừng lại. — Không những không dựa vào nó để bước lên, còn dám tự mình đứng trước mặt ta, dùng năng lực của chính mình để giành lấy quyền được lựa chọn. Ánh mắt ông cụ Phó dần trở nên sâu lắng. — Một người phụ nữ như vậy... nếu không xứng đứng cạnh Thừa Phong thì trên đời này còn ai xứng nữa? Quản gia Lý mỉm cười. — Vậy là ông đã chấp nhận Tống tiểu thư rồi? Ông cụ Phó không trả lời ngay. Ông đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc của ông. — Ta không cần phải chấp nhận. Ông nhìn khoảng sân phía dưới, giọng nói bình thản mà chắc chắn: — Người mà Thừa Phong lựa chọn, chỉ cần nó đủ bản lĩnh bảo vệ, thì chính là người của Phó gia. Quản gia Lý xúc động đến đỏ cả vành mắt. Ông cụ Phó lại nói: — Hơn nữa... Khóe môi ông hơi cong. — Con bé ấy còn có thể làm tốt hơn ta tưởng. Ông xoay người, ánh mắt hiếm hoi mang theo vẻ nhẹ nhõm: — Sóng gió đã qua rồi. — Bây giờ, đến lượt bọn trẻ tự viết cuộc đời của chúng. Quản gia Lý cúi người thật sâu. — Vâng, thưa Lão gia. Ông cụ Phó nhìn ông, bỗng bật cười: — Ông Lý. — Vâng? — Chuẩn bị hành lý đi. — Chúng ta đi đâu ạ? — Nghỉ hưu. Quản gia Lý sững người. Ông cụ Phó khoát tay, vẻ mặt lần đầu tiên trong nhiều năm trở nên nhẹ nhõm: — Ta già rồi. Bàn cờ này chơi cả đời cũng đủ mệt. — Để lại cho Thừa Phong đi. — Nó giỏi hơn ta tưởng nhiều. Quản gia Lý bật cười, khóe mắt cũng đã ươn ướt. — Vâng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Cùng lúc đó, tại căn hộ penthouse. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu dàng. Sau những ngày liên tiếp chìm trong sóng gió, căn hộ hôm nay yên tĩnh đến lạ. Tống Doanh Ngọc ngồi trên sofa, trong tay là một tách trà nóng. Cô vừa cúi đầu xem điện thoại vừa khẽ mỉm cười trước một tin nhắn công việc. Phó Thừa Phong từ phòng làm việc bước ra. Anh đã thay bộ vest thường ngày bằng một chiếc áo sơ mi đơn giản. Không còn vẻ lạnh lùng sắc bén của vị tổng tài trên thương trường, giờ phút này anh chỉ giống một người đàn ông vừa trở về nhà sau khi hoàn thành hết mọi trách nhiệm bên ngoài. Anh đi đến phía sau sofa, cúi người vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tống Doanh Ngọc giật mình, sau đó bật cười. — Anh làm gì vậy? Phó Thừa Phong tựa cằm lên vai cô, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lười biếng: — Ôm vợ tương lai của anh. Hai má Tống Doanh Ngọc lập tức đỏ lên. — Ai là vợ tương lai của anh chứ? — Em. Anh trả lời không cần suy nghĩ. — Chính em đã đồng ý rồi còn gì. Tống Doanh Ngọc nhớ đến lời cầu hôn tối hôm đó, nhớ đến chiếc móc khóa con thỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay mình, khóe môi bất giác cong lên. Cô nghiêng đầu nhìn anh: — Anh còn nhớ sao? — Cả đời này anh cũng không quên. Giọng anh rất nhẹ. Nhưng từng chữ lại khiến trái tim cô mềm đi. Đúng lúc ấy... "ting!" Điện thoại trên bàn vang lên tiếng thông báo. Tống Doanh Ngọc tiện tay cầm lên. Là tin nhắn từ Quản gia Lý. Cô vừa đọc được vài dòng, động tác liền khựng lại. Phó Thừa Phong nhận ra sự khác thường, cúi xuống nhìn màn hình. Trên đó là một tin nhắn ngắn: "Cậu chủ, Lão gia vừa dặn tôi chuyển lời. Cuối tuần này mời Tống tiểu thư về nhà cũ dùng bữa. Lão gia nói... muốn chính thức bàn chuyện cưới hỏi của hai người." Căn phòng im lặng vài giây. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu nhìn Phó Thừa Phong. Ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi... Phó Thừa Phong bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng niềm vui trong đáy mắt lại không thể che giấu. Anh cầm lấy điện thoại, đọc lại tin nhắn một lần nữa như muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm. — Ông nội thật sự nói như vậy? Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Vâng. Khóe môi anh càng cong lên. Ngay giây tiếp theo, Phó Thừa Phong cúi xuống bế bổng cô khỏi sofa. — A... Tống Doanh Ngọc hoảng hốt vòng tay qua cổ anh. — Thừa Phong! Anh làm gì vậy? — Vui. — Vui cũng không cần bế em lên như thế! — Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Anh ôm cô thật chặt, xoay người một vòng rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ánh mắt anh nhìn cô sâu đến mức khiến trái tim cô rung động. — Doanh Ngọc. — Vâng? — Cuối cùng ông nội cũng đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Tống Doanh Ngọc nhìn anh. Cô biết đối với Phó Thừa Phong, câu nói ấy không chỉ đơn giản là một lời chấp thuận. Nó có nghĩa là người ông từng dùng cả đời để kiểm soát cuộc sống của anh cuối cùng đã chịu buông tay. Có nghĩa là từ nay, tình yêu của họ không còn phải đứng đối diện với bất kỳ bức tường nào nữa. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. — Em biết. Phó Thừa Phong đan những ngón tay mình vào tay cô. — Anh từng nghĩ chỉ cần em đồng ý ở bên anh là đủ. Anh dừng một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng. — Nhưng bây giờ anh mới hiểu, anh vẫn muốn cho em một đám cưới thật đường hoàng. — Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là người phụ nữ anh yêu. — Là người anh lựa chọn. — Và là người anh muốn cùng đi hết quãng đời còn lại. Tống Doanh Ngọc nghe từng lời anh nói, đôi mắt dần đỏ lên. Cô tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp: — Em không cần một đám cưới quá xa hoa. — Em chỉ cần người đứng bên cạnh em lúc đó là anh. Phó Thừa Phong siết chặt tay cô. — Nhất định là anh. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. — Còn lễ cưới thế nào, tổ chức ở đâu, bao nhiêu khách... Anh khẽ cười. — Tất cả em quyết định. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, bật cười: — Phó tổng hôm nay dễ nói chuyện như vậy sao? — Trước mặt em, anh chưa bao giờ khó nói chuyện. — Thật không? — Thật. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng. — Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, anh đều nhượng bộ. Tống Doanh Ngọc mỉm cười. Cô không nói thêm gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo anh, lặng lẽ tựa vào lòng anh. Ngoài cửa kính, ánh nắng đang dần trải rộng khắp thành phố. Một ngày mới bắt đầu. Và lần này, tương lai trước mắt họ không còn là những cuộc đấu trí, những âm mưu hay những rào cản gia tộc. Mà là những ngày tháng bình yên. Là một mái nhà. Là một đám cưới. Là hai người sẽ cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau ăn tối mỗi ngày, cùng nhau đi qua những năm tháng rất dài phía trước. Phó Thừa Phong cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc cô. — Doanh Ngọc. — Vâng? — Cảm ơn em. Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. — Vì sao? Anh im lặng vài giây. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô dịu dàng đến tận đáy lòng. — Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. — Vì đã khiến anh biết thế nào là yêu một người. — Và quan trọng nhất... Anh siết vòng tay quanh cô. — Vì em đã không bỏ anh lại một mình giữa những năm tháng anh tưởng rằng mình chẳng cần bất kỳ ai. Đôi mắt Tống Doanh Ngọc cay lên. Cô khẽ lắc đầu. — Em mới phải cảm ơn anh. — Cảm ơn anh vì dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn nắm tay em. Phó Thừa Phong nhìn cô thật lâu. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Không vội vàng. Không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn chứa đựng sự trân trọng của hai người vừa cùng nhau đi qua một trận bão lớn. Khi rời khỏi môi cô, anh vẫn giữ cô trong vòng tay. Ngoài kia, nắng vàng phủ lên từng mái nhà. Những ngày giông bão cuối cùng cũng đã ở lại phía sau. Tình yêu của họ đã đi qua nghi ngờ, phản đối, những cuộc đấu trí và cả những vết thương của quá khứ. Nhưng sau tất cả... Phó Thừa Phong vẫn nắm chặt tay Tống Doanh Ngọc. Còn cô vẫn ở bên anh. Không phải vì danh phận Phó phu nhân. Không phải vì gia thế nhà họ Phó. Mà bởi vì giữa hàng triệu người trên thế gian này, họ đã lựa chọn nhau. Và lần này, không còn ai có thể thay họ quyết định cuộc đời của mình. Phó Thừa Phong nhìn người con gái trong lòng, khóe môi khẽ cong lên. — Từ hôm nay, chúng ta không cần chiến đấu nữa. Tống Doanh Ngọc mỉm cười. — Vậy chúng ta sẽ làm gì? Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt. — Cùng nhau sống một cuộc đời thật dài. Cô tựa đầu vào ngực anh. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống. Bình yên cuối cùng cũng đến. Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Phó Thừa Phong biết rằng... Nhà không phải là nơi anh sinh ra. Mà là nơi có người anh yêu đang chờ anh trở về. Còn Tống Doanh Ngọc biết rằng... Sau tất cả những giông bão, điều đẹp nhất không phải là họ đã thắng. Mà là khi ngoảnh lại, người vẫn đang nắm tay cô... vẫn là người cô đã lựa chọn từ đầu.