Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 45: Làn gió mùa thu Kyoto

Phòng Tổng tài tầng 88 vẫn yên tĩnh như thường lệ. Trợ lý Giang đứng trước bàn làm việc, trên tay là tập hồ sơ mới nhất về dự án phía Tứ Hải. — Phó tổng, phía Tứ Hải đã thắng thầu dự án phần mềm AI của ông Hiroshi. Nhưng có một vấn đề... Phó Thừa Phong ngẩng mắt. — Theo quan sát của tôi, năng lực quản lý của Lâm Triết thực sự còn rất nhiều lỗ hổng. Liệu giao gói thầu 50 triệu tệ này cho anh ta có quá mạo hiểm không ạ? Phó Thừa Phong bình thản khép tập tài liệu. — Tôi biết. Trợ lý Giang hơi khựng lại. — Vậy... — Tôi chỉ cho họ một cơ hội. Giọng anh lạnh nhạt, dứt khoát. — Có thể nắm được cơ hội này hay không là chuyện của họ. Trợ lý Giang lập tức hiểu ý, không hỏi thêm. Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, Phó Thừa Phong lại lên tiếng: — Còn chuyến Kyoto tuần tới, anh không cần đi cùng tôi. Trợ lý Giang quay đầu: — Nhưng lịch trình ban đầu... — Anh ở lại tiếp tục theo sát phía Tứ Hải và dự án Nam Thành. Phó Thừa Phong ngừng một nhịp, ánh mắt thản nhiên chuyển về phía cửa kính. — Thư ký Tống sẽ đi cùng tôi. Trợ lý Giang im lặng hai giây. Sau đó, anh cúi đầu rất chuyên nghiệp: — Vâng, thưa Phó tổng. Tôi sẽ lập tức sắp xếp lại lịch trình. Ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng anh lại âm thầm thở dài. Phó tổng à Phó tổng... Đã muốn đưa người ta đi Kyoto thì cứ nói thẳng là muốn đưa người ta đi. Cần gì phải vòng vo dùng cả đống lý do công việc như vậy.

Kyoto. Mùa thu nơi cố đô nước Nhật đẹp đến nao lòng. Những hàng cây phong ven đường đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ vàng. Gió thu mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua từng góc phố, khiến cả thành phố như được phủ lên một lớp màn dịu dàng và tĩnh lặng. Sáng hôm đó, trong phòng làm việc riêng của khách sạn, Tống Doanh Ngọc đang cúi đầu kiểm tra lại hồ sơ cho buổi đàm phán chiều nay. Phó Thừa Phong ngồi đối diện, thỉnh thoảng ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên người cô. Đúng lúc ấy, điện thoại của cả hai đồng thời vang lên. Một bản tin kinh tế vừa được đẩy lên màn hình. Tống Doanh Ngọc tiện tay mở ra. Dòng tiêu đề lập tức khiến cô khựng lại. Đại tiểu thư Hứa Thị — Hứa Diễm Minh và thiếu gia Ngô Thị — Ngô Tuấn chính thức công khai hẹn hò, hai gia tộc chuẩn bị tiến hành hôn lễ liên hôn. Bức ảnh hai người đứng cạnh nhau nhanh chóng đập vào mắt cô. Tống Doanh Ngọc im lặng vài giây. Sau đó, ánh mắt cô theo bản năng chuyển sang Phó Thừa Phong. Trong suy nghĩ của cô, Hứa Diễm Minh từng là người được tất cả mọi người mặc định sẽ trở thành Phó phu nhân. Gia thế tương xứng. Dung mạo xuất chúng. Hai người vốn là một cặp môn đăng hộ đối. Bây giờ Hứa Diễm Minh lại chuẩn bị kết hôn với người khác. Tống Doanh Ngọc không khỏi cảm thấy xót xa thay anh. Phó tổng chắc đang khó chịu lắm... Nhưng người đàn ông đối diện vẫn bình tĩnh như thường. Không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt anh. Tống Doanh Ngọc mím môi. Cô không biết nên an ủi thế nào, cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng dậy pha một tách trà cúc mật ong. Cô đặt tách trà trước mặt anh. — Phó tổng, Kyoto hơi lạnh. Anh uống chút trà ấm đi ạ. Phó Thừa Phong ngẩng đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng mềm xuống. Anh biết cô đã nhìn thấy tin tức. Cũng biết cô đang cố gắng quan tâm đến anh. Nhưng điều anh nghĩ đến lại hoàn toàn khác. Trong suy nghĩ của Phó Thừa Phong bây giờ Ngô Tuấn sắp kết hôn. Cô nhất định rất đau lòng. Có lẽ cô chỉ đang cố tỏ ra bình thường trước mặt anh. Nghĩ đến đó, trái tim Phó Thừa Phong bất giác mềm xuống. Anh nhận lấy tách trà. — Cảm ơn cô, Doanh Ngọc. Giọng nói trầm thấp dịu dàng hơn thường ngày. Tống Doanh Ngọc hơi ngẩn người. Cô nhìn anh, trong lòng càng thêm chắc chắn. Anh ấy quả nhiên đang cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. Phó Thừa Phong nhẹ nhàng nói: — Lịch trình chiều nay không quá gấp. Cô cứ nghỉ ngơi một chút. Nếu thấy mệt, tôi có thể tự mình đến điểm hẹn. — Không được. Tống Doanh Ngọc lập tức lắc đầu. Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định: — Em không mệt. Em sẽ đi cùng anh. Cô ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng: — Anh cũng đừng làm việc quá sức. Một câu nói đơn giản lại khiến ánh mắt Phó Thừa Phong sâu thêm vài phần. Anh nhìn cô thật lâu. Em đang đau lòng vì người đàn ông kia... Vậy mà điều đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh. Trong lòng anh vừa xót xa vừa dịu dàng. Anh khẽ gật đầu. — Được.

Buổi chiều, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Phó Thừa Phong không lập tức trở về khách sạn mà đưa Tống Doanh Ngọc đi dạo qua một con phố cổ. Lá phong đỏ rơi lác đác trên mặt đường. Tống Doanh Ngọc khẽ kéo cổ áo lên vì lạnh. Phó Thừa Phong nhìn thấy. Không nói một lời, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Phó tổng... — Kyoto lạnh hơn tôi nghĩ. Anh chỉ nói đơn giản. — Mặc vào. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên vai, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại trên lớp vải. Khóe môi bất giác cong lên. — Cảm ơn anh. Phó Thừa Phong nhìn nụ cười ấy, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Anh không cần cô lập tức quên đi quá khứ. Cũng không cần cô lập tức yêu anh. Chỉ cần cô cho anh thời gian. Để từng chút một, anh có thể trở thành người cô không còn muốn buông tay. Giữa mùa thu Kyoto, hai bóng người lặng lẽ sánh bước trên con đường phủ đầy lá đỏ. Một người tưởng đối phương đang đau lòng vì người khác. Một người lại tưởng đối phương đang cố gắng che giấu nỗi buồn vì một người phụ nữ khác. Không ai biết rằng, người họ đang âm thầm quan tâm... Từ lâu đã chính là người ở ngay bên cạnh mình.