Chương 56: Dư Chấn Sau Ván Cờ
Khán phòng hội nghị của Phó Thị hôm nay im lặng đến mức gần như ngột ngạt. Đây là cuộc họp cuối cùng để quyết định kết quả của ván cược kéo dài suốt một tháng. Hàng loạt cổ đông cấp cao đã có mặt. Ở đầu bàn, ông cụ Phó ngồi ngay ngắn, bàn tay đặt trên cây gậy đầu rồng, ánh mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đối diện ông là Lâm Nhã. Cô ta mặc một bộ vest trắng tinh, mái tóc được búi gọn gàng, thần thái tự tin hơn hẳn ngày đầu tiên bước vào cuộc chơi. Trên màn hình lớn phía sau, con số 1.000.000.000 USD hiện lên đầy chói mắt. Lâm Nhã đặt bản cam kết vốn xuống bàn. — Đây là thư cam kết chính thức của quỹ đầu tư. Nguồn vốn một tỷ USD có thể được giải ngân theo đúng tiến độ ngay sau khi Phó Thị hoàn tất thủ tục ký kết. Cô ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý. — Với nguồn vốn này, Vịnh Nam không chỉ được cứu mà còn có thể mở rộng quy mô đầu tư. Tôi tin đây là phương án tốt nhất mà Phó Thị có được trong thời điểm hiện tại. Một vài cổ đông nhìn nhau. Có người khẽ gật đầu. Rõ ràng, con số một tỷ USD đủ sức làm lung lay tất cả những lo ngại trước đó. Lâm Nhã quay sang Tống Doanh Ngọc. — Tống tiểu thư, cô còn điều gì muốn bổ sung không? Câu hỏi nghe có vẻ lịch sự. Nhưng trong ánh mắt lại là sự khiêu khích trắng trợn. Tống Doanh Ngọc vẫn ngồi yên. Cô không lập tức trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn bản hợp đồng trên bàn một lúc lâu. Sau đó, cô đứng lên. Không có bài thuyết trình dài hàng trăm trang. Không có những biểu đồ hào nhoáng. Trong tay cô chỉ có một tập hồ sơ mỏng. — Có. Tống Doanh Ngọc bình tĩnh nói. — Tôi muốn bổ sung một điều mà cô Lâm đã bỏ sót. Lâm Nhã nhíu mày. — Điều gì? Tống Doanh Ngọc bước đến trước màn hình. Cô không nhìn Lâm Nhã. Mà nhìn thẳng vào các cổ đông. — Tư cách pháp nhân của quỹ đầu tư. Một giây. Hai giây. Lâm Nhã bật cười. — Chuyện đó đã được bộ phận pháp lý của Thịnh Phát kiểm tra. Không có vấn đề gì. — Vậy sao? Tống Doanh Ngọc mở tập hồ sơ. — Vậy cô có biết công ty mẹ đứng sau quỹ này là ai không? Nụ cười trên môi Lâm Nhã chậm rãi biến mất. Tống Doanh Ngọc nhấn điều khiển. Màn hình phía sau lập tức xuất hiện một sơ đồ quan hệ cổ đông. Tên của quỹ đầu tư nằm ở trung tâm. Những đường liên kết màu đỏ tỏa ra bốn phía. Cuối cùng, tất cả đều hội tụ về cùng một tập đoàn. Một tập đoàn bất động sản mà Phó Thị đã âm thầm theo dõi suốt thời gian qua. Cả phòng họp lập tức xôn xao. — Không thể nào... — Quỹ này chẳng phải là quỹ độc lập sao? — Sao lại có liên quan đến tập đoàn đó? Sắc mặt Lâm Nhã trắng bệch. Cô ta lập tức đứng dậy. — Không thể! Đây chỉ là công ty trung gian! Tống Doanh Ngọc quay sang nhìn cô. — Đúng. Giọng cô vẫn rất nhẹ. — Một công ty trung gian được lập ra để che giấu chủ sở hữu thực sự. Lâm Nhã cứng người. Tống Doanh Ngọc tiếp tục: — Tôi đã kiểm tra toàn bộ lịch sử đăng ký doanh nghiệp, chuỗi sở hữu chéo và dòng tiền của các pháp nhân liên quan. Cô đặt một tập tài liệu khác xuống bàn. — Quỹ này không đến Vịnh Nam để cứu Phó Thị. — Nó đến để mua Vịnh Nam. Cả căn phòng chết lặng. Ông cụ Phó chậm rãi cầm tập hồ sơ lên. Ông đọc rất lâu. Sắc mặt từng chút một trở nên lạnh xuống. Tống Doanh Ngọc không nói thêm. Cô để sự thật tự lên tiếng. Cuối cùng, ông cụ Phó lật đến trang cuối. Ở đó là một điều khoản được đánh dấu đỏ. Nếu dự án không đạt mức lợi nhuận cam kết trong thời hạn ba năm, khoản đầu tư sẽ được chuyển đổi thành quyền kiểm soát tương ứng đối với tài sản dự án. Một tỷ USD. Nghe thì là vốn cứu mạng. Nhưng thực chất lại là một sợi dây thòng lọng. Chỉ cần Phó Thị không đạt mục tiêu trong ba năm... Vịnh Nam sẽ từng bước rơi vào tay đối phương. "Bốp!" Ông cụ Phó đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Ánh mắt lạnh lẽo lập tức hướng về phía Lâm Nhã. — Cô có biết mình vừa mang thứ gì đến đây không? Lâm Nhã run lên. — Chủ tịch... cháu... — Một cái bẫy! Giọng ông cụ Phó vang lên như sấm. — Vì muốn chứng minh bản thân, cô suýt nữa đem cả Vịnh Nam dâng cho đối thủ! Lâm Nhã tái mặt. Cô quay sang Tống Doanh Ngọc, sự hoảng loạn nhanh chóng biến thành phẫn nộ. — Là cô! Tống Doanh Ngọc khẽ nhíu mày. — Cô nói gì? — Chính cô đã gài tôi! Lâm Nhã gần như mất kiểm soát. — Cô biết quỹ này có vấn đề từ trước nhưng cố tình để tôi ký kết! Cô muốn nhìn tôi thất bại! Tống Doanh Ngọc im lặng vài giây. Sau đó, cô bình tĩnh hỏi: — Cô Lâm, trước khi ký hợp đồng, ai là người chịu trách nhiệm thẩm định đối tác? Lâm Nhã nghẹn lời. — Ai là người đưa quỹ này vào dự án? Cô ta không trả lời. — Ai là người yêu cầu Phó Thị chấp nhận điều khoản cho Thịnh Phát quyền phủ quyết? Không gian im lặng. Tống Doanh Ngọc nhìn thẳng vào cô. — Tôi chưa từng ký thay cô. Cũng chưa từng ép cô ký. Giọng cô không lớn. Nhưng từng chữ đều rõ ràng. — Tôi chỉ tìm ra thứ mà cô đáng lẽ phải tự mình tìm ra trước khi đặt bút xuống. Lâm Nhã đứng chết lặng. Một câu nói nhẹ nhàng... Lại khiến cô ta không còn lời nào để phản bác. Ông cụ Phó nhắm mắt vài giây. Sau đó cây gậy đầu rồng nặng nề chạm xuống sàn. "Cạch." — Đủ rồi. Ông mở mắt. — Từ hôm nay, Lâm Nhã bị loại khỏi toàn bộ quá trình xử lý dự án Vịnh Nam. Lâm Nhã sững sờ. — Chủ tịch! — Đồng thời, mọi hợp tác đầu tư giữa Phó Thị và Thịnh Phát sẽ được rà soát lại toàn bộ. Giọng ông không còn chút nhân nhượng. — Tôi không cần một đồng minh mang tiền đến nhưng lại không biết mình đang đưa tiền của ai vào nhà. Sắc mặt Lâm Nhã trắng bệch. Cô ta đứng đó vài giây, cuối cùng chỉ có thể siết chặt hai tay rồi quay người rời khỏi phòng họp. Không ai giữ cô ta lại. Cánh cửa đóng lại. Không gian trở về sự yên tĩnh. Ông cụ Phó ngẩng đầu nhìn Tống Doanh Ngọc. Lần này, ánh mắt ông đã hoàn toàn khác. Không còn là ánh mắt của một người trưởng bối nhìn cô gái có xuất thân bình thường. Mà là ánh mắt của một người làm thương trường nhìn một đối thủ đáng được tôn trọng. — Cô đã thắng. Tống Doanh Ngọc hơi cúi đầu. — Cảm ơn Chủ tịch. — Không. Ông cụ Phó lắc đầu. — Không phải thắng tôi. Ông nhìn tập hồ sơ trước mặt. — Cô thắng chính ván cờ này.
Nửa giờ sau. Bãi đỗ xe ngầm của Phó Thị. Tống Doanh Ngọc vừa bước ra khỏi thang máy thì một bóng người từ phía trước tiến tới. Lâm Nhã. Cô ta đứng cạnh chiếc xe, dường như đã chờ ở đó rất lâu. Khi nhìn thấy Tống Doanh Ngọc, ánh mắt cô ta lập tức trở nên lạnh lẽo. — Cuối cùng cô cũng ra rồi. Tống Doanh Ngọc dừng bước. — Có chuyện gì? Lâm Nhã cười nhạt. — Cô thắng rồi. Cô hài lòng chưa? Tống Doanh Ngọc nhìn cô ta. Không đáp. — Cô có năng lực, tôi thừa nhận. Lâm Nhã nghiến răng. — Nhưng cô đừng tưởng chỉ vì ông cụ Phó bắt đầu coi trọng cô thì cô đã thật sự trở thành người của Phó gia. Tống Doanh Ngọc im lặng một lúc. Sau đó nhẹ nhàng nói: — Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần trở thành người của Phó gia. Lâm Nhã khựng lại. — Tôi chỉ muốn trở thành người có thể đứng bên cạnh anh ấy. Một câu nói đơn giản. Lại khiến Lâm Nhã không thể phản bác. Tống Doanh Ngọc bước qua cô. Nhưng trước khi đi, cô dừng lại. — Cô Lâm. Lâm Nhã quay đầu. — Cô thua hôm nay không phải vì tôi muốn cô thua. Ánh mắt Tống Doanh Ngọc bình tĩnh đến lạ. — Cô thua vì cô quá muốn thắng. — Muốn chứng minh mình xứng đáng với Phó Thị. — Muốn chứng minh mình hơn tôi. — Đến mức quên mất điều quan trọng nhất của một người làm kinh doanh... Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã. — Đừng bao giờ để lòng kiêu hãnh đứng trước sự tỉnh táo. Nói xong, Tống Doanh Ngọc xoay người rời đi. Lâm Nhã đứng lại phía sau. Hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta nhìn theo bóng lưng Tống Doanh Ngọc, trong mắt không còn sự khinh thường đơn thuần. Mà là một tia oán hận lạnh lẽo.
Chiếc Maybach màu đen chậm rãi rời khỏi tầng hầm. Phó Thừa Phong tự mình lái xe. Suốt một đoạn đường, anh không nói gì. Tống Doanh Ngọc tựa đầu vào ghế, cuối cùng không nhịn được hỏi: — Anh nhìn em suốt đường rồi đấy. Phó Thừa Phong khẽ cười. — Anh đang nhìn người phụ nữ của anh. — Có gì mà nhìn? — Có. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. — Hôm nay em rất đẹp. Tống Doanh Ngọc bật cười. — Em vừa đấu với ông nội anh suốt một tháng, cuối cùng anh chỉ nhìn thấy em đẹp thôi sao? — Không. Phó Thừa Phong nắm lấy tay cô. Các ngón tay chậm rãi đan vào nhau. — Anh còn nhìn thấy em rất giỏi. Tống Doanh Ngọc hơi sững lại. Phó Thừa Phong nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói trầm thấp. — Anh từng nghĩ điều anh muốn nhất là bảo vệ em. — Nhưng hôm nay anh mới nhận ra... Anh siết nhẹ tay cô. — Có lẽ người may mắn hơn lại là anh. Tống Doanh Ngọc quay sang nhìn anh. — Tại sao? Phó Thừa Phong dừng xe trước đèn đỏ. Anh quay sang. Đôi mắt đen thẫm dịu xuống. — Bởi vì người phụ nữ anh yêu không cần trốn sau lưng anh. — Em có thể tự mình đứng trước cả Phó gia. — Có thể tự mình bảo vệ thứ em muốn bảo vệ. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc bên thái dương cô. — Và điều khiến anh tự hào nhất... Anh mỉm cười. — Là dù em mạnh mẽ đến đâu, em vẫn chọn nắm tay anh. Sống mũi Tống Doanh Ngọc bất giác cay lên. Cô khẽ siết lại bàn tay đang nằm trong tay anh. — Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. — Anh biết. — Em cũng không muốn cả đời được người khác nói rằng em có tất cả chỉ vì em là bạn gái của Phó Thừa Phong. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định. — Em muốn khi người khác nhắc đến Tống Doanh Ngọc, họ biết em là ai. Phó Thừa Phong im lặng nhìn cô. Tống Doanh Ngọc khẽ mỉm cười. — Em muốn đứng cạnh anh bằng chính đôi chân của mình. Một khoảng lặng rất dài. Rồi Phó Thừa Phong cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. — Được. Anh nói. — Vậy thì chúng ta cứ đứng cạnh nhau như thế. — Không ai đứng trước. — Không ai đứng sau. Bàn tay anh siết chặt tay cô. — Chúng ta đứng cạnh nhau. Tống Doanh Ngọc nhìn anh. Đôi mắt cô dần đỏ lên. — Thừa Phong... — Ừ? — Hôm nay em thật sự hơi sợ. Phó Thừa Phong khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận điều đó. Cô tựa đầu lên vai anh. — Em sợ nếu mình thua, ông nội anh sẽ càng phản đối chúng ta. Phó Thừa Phong không nói gì. Chỉ đưa tay ôm lấy cô. — Nhưng em vẫn bước vào. — Vì em nghĩ... Tống Doanh Ngọc khẽ cười. — Nếu sau này chúng ta thật sự kết hôn, em không thể cả đời né tránh những người phản đối mình. Cô ngẩng đầu. — Em muốn dùng chính khả năng của mình để nói với họ rằng... Ánh mắt cô sáng lên. — Em yêu anh không phải vì anh là Phó Thừa Phong. — Và em ở bên anh cũng không phải vì Phó gia. Phó Thừa Phong nhìn cô rất lâu. Sau đó, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn lần này không mãnh liệt. Không chiếm hữu. Chỉ dịu dàng và trân trọng. Giữa ánh đèn thành phố đang dần lên, hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Ngoài kia, dư chấn của ván cờ Vịnh Nam vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhưng đối với họ... Một điều đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình yêu này không còn là một người che chở cho một người. Mà là hai người cùng nhau bước về phía trước. Và ở một nơi khác của Bắc Kinh... Ông cụ Phó vẫn ngồi trong thư phòng. Trước mặt ông là tập hồ sơ về Tống Doanh Ngọc. Ông lật từng trang một. Cho đến khi dừng lại ở dòng thông tin về gia đình cô. Ánh mắt ông cụ bỗng khựng lại. Một cái tên trong hồ sơ khiến bàn tay đang cầm giấy của ông chậm rãi siết chặt. Ông nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Sau đó, ông trầm giọng gọi: — Quản gia Lý. Cánh cửa lập tức mở ra. — Có tôi, thưa Lão gia. Ông cụ Phó không ngẩng đầu. — Điều tra lại toàn bộ quá khứ của Tống Doanh Ngọc. Ông dừng một chút. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. — Đặc biệt là chuyện xảy ra hơn mười năm trước... — Và tìm cho tôi tất cả thông tin liên quan đến lần Thừa Phong rời khỏi nhà năm mười hai tuổi. Quản gia Lý sững người. — Lão gia... ý ông là... Ông cụ Phó khép tập hồ sơ lại. "Cạch." — Tôi muốn biết... Ông nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. — Rốt cuộc cô gái ấy và Thừa Phong đã gặp nhau từ khi nào.