Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 44: Bản chất thật sau ánh hào quang

Tại trụ sở Công ty Tứ Hải. Suốt buổi sáng, bầu không khí trong văn phòng gần như bị bao phủ bởi sự phấn khích. Tin tức Tứ Hải bất ngờ được Tập đoàn Phó Thị trao cơ hội tham gia một dự án phần mềm AI trị giá 50 triệu tệ đã khiến toàn bộ công ty chấn động. Đối với một doanh nghiệp có quy mô chỉ khoảng hơn 30 triệu tệ doanh thu mỗi năm, đây gần như là một chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống. — Tiểu Lâm, lần này cậu phải cố gắng thật tốt nhé! — Nếu dự án này thành công, tương lai của cậu chắc chắn sẽ rộng mở! — Đúng vậy! Đây chính là cơ hội cả đời khó gặp! Những lời chúc mừng, tâng bốc liên tục vang lên bên tai. Lâm Triết đứng giữa đám đông, gương mặt tràn ngập vẻ tự mãn. Cảm giác được tất cả mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ khiến lòng hư vinh của anh ta dâng lên chưa từng có. Đến buổi chiều, quyết định bổ nhiệm chính thức được đưa xuống. Trưởng phòng Phát triển phần mềm. Kèm theo đó là một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nếu dự án được triển khai thành công. Lâm Triết nhìn tờ quyết định trong tay, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Anh ta đã thực sự bước lên một tầng cao mới. Ít nhất, trong mắt anh ta lúc này là như vậy.

Tối hôm đó. Bàn ăn nhà họ Lâm tràn ngập tiếng cười. Bà Mộc Lan đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Từ lúc con trai bước vào cửa, bà đã không ngừng gắp thức ăn, giọng nói đầy vẻ hãnh diện: — Mẹ đã nói rồi mà! Con trai mẹ có năng lực như vậy, sớm muộn gì cũng phải làm nên chuyện lớn. Bà nâng ly rượu lên, ánh mắt sáng rỡ. — Bây giờ con đã là Trưởng phòng của một dự án lớn trị giá 50 triệu tệ rồi. Vị thế cũng khác trước. Chuyện hôn nhân sau này càng phải lựa chọn cho cẩn thận. Lâm Triết đang ăn bỗng khựng lại. — Mẹ, con... — Cuối tuần này mẹ đã hẹn cho con mấy cô gái rồi. Đều là con nhà khá giả, gia đình có điều kiện, bản thân cũng được giáo dục tử tế. Nếu sau này kết hôn, những mối quan hệ đó còn có thể giúp ích cho sự nghiệp của con. Bà Mộc Lan nói như thể mọi chuyện đã được quyết định. Lâm Triết im lặng vài giây. Cuối cùng, anh ta mới thấp giọng: — Nhưng... con và Doanh Ngọc vẫn đang quen nhau. Sắc mặt bà Mộc Lan lập tức thay đổi. — Doanh Ngọc? Bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. — Con còn nhắc đến con bé đó làm gì? Lâm Triết không nói. Bà Mộc Lan lạnh lùng tiếp lời: — Nó chẳng qua chỉ là một cô thư ký. Gia đình không có tiền, không có quan hệ, sau này có thể giúp được gì cho con? — Mẹ... — Mẹ nói sai sao? Bà nhìn thẳng vào con trai, giọng càng lúc càng cay nghiệt: — Con đã có cơ hội tốt như hôm nay thì phải biết lựa chọn người phù hợp với mình. Hôn nhân không phải chuyện yêu đương trẻ con. Con phải nhìn vào gia đình, địa vị và tương lai. Lâm Triết cúi đầu. Anh ta không phản bác. Cũng không nói một câu nào để bảo vệ Tống Doanh Ngọc. Bởi trong khoảnh khắc ấy, thứ anh ta nghĩ đến không phải là người con gái đã từng dịu dàng ở bên mình. Mà là chức vụ mới. Là tiền thưởng. Là những mối quan hệ có thể giúp anh ta bước xa hơn. Sự im lặng của Lâm Triết chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đêm khuya. Trở về phòng riêng, Lâm Triết nằm trên giường, mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Tống Doanh Ngọc vẫn nằm ở đó. “Chúc mừng anh nhé. Hy vọng anh làm tốt dự án này.” Một câu chúc đơn giản, chân thành. Lâm Triết nhìn màn hình vài giây. Nếu là trước đây, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng bây giờ, khi trước mắt đã xuất hiện những lựa chọn hấp dẫn hơn, chút áy náy ấy nhanh chóng bị tham vọng che lấp. Anh ta suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu gõ. “Doanh Ngọc, thật sự xin lỗi em. Dự án lần này quá lớn, anh lại vừa được cất nhắc lên vị trí Trưởng phòng nên thời gian tới chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn. Anh sợ mình sẽ không còn đủ thời gian dành cho em. Anh không muốn em phải chờ đợi một người lúc nào cũng bận rộn như anh. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây. Anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm lãng phí thời gian của em. Em xứng đáng có một người có thể ở bên cạnh em nhiều hơn. Cảm ơn em vì khoảng thời gian vừa qua. Anh thật lòng chúc em sau này sẽ gặp được một người tốt hơn anh.” Lâm Triết đọc lại một lần. Cách nói nghe có vẻ cao thượng. Nhưng chính anh ta hiểu rõ, lý do thật sự chưa bao giờ là vì sợ Tống Doanh Ngọc phải chờ đợi. Mà là anh ta đã nhìn thấy một con đường khác hấp dẫn hơn. Một con đường có tiền bạc, địa vị và những mối quan hệ mà mẹ anh ta cho rằng xứng đáng với anh ta hơn. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng nhấn xuống nút gửi. Tin nhắn được gửi đi. Lâm Triết lập tức ném điện thoại sang một bên, mở danh sách ảnh mà mẹ vừa gửi. Trong đó là những cô gái có gia đình khá giả, ngoại hình xinh đẹp, điều kiện tốt. Anh ta bắt đầu lựa chọn. Không hề ngoái đầu nhìn lại.

Cùng thời điểm đó. Tại căn penthouse trên tầng cao nhất. Ánh đèn thành phố xuyên qua lớp kính sát đất, trải dài thành một biển sao rực rỡ. Phó Thừa Phong ngồi một mình trong phòng khách. Trên màn hình máy tính trước mặt là dòng tin nhắn chia tay vừa được gửi đến điện thoại của Tống Doanh Ngọc. Anh đọc rất chậm. Từng chữ. Từng câu. Đến khi đọc hết, ánh mắt đen thẫm của anh mới dần trở nên lạnh xuống. Một tiếng cười rất khẽ bật ra. Không phải vui vẻ. Mà là một sự khinh thường lạnh lẽo. Quả nhiên. Chỉ cần đặt trước mặt Lâm Triết một lợi ích đủ lớn, anh ta sẽ tự mình lựa chọn. Không cần Phó Thừa Phong phải động tay. Không cần phải trực tiếp đẩy anh ta ra khỏi cuộc đời Tống Doanh Ngọc. Chỉ cần một cơ hội đủ lớn, bản chất thật của con người sẽ tự động lộ ra. Năm mươi triệu tệ. Một chức Trưởng phòng. Một lời hứa hẹn về tương lai. Những thứ đó đã đủ để Lâm Triết tự tay buông bỏ người con gái mà anh ta từng nói là muốn chăm sóc. Phó Thừa Phong nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm không chút dao động. Đối với anh, kết quả này chẳng có gì bất ngờ. Một người đàn ông ngay cả khi người phụ nữ mình yêu bị mẹ mình miệt thị cũng không dám đứng ra bảo vệ, thì lấy tư cách gì để nói đến chuyện che chở cho cô ấy cả đời? Càng nghĩ, ánh mắt anh càng lạnh. Nhưng rồi màn hình bên cạnh đột nhiên sáng lên. Nhật ký của Tống Doanh Ngọc được cập nhật. Phó Thừa Phong đặt ly rượu xuống. Sự lạnh lùng trong mắt lập tức dịu đi vài phần. Anh mở ra.

11 giờ 58 phút đêm. Trong căn hộ nhỏ. Tống Doanh Ngọc ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống gương mặt thanh tú. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn còn hiển thị tin nhắn chia tay của Lâm Triết. Cô nhìn nó thật lâu. Nhưng kỳ lạ thay... Không có nước mắt. Không có đau lòng. Cũng chẳng có cảm giác hụt hẫng như một cô gái vừa mất đi người yêu. Ngược lại, trong lòng cô chỉ có một sự nhẹ nhõm rất khó diễn tả. Cô khẽ thở ra. Rồi kéo laptop lại gần. Ngón tay chậm rãi đặt lên bàn phím. Một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu viết. “Tảng Băng Ngọt à... Đêm nay, anh Lâm Triết chính thức nói lời chia tay với em. Anh ấy nói vì công việc quá bận nên không muốn em phải chờ đợi. Thật kỳ lạ... em cứ nghĩ mình sẽ buồn. Nhưng hóa ra không phải. Em chẳng khóc. Thậm chí trong khoảnh khắc đọc xong tin nhắn, điều đầu tiên em cảm nhận được lại là... nhẹ nhõm. Có lẽ từ rất lâu rồi, em đã biết giữa em và anh ấy không có thứ tình cảm mà một đôi tình nhân thực sự nên có. Những lần gặp gỡ trước đây, em vẫn luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần cho nhau thêm một chút thời gian, có lẽ em sẽ học được cách mở lòng. Nhưng hình như trái tim con người không thể miễn cưỡng. Ngón tay cô dừng lại. Một thoáng do dự. Rồi khóe môi khẽ cong lên. “Tảng Băng Ngọt à, có lẽ em nên cảm ơn anh Lâm Triết. Anh ấy đã giúp em hiểu rằng, có những mối quan hệ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể trở thành tình yêu. Vậy nên lần này, em không cần phải cố gắng nữa. Em được tự do rồi. Sau này, em sẽ không ép mình phải yêu một người chỉ vì người khác mong muốn nữa. Em muốn chờ một người khiến trái tim mình thực sự rung động. Dù có thể phải chờ rất lâu. Em cũng nguyện ý.” Tống Doanh Ngọc nhìn dòng chữ cuối cùng. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông đứng dưới ánh đèn phòng triển lãm. Chiếc đầm xanh. Viên sapphire. Hơi ấm nơi vòng tay anh. Và giọng nói trầm thấp bên tai cô. “Ở đây không có ai đỡ em đâu... ngoại trừ tôi.” Gương mặt cô lập tức nóng lên. Cô vội cúi đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đang không ngừng xuất hiện trong tâm trí. Nhưng càng cố quên... Trái tim lại càng nhớ. Cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ cắn môi, viết thêm một dòng. “Tảng Băng Ngọt à... hôm nay vừa trút bỏ được một mối quan hệ gượng gạo. Từ nay, em có thể thanh thản khép lại quá khứ để bắt đầu một chương mới rồi..." Tống Doanh Ngọc nhìn câu chữ ấy rất lâu. Rồi như sợ chính mình nhìn thấy quá nhiều tâm tư, cô nhanh chóng gập laptop lại. Căn phòng trở về yên tĩnh. Cô ôm chiếc gối vào lòng, vùi mặt xuống, hai má đỏ bừng.

Ở phía bên kia thành phố. Phó Thừa Phong bất động trước màn hình. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của anh dừng lại thật lâu ở hai câu cuối cùng. “Tảng Băng Ngọt à... hôm nay vừa trút bỏ được một mối quan hệ gượng gạo. Từ nay, em có thể thanh thản khép lại quá khứ để bắt đầu một chương mới rồi..." Bàn tay đang cầm ly rượu của anh khựng lại. Phó Thừa Phong khẽ nhắm mắt. Một lúc sau, anh mở mắt ra. Ánh nhìn đã trở nên sâu thẳm và quyết liệt hơn bao giờ hết. — Doanh Ngọc... Giọng nói trầm thấp tan vào màn đêm. — Em đã muốn chờ một người khiến trái tim mình rung động... Anh khẽ siết ngón tay. — Vậy thì anh sẽ khiến em không còn có thể nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa. Lần này... Anh sẽ không tiếp tục đứng yên nữa.