Chương 49: Tảng Băng Tan Dưới Ánh Đèn Kyoto
Lời tỏ tình của Phó Thừa Phong vẫn còn vương bên tai. Từng câu, từng chữ như một dòng nước ấm chậm rãi len vào nơi sâu nhất trong trái tim Tống Doanh Ngọc, cuốn trôi tất cả những tủi thân, mặc cảm và những năm tháng cô đã âm thầm tự hỏi liệu mình có bao giờ thật sự bước vào được trái tim anh hay không. Suốt bảy năm qua, cô từng nghĩ tình cảm của mình chỉ là một mối đơn phương không có hồi đáp. Từng nghĩ người đàn ông trước mặt mãi mãi thuộc về một thế giới mà cô không thể chạm tới. Vậy mà giờ đây, anh lại nói... Toàn bộ trái tim này của anh đã thuộc về cô từ rất lâu rồi. Tống Doanh Ngọc lặng người trong vòng tay anh. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cô thậm chí không dám tin. Thế nhưng, ngay khi cảm xúc đang dâng lên đến tận đỉnh, trong đầu cô lại bất chợt hiện ra một cái tên. Hứa Diễm Minh. Cái tên ấy giống như một chiếc gai nhỏ đã ghim trong lòng cô suốt nhiều năm. Không đau đến mức khiến người ta bật khóc. Nhưng mỗi lần chạm vào, vẫn luôn nhói lên. Tống Doanh Ngọc khẽ động người. Hai bàn tay nhỏ bé chống nhẹ lên ngực Phó Thừa Phong, tạo ra một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Cô ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt vốn đang long lanh hạnh phúc dần hiện lên một tia bất an. — Vậy còn... cô Hứa Diễm Minh thì sao? Phó Thừa Phong khựng lại. Anh nhìn cô vài giây, dường như hoàn toàn không ngờ rằng vào đúng khoảnh khắc này, người con gái vừa biết mình được anh yêu suốt bao năm lại vẫn còn nhớ đến một người phụ nữ khác. Khóe môi anh chậm rãi cong lên. Không phải tức giận. Mà là một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa xót xa. Hóa ra cô gái này vẫn còn chưa hoàn toàn tin anh. Tống Doanh Ngọc mím môi. Hàng mi khẽ cụp xuống, giọng nói nhỏ dần: — Mọi người đều nói cô ấy là người đặc biệt nhất trong lòng anh... Cô ngập ngừng một chút. — Nói rằng thời gian anh còn du học, hai người từng rất thân thiết. Rồi sau đó tập đoàn của anh lại nhiều lần giúp đỡ Hứa Thị... Càng nói, giọng cô càng thấp. — Chiều nay nhìn thấy tin cô ấy và anh Ngô Tuấn chuẩn bị kết hôn... em đã nghĩ... Tống Doanh Ngọc khẽ cắn môi. — Em nghĩ anh nhất định sẽ rất đau lòng. Cô ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt trong veo ấy là sự thật lòng mà cô chẳng thể che giấu. — Em còn nghĩ... nếu người anh yêu suốt nhiều năm như vậy cuối cùng lại đi lấy một người khác, chắc anh sẽ khó chịu lắm. — Cho nên cả buổi chiều em mới cứ lo cho anh. Phó Thừa Phong nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, anh bật cười khẽ. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại gần mình. — Hóa ra là vậy. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút chiều chuộng. — Hóa ra cả buổi chiều hôm nay, cô thư ký nhỏ của anh cứ cẩn thận từng chút một... là vì nghĩ anh đang thất tình? — Anh còn cười! Tống Doanh Ngọc lập tức đỏ mặt, giận dỗi đánh nhẹ lên vai anh. — Em đang hỏi chuyện nghiêm túc mà. — Được. Phó Thừa Phong nắm lấy bàn tay đang đánh mình, nhẹ nhàng bao trọn trong lòng bàn tay. Nụ cười trên môi anh dần biến mất. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. — Vậy hôm nay anh sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. — Giữa anh và Hứa Diễm Minh chưa từng có tình cảm nam nữ. Tống Doanh Ngọc sững người. — Chưa từng? — Chưa từng. Phó Thừa Phong trả lời không chút do dự. — Cô ấy chưa bao giờ là bạn gái của anh. Cũng chưa từng là người anh yêu. Tống Doanh Ngọc ngẩn ra. Cô từng vô số lần tưởng tượng về mối quan hệ giữa họ. Từng nghĩ Hứa Diễm Minh có lẽ là cô gái hoàn hảo nhất mà một người như Phó Thừa Phong có thể lựa chọn. Xinh đẹp. Gia thế tương xứng. Lại từng có thời gian ở bên anh tại nước ngoài. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng... Tất cả những gì mình biết hóa ra chỉ là một câu chuyện được người ngoài ghép lại. — Vậy... tại sao mọi người lại nói như thế? Phó Thừa Phong im lặng vài giây. Ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn. — Bởi vì năm đó, anh đã giúp cô ấy. Anh hơi siết tay cô. — Và cái giá của sự giúp đỡ đó là để cho người khác hiểu lầm rằng giữa anh và cô ấy có một mối quan hệ đặc biệt. Tống Doanh Ngọc chăm chú nhìn anh. Phó Thừa Phong chậm rãi kể lại câu chuyện đã bị chôn giấu suốt nhiều năm. Năm đó, khi anh còn ở nước ngoài, Hứa Diễm Minh và Ngô Tuấn đã âm thầm yêu nhau. Nhưng chuyện tình cảm của họ lại không được gia đình Hứa chấp nhận. Nhà họ Hứa khi ấy đang đứng trước một giai đoạn khó khăn về tài chính. Để giữ vững vị thế của gia tộc, đồng thời củng cố giá trị của Hứa Thị, gia đình cô ấy đã sớm tính đến chuyện liên hôn với một gia tộc có thực lực tương đương. Ngô Tuấn khi đó không phải là lựa chọn mà họ Hứa muốn chấp nhận. Hai người trẻ tuổi vì thế chỉ có thể lén lút ở bên nhau. Cho đến khi chuyện tình cảm có nguy cơ bị phát hiện. — Hứa Diễm Minh từng tìm anh? Tống Doanh Ngọc khẽ hỏi. Phó Thừa Phong gật đầu. — Không chỉ cô ấy. Anh nhìn cô. — Mà là cả gia đình cô ấy. Năm đó, người nhà họ Hứa tìm đến anh, hy vọng anh có thể đứng ra làm người thay thế. Một người đủ quyền lực. Đủ nổi tiếng. Đủ tương xứng với Hứa Diễm Minh về gia thế. Chỉ cần anh xuất hiện bên cạnh cô ấy vài lần, những tin đồn về mối quan hệ giữa hai người sẽ trở thành một lớp màn che hoàn hảo. Hứa Diễm Minh có thể tiếp tục ở bên Ngô Tuấn. Còn Hứa Thị cũng có thêm thời gian để ổn định tình hình. — Anh đồng ý? Tống Doanh Ngọc khẽ hỏi. — Ừ. Phó Thừa Phong bình thản đáp. — Khi đó anh và nhà họ Hứa vốn đã có quan hệ hợp tác. Hơn nữa, anh biết rõ người cô ấy thật sự yêu là Ngô Tuấn. Anh dừng lại một chút. — Anh không có lý do gì để phá hỏng tình cảm của họ. Tống Doanh Ngọc im lặng. Bất chợt cô nhớ đến vô số bài báo mình từng đọc. Những bức ảnh Hứa Diễm Minh đứng bên cạnh Phó Thừa Phong. Những buổi tiệc mà hai người cùng xuất hiện. Những lần báo chí gọi cô ấy là “bạch nguyệt quang” trong lòng vị tổng tài trẻ tuổi. Hóa ra... Sau tất cả những bức ảnh đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. — Nhưng anh chưa từng giải thích. Tống Doanh Ngọc khẽ nói. Phó Thừa Phong nhìn cô. — Vì anh không nghĩ chuyện đó quan trọng. Câu trả lời rất đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến Tống Doanh Ngọc thấy sống mũi cay lên. Đối với anh, đó chỉ là một lời giúp đỡ. Một mối quan hệ hợp tác. Một câu chuyện không đáng để giải thích. Nhưng đối với cô... Nó đã trở thành một cái bóng đeo đẳng suốt bảy năm. — Anh có biết không... Giọng Tống Doanh Ngọc nghẹn lại. — Em đã từng nghĩ cô ấy là người anh yêu nhất. Phó Thừa Phong im lặng. — Em từng nghĩ dù sau này mình có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào sánh được với cô ấy. Cô cúi đầu. — Có những lúc em còn nghĩ... có lẽ em chỉ cần đứng bên cạnh anh là đủ rồi. Em không dám mong anh yêu em. Nghe đến đó, ánh mắt Phó Thừa Phong lập tức tối xuống. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. — Doanh Ngọc. Giọng anh trầm xuống. — Nhìn anh. Tống Doanh Ngọc chậm rãi ngước mắt. — Em chưa bao giờ cần phải so sánh mình với bất kỳ ai. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua gò má cô. — Hứa Diễm Minh có cuộc đời của cô ấy. — Ngô Tuấn là người cô ấy lựa chọn. — Còn người anh lựa chọn... Anh dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm chỉ còn lại hình bóng của cô. — Là em. Tống Doanh Ngọc cắn môi. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Phó Thừa Phong lập tức đưa tay lau đi. — Tin tức chiều nay không phải tin cô ấy rời khỏi anh. Anh khẽ nói. — Mà là tin cô ấy và người mình yêu cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau. — Anh thật lòng chúc phúc cho họ. Khóe môi anh thoáng cong lên. — Và anh cũng rất vui. — Vì từ hôm nay, anh không cần tiếp tục làm bức bình phong đó nữa. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. Một lúc sau, cô bật cười trong nước mắt. Hóa ra... Người mà cô từng coi là “bạch nguyệt quang” của anh chưa từng là tình địch của cô. Người cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi... Thực ra chưa từng tồn tại. Tất cả những năm tháng cô tự ti, đau lòng và âm thầm rút lui... Đều chỉ bắt nguồn từ một hiểu lầm. Tống Doanh Ngọc không kìm được nữa. Cô nhào vào lòng Phó Thừa Phong, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. — Em xin lỗi... Giọng cô nghẹn ngào. — Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh lâu như vậy. Phó Thừa Phong ôm trọn cô vào lòng. Cằm anh khẽ tựa lên mái tóc mềm mại của cô. — Người phải xin lỗi là anh. Anh nhắm mắt. — Nếu anh biết chỉ vì sự im lặng của mình mà em đã tự làm tổn thương bản thân suốt bảy năm... Giọng anh khàn đi. — Anh đã giải thích từ lâu rồi. Tống Doanh Ngọc vùi mặt vào vai anh. — Nhưng bây giờ em biết rồi. — Ừ. Phó Thừa Phong khẽ vuốt tóc cô. — Bây giờ em biết rồi. Hai người ôm nhau thật lâu. Ngoài cửa sổ, mưa thu Kyoto vẫn lặng lẽ rơi. Những giọt nước trượt dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của thành phố cổ. Một hiểu lầm kéo dài bảy năm... Cuối cùng cũng tan biến trong đêm nay. Phó Thừa Phong cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc cô. — Giờ thì em đã tin anh chưa? Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn còn ướt nhưng khóe môi đã cong lên. — Tin rồi. Cô dừng một chút rồi nhỏ giọng: — Nhưng em vẫn còn một chuyện muốn hỏi. — Chuyện gì? — Nếu anh chưa từng thích cô Hứa... Tống Doanh Ngọc chớp mắt. — Vậy tại sao anh lại chưa từng yêu ai suốt từng ấy năm? Phó Thừa Phong khựng lại. Một lát sau, anh bật cười. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay kéo cô lại gần hơn. — Bởi vì anh vẫn đang chờ một người. — Ai? Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. — Một cô gái ngốc nghếch đã thích anh suốt bảy năm nhưng chưa bao giờ chịu nói cho anh biết. Tống Doanh Ngọc lập tức đỏ bừng mặt. — Anh... Cô còn chưa kịp nói hết câu, Phó Thừa Phong đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn rất khẽ. Nhưng đủ khiến trái tim cô mềm nhũn. Sau một hồi im lặng, anh vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Có lẽ cơn mưa lạnh ban nãy đã thật sự khiến cơ thể anh thấm mệt. Anh khẽ kéo cô lại gần. — Doanh Ngọc... — Dạ? Giọng anh thấp xuống. — Tối nay... em ở lại đây ngủ với anh được không? Tống Doanh Ngọc sững người. Hai má lập tức đỏ lên. — Ở... ở lại? Nhìn vẻ bối rối của cô, Phó Thừa Phong bật cười. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. — Anh không làm gì em. — Chỉ là... Ánh mắt anh dịu xuống. — Anh hơi mệt. Anh nhìn cô thật lâu. — Anh chỉ muốn được ôm em ngủ. Một khoảng lặng rất ngắn. Rồi anh khẽ nói: — Muốn sáng mai khi mở mắt ra... người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là em. Trái tim Tống Doanh Ngọc mềm đi. Người đàn ông trước mặt cô từng là vị tổng tài lạnh lùng khiến tất cả mọi người đều không dám đến gần. Vậy mà giờ đây, anh lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất để giữ cô ở lại. Cô khẽ gật đầu. — Vâng. Phó Thừa Phong mỉm cười. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Ngoài cửa sổ, Kyoto vẫn chìm trong màn mưa thu dịu dàng. Còn trong căn phòng ấm áp ấy, một cô gái đã yêu thầm suốt bảy năm cuối cùng cũng có thể yên tâm tựa vào người mình yêu. Không còn “bạch nguyệt quang”. Không còn tình địch vô hình. Không còn những năm tháng chờ đợi trong cô độc. Bởi vì người cô gọi là Tảng Băng Ngọt... Từ đầu đến cuối... Vẫn luôn là người đang ôm cô trong vòng tay.