Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 48: Tảng Băng Ngọt, Anh Nghe Thấy Rồi!

Bàn tay to lớn của Phó Thừa Phong vẫn siết chặt lấy cổ tay mảnh mai của Tống Doanh Ngọc. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang da thịt cô, nóng đến mức khiến từng đầu ngón tay cô run lên. Một lực kéo vừa đủ mạnh khiến Tống Doanh Ngọc mất đà, cả người lảo đảo ngã ngược về phía mép giường. Cô còn chưa kịp định thần thì người đàn ông trước mặt đã lập tức chống tay ngồi dậy. Không còn chút dáng vẻ say xỉn nào. Bóng người cao lớn của anh phủ xuống, gần như bao trọn lấy cô gái nhỏ đang sững sờ trước mặt. Mái tóc hơi rối sau một hồi “diễn say”, hàng mi đen khẽ nâng lên, để lộ đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn tỉnh táo. Và trong đôi mắt ấy... Không còn là sự lạnh lùng thường ngày. Mà là một ngọn lửa đang cháy rực. — Phó... Phó tổng?! Tống Doanh Ngọc lắp bắp, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cô theo bản năng đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh. — Anh... anh không say sao?! Khóe môi Phó Thừa Phong khẽ cong lên. Một nụ cười hiếm hoi, mang theo chút đắc ý rất khó nhận ra. — Anh mà say... — giọng anh khàn thấp, từng chữ chậm rãi rơi xuống bên tai cô — thì làm sao nghe được thư ký Tống vừa tâm sự với anh nhiều như vậy? “Ầm!” Tống Doanh Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ tung. Xong rồi. Anh nghe thấy hết rồi. Những lời cô vừa nói. Cả câu gọi “Tảng Băng Ngọt”. Và cả nụ hôn vụng trộm vừa rồi... Tống Doanh Ngọc xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng Phó Thừa Phong không cho cô cơ hội trốn tránh. Anh nhẹ nhàng giữ lấy hai cổ tay cô, không để cô né tránh, rồi cúi thấp người. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở mang theo chút hương Sake nhàn nhạt phả lên gương mặt đỏ ửng của cô. Đôi mắt đen của anh khóa chặt lấy cô, sâu đến mức gần như muốn nhìn thấu tất cả những bí mật cô đã giấu kín. Giọng anh vang lên, thấp và chậm: — Tống Doanh Ngọc... Anh dừng lại một nhịp. — Em vừa gọi anh là “Tảng Băng Ngọt”? Tim cô đập mạnh. Tống Doanh Ngọc lập tức quay mặt sang chỗ khác, hàng mi run rẩy. — Em... em không có. — Anh nghe nhầm rồi... — Anh mau buông em ra đi. Phó Thừa Phong nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa hoảng loạn của cô, trong lòng mềm đi một cách kỳ lạ. Nhưng anh vẫn không buông. Bởi vì câu trả lời này quá quan trọng. Quan trọng đến mức anh không muốn tiếp tục tự lừa mình thêm một giây nào nữa. — Anh không nghe nhầm. Giọng anh trầm xuống. — Vậy rốt cuộc... người mà em luôn gọi là “Tảng Băng Ngọt” là ai? Tống Doanh Ngọc khựng lại. Phó Thừa Phong nhìn cô không chớp mắt. Suốt thời gian qua, chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, anh đều cảm thấy trong lòng như có một chiếc gai. Anh từng cho rằng đó là một người đàn ông khác. Một người đã xuất hiện trong tuổi trẻ của cô. Một người cô yêu thầm đến mức không thể quên suốt bảy năm. Anh thậm chí đã từng ghen với một cái bóng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Đã từng âm thầm tìm hiểu Ngô Tuấn. Đã từng vô số lần tự hỏi mình phải làm gì mới có thể thắng được người đàn ông ấy. Nhưng giờ phút này... Anh chỉ cần một câu trả lời từ chính cô. Tống Doanh Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như căng thẳng của anh, nhất thời có chút ngơ ngác. Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi một câu mà với cô vốn dĩ chẳng có gì khó trả lời. Một lúc sau, cô nhỏ giọng: — Thì... Hai vành tai cô đỏ lên. — Chính là anh mà. Phó Thừa Phong bất động. Tống Doanh Ngọc cắn nhẹ môi, cuối cùng cũng quyết định nói ra bí mật cô đã cất giấu suốt bao nhiêu năm. — Từ năm nhất đại học, em đã lén đặt cho anh cái tên đó rồi. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh. — Tảng Băng Ngọt. Một nụ cười ngượng ngùng thoáng hiện trên môi cô. — Vì anh lúc nào cũng lạnh lùng, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một tảng băng cả... Cô dừng lại, giọng càng lúc càng nhỏ. — Nhưng mỗi khi anh quan tâm đến một ai đó, anh lại dịu dàng hơn tất cả những gì người ta tưởng. — Nên em mới gọi anh như vậy. “Ầm!” Trong đầu Phó Thừa Phong như có tiếng sấm nổ tung. Tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Anh chỉ còn nghe thấy một câu. “Chính là anh mà.” Tảng Băng Ngọt... Là anh. Người khiến cô nhớ thương suốt bảy năm. Người khiến cô viết biết bao dòng nhật ký trong đêm. Người cô gọi bằng cái tên dịu dàng ấy... Từ đầu đến cuối đều là anh. Phó Thừa Phong ngây người nhìn cô. Một giây. Hai giây. Rồi khóe môi anh từ từ cong lên. Một nụ cười không thể che giấu. Nhẹ nhõm. Kinh ngạc. Và hạnh phúc đến mức gần như mất kiểm soát. Hóa ra... Suốt thời gian qua, người anh vẫn luôn ghen đến phát điên... Người anh từng coi là tình địch vô hình... Người mà anh đã âm thầm nghĩ rằng mình phải mất rất nhiều năm mới có thể thay thế... Lại chính là bản thân anh. Bao nhiêu ghen tuông. Bao nhiêu tự ti. Bao nhiêu lần anh một mình suy nghĩ cách làm thế nào để thắng được người đàn ông trong quá khứ của cô... Tất cả đều trở thành một trò cười ngọt ngào. Phó Thừa Phong khẽ bật cười. Lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài luôn nổi tiếng lạnh lùng ấy lại có một nụ cười ngây ngốc đến vậy. — Là anh... Giọng anh khàn đi vì xúc động. Anh nhìn cô như muốn xác nhận lại một lần nữa. — Tảng Băng Ngọt mà em thích... là anh? Tống Doanh Ngọc cúi đầu, gương mặt đỏ đến tận mang tai. — Chứ anh tưởng là ai? Cô nhỏ giọng trách: — Em... Em đâu có người nào khác. Phó Thừa Phong hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nhắm mắt. Một hơi thở dài thoát ra. Như thể cuối cùng cũng đặt xuống được tảng đá đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm. Khi mở mắt lần nữa, ánh mắt anh đã dịu đi. Không còn sự nghi hoặc. Không còn ghen tuông. Chỉ còn tình yêu gần như không thể che giấu. Anh buông cổ tay cô ra. Hai bàn tay lớn chậm rãi nâng lấy gương mặt thanh tú đang đỏ bừng của cô. Động tác dịu dàng đến mức hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng, quyết đoán thường ngày của anh. — Doanh Ngọc... Giọng Phó Thừa Phong khẽ run, như thể đến chính anh cũng không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy. Ánh mắt anh nhìn cô sâu đến mức khiến trái tim cô bất giác thắt lại. — Em có biết... anh đã ghen với “Tảng Băng Ngọt” bao lâu rồi không? Tống Doanh Ngọc khẽ sững người. Hàng mi đang run rẩy chậm rãi nâng lên. “Tảng Băng Ngọt”... Ba chữ ấy chỉ có một mình cô biết. Đó là cái tên cô chưa từng gọi thành tiếng trước mặt bất kỳ ai. Cô chỉ dùng nó khi ngồi một mình trước trang nhật ký, dùng để gọi người đàn ông mà cô đã âm thầm đặt trong trái tim suốt bao năm. Vậy tại sao Phó Thừa Phong lại biết? Một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt cô, nhưng chưa kịp để cô hỏi, người đàn ông trước mặt đã bật cười khẽ. Nụ cười ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà mang theo sự bất đắc dĩ xen lẫn chút xót xa. — Anh từng nghĩ đó là một người đàn ông khác. Giọng anh chậm rãi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. — Từng nghĩ rằng dù anh có cố gắng thế nào... cũng không thể bước vào nơi đó trong trái tim em. Tống Doanh Ngọc càng nghe càng thấy kỳ lạ. Anh biết “Tảng Băng Ngọt” là một người đàn ông. Anh biết cô luôn nhớ đến người đó. Thậm chí... anh còn biết cô đã gọi người ấy bằng cái tên này. Những điều đó... Rốt cuộc anh biết từ đâu? Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu cô. Chẳng lẽ... Ánh mắt Tống Doanh Ngọc khẽ dao động, vô thức nhìn về phía chiếc laptop đang đặt trên bàn cách đó không xa. Nhưng cô lập tức thu ánh mắt lại, tự nhủ mình có lẽ đã nghĩ quá nhiều. Không thể nào. Nhật ký của cô được đặt mật khẩu. Hơn nữa, đó là những dòng tâm sự riêng tư nhất mà cô chưa từng có ý định cho bất kỳ ai đọc. Phó Thừa Phong không thể nào biết được....Đúng không? Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, anh đã cúi xuống. Trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. — Anh còn từng nghĩ... Giọng Phó Thừa Phong thấp xuống, mang theo một chút tự giễu hiếm thấy. — Có lẽ mình sẽ phải mất cả đời để thắng một người mà anh thậm chí còn chưa từng gặp. Tống Doanh Ngọc nhìn anh không chớp mắt. Lần này, sự nghi ngờ trong lòng cô không còn có thể dễ dàng gạt đi nữa. Bởi vì câu nói ấy... Gần như giống hệt những điều cô từng viết trong nhật ký. Một cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa kinh ngạc, vừa ngọt ngào chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Cô khẽ nuốt nước bọt, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm: — Phó tổng... — Anh... có phải đã đọc thứ gì đó mà đáng lẽ anh không nên đọc không? — Anh…à….cái đó … anh... — Anh đã đọc? Phó Thừa Phong không trả lời cô. Anh cúi xuống. Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Rồi nụ hôn dần sâu hơn, mang theo tất cả những nhớ nhung, chờ đợi và khao khát đã bị kìm nén quá lâu. Tống Doanh Ngọc khẽ nhắm mắt. Bàn tay cô vô thức nắm lấy vạt áo anh. Ngoài cửa sổ, Kyoto vẫn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Những giọt mưa thu còn đọng trên khung kính, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của thành phố cổ. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, tảng băng lạnh giá mà cô từng âm thầm yêu suốt bảy năm... Cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn. Khi tách khỏi môi cô, Phó Thừa Phong vẫn không nỡ rời xa. Anh tựa trán vào trán cô, hơi thở hai người hòa quyện. Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn nước của cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng đến mức khiến trái tim cô run rẩy: — Tống Doanh Ngọc... — Em ngốc lắm. Ngón tay anh khẽ vuốt qua gò má cô. — Sau này đừng bao giờ giấu anh những điều như vậy nữa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đặt lên lồng ngực trái của mình. Bên dưới lòng bàn tay cô là nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập đến mức gần như mất kiểm soát. Thình thịch. Thình thịch. — Em cảm nhận được không? Tống Doanh Ngọc khẽ gật đầu. Phó Thừa Phong nhìn cô thật lâu. Rồi từng chữ một, anh nói ra lời mà cô đã chờ đợi suốt bảy năm. — Bởi vì toàn bộ trái tim này... Anh siết nhẹ tay cô. — Toàn bộ cuộc đời này của Phó Thừa Phong... Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng nhưng kiên định đến không thể lay chuyển. — Từ rất lâu rồi, đều đã thuộc về một mình em. Tống Doanh Ngọc cắn môi, nước mắt bất giác rơi xuống. Không phải vì đau. Mà bởi vì cuối cùng... Người cô yêu suốt bảy năm cũng đã nghe thấy tiếng lòng của cô. Và điều kỳ diệu nhất là — Tảng Băng Ngọt của cô cũng yêu cô.