Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 51: Bão Giông Ở Biệt Thự Nhà Họ Phó

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ngọt ngào và lãng mạn của mùa thu Kyoto, cách đó hàng nghìn cây số, tại Bắc Kinh, căn biệt thự cổ kính của nhà họ Phó lại chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Trong thư phòng tầng hai, hương đàn hương âm thầm lan tỏa giữa không gian rộng lớn. Ông cụ Phó ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ lim cổ, dáng người tuy đã có tuổi nhưng vẫn toát ra khí thế uy nghiêm của một người từng đứng trên đỉnh cao thương trường. Mái tóc bạc trắng, gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Cánh cửa thư phòng khẽ mở. Quản gia Lý, người đã theo hầu ông cụ Phó suốt mấy chục năm, chậm rãi bước vào. Ông cúi người, hai tay kính cẩn đặt một tập hồ sơ bìa da màu nâu sẫm lên bàn. — Thưa Lão gia, đây là những hình ảnh và thông tin mới nhất gửi về từ Kyoto. Ông cụ Phó không đáp. Ông chỉ đưa tay gạt nhẹ tàn thuốc, sau đó chậm rãi mở tập hồ sơ. Ngay trang đầu tiên... Hàng loạt bức ảnh lập tức lọt vào mắt ông. Dưới tán lá phong đỏ rực của Arashiyama, người cháu trai mà ông luôn tự hào — Phó Thừa Phong — đang ôm một cô gái nhỏ nhắn vào lòng. Không phải vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của anh là một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức gần như xa lạ. Một bức khác là cảnh hai người nắm tay nhau đi bên dòng sông Kamogawa. Một bức khác nữa... Phó Thừa Phong nghiêng chiếc ô đen về phía cô gái, để mặc bờ vai mình hứng trọn những hạt mưa lạnh. Từng bức ảnh đều cho thấy một điều quá rõ ràng. Cháu trai ông đang yêu. Hơn nữa, là yêu đến mức hoàn toàn không che giấu. "Rắc." Ngón tay ông cụ Phó siết chặt tập hồ sơ. Sắc mặt ông lập tức trở nên âm trầm. — Tống Doanh Ngọc... Ba chữ ấy được bật ra từ kẽ răng, mang theo sự tức giận bị đè nén. Ông cụ Phó ném tập ảnh xuống bàn. — Một cô thư ký không có gia thế đặc biệt, xuất thân cũng chẳng có gì nổi bật... vậy mà lại khiến Thừa Phong vì cô ta mà thay đổi đến mức này? Quản gia Lý đứng bên cạnh, im lặng vài giây rồi mới cẩn trọng lên tiếng: — Thưa Lão gia... thời gian gần đây Phó tổng quả thực đối xử với cô Tống rất khác biệt. Ông hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: — Nghe nói chuyến công tác Kyoto lần này, ngoài lịch trình công việc, Phó tổng còn cố ý sắp xếp thời gian ghé thăm gia đình chị gái cô ấy. "Bốp!" Lòng bàn tay ông cụ Phó nặng nề đập xuống mặt bàn. — Hoang đường! Âm thanh vang lên giữa thư phòng yên tĩnh. Ông cụ Phó đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những bức ảnh trước mặt. Ông đã mất bao nhiêu năm để đào tạo Phó Thừa Phong trở thành người thừa kế hoàn hảo của nhà họ Phó. Từ năng lực kinh doanh, khả năng quyết đoán cho đến bản lĩnh gánh vác cả một tập đoàn... Tất cả đều được ông đặt kỳ vọng rất lớn. Nhưng bây giờ, người cháu trai xuất sắc nhất của ông lại vì một cô gái mà bắt đầu phá vỡ những nguyên tắc vốn luôn được anh tuân thủ. Thậm chí... Còn có khả năng từ bỏ những cuộc hôn nhân mang tính chiến lược mà gia tộc đã sắp xếp. Điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận. Ông cụ Phó quay sang quản gia Lý: — Chuẩn bị điện thoại. — Vâng, Lão gia. Ông cụ Phó cầm lấy chiếc điện thoại bàn màu đen kiểu cổ, dứt khoát bấm một dãy số.

Cùng thời điểm đó, tại Kyoto. Sau buổi sáng ngọt ngào, Phó Thừa Phong và Tống Doanh Ngọc đang thong thả dạo qua một con phố nhỏ. Hai người vừa bước ra khỏi một cửa hàng lưu niệm. Tống Doanh Ngọc đang cầm trên tay hai chiếc móc khóa hình con thỏ, vẻ mặt tràn đầy thích thú. — Anh nhìn này, cái này đáng yêu không? Phó Thừa Phong còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi áo vang lên. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Nhịp chuông dồn dập phá tan bầu không khí yên bình. Anh lấy điện thoại ra. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên màn hình là dãy số của nhà cũ họ Phó. Phó Thừa Phong im lặng một giây. Sau đó, anh nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy tay Tống Doanh Ngọc. — Em đứng đây chờ anh một chút. Giọng anh vẫn dịu dàng. — Anh nghe điện thoại. Tống Doanh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. — Vâng. Phó Thừa Phong bước đến dưới một tán cây phong cách đó vài mét rồi mới nhấn nút nghe. Anh còn chưa kịp lên tiếng. Giọng nói uy nghiêm của ông cụ Phó đã truyền thẳng qua điện thoại. — Thừa Phong! Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến ánh mắt anh lập tức lạnh xuống. — Ông nội. — Chuyện ở Kyoto, cậu quậy phá như vậy còn chưa đủ sao?! Phó Thừa Phong khẽ nhíu mày. — Cháu đang xử lý công việc. — Xử lý công việc? Ông cụ Phó bật cười lạnh. — Xử lý công việc mà ôm ôm ấp ấp cô thư ký Tống ở rừng trúc Arashiyama? Giọng nói của ông càng lúc càng nặng nề. — Những bức ảnh hẹn hò của hai người đang nằm ngay trên bàn làm việc của tôi đây! Ánh mắt Phó Thừa Phong lập tức tối lại. Một thoáng lạnh lẽo sắc bén lướt qua đáy mắt. — Ông cho người theo dõi cháu? — Tôi không theo dõi cậu thì làm sao biết cậu đang làm những chuyện gì?! Ông cụ Phó tức giận quát: — Cậu là người thừa kế của nhà họ Phó! Không phải một cậu thanh niên muốn yêu ai thì yêu, muốn làm gì thì làm! Phó Thừa Phong im lặng. Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt. Ông cụ Phó tiếp tục: — Vì một cô gái bình thường mà cậu định bỏ mặc đại cục của cả gia tộc sao? — Ông nội. Giọng Phó Thừa Phong bình tĩnh đến lạ. — Chuyện tình cảm của cháu không liên quan đến công việc. — Không liên quan? Ông cụ Phó hừ lạnh. — Cậu đừng quên mình là ai. Không khí giữa hai ông cháu lập tức trở nên căng thẳng. Một lúc sau, ông cụ Phó lạnh lùng ra lệnh: — Lập tức trở về Bắc Kinh! — Cháu sẽ sắp xếp. — Không phải sắp xếp! Giọng ông cụ Phó đầy uy quyền. — Là lập tức! — Trở về nhà cũ gặp tôi. "Tút..." Cuộc gọi bị ngắt. Phó Thừa Phong vẫn đứng yên dưới tán cây phong. Chiếc điện thoại nằm im trong lòng bàn tay. Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo. Anh biết rất rõ. Ông nội gọi cuộc điện thoại này không phải chỉ để trách mắng anh. Đây mới chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên. Một khi trở về Bắc Kinh... Chờ đợi anh sẽ là một cuộc đối đầu thực sự. Nhưng rồi, ánh mắt Phó Thừa Phong chợt dừng lại ở phía xa. Tống Doanh Ngọc đang đứng dưới một tán cây phong. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trên tay vẫn là hai chiếc móc khóa hình con thỏ lúc nãy. Nhìn thấy anh, cô lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. — Thừa Phong! Cô giơ hai chiếc móc khóa lên, vui vẻ vẫy tay. — Anh xem này! Em mua cho anh một cái. Nụ cười của cô dưới ánh nắng mùa thu trong trẻo đến mức khiến tất cả sự lạnh lẽo trong đáy mắt Phó Thừa Phong dần tan đi. Anh nhìn cô thật lâu. Rồi cất điện thoại vào túi. Chậm rãi bước về phía người con gái mình yêu. Tống Doanh Ngọc nhìn anh đến gần, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt anh. — Sao thế? Ai gọi cho anh vậy? Phó Thừa Phong không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay nhận lấy chiếc móc khóa hình con thỏ từ tay cô. — Cho anh? Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Ừm. Khóe môi anh khẽ cong lên. — Anh thích. Sau đó, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Như một lời khẳng định không cần nói thành lời. Phía sau hai người, những chiếc lá phong đỏ rực nhẹ nhàng rơi xuống theo từng cơn gió. Phó Thừa Phong nhìn con đường phía trước, ánh mắt dần trở nên kiên định. Anh biết từ hôm nay, con đường tình cảm của mình sẽ không còn đơn giản nữa. Gia tộc sẽ phản đối. Ông nội sẽ gây áp lực. Thậm chí có thể còn có những người khác tìm cách chia rẽ họ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Phó Thừa Phong không muốn thỏa hiệp. Anh siết chặt bàn tay Tống Doanh Ngọc hơn. Cô ngước lên nhìn anh. — Sao anh lại nắm tay em chặt vậy? Phó Thừa Phong cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: — Vì anh sợ em chạy mất. Tống Doanh Ngọc bật cười. — Em chạy đi đâu được chứ? Anh nhìn nụ cười của cô, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng. — Vậy thì tốt. Bàn tay anh lại siết chặt hơn một chút. — Bởi vì cho dù phía trước có chuyện gì xảy ra... Anh dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm. — Anh cũng sẽ không buông tay em. Gió thu Kyoto khẽ thổi qua. Một chiếc lá phong đỏ rơi xuống giữa hai bàn tay đang đan chặt. Phó Thừa Phong biết rất rõ... Bão giông thực sự đã bắt đầu. Nhưng lần này, anh không còn là người đứng một mình trước nó. Bên cạnh anh... Đã có Tống Doanh Ngọc.