Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 47: Nụ Hôn Giữa Đêm Kyoto

Tống Doanh Ngọc hoảng hốt mất vài giây. Nhưng vốn là người luôn bình tĩnh và nhạy bén trong mọi tình huống, cô rất nhanh đã lấy lại được sự tỉnh táo. Cô cúi xuống nhìn người đàn ông đang "say đến bất tỉnh" trước mặt, rồi lại nhìn thân hình cao lớn hơn một mét tám của anh. Chỉ bằng sức lực nhỏ bé của mình, cô căn bản không thể dìu nổi Phó Thừa Phong ra khỏi đây. Tống Doanh Ngọc đành lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở ứng dụng định vị, gửi vị trí hiện tại cho tài xế riêng của anh. Phó Thừa Phong vẫn nhắm nghiền hai mắt. Bề ngoài, anh hoàn toàn duy trì dáng vẻ của một người say rượu đến mức không còn biết trời đất. Nhưng thực tế... Trong đầu anh lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thậm chí còn tỉnh táo đến mức có thể cảm nhận rõ từng động tác của Tống Doanh Ngọc. Năm phút sau, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng trước cửa quán rượu. Tài xế lập tức xuống xe, cùng Tống Doanh Ngọc dìu vị tổng tài lên hàng ghế sau. Phó Thừa Phong vẫn bất động, thậm chí còn cố ý thả lỏng toàn bộ cơ thể để trông giống một người đã say đến mức mất hết sức lực. Trong lòng anh âm thầm thở phào. May mà có tài xế. Nếu không, với tình trạng hiện tại... anh thật sự không biết phải diễn tiếp thế nào. Chiếc xe nhanh chóng đưa hai người trở về khách sạn năm sao nằm giữa trung tâm Kyoto. Tống Doanh Ngọc vốn nghĩ chỉ cần nhờ nhân viên khách sạn hỗ trợ đưa anh lên phòng là được. Nhưng nhìn người đàn ông đang "say mềm" trước mắt, cô vẫn không yên tâm. Cuối cùng, cô lại nhờ hai nhân viên nam cao lớn của khách sạn dìu Phó Thừa Phong lên tận phòng Tổng thống. "Cạch." Cánh cửa phòng khép lại. Hai nhân viên cẩn thận đặt Phó Thừa Phong nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn, sau đó lịch sự cúi đầu rồi rời đi. Căn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Phó Thừa Phong nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh chờ đợi. Chờ tiếng bước chân của cô rời khỏi phòng. Chỉ cần cô đi rồi, anh có thể lập tức "tỉnh rượu". Nhưng rất lâu sau... Anh vẫn không nghe thấy tiếng cửa mở. Phó Thừa Phong khẽ nhíu mày trong lòng. Cô ấy còn chưa đi? Một lát sau, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra. Phó Thừa Phong: "..." Không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên có một dự cảm rất không ổn. Quả nhiên. Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tống Doanh Ngọc bước ra, trên tay là một chiếc khăn bông được nhúng nước ấm. Cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống thảm. Đầu tiên, cô cẩn thận tháo đôi giày da đắt tiền trên chân anh. Sau đó, cô chỉnh lại tư thế nằm cho anh, kéo chăn phủ ngang ngực. Những động tác của cô nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Phó Thừa Phong nằm im, nhưng từng giác quan đều tập trung cao độ. Anh cảm nhận được cô đang ở rất gần. Gần đến mức hương thơm dịu nhẹ trên người cô phảng phất quanh chóp mũi. Một lát sau, một chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng chạm lên trán anh. Tống Doanh Ngọc cẩn thận lau đi những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc, vầng trán, đôi lông mày rậm và hai bên thái dương của anh. Động tác của cô vô cùng dịu dàng. Như thể người đang nằm trước mặt không phải vị tổng tài lạnh lùng, cao ngạo khiến tất cả mọi người trong công ty đều kính sợ...mà chỉ là một người đàn ông mà cô thật lòng quan tâm. Phó Thừa Phong không dám động đậy. Anh sợ chỉ cần mình mở mắt...tất cả sự dịu dàng này sẽ lập tức biến mất. Sau khi lau sạch nước mưa, Tống Doanh Ngọc vẫn không đứng dậy. Cô lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên gương mặt người đàn ông trước mắt một tầng ánh sáng dịu dàng. Tống Doanh Ngọc ngẩn ngơ nhìn anh. Sống mũi cao thẳng. Đường quai hàm sắc nét. Đôi môi mỏng luôn mang vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh. Gương mặt này...cô đã âm thầm ghi nhớ suốt bao năm. Bảy năm. Một khoảng thời gian dài đến mức đủ để một cô gái từ tuổi thiếu nữ bước vào những năm tháng trưởng thành. Cô từng nghĩ mình đã quen với việc đứng từ xa nhìn anh. Quen với việc giấu tình cảm vào những trang nhật ký không ai biết. Quen với việc gọi anh bằng một cái tên mà chỉ mình cô hiểu. Nhưng tối nay...những dịu dàng anh dành cho cô lại khiến lớp phòng tuyến mà cô cố gắng dựng lên suốt bao năm bắt đầu lung lay. Tống Doanh Ngọc khẽ cụp mắt. Cô vẫn nghĩ anh đang say. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô mới có đủ dũng khí để nói ra những điều mà bình thường cả đời cô cũng không dám nói. Giọng cô rất khẽ. — Tảng Băng Ngọt... Ba chữ ấy nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng tĩnh lặng. Phó Thừa Phong nằm trên giường, trái tim đột nhiên đập mạnh. Tảng Băng Ngọt. Cái tên ấy... Lại là cái tên cô từng nhắc đến trong nhật ký. Phó Thừa Phong bất giác nín thở. Nhưng ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của cô tiếp tục vang lên. — Anh cứ mãi đau khổ vì một người không yêu anh... Tống Doanh Ngọc khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút chua xót. — Nhưng anh có biết không... Cô dừng lại một chút. — Chỉ cần trong trái tim anh có một góc nhỏ dành cho em thôi, em cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp rồi. Lồng ngực Phó Thừa Phong chấn động. Chưa dừng lại ở đó, dư vị rung động từ nụ hôn bất ngờ dưới mái hiên gỗ lúc nãy vẫn còn quẩn quanh nơi đầu môi. Nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt, Tống Doanh Ngọc biết rõ mình đang làm điều gì, cũng biết rõ người mình đang gọi là “Tảng Băng Ngọt” là ai. Là anh. Là Phó Thừa Phong — người đàn ông cô đã âm thầm yêu suốt bảy năm, người mà cô chỉ dám gọi bằng một cái tên bí mật trong những trang nhật ký không bao giờ để anh biết. Có lẽ vì nghĩ anh đang say, cũng có lẽ vì đêm nay cảm xúc đã vượt qua tất cả những giới hạn mà cô cố dựng lên suốt bao năm qua, Tống Doanh Ngọc cuối cùng cũng không thể tiếp tục kìm nén. Cô khẽ cúi người. Hàng mi run rẩy khép lại. Rồi lấy hết can đảm, cô đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. Chỉ là một cái chạm rất khẽ. Nhưng đối với cô, đó lại giống như toàn bộ tình cảm bị giấu kín suốt bảy năm cuối cùng cũng tìm được một nơi để gửi gắm. Phó Thừa Phong... Đây là bí mật mà em chưa từng có can đảm nói với anh. Ngay khoảnh khắc môi cô vừa rời khỏi môi anh, Tống Doanh Ngọc như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô lập tức nhận ra mình vừa làm một chuyện táo bạo đến mức nào. Gương mặt cô đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ. Nếu anh tỉnh lại, cô biết mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. Tống Doanh Ngọc vội vàng đứng bật dậy. Cô xoay người, định nhân lúc anh vẫn còn “say” để nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nhưng cô mới chỉ bước được một bước— “Tạch.” Một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ vươn ra từ phía sau, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô. Tống Doanh Ngọc sững người. Một lực kéo dứt khoát nhưng không hề thô bạo khiến cô mất thăng bằng, cả người bị kéo ngược trở lại. Cô chưa kịp phản ứng thì Phó Thừa Phong đã chậm rãi ngồi dậy. Vẻ say xỉn, mê man ban nãy hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen thẫm của anh mở ra, tỉnh táo đến đáng sợ. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một người đàn ông vừa uống say. Mà là ánh mắt của một người vừa nghe thấy một bí mật đủ sức khiến cả thế giới trong lòng anh đảo lộn. Tảng Băng Ngọt. Cái tên ấy... Là cái tên xuất hiện hết lần này đến lần khác trong những trang nhật ký anh từng lén đọc. Nhưng suốt bao lâu nay, anh vẫn luôn cho rằng người cô gọi là “Tảng Băng Ngọt” là một người đàn ông khác. Vậy mà vừa rồi... Cô gọi anh bằng cái tên ấy. Và cô vừa hôn anh. Lồng ngực Phó Thừa Phong phập phồng dữ dội. Hàng mi anh khẽ rũ xuống, che đi cơn chấn động mãnh liệt đang cuộn trào trong đáy mắt. Bao nhiêu mảnh ghép rời rạc trong suốt thời gian qua đột nhiên nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Những trang nhật ký. Những dòng chữ dịu dàng dành cho “Tảng Băng Ngọt”. Những lần cô lén nhìn anh. Những cảm xúc mà anh từng tưởng rằng cô dành cho một người đàn ông khác. Hóa ra... Tất cả đều là anh. Phó Thừa Phong siết nhẹ cổ tay cô, nhưng vẫn cố ý giữ lực thật vừa phải, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ khiến giấc mơ trước mắt vỡ tan. Tống Doanh Ngọc vẫn quay lưng về phía anh, toàn thân cứng đờ. Cô không dám quay đầu. Không dám nhìn anh. Càng không dám tưởng tượng nếu anh đã tỉnh từ bao giờ thì tất cả những gì mình vừa làm sẽ đáng xấu hổ đến mức nào. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau vang lên. Khàn khàn. Chậm rãi. Nhưng từng chữ lại như đánh thẳng vào trái tim cô. — Doanh Ngọc... Cô run lên. Phó Thừa Phong kéo nhẹ cổ tay cô, buộc cô chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần đầu tiên, Tống Doanh Ngọc nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông này một cảm xúc không thể che giấu. Không phải sự xa cách của vị Phó tổng. Không phải vẻ bình tĩnh thường ngày. Mà là rung động, kinh ngạc... và một niềm vui gần như mất kiểm soát. Anh nhìn cô thật lâu. Rồi khẽ hỏi, giọng thấp đến mức gần như một lời thì thầm: — “Tảng Băng Ngọt”... là anh sao?