Chương 55: Bàn Cờ Lật Ngược
Khán phòng hội nghị tầng cao nhất của Phó Thị hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Một màn hình LED khổng lồ chiếm trọn bức tường phía sau sân khấu, liên tục hiện lên những biểu đồ tăng trưởng, dự phóng dòng tiền và bản thiết kế tổng thể của dự án Vịnh Nam. Hàng chục thành viên hội đồng quản trị ngồi ngay ngắn hai bên bàn dài. Không khí tưởng như bình lặng, nhưng tất cả đều hiểu rất rõ — hôm nay không chỉ là cuộc họp báo cáo tiến độ dự án. Đây là trận chiến đầu tiên giữa hai người phụ nữ đang đứng trước cửa Phó gia. Một người là tiểu thư danh giá của Tập đoàn Thịnh Phát. Một người chỉ có trong tay năng lực và sự tin tưởng của chính bản thân mình. Lâm Nhã đứng trước màn hình, bộ vest Haute Couture được cắt may hoàn hảo càng tôn lên vẻ kiêu sa vốn có. Cô ta lật sang slide cuối cùng, nụ cười tự tin hiện rõ trên môi. — Chiến lược của tôi rất đơn giản. Giọng nói trong trẻo vang lên giữa khán phòng. — Thứ nhất, giải phóng dòng tiền bằng cách mở bán trước toàn bộ khu biệt thự ven biển. Thứ hai, Tập đoàn Thịnh Phát sẽ đứng ra bảo lãnh để Ngân hàng Đông Á nâng hạn mức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn hoàn thiện phần hạ tầng trọng yếu. Thứ ba, tận dụng hệ thống khách hàng cao cấp của Thịnh Phát để định vị Vịnh Nam thành khu nghỉ dưỡng siêu sang. Cô ta dừng lại vài giây rồi nhấn mạnh: — Nếu triển khai ngay trong quý này, tôi tin rằng Vịnh Nam có thể lấy lại dòng tiền chỉ sau mười tám tháng. Một vài vị cổ đông khẽ gật đầu. Sau hai năm bị đóng băng, Vịnh Nam giống như một con tàu mắc cạn. Điều mà Phó Thị cần nhất lúc này chính là tiền. Mà Lâm Nhã lại có thứ đó. Không chỉ có tiền, cô ta còn có gia tộc đứng phía sau. Ông cụ Phó ngồi ở vị trí chủ tọa, những ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Trong ánh mắt ông lần đầu tiên xuất hiện một tia hài lòng. Đúng lúc ấy, Lâm Nhã quay sang. Ánh mắt cô ta dừng trên người Tống Doanh Ngọc đang ngồi ở cuối bàn. Khóe môi hơi cong lên. — Không biết Tống tiểu thư có phương án nào tốt hơn không? Cách gọi "Tống tiểu thư" nghe có vẻ lịch sự, nhưng ý tứ bên trong lại không hề che giấu. Tống Doanh Ngọc khẽ nâng mắt. Cô không tức giận. Cũng không vội vàng phản bác. Chỉ bình thản khép tập tài liệu trước mặt lại rồi đứng lên. Không có hàng trăm slide trình chiếu. Không có những con số được tô vẽ đẹp mắt. Càng không có một gia tộc hào môn đứng sau lưng. Cô chỉ cầm theo một cây bút. — Kế hoạch của cô Lâm rất đẹp. Tống Doanh Ngọc nói. — Nhưng tôi có một câu hỏi. Lâm Nhã hơi nhướng mày. — Cô cứ hỏi. — Nếu sau khi thẩm định lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, Ngân hàng Đông Á chỉ chấp thuận giải ngân bốn mươi phần trăm hạn mức thay vì tám mươi phần trăm như dự kiến... Tống Doanh Ngọc đặt cây bút xuống bàn. — Khoản vốn còn thiếu để hoàn thiện hạ tầng trước khi mở bán, cô Lâm định lấy từ đâu? Nụ cười trên môi Lâm Nhã cứng lại. Chỉ một giây. Nhưng Tống Doanh Ngọc đã nhìn thấy. — Thịnh Phát và Đông Á có quan hệ hợp tác lâu năm. Tôi tin rằng... — Ngân hàng không cho doanh nghiệp vay tiền chỉ vì quan hệ tốt. Tống Doanh Ngọc nhẹ nhàng cắt ngang. Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ đều giống như một lưỡi dao mỏng. — Họ cho vay dựa trên khả năng thu hồi vốn và giá trị tài sản đảm bảo. Cô bước đến trước màn hình, lấy bút đánh dấu lên một con số. — Theo hồ sơ pháp lý hiện tại, khu đất ven biển vẫn còn ba hạng mục chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Một phần diện tích còn tồn tại tranh chấp với đối tác cũ. Trong tình trạng này, ngân hàng có thể dùng chính những rủi ro đó để hạ tỷ lệ giải ngân. Tống Doanh Ngọc quay lại nhìn Lâm Nhã. — Cô đang tính dòng tiền trên một tài sản chưa hoàn toàn đủ điều kiện để tạo ra dòng tiền. Cả khán phòng im phăng phắc. Lâm Nhã cau mày. — Nhưng những vấn đề pháp lý đó có thể giải quyết song song. — Đúng. Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Nhưng cô lại muốn mở bán trước khi chúng được giải quyết. Một câu nói nhẹ nhàng. Lại khiến sắc mặt vài vị cổ đông lập tức thay đổi. Tống Doanh Ngọc tiếp tục: — Nếu khách hàng đặt cọc rồi phát sinh tranh chấp pháp lý, người đầu tiên bị kiện không phải Thịnh Phát. Cô nhìn thẳng vào ông cụ Phó. — Mà là Phó Thị. "Cạch." Tiếng gõ gậy của ông cụ Phó đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ông cụ trở nên sắc bén. Tống Doanh Ngọc không dừng. — Kế hoạch của cô Lâm đang dùng một khoản nợ mới để che lấp khoản nợ cũ. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, Vịnh Nam có thể sống lại. Cô hơi ngừng. — Nhưng chỉ cần một mắt xích sai lệch, toàn bộ rủi ro sẽ đổ lên Phó Thị. Lâm Nhã siết chặt ngón tay. — Vậy cô có phương án nào? Lần này, câu hỏi không còn mang vẻ chế giễu. Mà đã có thêm vài phần căng thẳng. Tống Doanh Ngọc bình thản đáp: — Tôi đề nghị đóng băng toàn bộ việc rót vốn mới vào Vịnh Nam trong bảy mươi hai giờ. Một vị cổ đông lập tức nhíu mày. — Bảy mươi hai giờ? Cô muốn làm gì trong thời gian ngắn như vậy? — Không làm gì cả. Tống Doanh Ngọc đáp. — Tôi chỉ muốn nhìn xem Vịnh Nam thực sự đang chết vì thiếu tiền... Cô dừng lại. Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ phòng họp. — Hay đang có người cố tình khiến nó không thể sống lại. Không khí lập tức đông cứng.
Đêm đó. Tầng cao nhất của Phó Thị vẫn sáng đèn. Ánh đèn vàng hắt xuống những chồng hồ sơ cao ngất. Bản đồ quy hoạch, hợp đồng thầu phụ, báo cáo kiểm toán, bảng phân tích dòng tiền của hai năm trước trải kín mặt bàn. Tống Doanh Ngọc ngồi giữa đống tài liệu, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. Cô đã xem liên tục gần sáu tiếng nhưng ánh mắt vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. "Cạch." Cửa phòng mở ra. Phó Thừa Phong bước vào. Trên tay anh là hai ly cà phê nóng. Anh đặt một ly bên cạnh cô rồi kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt qua đống tài liệu trước mặt, khóe môi khẽ cong. — Em định cứu dự án... Anh nhìn cô. — Hay định giết luôn nó? Tống Doanh Ngọc không ngẩng đầu. — Muốn cứu một người bệnh, trước tiên phải biết họ mắc bệnh gì. Phó Thừa Phong bật cười. — Vậy em chẩn đoán ra chưa? Lần này Tống Doanh Ngọc mới ngẩng đầu. Cô xoay màn hình laptop về phía anh. — Vịnh Nam không chỉ thiếu vốn. Trên màn hình là một bảng phân tích dòng tiền được cô đánh dấu dày đặc. — Nó đang bị rút máu. Ánh mắt Phó Thừa Phong lập tức trầm xuống. Tống Doanh Ngọc chỉ vào một loạt hợp đồng. — Hai năm qua, dự án liên tục phát sinh những khoản chi phí tư vấn vượt xa mặt bằng thị trường. Phí môi giới bị đẩy lên bất thường. Một số nhà thầu phụ có giá trị hợp đồng hàng chục triệu nhưng vốn điều lệ lại chưa đến một triệu. Cô lật sang trang tiếp theo. — Và điều thú vị nhất... Ngón tay cô dừng trên một cái tên. — Những công ty này đều có quan hệ với cùng một nhóm cổ đông của đối tác cũ. Phó Thừa Phong im lặng. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo. Tống Doanh Ngọc khẽ nói: — Vịnh Nam không phải một dự án thất bại. — Nó là một dự án đang bị người khác cố tình làm cho thất bại. Trong khoảnh khắc đó, vẻ dịu dàng trên gương mặt Phó Thừa Phong biến mất. Thay vào đó là khí thế lạnh lùng quen thuộc của người đứng đầu Phó Thị. — Em muốn làm gì? Tống Doanh Ngọc lấy bút khoanh ba khu vực trên bản đồ. — Phân tách và cô lập. — Khu A pháp lý tương đối sạch, có khả năng tạo dòng tiền sớm. Chúng ta tập trung nguồn lực vào đây. — Khu B còn vướng thủ tục quy hoạch. Tạm thời đóng băng. — Khu C có tranh chấp với đối tác cũ. Tách hoàn toàn khỏi tài sản đảm bảo của ngân hàng. Cô nhìn anh. — Chúng ta không cứu cả dự án cùng một lúc. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi cô. — Dùng phần sống để nuôi phần chết. Phó Thừa Phong nhìn cô vài giây. Ánh mắt anh không giấu nổi sự tự hào. — Còn nguồn vốn? — Không vay thêm. — Vậy lấy đâu ra? Tống Doanh Ngọc lấy ra một tập hồ sơ khác. — Bellevue. Phó Thừa Phong khẽ nhướng mày. — Tập đoàn khách sạn quốc tế đó? — Họ đang tìm quỹ đất ven biển để mở rộng thị trường châu Á. Chúng ta có đất sạch ở Khu A, họ có thương hiệu, vốn và hệ thống khách hàng cao cấp. Cô bình tĩnh nói: — Phó Thị giữ đất và quyền kiểm soát. Bellevue góp vốn và vận hành. — Không bán dự án. — Không thế chấp thêm. — Không mất quyền sở hữu. Phó Thừa Phong nhìn người phụ nữ trước mặt. Càng nhìn, khóe môi anh càng cong lên. — Tống Doanh Ngọc. — Dạ? — Em có biết em đáng sợ thế nào không? Cô chớp mắt. — Em chỉ đang làm việc thôi mà. Phó Thừa Phong bật cười. — Chính vì em nghĩ đó chỉ là công việc nên mới đáng sợ.
Nhưng Lâm Nhã không dễ dàng nhận thua. Ba ngày sau, toàn bộ Phó Thị chấn động bởi một tin tức. Lâm Nhã đã mang về một quỹ đầu tư nước ngoài với cam kết rót ngay một tỷ USD vào Vịnh Nam. Một tỷ USD. Con số đủ để khiến những cổ đông vốn đang dao động lập tức nghiêng về phía cô ta. Trong cuộc họp khẩn, Lâm Nhã đứng trước mọi người, giọng nói đầy tự tin: — Quỹ đầu tư này có nguồn vốn cực kỳ mạnh. Chỉ cần Phó Thị đồng ý cho Thịnh Phát một ghế trong Ban kiểm soát và quyền phủ quyết đối với các quyết định đầu tư lớn, khoản vốn một tỷ USD sẽ được giải ngân. Phòng họp xôn xao. Một vài cổ đông thậm chí đã bắt đầu cho rằng Tống Doanh Ngọc đang quá thận trọng. Một tỷ USD đặt trước mắt. Ai còn quan tâm đến vài rủi ro pháp lý? Lâm Nhã hiểu rất rõ điều đó. Cô ta mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng ngay trong tối hôm ấy. Cô ta tin rằng ván cờ đã kết thúc. Nhưng không ai biết... Tống Doanh Ngọc đã đặt xuống một quân cờ khác. Sáng hôm sau, trên thị trường xuất hiện một tin đồn. Phó Thị đang cân nhắc nhượng lại ba mươi phần trăm quyền lợi kinh tế của dự án Vịnh Nam cho một tập đoàn nước ngoài. Tin tức không được xác nhận. Nhưng vừa đủ để khiến một số người hoảng loạn. Đặc biệt là một tập đoàn bất động sản đã âm thầm gom đất xung quanh Vịnh Nam suốt hai năm qua. Bọn họ vốn đang chờ Vịnh Nam phá sản. Chỉ cần Phó Thị không chịu nổi áp lực tài chính, họ sẽ có cơ hội mua lại toàn bộ khu vực với giá rẻ. Nhưng nếu Phó Thị thật sự tìm được nguồn vốn mới... Kế hoạch của họ sẽ tan thành mây khói. Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, phía đối thủ bắt đầu hành động. Họ thông qua các công ty trung gian gây áp lực lên ngân hàng, tìm cách khiến quá trình thẩm định nguồn vốn của quỹ đầu tư bị kéo dài. Đồng thời, một loạt thông tin bất lợi về Vịnh Nam bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Tống Doanh Ngọc nhìn những động thái ấy, chỉ nhẹ nhàng cong môi. Cá đã cắn câu.
Một ngày trước thời hạn một tháng. Phòng làm việc của Chủ tịch Phó Thị. Ông cụ Phó ngồi sau bàn gỗ gụ, trước mặt là một tách trà đã nguội. Cánh cửa mở ra. Tống Doanh Ngọc bước vào. Cô không mang theo một tập kế hoạch dày cộp. Chỉ có ba tập hồ sơ mỏng. Cô đặt tập đầu tiên xuống bàn. — Hồ sơ pháp lý Khu A đã được tách độc lập. Lộ trình hoàn thiện các thủ tục còn lại đã được xác nhận trong vòng mười lăm ngày. Ông cụ Phó không nói gì. Tập thứ hai được đặt xuống. — Ngân hàng đã đồng ý tái cấu trúc khoản vay cũ. Khoản giải ngân mới sẽ căn cứ trực tiếp vào dòng tiền thực tế của Khu A. Ông cụ Phó ngẩng mắt lên. Lần đầu tiên, ánh nhìn của ông dành cho cô không còn vẻ coi thường. Tống Doanh Ngọc đặt tập hồ sơ cuối cùng xuống. — Còn đây... Cô dừng một chút. — Là danh tính thật sự của quỹ đầu tư một tỷ USD mà cô Lâm Nhã mang về. Bàn tay ông cụ Phó khựng lại. Ông mở hồ sơ. Trang đầu tiên. Trang thứ hai. Trang thứ ba. Sắc mặt ông từng chút một trở nên âm trầm. Quỹ đầu tư kia không hề độc lập. Đằng sau nó là một công ty bình phong có liên hệ trực tiếp với tập đoàn đang âm thầm thâu tóm đất quanh Vịnh Nam. Không những thế, phần phụ lục của hợp đồng còn cài một điều khoản chuyển quyền kiểm soát. Nếu sau ba năm dự án không đạt mức lợi nhuận cam kết, bên đầu tư sẽ có quyền chuyển đổi khoản vốn thành quyền kiểm soát thực tế đối với Vịnh Nam. Một cái bẫy được phủ lên bằng một tỷ USD. Một khi ký xuống... Phó Thị có thể sống thêm ba năm. Nhưng sau ba năm, Vịnh Nam sẽ không còn thuộc về họ. Ông cụ Phó khép hồ sơ lại. "Cạch." Âm thanh khô khốc vang lên. — Cô biết chuyện này từ khi nào? — Trước khi quỹ đó được công bố. — Tại sao không lập tức vạch trần? Tống Doanh Ngọc bình thản đáp: — Vì nếu vạch trần quá sớm, đối phương sẽ không lộ diện. Ánh mắt ông cụ Phó hơi thay đổi. Cô tiếp tục: — Tôi cần họ nghĩ rằng mình đang thắng. — Sau đó để chính họ tự bước ra khỏi bóng tối. Căn phòng im lặng. Một lúc lâu sau, ông cụ Phó mới ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong nhiều năm... Ông nhìn một người trẻ tuổi mà không dùng ánh mắt của bậc trưởng bối nhìn hậu bối. Mà là ánh mắt của một người từng trải nhìn một đối thủ ngang hàng. — Cô đã giải quyết được Vịnh Nam. Giọng ông trầm xuống. — Không chỉ vậy, cô còn khiến đối thủ tự lộ mặt. Ông dựa lưng vào ghế. — Nói đi. Cô muốn gì? Tống Doanh Ngọc im lặng vài giây. — Tiền? Ông cụ Phó hỏi. Cô lắc đầu. — Cổ phần? Cô vẫn lắc đầu. — Hay cô muốn tôi chính thức công nhận cô là cháu dâu tương lai của Phó gia? Tống Doanh Ngọc khẽ mỉm cười. Nụ cười không kiêu ngạo. Cũng không khiêm nhường. Chỉ đơn giản là bình tĩnh. — Tôi không cần những thứ đó. Ông cụ Phó nhìn cô. — Vậy cô muốn gì? Tống Doanh Ngọc đứng thẳng lưng. — Tôi chỉ muốn ông giữ đúng lời hứa ban đầu. — Nếu tôi thắng được ván cờ này, xin ông từ nay về sau đừng can thiệp vào lựa chọn của Phó Thừa Phong. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, ông cụ Phó bật cười khẽ. Không phải tiếng cười tức giận. Mà là tiếng cười pha lẫn bất lực. — Cô biết không... Ông nhìn bóng lưng Tống Doanh Ngọc đang rời đi. — Những cô gái khác bước vào Phó gia đều muốn có được thứ gì đó. Tiền bạc. Danh phận. Quyền lực. Còn cô... Lại chỉ muốn tự mình giành lấy quyền được lựa chọn. Tống Doanh Ngọc dừng bước trước cửa. Cô không quay đầu. — Bởi vì tình cảm của tôi với Thừa Phong không phải một cuộc giao dịch. Nói xong, cô nhẹ nhàng đóng cửa. "Rầm." Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Ông cụ Phó ngồi một mình trước bàn làm việc. Ánh mắt ông dừng trên ba tập hồ sơ. Rất lâu sau, ông mới chậm rãi tháo kính xuống. Trong khoảnh khắc ấy, người đứng đầu Phó gia bỗng nhớ đến câu nói của Phó Thừa Phong ngày hôm đó. "Cháu đủ bản lĩnh để đưa Phó Thị đứng trên đỉnh cao mà không cần dựa vào một cuộc liên hôn." Có lẽ... Ông đã thật sự sai rồi. Tống Doanh Ngọc chưa bao giờ bước vào ván cờ này để tranh giành vị trí Phó thiếu phu nhân với Lâm Nhã. Cô cũng chưa từng muốn dùng tình yêu của Phó Thừa Phong làm chiếc vé bước vào hào môn. Ngay từ đầu, thứ cô muốn giành lấy chỉ có một điều. Quyền được tự mình quyết định cuộc đời. Và đáng sợ nhất chính là... Người phụ nữ ấy không dùng nước mắt để giành lấy nó. Cô dùng năng lực của mình để tự tay giành lấy. Lần đầu tiên, ông cụ Phó hiểu rằng... Nếu Phó Thừa Phong đã chọn một người phụ nữ như vậy, có lẽ người cháu trai ấy thật sự đã không chọn sai.