Chương 52: Lời Đính Ước Từ Quá Khứ
Mấy ngày ngắn ngủi ở Kyoto trôi qua nhanh đến mức gần như không kịp để người ta lưu giữ. Những buổi sáng cùng nhau dùng bữa bên dòng Kamogawa, những con đường phủ đầy lá phong đỏ, những cái nắm tay chẳng còn cần phải che giấu... Tất cả vừa mới bắt đầu, vậy mà đã phải tạm khép lại. Sau khi thu xếp đưa Tống Doanh Ngọc trở về căn hộ an toàn, Phó Thừa Phong một mình lái xe trở về biệt thự Phó gia. Chiếc Maybach màu đen xé màn đêm, lao thẳng về phía căn biệt thự cũ của nhà họ Phó ở ngoại ô. Càng đến gần nơi ấy, sắc mặt người đàn ông trong xe càng trở nên lạnh lẽo. Anh biết rõ lần này ông nội gọi anh trở về tuyệt đối không chỉ để hỏi chuyện chuyến đi Kyoto. Mà là vì Tống Doanh Ngọc.
Cánh cửa gỗ đàn hương của thư phòng chậm rãi mở ra. Không khí bên trong lập tức ập tới một cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Ông cụ Phó ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gia tộc, hai tay chống lên cây gậy đầu rồng bằng gỗ trắc. Gương mặt đã hằn sâu dấu vết của năm tháng, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén và uy nghiêm như thuở còn tung hoành trên thương trường. Trên mặt bàn gỗ gụ trước mặt ông, những bức ảnh chụp tại Kyoto vẫn nằm ngổn ngang. Một bức là Phó Thừa Phong nắm tay Tống Doanh Ngọc đi dưới hàng cây phong. Một bức là anh nghiêng ô che mưa cho cô, để mặc bờ vai mình ướt đẫm. Một bức khác lại ghi lại khoảnh khắc anh ôm cô dưới sắc lá đỏ rực của Arashiyama. Người đàn ông vốn lạnh lùng đến mức gần như không để lộ cảm xúc trước ống kính, vậy mà trong từng bức ảnh ấy, ánh mắt anh nhìn Tống Doanh Ngọc đều dịu dàng đến mức không thể che giấu. "Cạch!" Chiếc gậy đầu rồng nện mạnh xuống sàn. — Phó Thừa Phong! Giọng ông cụ vang lên, nặng nề và đầy tức giận. — Cậu còn mặt mũi hỏi tôi vì sao gọi cậu về sao?! Phó Thừa Phong khép cửa lại, bình thản bước vào. Anh tháo găng tay, đặt lên bàn rồi mới điềm tĩnh nhìn ông nội. — Ông nội. — Tôi bồi dưỡng cậu bao nhiêu năm, dốc bao nhiêu tâm huyết để cậu trở thành người đứng đầu Phó Thị, là để cậu đưa gia tộc này đi xa hơn! Ông cụ phất tay. Xấp ảnh trên bàn lập tức bị hất xuống đất. — Không phải để cậu vì một cô thư ký không có gia thế mà quên mất mình là ai! Những tấm ảnh rơi lả tả dưới chân. Phó Thừa Phong cúi xuống, chậm rãi nhặt từng bức lên. Trong một bức ảnh, Tống Doanh Ngọc đang tựa đầu vào vai anh, nụ cười trong veo dưới ánh nắng Kyoto. Ánh mắt anh vô thức dịu xuống. Nhưng chỉ một giây sau, khi ngẩng đầu nhìn ông nội, sự dịu dàng ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định lạnh lùng. — Chuyện giữa cháu và Doanh Ngọc chưa bao giờ là một phút bồng bột. Anh dừng lại, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều rõ ràng. — Cô ấy cũng không phải một cô thư ký bình thường. — Cô ấy là người phụ nữ duy nhất cháu muốn cưới. "Rầm!" Ông cụ Phó đập mạnh tay xuống bàn. — Hỗn xược! Ông đứng bật dậy, bàn tay chống gậy run lên vì giận dữ. — Nhà họ Phó tuyệt đối không chấp nhận một cô gái không có gia tộc chống lưng bước vào cửa! Cậu tưởng một chút tình cảm nam nữ có thể đặt lên trên lợi ích của cả gia tộc sao?! Ông cụ nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh xuống. — Tôi cho cậu hai lựa chọn. — Một, lập tức chia tay cô ta. Tôi sẽ điều cô ta sang chi nhánh nước ngoài, tránh xa Bắc Kinh. — Hai... Ông cụ siết chặt cây gậy. — Tôi sẽ tự mình ra tay. Không khí trong thư phòng lập tức lạnh xuống. Phó Thừa Phong im lặng vài giây. Rồi anh bước lên một bước. Không né tránh. Không thỏa hiệp. Ánh mắt đen thẫm nhìn thẳng vào người ông nội đã từng là người duy nhất khiến anh kính sợ. — Ông luôn nói với cháu về hai chữ "gia tộc". Giọng anh rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, càng khiến người ta cảm nhận được sự quyết liệt bên trong. — Nhưng ông có từng nghĩ... chính hai chữ ấy đã lấy đi điều gì của cháu chưa? Sắc mặt ông cụ khựng lại. Phó Thừa Phong siết chặt những ngón tay. Một ký ức đã bị chôn sâu dưới đáy lòng suốt nhiều năm chậm rãi trỗi dậy. — Ông còn nhớ bố mẹ cháu không? Căn phòng bỗng im phăng phắc. — Năm đó, cũng chính vì cuộc hôn nhân mà ông sắp đặt, vì những trách nhiệm và lợi ích mà ông luôn đặt lên trên tình cảm... Giọng anh khàn đi. — Bố mẹ cháu đã sống bên nhau trong lạnh nhạt và dằn vặt suốt nhiều năm. Ông cụ Phó bất động. — Nếu hôm đó họ không cãi nhau trên xe vì chuyện liên hôn và trách nhiệm gia tộc... Phó Thừa Phong nhắm mắt một thoáng. Đôi bàn tay bên người siết chặt đến nổi rõ từng khớp xương. — Có lẽ tai nạn ấy đã không xảy ra. — Có lẽ họ vẫn còn sống. Từng chữ rơi xuống như những nhát dao cứa vào căn phòng tĩnh mịch. Gương mặt ông cụ Phó trắng bệch. Bàn tay đang chống gậy cũng run lên. Nhưng Phó Thừa Phong vẫn nhìn thẳng vào ông. — Ông muốn cháu lặp lại bi kịch ấy sao? — Muốn cháu cưới một người mà cháu không yêu, rồi cả đời sống trong một cuộc hôn nhân chỉ để hoàn thành cái gọi là "trách nhiệm gia tộc"? Anh khẽ bật cười. Nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Chỉ có sự chua xót của một đứa trẻ đã mất cha mẹ từ quá sớm. — Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể. Một khoảng lặng kéo dài. Rất lâu sau, Phó Thừa Phong mới chậm rãi lên tiếng: — Cháu là Phó Thừa Phong. Ánh mắt anh trở nên sắc bén. — Cháu có đủ năng lực để đưa Phó Thị đứng vững bằng chính đôi tay mình. — Không cần dựa vào một cuộc liên hôn. — Không cần dùng cuộc đời của cháu để đổi lấy lợi ích cho bất kỳ ai. Anh nhìn ông nội, từng chữ kiên định như lời tuyên chiến. — Sự phát triển của Phó Thị nằm ở năng lực của cháu, không nằm trong váy cưới của một tiểu thư gia tộc nào khác. Nói xong, anh xoay người. Không một chút do dự. — Phó Thừa Phong! Tiếng ông cụ vang lên phía sau. Nhưng lần này, trong giọng nói ấy không còn sự uy nghiêm tuyệt đối của người đứng đầu gia tộc. Chỉ còn lại một sự run rẩy và bàng hoàng. Phó Thừa Phong không quay đầu. Anh bước thẳng ra khỏi thư phòng.
Gió đêm Bắc Kinh lạnh buốt. Vừa bước ra khỏi căn biệt thự, Phó Thừa Phong đã cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Những ký ức năm xưa giống như một cơn thủy triều dâng lên, nhấn chìm tất cả sự bình tĩnh mà anh vừa cố gắng duy trì. Nhưng rồi... Một gương mặt nhỏ nhắn lại hiện lên trong tâm trí anh. Nụ cười của cô dưới tán lá phong. Bàn tay mềm mại đan vào tay anh. Giọng nói dịu dàng gọi anh là... "Tảng Băng Ngọt." Khóe môi Phó Thừa Phong khẽ cong lên. Tất cả những hỗn loạn trong lòng dường như lập tức tìm được nơi để bình yên. Anh lên xe. Chiếc Maybach nhanh chóng lao vào màn đêm. Anh chỉ muốn gặp cô. Ngay lập tức.
"Tạch." Khóa điện tử vang lên. Tống Doanh Ngọc đang đứng bên đảo bếp, trên tay là một tách trà hoa cúc vừa pha. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô lập tức quay đầu. — Thừa Phong? Cô còn chưa kịp đặt tách trà xuống thì bóng người cao lớn đã bước nhanh tới. Không một lời giải thích. Phó Thừa Phong vươn tay kéo cô vào lòng. Một vòng ôm mạnh đến mức gần như khiến Tống Doanh Ngọc nghẹt thở. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít sâu mùi hương quen thuộc. Như thể chỉ có ôm cô thật chặt như vậy, anh mới có thể xác nhận rằng cô vẫn ở đây. Rằng cô bình an. Rằng anh đã kịp trở về. Tống Doanh Ngọc hơi sững người. Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, vòng hai tay ôm lấy eo anh. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi vỗ lên lưng anh. — Anh sao thế? Giọng cô dịu dàng. — Ông nội làm khó anh sao? Phó Thừa Phong không trả lời ngay. Anh chỉ ôm cô thêm một lúc. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi buông cô ra. Hai bàn tay lớn nâng lấy gương mặt cô. Ánh mắt anh nhìn cô sâu đến mức khiến trái tim Tống Doanh Ngọc bất giác run lên. Rồi... Phó Thừa Phong chậm rãi quỳ xuống một bên gối. Tống Doanh Ngọc sững người. — Thừa Phong? Cô ngơ ngác nhìn anh. — Anh... đang làm gì vậy? Phó Thừa Phong không lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thay vào đó, anh đưa tay vào túi áo măng tô, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã nhuốm màu thời gian. Chiếc hộp cũ kỹ. Nhưng được bảo quản vô cùng cẩn thận. Anh mở nắp. Bên trong... Là một chiếc móc khóa hình con thỏ bằng vải. Màu sắc đã phai đi theo năm tháng. Một vài đường chỉ cũng đã hơi sờn. Nhưng rõ ràng nó vẫn được giữ gìn cẩn thận đến mức gần như không có một vết bẩn nào. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, trái tim cô bỗng đập mạnh. Một mảnh ký ức xa xôi chợt lóe lên trong đầu. Phó Thừa Phong nắm lấy tay cô. Anh đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng đến mức hoàn toàn khác với người đàn ông lạnh lùng thường ngày. — Em còn nhớ không? Tống Doanh Ngọc ngơ ngác nhìn anh. — Năm anh mười hai tuổi... Ánh mắt Phó Thừa Phong thoáng qua một tầng ký ức sâu xa. — Sau khi bố mẹ anh qua đời, anh đã bỏ nhà đi. Anh khẽ siết tay cô. — Khi đó anh chẳng biết mình muốn đi đâu. — Chỉ muốn rời khỏi nơi đó. — Rồi anh vô tình đi lạc đến sân nhà em. Tống Doanh Ngọc bắt đầu run lên. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ lan ra từ tận đáy lòng. — Lúc ấy... Khóe môi Phó Thừa Phong khẽ cong. — Có một cô bé chín tuổi chạy tới trước mặt anh. — Cô bé ấy chẳng biết anh là ai, cũng chẳng biết anh vừa trải qua chuyện gì. — Chỉ thấy anh buồn nên đã đưa cho anh món đồ này. Anh nhìn chiếc móc khóa con thỏ nằm trong lòng bàn tay cô. — Rồi còn nói với anh... Giọng anh thấp xuống. — "Tiểu ca ca đẹp trai, anh đừng buồn nữa nhé..." Tống Doanh Ngọc mở to mắt. Một giọt nước mắt lập tức tràn khỏi khóe mi. Ký ức đã phủ bụi suốt nhiều năm cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Cô bé ngày ấy từng ngây thơ nói với cậu bé đang đau khổ rằng... "Sau này em lớn lên, em gả cho anh nhé!" Tống Doanh Ngọc đưa tay che môi. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. — Là... là anh sao? Phó Thừa Phong nhìn cô. — Ừ. Anh cười khẽ. — Là anh. Một câu trả lời đơn giản. Nhưng lại giống như mở tung cánh cửa ký ức đã bị thời gian khóa kín. Tống Doanh Ngọc bật khóc. — Em... em nhớ rồi... Phó Thừa Phong nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. — Anh vẫn luôn nhớ. — Món đồ này, anh giữ suốt mười mấy năm. Anh cúi mắt nhìn chiếc móc khóa. — Ngày đó anh chỉ nghĩ... cô bé ấy có lẽ đã quên từ lâu. — Nhưng anh chưa từng quên. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhưng kiên định đến đau lòng. — Có lẽ em không biết... — Nhưng lời hứa của em năm chín tuổi đã trở thành một trong những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có trong cuộc đời. Tống Doanh Ngọc khóc đến đỏ cả mắt. Phó Thừa Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. — Cả đời này anh chưa từng hối hận về bất kỳ quyết định nào. — Nhưng nếu có một điều anh luôn mong chờ... Anh siết lấy tay cô. — Thì chính là ngày có thể tự mình đến trước mặt em và hỏi lại câu nói năm ấy. Anh không có một chiếc nhẫn kim cương cầu kỳ. Không có một màn cầu hôn xa hoa. Chỉ có một món đồ chơi cũ kỹ đã theo anh suốt những năm tháng trưởng thành. Nhưng với anh... Nó quý giá hơn bất kỳ viên kim cương nào trên thế giới. Phó Thừa Phong nhìn cô thật lâu. — Tống Doanh Ngọc. — Em đã từng hứa rằng khi lớn lên sẽ gả cho anh. Khóe môi anh cong lên. — Bây giờ anh đến đòi lời hứa ấy. Giọng anh trầm xuống. — Em có đồng ý làm Phó phu nhân của anh không? Nước mắt Tống Doanh Ngọc rơi xuống như những hạt ngọc. Cô nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Người mà cô từng âm thầm yêu suốt bảy năm. Người mà cô từng gọi là "Tảng Băng Ngọt". Người mà hóa ra...đã xuất hiện trong cuộc đời cô từ rất lâu trước khi cô kịp nhận ra. Cô gật đầu thật mạnh. — Em đồng ý. Cô nghẹn ngào cười trong nước mắt. — Em đồng ý gả cho anh! Ngay giây phút ấy, Phó Thừa Phong như trút được toàn bộ sức nặng trong lòng. Anh đứng bật dậy, kéo cô vào lòng rồi ôm cô xoay một vòng. Tống Doanh Ngọc giật mình, sau đó bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng, khiến Phó Thừa Phong cũng bất giác cong môi. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt vừa vui mừng vừa như có chút không dám tin. “Cuối cùng cũng chịu cười với anh rồi?” Doanh Ngọc còn chưa kịp trả lời, anh đã cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên rơi xuống môi cô có phần vội vã. Không phải kiểu vội vàng của một người chỉ biết đến ham muốn, mà là sự mất bình tĩnh của người đã chờ quá lâu. Anh hôn cô như muốn xác nhận rằng cô thật sự đang ở đây, rằng những năm tháng chỉ có thể nhớ về cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Tống Doanh Ngọc ban đầu hơi sững lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cô khẽ nhắm mắt. Bàn tay đang đặt trên ngực anh chậm rãi nắm lấy vạt áo. Cô không né tránh, cũng không cần nói gì. Sự đáp lại ấy khiến nụ hôn của anh dần chậm xuống. Anh nâng mặt cô lên, hôn cô lần nữa. Lần này dịu dàng hơn. Môi anh lưu lại thật lâu trên môi cô, khi gần khi xa, như thể cả hai đều không muốn phá vỡ khoảng cách vừa tìm lại được. Hơi thở của họ quyện vào nhau. Tống Doanh Ngọc khẽ nghiêng đầu, còn anh thuận thế ôm cô sát hơn. Đến khi tách ra, trán anh vẫn tựa vào trán cô. Hai người không nói. Có những khoảnh khắc, nói thêm một câu cũng thành thừa. Phó Thừa Phong nhìn đôi mắt hơi đỏ của cô, ngón tay khẽ vuốt qua gò má. Ánh mắt anh nhìn cô sáng rực. — Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Ngày mai? — Ừ. Phó Thừa Phong đáp không chút do dự. — Anh muốn em trở thành Phó phu nhân hợp pháp của anh càng sớm càng tốt. Tống Doanh Ngọc vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, khẽ gật đầu. Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt Phó Thừa Phong lại trở nên nghiêm túc. Anh nắm lấy hai vai cô. — Còn một chuyện. — Ông nội anh đã biết chuyện của chúng ta. Tống Doanh Ngọc khựng lại. — Vì vậy, từ hôm nay trở đi, nếu bất kỳ người nào của Phó gia tìm em... Anh nhìn thẳng vào mắt cô. — Em phải lập tức nói cho anh biết. — Bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng không được tự mình đối mặt. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự bảo vệ gần như tuyệt đối. — Không được giấu anh. — Không được một mình chịu đựng. — Càng không được tự ý rời xa anh. Cô nhìn anh, ánh mắt mềm xuống. Lần này, khi anh cúi xuống hôn cô, cô chủ động vòng tay qua cổ anh. Nụ hôn kéo dài hơn. Bên ngoài, đèn thành phố vẫn sáng, nhưng căn phòng dường như đã tách khỏi tất cả những ồn ào ấy. Những lời chưa nói hết, những năm tháng từng bỏ lỡ, những điều từng khiến cả hai tổn thương... tất cả tạm thời được đặt xuống. Phó Thừa Phong nhấc bổng Tống Doanh Ngọc lên, từng bước vững chãi tiến về phía chiếc giường lớn. Cô theo phản xạ tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở phả nhẹ lên vùng da dưới gáy khiến cơ thể anh dâng lên một luồng điện rạo rực. "Anh làm gì vậy?" "Đưa em về phòng." Giọng anh khản đặc, nén gắt gao những sóng trào đang cuộn dâng bên trong. Cô nhìn sâu vào đôi mắt thẫm lại vì khao khát của anh, không nói thêm lời nào. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, gạt bỏ toàn bộ thế giới bên ngoài. Khi tấm lưng mềm mại của cô chạm xuống nệm, Phó Thừa Phong lập tức phủ người xuống, bao bọc cô trọn vẹn trong hơi ấm dịu dàng. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, vẻ sắc lạnh thường ngày biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự trân trọng và đắm đuối đến nghẹt thở. "Doanh Ngọc." "Ừ?" "Nếu em không muốn, nói với anh." Doanh Ngọc nhìn gương mặt người đàn ông đã ghim sâu vào tâm trí mình suốt bảy năm, khẽ gật đầu: "Em biết." Không đợi thêm một giây nào nữa, môi anh hạ xuống. Nụ hôn khởi đầu đầy dịu dàng trên trán, trượt qua đôi mắt đang khép hờ, đôi gò má ửng hồng, rồi dừng lại mê mải trên bờ môi mà anh thèm khát bấy lâu. Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu trút, lưỡi anh quấn quýt lấy cô, hút trọn từng hơi thở ngọt ngào, biến thành một cuộc xâm chiếm đầy kiên quyết nhưng tràn ngập tình ý. Bàn tay anh luồn vào tóc cô giữ chặt lấy gáy, tay kia chầm chậm trượt từ eo xuống, tìm đến từng chiếc cúc áo. Ngón tay hơi run nhưng kiên nhẫn tháo từng chiếc một, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ. Mỗi nơi lòng bàn tay rực nóng của anh lướt qua — từ xương quai xanh mong manh, qua vùng bụng phập phồng theo nhịp thở, đến đường cong bên hông — đều khiến cơ thể Doanh Ngọc run lên từng đợt, làn da nổi lên một lớp gai ốc rạo rực. "Thừa Phong..." Cô khẽ rên một tiếng nhỏ đầy mê dại, hai tay siết chặt lấy bờ vai rộng và cứng cỏi của anh, ngón tay bấu sâu vào lớp cơ bắp đang căng cứng. Ánh đèn ngủ vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm huyền ảo nhưng lại làm bùng lên sự nhạy cảm của mọi giác quan. Tiếng vải vóc nhẹ nhàng trượt khỏi cơ thể hòa cùng nhịp thở dốc gấp gáp. Giữa không gian tĩnh lặng, Phó Thừa Phong dừng lại một nhịp, ghé sát tai cô, giọng nói trầm khàn chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng và thương nhớ dồn nén suốt bao năm: "Anh yêu em, Doanh Ngọc." Trái tim Doanh Ngọc nhói lên một nhịp vì hạnh phúc. Sự kiềm chế cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Anh chậm rãi và kiên quyết tiến vào, lấp đầy mọi khoảng trống và nỗi chờ đợi suốt bảy năm dài. Nhịp dội mãnh liệt cùng sự gắn kết bỏng rát kéo cả hai vào đợt sóng khoái cảm dâng trào. Doanh Ngọc ngửa cổ, bấu chặt ngón tay vào lưng anh, thả mình theo từng nhịp thăng hoa cuồng nhiệt. Đêm ấy, không còn sự chờ đợi, không còn hiểu lầm hay khoảng cách thời gian. Chỉ còn hai tâm hồn và cơ thể hòa làm một, giải tỏa trọn vẹn những rạo rực và thương nhớ suốt bao năm tháng.