Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 50: Ánh Nắng Đầu Mùa Ở Kyoto

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len qua lớp rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng Tổng thống yên tĩnh. Sau một đêm mưa thu, bầu trời Kyoto trong veo đến lạ. Những tia nắng vàng nhạt phủ lên mọi thứ một lớp sáng dịu dàng, khiến cả căn phòng như được bao bọc trong một khoảng bình yên ấm áp. Phó Thừa Phong đã tỉnh từ lâu. Anh nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ trong vòng tay mình. Mái tóc đen mềm mại của Tống Doanh Ngọc xõa nhẹ trên gối. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, gương mặt vốn luôn thanh tú lúc này lại mang vẻ mềm mại, ngoan ngoãn của một người đang chìm trong giấc ngủ. Phó Thừa Phong nhìn cô thật lâu. Khóe môi anh bất giác cong lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy một buổi sáng bình thường lại đẹp đến vậy. Không có những cuộc họp kéo dài. Không có những bản hợp đồng hàng chục triệu tệ. Không có những con số và những cuộc đấu trí căng thẳng trên thương trường. Chỉ có người con gái anh yêu đang nằm trong vòng tay mình. Anh khẽ siết cánh tay, ôm cô gần hơn một chút. — Doanh Ngọc... Giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức gần như tan vào ánh nắng. Tống Doanh Ngọc khẽ cựa mình. Cô chậm rãi mở mắt, vài giây đầu tiên vẫn còn ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Cho đến khi cảm nhận được cánh tay đang vòng quanh eo mình. Và người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến khác thường. Ký ức của đêm qua lập tức ùa về. Nụ hôn. Lời tỏ tình. Bí mật về “Tảng Băng Ngọt”. Và cả chuyện cô đã đồng ý ở lại đây qua đêm. Hai má Tống Doanh Ngọc lập tức đỏ lên. Cô theo bản năng định nhích ra một chút. Nhưng Phó Thừa Phong đã nắm lấy tay cô. — Đi thôi. Anh khẽ nói. — Anh đưa em đi ăn sáng. Bàn tay hai người tự nhiên đan vào nhau. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến tim Tống Doanh Ngọc bất giác đập nhanh hơn. Cô ngoan ngoãn gật đầu. — Vâng, Phó... Câu nói vừa bật ra, Phó Thừa Phong đã dừng bước. Anh quay đầu nhìn cô. Đôi mắt đen thẫm mang theo một ý cười rất rõ. — Vẫn gọi là Phó tổng sao? Tống Doanh Ngọc khựng lại. Cô chớp mắt. Hai vành tai nhanh chóng đỏ lên. Sau vài giây đấu tranh trong lòng, cô mới nhỏ giọng sửa lại: — Anh... Cô ngượng ngùng cúi đầu. — Thừa Phong. Chỉ hai chữ rất đơn giản. Nhưng nụ cười trên môi Phó Thừa Phong lập tức sâu hơn. Anh siết nhẹ bàn tay cô. — Ngoan. Tống Doanh Ngọc lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Cô chưa từng nghĩ chỉ một cách xưng hô thôi cũng có thể khiến người đàn ông này vui vẻ đến như vậy.

Sau khi rời khỏi khách sạn, hai người không ngồi xe. Phó Thừa Phong nắm tay cô, thong thả đi bộ qua những con phố còn vương hơi ẩm sau cơn mưa đêm. Kyoto buổi sáng yên tĩnh và dịu dàng. Những hàng cây ven đường phủ màu vàng cam của mùa thu. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rơi xuống mặt đường thành từng mảng sáng nhỏ. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một quán ăn truyền thống lâu đời nằm nép mình bên dòng sông Kamogawa. Không gian quán mang đậm nét Kyoto cổ kính. Bên ngoài là mái ngói thấp, những khung cửa gỗ và vài chậu cây xanh được chăm chút tỉ mỉ. Bên trong, hương miso nóng hổi cùng mùi cá nướng thơm phức hòa quyện trong không khí. Bữa sáng được dọn lên không quá cầu kỳ nhưng tinh tế: súp miso nóng, đậu phụ non, cá tuyết nướng, rau củ theo mùa cùng một chén trà xanh nóng. Tống Doanh Ngọc vừa ngồi xuống đã cảm thấy tâm trạng trở nên đặc biệt tốt. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên cô và Phó Thừa Phong thật sự ở bên nhau mà không cần phải giữ khoảng cách của cấp trên và thư ký. Phó Thừa Phong gắp cho cô miếng cá ngon nhất. — Em ăn cái này đi. — Anh không ăn sao? — Anh còn nhiều. Nói rồi anh lại tiện tay rót thêm trà cho cô. Một lúc sau, thấy trên khóe môi cô dính một chút bọt trà xanh, anh hơi khựng lại. Tống Doanh Ngọc còn chưa kịp nhận ra, Phó Thừa Phong đã lấy khăn giấy, tự nhiên đưa tay lau nhẹ cho cô. Động tác ấy quá đỗi tự nhiên. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Anh... — Sao? — Anh làm em cảm thấy như mình đang được cưng chiều quá mức ấy. Cô bật cười, đôi mắt cong cong. Phó Thừa Phong đặt khăn giấy xuống. Anh nhìn cô vài giây rồi thản nhiên đáp: — Em là bạn gái của Phó Thừa Phong. Giọng anh bình tĩnh như đang nói một điều hiển nhiên nhất trên đời. — Được anh cưng chiều là chuyện rất bình thường. Tim Tống Doanh Ngọc khẽ rung lên. Cô cúi đầu, cố giấu nụ cười nơi khóe môi. Phó Thừa Phong lại nói: — Hơn nữa... Anh ngừng một chút. — Bảy năm qua anh đã để em chờ đủ lâu rồi. Ánh mắt Tống Doanh Ngọc khẽ dao động. Anh đưa tay nắm lấy tay cô đặt trên bàn. — Những gì anh nợ em, anh sẽ từ từ bù lại. Giọng anh không lớn. Nhưng từng chữ đều chắc chắn. — Cho nên những ngày còn lại ở Kyoto... Anh nhìn thẳng vào mắt cô. — Không có công việc. — Không có hồ sơ. — Không có những cuộc họp vô tận. Khóe môi anh cong lên. — Chỉ có anh và em hẹn hò. Tống Doanh Ngọc nhìn anh, trái tim như được phủ lên một lớp mật ngọt. Cô khẽ gật đầu. — Vâng. Lần này, không còn là một tiếng “vâng” dành cho cấp trên. Mà là sự đồng ý dịu dàng của một cô gái dành cho người mình yêu.

Sau bữa sáng, Phó Thừa Phong nắm tay Tống Doanh Ngọc đi đến Arashiyama. Con đường rừng trúc Sagano hiện ra trước mắt họ trong ánh nắng đầu thu. Những thân trúc xanh cao vút vươn lên trời, nối tiếp nhau thành một vòm xanh khổng lồ. Gió thổi qua từng tán lá. Âm thanh xào xạc vang lên như một bản nhạc dịu dàng của mùa thu. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng lên. — Đẹp quá... Phó Thừa Phong không nhìn rừng trúc. Anh chỉ nhìn cô. Đối với anh, cảnh đẹp trước mắt dường như cũng không đẹp bằng vẻ mặt vui vẻ của cô lúc này. — Thích không? — Thích. Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Trước đây khi sang dự đám cưới chị hai, em đã nghe nói về nơi này rồi. Nhưng lần đó vội quá nên chưa kịp ghé qua. Phó Thừa Phong siết nhẹ bàn tay cô. — Vậy thì lần này coi như bù lại. Tống Doanh Ngọc quay sang nhìn anh. — Chỉ một lần thôi sao? Phó Thừa Phong khẽ cười. — Không. Anh chậm rãi nói: — Từ bây giờ, bất cứ nơi nào em muốn đến, anh đều sẽ đi cùng em. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức khiến trái tim người đối diện mềm đi. — Kyoto cũng được. — Những thành phố khác cũng được. — Bất kỳ nơi nào trên thế giới... Anh hơi cúi xuống, giọng thấp hơn. — Chỉ cần em thích, anh sẽ đưa em đi. Tống Doanh Ngọc mỉm cười. Cô không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đang đan vào tay anh. Hai người cứ thế thong thả bước đi giữa rừng trúc. Không ai vội vàng. Cũng chẳng cần nói quá nhiều. Chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng đã đủ.

Đi hết con đường rừng trúc, trước mắt họ mở ra một khoảng trời rộng hơn. Bên dòng sông Hozu, những tán lá phong đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ cam rực rỡ. Một vài chiếc lá theo gió rơi xuống mặt đất. Ánh nắng xuyên qua tán cây, khiến cả khung cảnh giống như một bức tranh mùa thu được phủ lên lớp ánh sáng vàng óng. Tống Doanh Ngọc đứng dưới một cây phong, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá đang lay động. Đột nhiên, cô lấy điện thoại ra. Cô nhìn cảnh vật. Rồi nhìn sang Phó Thừa Phong. Sau vài giây do dự, cô lại cúi xuống nhìn màn hình. Phó Thừa Phong lập tức nhận ra. — Muốn chụp ảnh? Tống Doanh Ngọc hơi ngượng. — Em chỉ nghĩ... Cô ngập ngừng. — Nếu anh không thích thì thôi. Phó Thừa Phong nhướng mày. — Ai nói anh không thích? Anh bước lại gần. Một cách tự nhiên, cánh tay anh vòng qua vai cô, kéo cô sát vào người mình. Tống Doanh Ngọc bất giác ngẩng đầu. — Anh... thật sự muốn chụp sao? Phó Thừa Phong bật cười. — Với người khác thì có thể anh không thích. Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô. — Nhưng với em thì khác. Anh giơ điện thoại lên, điều chỉnh góc chụp. — Đây là tấm ảnh đôi đầu tiên của chúng ta. Anh nhìn cô qua màn hình. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Tống Doanh Ngọc bất giác đỏ mặt. — Anh làm sao có thể từ chối? Cô khẽ mỉm cười. Rồi ngoan ngoãn nép sát vào vai anh. Phó Thừa Phong hơi nghiêng đầu về phía cô. — Cười lên. — Em đang cười mà. — Chưa đủ. — Vậy phải thế nào? Anh khẽ cong môi. — Như lúc em nhìn anh. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. Ngay sau đó, khóe môi cô bất giác cong lên thật rạng rỡ. Tạch. Khoảnh khắc ấy được lưu lại. Dưới tán lá phong đỏ rực của Kyoto, người đàn ông từng lạnh lùng đến mức khiến tất cả mọi người không dám đến gần đang nở một nụ cười hiếm hoi. Bên cạnh anh là cô gái nhỏ nhắn đang tựa đầu lên vai anh, đôi mắt cong cong ngập tràn hạnh phúc. Một bức ảnh rất đơn giản. Nhưng với hai người... Nó lại có ý nghĩa đặc biệt đến vậy. Phó Thừa Phong nhìn tấm ảnh thật lâu. Khóe môi anh không thể giấu được ý cười. Sau đó, anh không hỏi ý kiến cô mà lặng lẽ gửi tấm ảnh sang điện thoại của mình. Tống Doanh Ngọc tò mò nhìn sang. — Anh gửi làm gì? — Lưu lại. — Để làm gì? Phó Thừa Phong nhìn cô như thể câu hỏi đó quá hiển nhiên. — Làm kỷ niệm. Anh mở phần hình nền. Vài thao tác đơn giản. Tấm ảnh vừa chụp lập tức trở thành hình nền điện thoại của anh. Tống Doanh Ngọc trợn tròn mắt. — Anh... Cô không thể tin nổi. Người đàn ông trước mặt vốn nổi tiếng với sự kỷ luật đến mức gần như khắc nghiệt. Điện thoại của anh trước đây lúc nào cũng chỉ có những hình nền tối giản, lạnh lùng. Vậy mà bây giờ... Hình nền lại là ảnh hai người đứng dưới tán phong đỏ. — Anh thật sự lấy làm hình nền à? Phó Thừa Phong cất điện thoại vào túi. — Ừ. — Không sợ người khác nhìn thấy sao? — Có gì phải sợ? Anh cúi xuống nhìn cô. — Anh muốn cho tất cả mọi người biết. Tống Doanh Ngọc đỏ mặt. — Biết gì? Phó Thừa Phong mỉm cười. Anh xoay người cô lại đối diện với mình. Những chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống phía sau hai người. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô. — Biết rằng anh đã có bạn gái rồi. Trái tim Tống Doanh Ngọc đập mạnh. Cô ngước mắt nhìn anh. Phó Thừa Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. — Tấm ảnh này chỉ là bắt đầu thôi. Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều mang theo một lời hứa dịu dàng. — Sau này anh sẽ cùng em chụp thật nhiều ảnh. — Đi thật nhiều nơi. — Lưu giữ thật nhiều kỷ niệm. Anh khẽ siết tay cô. — Để sau này khi nhìn lại, em sẽ thấy bảy năm chờ đợi của mình... đều đáng giá. Tống Doanh Ngọc lặng người. Hốc mắt cô bất giác nóng lên. Cô không nói gì. Chỉ vòng tay ôm lấy eo anh, tựa trán vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông trước mặt. Phó Thừa Phong cũng ôm lấy cô. Giữa sắc đỏ rực rỡ của mùa thu Kyoto, hai bóng người lặng lẽ đứng bên nhau. Một người đã chờ đợi suốt bảy năm. Một người cũng đã vô thức yêu cô từ rất lâu. Cuối cùng, họ không còn phải đi tìm nhau trong những ký ức xa xôi nữa. Bởi từ khoảnh khắc này... Họ đã thật sự thuộc về nhau.