Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 42: Đòn bẩy 50 triệu tệ

Căn hộ nhỏ chìm trong không gian yên tĩnh. Tống Doanh Ngọc vừa tắm xong, mái tóc dài còn vương hơi nước. Cô ngồi trước bàn trang điểm, một tay chậm rãi lau khô tóc, tay kia tiện tay cầm điện thoại lên. Màn hình WeChat vừa sáng, một tin nhắn mới lập tức hiện ra. Là Lâm Triết. “Doanh Ngọc, em có thích bó hoa hồng phấn anh tặng hôm trước không?” Ngay sau đó là một tin nhắn khác. “Nếu em không ngại, anh có thể gọi em là Doanh Ngọc được không? Gọi Tống tiểu thư mãi nghe xa cách quá.” Tống Doanh Ngọc nhìn những dòng chữ trên màn hình, im lặng vài giây. Cô nhớ đến buổi tối hôm trước, nhớ đến bó hoa hồng phấn được trao tận tay mình, nhớ đến sự chu đáo và chủ động của người đàn ông ấy. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ lập tức tìm một lý do để từ chối. Nhưng hiện tại, cô đã quyết định cho bản thân một cơ hội. Một cơ hội để bước ra khỏi bóng hình của người mà cô đã âm thầm yêu suốt bảy năm. Điện thoại lại rung lên. “Nghe chị Mai Tuyết Ngọc nói tuần sau là sinh nhật em. Anh đã mua sẵn hai vé xem phim lúc tám giờ tối. Nếu em không có kế hoạch gì, tối hôm đó anh muốn mời em đi ăn rồi cùng xem phim. Được không?” Ngón tay Tống Doanh Ngọc khựng lại trên màn hình. Sinh nhật. Một ngày vốn chẳng có gì đặc biệt với cô. Nhưng lần này, có một người nhớ đến. Cô cúi mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Cuối cùng, cô gõ: “Hoa rất đẹp, cảm ơn Lâm tiên sinh ạ.” Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Triết đã trả lời gần như ngay lập tức. “Em đừng gọi anh là Lâm tiên sinh nữa. Nghe xa cách quá. Cứ gọi anh là anh Triết đi.” “Thật ra từ sau buổi tối hôm đó, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Anh rất mong chờ buổi hẹn tiếp theo.” “Tối sinh nhật em, để anh qua đón em nhé?” Tống Doanh Ngọc ngập ngừng. Cô biết Lâm Triết đang nghiêm túc. Sau một hồi im lặng, cô cuối cùng cũng trả lời: “Được. Vậy hôm đó làm phiền anh rồi.” Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống. Bàn tay vô thức đặt lên ngực trái. Trái tim vẫn đang đập. Nhưng không còn là cảm giác đau đớn như trước. Có lẽ... Cô thật sự nên thử bước về phía một cuộc sống mới.

Cùng lúc đó. Toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi hiện rõ trước mắt Phó Thừa Phong. Doanh Ngọc. Anh Triết. Ngày nào anh cũng nhớ đến em. Sinh nhật. Để anh qua đón em. Sắc mặt Phó Thừa Phong càng lúc càng trầm xuống. Chỉ là lần này...anh muốn phá lệ. — Vậy dự án là... — Gói thầu phần mềm AI mà chúng ta vừa chuẩn bị cho chuỗi nhà hàng của ông Hiroshi. Phó Thừa Phong dừng một nhịp. — Tổng giá trị năm mươi triệu tệ. Trợ lý Giang: “...” Anh gần như tưởng mình nghe nhầm. — Năm... năm mươi triệu tệ? — Đúng. Một công ty doanh thu hơn ba mươi triệu tệ một năm. Một dự án trị giá năm mươi triệu tệ. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Nếu Tứ Hải có thể giành được dự án, đây sẽ là cơ hội đủ để thay đổi hoàn toàn quy mô và vị thế của công ty. Trợ lý Giang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: — Nhưng Phó tổng, nếu xét theo quy trình đấu thầu bình thường, Tứ Hải vẫn không thể vượt qua vòng sàng lọc. — Vậy thì không cần đi theo quy trình bình thường. Giọng Phó Thừa Phong bình thản đến mức khiến người khác không thể phản bác. — Cho họ tư cách tham gia vòng đánh giá kỹ thuật. Trợ lý Giang lập tức hiểu ý. Phó Thị sẽ không trực tiếp phá bỏ tiêu chuẩn. Nhưng sẽ mở một cánh cửa mà bình thường Tứ Hải không thể bước qua. Đó chính là đặc quyền của người đứng đầu Phó Thị. Phó Thừa Phong tiếp tục: — Tôi đã xem qua hồ sơ của CEO Tứ Hải. Người đó có năng lực, có tầm nhìn. Tôi không phản đối việc cho một công ty nhỏ có cơ hội phát triển. Trợ lý Giang âm thầm gật đầu. Lời này nghe rất có lý. Nếu bỏ qua một người là CEO có năng lực chỉ vì quy mô công ty hiện tại, quả thực cũng chưa chắc là lựa chọn tốt. Nhưng...anh biết quá rõ ông chủ của mình. Phó tổng từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến chuyện một công ty nhỏ có thể phát triển hay không. Trừ khi...người anh thật sự quan tâm đang làm việc ở đó. Trợ lý Giang còn chưa kịp nghĩ xong, giọng Phó Thừa Phong đã vang lên: — Có một điều kiện. — Vâng? — Người phụ trách chính hồ sơ kỹ thuật phải là Lâm Triết. Trợ lý Giang im lặng. Rồi anh cúi xuống nhìn lại hồ sơ. — Lâm Triết? — Đúng. — Một mình anh ta phụ trách? — Phụ trách chính. Phó Thừa Phong nhấn mạnh từng chữ: — Tôi muốn xem năng lực thật sự của cậu ta đến đâu. Trợ lý Giang: “...” Anh đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu được toàn bộ ý đồ của sếp. Một dự án trị giá năm mươi triệu tệ. Một cơ hội hiếm có đối với Tứ Hải. Nếu Lâm Triết muốn giúp công ty nắm lấy cơ hội này, anh ta chắc chắn sẽ phải dốc toàn bộ tinh lực. Đến lúc đó...đừng nói là hẹn hò. Có lẽ ngay cả thời gian uống cà phê cũng không có. Trợ lý Giang cố gắng giữ giọng nghiêm túc: — Tôi đã hiểu, thưa Phó tổng. Sáng mai tôi sẽ cho người liên hệ với Tứ Hải. — Ngoài ra... Phó Thừa Phong hơi nheo mắt. — Đẩy nhanh tiến độ. Trợ lý Giang lập tức hiểu. Anh không nhịn được mà âm thầm thở dài. Phó tổng đúng là Phó tổng. Người ta dùng tiền để đầu tư. Còn anh dùng hẳn 50 triệu tệ để... giải quyết tình địch. Nhưng ngoài mặt, Trợ lý Giang vẫn cung kính đáp: — Vâng, tôi sẽ lập tức xử lý.

Sau khi cuộc gọi kết thúc. Căn penthouse lại chìm vào tĩnh lặng. Phó Thừa Phong ngồi một mình trước bàn làm việc. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc móc khóa con thỏ nhỏ bằng len đặt bên cạnh máy tính. Anh đưa tay cầm nó lên, lòng bàn tay siết chặt. Không hiểu vì sao, trong lòng anh vẫn có một cảm giác bất an mãnh liệt. Anh có thể dùng tài nguyên của Phó Thị để khiến Lâm Triết bận rộn. Có thể dùng quyền lực để tạo ra vô số cơ hội, vô số trở ngại. Nhưng có một thứ anh không thể kiểm soát. Trái tim của Tống Doanh Ngọc. Đặc biệt là trái tim cô vẫn đang dành cho một người tên là Tảng Băng Ngọt. Phó Thừa Phong siết chặt chiếc móc khóa trong tay, đôi mắt đen thẫm dần trở nên sâu không thấy đáy. Ngô Tuấn... Rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến cô ấy nhớ đến cậu suốt bảy năm? Một tia lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt anh. Anh tuyệt đối sẽ không để Lâm Triết dễ dàng bước vào cuộc đời Tống Doanh Ngọc.