Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 46: Cơn mưa thu dưới ánh đèn Kyoto

Buổi tối. Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng với đối tác Nhật Bản tại trung tâm hội nghị Kyoto, cuối cùng cuộc họp cũng khép lại bằng một thỏa thuận thuận lợi. Khi cánh cửa phòng hội nghị mở ra, Phó Thừa Phong cùng Tống Doanh Ngọc bước ra ngoài. Gió thu lập tức ùa tới. Lạnh, nhưng không buốt. Trong màn đêm, những hàng cây phong hai bên đường đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Ánh đèn vàng từ những căn nhà gỗ cổ kính rơi xuống mặt đường lát đá, tạo thành từng vệt sáng lung linh. Tống Doanh Ngọc khẽ kéo lại chiếc khăn len quanh cổ. Suốt buổi đàm phán, cô gần như không để Phó Thừa Phong phải bận tâm bất cứ chuyện gì. Tài liệu được sắp xếp ngay ngắn. Nước được chuẩn bị sẵn. Những phần ghi chú quan trọng cũng được cô đánh dấu cẩn thận. Ngay cả khi nhìn thấy anh hơi nhíu mày vì mệt mỏi, cô cũng lập tức đưa đến một tách trà ấm. Bởi trong lòng cô vẫn luôn nghĩ rằng... Phó Thừa Phong đang cố gắng che giấu sự thất vọng sau tin tức về Hứa Diễm Minh. Anh càng bình thản, cô càng muốn âm thầm chăm sóc anh nhiều hơn. Cô không muốn người đàn ông kiêu ngạo ấy phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng cô đâu biết... Sự chu đáo của mình lại khiến Phó Thừa Phong hiểu theo một hướng hoàn toàn khác. Trong mắt anh, sự dịu dàng ấy chính là cách cô cố gắng mạnh mẽ sau khi biết người mình yêu suốt bảy năm sắp kết hôn với người khác. Mỗi lần cô nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, trái tim anh lại nhói lên. Em đau lòng đến vậy sao? Vậy mà vẫn còn lo cho anh... Nghĩ đến đó, sự lạnh lùng trên gương mặt Phó Thừa Phong dần dịu xuống. Anh quay đầu nhìn cô. — Buổi họp hôm nay cô đã vất vả rồi. Tống Doanh Ngọc ngẩng lên. Phó Thừa Phong cài lại cúc áo măng tô, giọng nói trầm thấp hơn thường ngày: — Vẫn còn sớm. Cô có muốn đi dạo một chút không? Tống Doanh Ngọc hơi ngẩn người. Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong lòng lập tức hiểu ra. Có lẽ anh ấy cần một chút thời gian để thư giãn. Cô mỉm cười. — Vâng. Em đi cùng Phó tổng.

Phố cổ Kyoto về đêm yên tĩnh đến lạ. Những căn nhà Machiya cổ kính nối tiếp nhau dưới ánh đèn vàng. Mùi gỗ cũ hòa cùng hương trà thoang thoảng từ những cửa hàng ven đường, tạo nên một bầu không khí vừa thanh nhã vừa dịu dàng. Hai người đi song song. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy lại không hề khiến người ta khó chịu. Khoảng cách giữa họ không quá gần. Cũng không quá xa. Chỉ vừa đủ để mỗi người đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh. Tống Doanh Ngọc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên. Phó Thừa Phong thì thỉnh thoảng nhìn cô. Anh nhận ra cô đang vui. Ánh mắt cô trong trẻo hơn bình thường. Khóe môi cũng luôn cong lên một đường rất nhẹ. Nhìn thấy vậy, trong lòng anh càng quyết tâm. Chỉ cần em vui là được. Chuyện của Ngô Tuấn... rồi sẽ có một ngày em quên được. Anh sẽ cho em đủ thời gian. Đột nhiên, một cơn gió mạnh quét qua. Những chiếc lá phong trên cao xào xạc rung động. Tống Doanh Ngọc khẽ rụt vai. Phó Thừa Phong lập tức dừng bước. Ngay sau đó, vài giọt nước lạnh rơi xuống mặt đường. Một giọt rơi lên mu bàn tay cô. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu. — Mưa rồi... Chỉ trong vài giây, những hạt mưa thu bắt đầu dày lên. Phó Thừa Phong lập tức lấy chiếc ô cán dài màu đen từ trong túi xách công vụ. "Tạch." Chiếc ô bung ra. Anh nghiêng ô về phía cô. — Đi thôi. Kẻo ướt. Hai người tiếp tục bước đi dưới màn mưa. Con đường vốn đã không rộng. Chiếc ô lớn lại chỉ có một người cầm. Phó Thừa Phong vô thức thu hẹp khoảng cách, bước sát về phía cô. Tống Doanh Ngọc không hề nhận ra chiếc ô trên đầu mình đang ngày càng nghiêng về phía cô. Toàn bộ bờ vai và mái tóc cô được che kín. Còn vai phải của người đàn ông bên cạnh đã dần thấm ướt. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đến khi Tống Doanh Ngọc vô tình nhìn sang, cô mới phát hiện một mảng lớn trên vai áo anh đã sẫm màu vì nước. Cô lập tức dừng bước. — Phó tổng! Phó Thừa Phong quay lại. Cô chỉ vào vai anh: — Áo anh ướt hết rồi! Anh cúi mắt nhìn một chút, chẳng hề để tâm. — Không sao. — Sao lại không sao được? Tống Doanh Ngọc nhìn màn mưa trước mặt. Cách đó không xa là một quán Izakaya nhỏ mang phong cách truyền thống. Ánh đèn lồng đỏ dưới mái hiên tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp giữa màn mưa lạnh. Cô lập tức nói: — Chúng ta vào kia trú mưa một lát đi ạ. Phó Thừa Phong nhìn theo hướng cô chỉ. — Được. Anh lập tức nghiêng ô che kín cho cô rồi nắm chặt tay cô cùng cô chạy nhanh vào dưới mái hiên. Nhịp tim Tống Doanh Ngọc bất giác lỡ một nhịp, cô không rút tay về, cảm giác cái lạnh ngấm vào người từ cơn mưa rào dường như đã tan biến sạch sẽ.

Chủ quán nhiệt tình mang ra một bình sake nóng cùng hai chiếc chén nhỏ. Phó Thừa Phong rót một chén cho cô. — Uống một chút cho ấm. Tống Doanh Ngọc nhận lấy. — Cảm ơn anh. Hơi rượu ấm áp lan ra giữa màn mưa lạnh. Tống Doanh Ngọc nhấp một ngụm nhỏ. Hai má rất nhanh đã nhiễm một tầng hồng nhạt. Phó Thừa Phong ngồi đối diện cô. Ánh đèn lồng vàng rơi xuống gương mặt cô, khiến đôi mắt vốn đã trong veo càng trở nên long lanh. Anh nhìn cô thật lâu. Cả ngày hôm nay, cô luôn ở bên cạnh anh. Quan tâm anh. Chăm sóc anh. Mà anh biết... Cô làm như vậy bởi vì cô đang nghĩ về một người khác. Nghĩ đến đây, lòng anh vừa đau vừa mềm. Doanh Ngọc. Anh không biết phải làm thế nào để em quên người đó nhanh hơn. Nhưng nếu em cần một người ở bên cạnh... Anh có thể ở đây. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiếng mưa rơi dày đặc trên mái hiên. Không gian nhỏ hẹp dưới ánh đèn lồng bỗng trở nên tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Phó Thừa Phong đặt chén rượu xuống. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô. Tống Doanh Ngọc cũng ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Tim cô bỗng đập nhanh. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy ánh mắt của anh dịu dàng đến vậy. Phó Thừa Phong chậm rãi đứng dậy. Anh bước đến gần cô. Một bước. Rồi thêm một bước. Tống Doanh Ngọc vô thức ngửa mặt lên. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Hơi thở của anh phảng phất mùi gỗ trầm quen thuộc. Tim cô đập nhanh đến mức gần như muốn phá tung lồng ngực. Phó Thừa Phong nhìn đôi mắt đang dần trở nên bối rối của cô. Bàn tay anh đặt nhẹ lên thành ghế phía sau cô. Anh cúi xuống. Tống Doanh Ngọc vô thức nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn nghe thấy tiếng mưa. Không còn nhìn thấy ánh đèn. Trong mắt cô chỉ còn người đàn ông trước mặt. Phó Thừa Phong khẽ nhắm mắt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Rồi... Môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Một cái chạm rất khẽ. Nhưng đủ khiến cả người Tống Doanh Ngọc cứng đờ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim cô đập loạn xạ. Phó tổng... đang hôn mình? Cô còn chưa kịp phản ứng— — Khụ...! Một âm thanh bất thường đột nhiên vang lên. Phó Thừa Phong cứng người. Dạ dày vốn đã khó chịu từ lúc dầm mưa lạnh, lại thêm mấy ngụm sake khi bụng gần như trống rỗng, cuối cùng cũng chính thức phản bội chủ nhân. Một cơn buồn nôn dữ dội bất ngờ trào lên. Không ổn. Đôi mắt Phó Thừa Phong mở lớn. Trong khoảnh khắc cuối cùng của lý trí, anh lập tức quay mặt sang bên. — Khụ! Khụ khụ... Anh đưa tay che miệng, quay ra ngoài hiên nôn ra một ít rượu. Nụ hôn lãng mạn chưa kịp kéo dài một giây đã tan thành mây khói. Tống Doanh Ngọc trợn tròn mắt. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Phó Thừa Phong đứng bên cạnh, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ. Không phải vì ngượng. Mà vì... Quá ngượng! Anh vừa hôn cô. Sau đó nôn ngay trước mặt cô. Hình tượng tổng tài lạnh lùng, bá đạo mà anh duy trì suốt bao năm... Trong vòng vài giây đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Phó Thừa Phong nhắm mắt. Không. Không thể để cô ấy biết. Tống Doanh Ngọc vẫn đang ngơ ngác nhìn anh. — Phó tổng, anh... Anh lập tức quay người. Bàn tay chống lên chiếc bàn gỗ dưới mái hiên. Một giây. Hai giây. Sau đó, như thể đã đưa ra quyết định trọng đại nhất cuộc đời— Phó Thừa Phong thả lỏng toàn thân. "Rầm." Anh gục thẳng xuống bàn. Tống Doanh Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy. — Phó tổng?! Cô vội vàng bước tới đỡ lấy vai anh. — Phó tổng! Anh sao vậy? Không có phản ứng. — Anh say rồi sao? Vẫn không có phản ứng. Tống Doanh Ngọc càng cuống: — Phó tổng? Anh nghe em nói không? Nằm úp mặt trên bàn gỗ, Phó Thừa Phong nhắm nghiền hai mắt. Hàng mi khẽ run. Bàn tay dưới mặt bàn âm thầm siết chặt. Trong lòng anh lúc này chỉ có một tiếng gào thét tuyệt vọng: Không được hỏi nữa! Xin em đấy! Hãy coi như anh say! Anh thà để em nghĩ anh uống vài chén sake đã bất tỉnh còn hơn để em biết vừa rồi anh suýt nôn ngay lúc hôn em! Tống Doanh Ngọc hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt đang trải qua cuộc chiến danh dự khốc liệt nhất đời mình. Cô chỉ nhìn anh với vẻ lo lắng. Ngoài mái hiên, mưa thu vẫn rơi tí tách. Ánh đèn Kyoto vẫn dịu dàng trải xuống con phố vắng. Còn vị tổng tài vốn luôn không gì có thể làm khó được... Đang nằm im trên chiếc bàn gỗ, giả vờ say đến bất tỉnh. Chỉ vì một nụ hôn đầu tiên không được đẹp cho lắm.