Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 41: Mầm xanh trong tâm trí

11 giờ đêm. Căn hộ nhỏ chìm trong sự yên tĩnh của màn đêm. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài như những vì sao rơi xuống mặt đất. Tống Doanh Ngọc vừa hoàn thành công việc, nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ. Cô ngồi xuống trước chiếc bàn học quen thuộc, rót một cốc nước ấm rồi mở laptop. Một thư mục được đặt sâu trong ổ đĩa riêng hiện ra. Nhật ký. Đây là nơi duy nhất cô có thể hoàn toàn thành thật với chính mình. Không cần giữ vẻ điềm tĩnh của một thư ký cấp cao. Không cần che giấu những rung động không thể nói thành lời. Và càng không cần giả vờ rằng mình đã quên được người đàn ông ấy. Tống Doanh Ngọc chống cằm, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong tuần qua. Bó mẫu đơn hồng nhạt. Tuýp kem dưỡng tay. Ly trà gừng đường đỏ. Chiếc chăn mỏng được đặt sẵn trên ghế vào buổi chiều mưa. Tất cả đều khiến trái tim cô rung lên từng chút một. Cô mím môi, khóe môi bất giác cong lên. Ngón tay đặt lên bàn phím. "Ngày … tháng … năm ..." Cô dừng lại vài giây rồi viết tiếp. "Dạo gần đây, thời tiết bắt đầu trở lạnh." "Nhưng không hiểu vì sao, trái tim mình lại cảm thấy ấm áp hơn trước rất nhiều." Tống Doanh Ngọc nhìn câu chữ trên màn hình, hai má khẽ nóng lên. Cô nhớ đến sáng thứ Ba. Phó Thừa Phong đứng trước mặt cô, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo quen thuộc. Anh đưa cho cô một bó mẫu đơn rồi bình thản nói đó là hoa đối tác tặng, anh không dùng đến. Cả tuýp kem dưỡng tay cũng vậy. Mọi thứ đều được anh giải thích bằng những lý do vô cùng hợp lý. Nhưng cô biết... Có những sự trùng hợp không thể trùng hợp đến như vậy. Cô thích mẫu đơn. Anh lại đưa cho cô mẫu đơn. Cô từng than tay khô vì làm việc quá nhiều. Anh lại đưa cho cô kem dưỡng. Đến khi cô đau bụng, anh còn tìm cách đưa cho cô trà gừng đường đỏ. Tống Doanh Ngọc cúi đầu, tiếp tục gõ: "Mấy ngày trước, Phó tổng đưa cho mình một bó hoa mẫu đơn." "Anh ấy nói chỉ là hoa đối tác tặng, bản thân không thích nên cho mình." "Nhưng đó lại là loài hoa mình thích nhất." "Mình biết có lẽ anh ấy chỉ vô tình thôi..." Cô dừng lại. Một lúc sau, thêm vào: "Nhưng mình vẫn vui." Chỉ ba chữ đơn giản. Nhưng đủ để khóe môi cô cong lên một nụ cười dịu dàng. "Mình đã rất lâu rồi không có cảm giác được ai đó âm thầm quan tâm như vậy." "Có đôi lúc mình thật sự cảm thấy..." "Phó tổng giống như..." Tống Doanh Ngọc ngập ngừng. Sau cùng, cô xóa dòng chữ vừa viết. Thay vào đó là một cái tên quen thuộc. "Tảng Băng Ngọt..." "Anh thật sự khiến em không biết phải làm sao nữa." Ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Đó là cái tên cô đã đặt cho anh từ rất lâu. Một người lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, giống như một tảng băng không thể đến gần. Nhưng thỉnh thoảng... Anh lại để lộ một chút dịu dàng đến mức khiến cô không thể chống đỡ. Vì vậy cô gọi anh là Tảng Băng Ngọt. Chỉ trong nhật ký. Chỉ một mình cô biết. Tống Doanh Ngọc khẽ cười, rồi lại viết: "Em biết mình không nên hy vọng." "Anh là người mà em chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm." "Em cũng biết những điều anh làm cho em có lẽ chỉ là sự quan tâm giữa cấp trên và cấp dưới." "Nhưng chỉ cần một chút dịu dàng ấy thôi, em đã có thể vui vẻ cả ngày." Nụ cười trên môi cô dần nhạt đi. Bởi cô biết mình không thể tiếp tục như thế. Tống Doanh Ngọc cúi đầu thật lâu rồi viết: "Có lẽ mình thật sự phải học cách buông bỏ rồi." "Tảng Băng Ngọt à..." "Em đã thích anh quá lâu." "Lâu đến mức em không còn nhớ nổi mình bắt đầu thích anh từ khi nào." "Nhưng có lẽ một tình yêu chỉ có một người cố gắng thì mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô đưa tay lau đi. Không khóc nữa. Cô đã quyết định rồi. "Anh Lâm Triết..." "Anh ấy là một người tốt." "Anh cả cũng rất kỳ vọng vào mối quan hệ này." "Có lẽ mình nên cho bản thân một cơ hội." "Mình sẽ thử hẹn hò thêm vài lần với anh ấy." "Không phải vì mình đã quên được Tảng Băng Ngọt." "Mà vì mình muốn thử bước ra khỏi giấc mơ này." Cô nhìn dòng chữ cuối cùng rất lâu. Sau đó chậm rãi gõ: "Nếu một ngày nào đó mình có thể thật sự yêu một người khác..." "Có lẽ lúc ấy, mình mới có thể thật sự nói lời tạm biệt với anh." Tống Doanh Ngọc khép laptop lại. Căn phòng trở về yên tĩnh.

Cùng lúc đó. Tại penthouse. Phó Thừa Phong ngồi một mình trong phòng khách tối om. Ánh sáng từ màn hình laptop phủ lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Đôi mắt anh dừng lại ở từng dòng nhật ký của cô. Ban đầu, khóe môi anh còn bất giác cong lên khi đọc những dòng cô viết về bó mẫu đơn. "Nhưng mình vẫn vui." Cô vui vì anh tặng hoa. Cô thật sự vui. Điều đó khiến trái tim Phó Thừa Phong dịu xuống. Ít nhất... Những gì anh làm đã có tác dụng. Cô đã bắt đầu để ý đến anh. Đã bắt đầu cảm nhận được sự dịu dàng mà anh cố tình giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở cái tên ấy. Tảng Băng Ngọt. Nụ cười trên môi lập tức biến mất. Lại là hắn. Phó Thừa Phong nhìn chằm chằm cái tên ấy. Bàn tay đặt trên tay vịn ghế từ từ siết lại. Anh không biết rằng mỗi một lần cô viết Tảng Băng Ngọt, người cô đang gọi tên chính là anh. Anh chỉ biết... Trong trái tim cô vẫn còn một người khác. Một người có thể khiến cô dịu dàng như vậy. Một người mà cô đã yêu từ rất lâu. Cảm giác ghen tuông âm ỉ lập tức trào lên. Nhưng rồi anh đọc đến đoạn sau. "Mình sẽ thử hẹn hò thêm vài lần với anh ấy." Lâm Triết. Ánh mắt Phó Thừa Phong lập tức tối xuống. Cô không chỉ muốn quên người đàn ông trong lòng. Cô còn thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Lâm Triết. Ngón tay anh siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Thế nhưng, anh không thể trách cô. Cô có quyền lựa chọn. Cô cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Vấn đề là... Người cô lựa chọn có phải Lâm Triết hay không, anh lại không muốn chấp nhận. Phó Thừa Phong ngả người vào ghế, nhắm mắt. Trong bóng tối, anh bật ra một tiếng cười khẽ đầy cay đắng. — Tảng Băng Ngọt... Anh lặp lại cái tên mà cô đã viết. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Nếu người đàn ông ấy khiến cô yêu đến bảy năm... Vậy rốt cuộc hắn đã làm gì mà anh không thể làm? Phó Thừa Phong mở mắt. Ánh nhìn trở nên sâu thẳm. Anh sẽ không ép cô. Không dùng quyền lực để ngăn cô gặp Lâm Triết. Càng không thể vì ghen tuông mà làm tổn thương cô. Anh chỉ có thể chậm rãi khiến cô nhận ra... Người ở bên cạnh cô hiện tại cũng có thể trở thành người cô tin tưởng. Người cô dựa vào. Người cô không cần phải dè dặt khi ở bên. Anh sẽ cho cô thời gian. Một ngày. Một tháng. Một năm... Bao lâu cũng được. Bởi anh đã đợi cô suốt mười sáu năm. Anh không thiếu kiên nhẫn thêm một chút nữa. Phó Thừa Phong đứng dậy, bước đến trước khung cửa kính sát trần. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm. Anh khẽ siết bàn tay. — Tống Doanh Ngọc... Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng vắng. — Em muốn quên người đó, anh không ngăn em. Một khoảng lặng. Khóe môi anh nhếch lên. — Nhưng nếu em muốn bắt đầu lại... Ánh mắt anh trở nên kiên định. — Anh sẽ cho em biết thế nào là một người đàn ông thật sự ở bên cạnh em. Anh không biết rằng người cô muốn quên... Chính là anh. Cũng không biết rằng người cô gọi là Tảng Băng Ngọt... Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người. Phó Thừa Phong. Hai người đang cùng nhìn về một người. Chỉ có điều... Một người biết. Một người hoàn toàn không biết. Và chính sự hiểu lầm ấy đã vô tình khiến khoảng cách giữa họ trở nên vừa gần gũi... vừa xa xôi đến đau lòng.