Chương 40: Dịu dàng chảy qua kẽ tay
Kể từ hôm đó, không khí làm việc tại tầng 88 dường như vẫn bình thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra giữa Phó Thừa Phong và Tống Doanh Ngọc đã xuất hiện một vài thay đổi rất nhỏ. Nhỏ đến mức người ngoài hoàn toàn không nhận ra. Ngay cả Tống Doanh Ngọc cũng chỉ cảm thấy mơ hồ rằng... vị tổng tài vốn lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần kia, dường như đang trở nên dịu dàng hơn với cô. Anh chỉ âm thầm làm những điều nhỏ nhặt đến mức đôi khi chính anh cũng không cho rằng chúng đáng để nhắc đến. Nhưng từng chút một, chúng lại len qua những khe hở nhỏ nhất trong lớp phòng bị của cô. Vài tuần sau, khi thành phố vẫn còn chìm trong làn sương mỏng đầu thu, chiếc Maybach đen đã dừng trước một cửa hàng hoa nhập khẩu cao cấp. Phó Thừa Phong bước xuống xe. Vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường hôm nay lại đứng trước vô số loại hoa được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới, kiên nhẫn lựa chọn từng cành mẫu đơn. Anh không chọn hoa hồng. Không chọn những bó hoa được gói cầu kỳ. Mà là mẫu đơn màu hồng phấn. Anh còn đặc biệt dặn người bán hàng không được dùng giấy gói quá rực rỡ, chỉ cần một lớp giấy màu kem đơn giản, buộc bằng dải ruy băng mảnh. Sau đó, anh lại ghé qua một cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Một tuýp kem dưỡng da tay chiết xuất hoa cúc được đặt vào túi. Tất cả đều được chuẩn bị trước khi Tống Doanh Ngọc đến công ty. Đúng tám giờ sáng. Tống Doanh Ngọc vừa bước ra khỏi thang máy, còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại nội bộ đã vang lên. — Thư ký Tống, vào phòng tôi một chút. Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền qua điện thoại. Tống Doanh Ngọc hơi khựng lại. — Dạ vâng, Phó tổng. Cô nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rồi bước vào phòng Tổng tài. Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt cô lập tức dừng trên người đàn ông đứng cạnh bàn làm việc. Phó Thừa Phong hôm nay vẫn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, đường nét gương mặt lạnh lùng không có gì khác thường. Chỉ có trên tay anh...là một bó hoa mẫu đơn hồng phấn đẹp đến nao lòng. Tống Doanh Ngọc sững người. Đôi mắt cô vô thức mở lớn. Mẫu đơn. Đúng là mẫu đơn mà cô thích nhất. Phó Thừa Phong nhìn phản ứng của cô, đáy mắt thoáng qua một tia hài lòng nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh bước đến trước mặt cô, đưa bó hoa sang. — Sáng nay đối tác gửi tặng. Giọng anh bình thản đến mức chẳng có chút ý tứ nào khác. — Nhưng tôi không có hứng thú với hoa. Cô mang ra ngoài cắm đi. Tống Doanh Ngọc ngẩn ra. — Dạ? Không đợi cô từ chối, Phó Thừa Phong lại lấy từ phía sau một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay cô. — Còn cái này. Tống Doanh Ngọc cúi xuống nhìn. Một tuýp kem dưỡng da tay cao cấp. — Thư ký Tống dạo này làm việc khá vất vả. Coi như phúc lợi của công ty. — Nhưng mà... — Không cần khách sáo. Phó Thừa Phong ngắt lời, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thể thứ anh vừa đưa cho cô chỉ là một món đồ văn phòng bình thường. — Dùng đi. Tống Doanh Ngọc ôm bó hoa trong tay, chiếc hộp kem dưỡng nằm gọn trong lòng bàn tay còn lại. Cô bỗng cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Tối hôm Lâm Triết đưa hoa cho cô, anh cũng đứng trước mặt cô, lịch thiệp trao bó hoa rồi mỉm cười nói những lời khách sáo. Nhưng hôm nay...người đứng trước mặt cô lại là Phó Thừa Phong. Và thứ anh tặng cô không phải hoa hồng. Mà là mẫu đơn. Một cảm giác kỳ lạ khẽ dâng lên trong lòng. Tống Doanh Ngọc lập tức tự nhắc mình không được suy nghĩ nhiều. Phó Thừa Phong là cấp trên của cô. Sự quan tâm này có lẽ chỉ đơn thuần là sự chăm sóc dành cho cấp dưới. Cô nhẹ nhàng cúi đầu. — Cảm ơn Phó tổng. Em sẽ mang ra ngoài cắm. Phó Thừa Phong khẽ gật đầu. — Ừ. Tống Doanh Ngọc ôm hoa quay người rời đi. Cho đến khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, ánh mắt người đàn ông phía sau mới chậm rãi dừng trên bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Khóe môi lạnh lùng ấy bất giác cong lên một đường rất nhẹ.
Trở về bàn làm việc, Tống Doanh Ngọc tìm một chiếc bình thủy tinh sạch rồi cẩn thận cắm từng cành mẫu đơn. Sắc hồng nhạt lập tức khiến góc bàn vốn lạnh lẽo trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cô ngắm chúng vài giây. Trong lòng không hiểu sao lại có chút vui. Nhưng rồi cô nhanh chóng cúi xuống tiếp tục xử lý công việc. "Ting." Điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn WeChat của Lưu Nhược Vy. [Doanh Ngọc tỷ tỷ! Tháng này em vượt KPI rồi! Chiều nay em bao chị trà sữa nhé? Full topping luôn!] Tống Doanh Ngọc bật cười. Cô vừa định trả lời thì cơn đau âm ỉ ở bụng dưới lại truyền đến. Mấy ngày nay cơ thể không được thoải mái, cộng thêm công việc dồn dập khiến sắc mặt cô có phần nhợt nhạt. Ngón tay cô nhanh chóng gõ: [Chúc mừng em nha! Nhưng hôm nay chị chịu thua rồi. Bụng đau quá, bà dì lại ghé thăm đúng lúc. Lần sau nhớ bù cho chị nhé.] Tin nhắn bên kia lập tức trả lời. [Trời ơi, tội nghiệp chị! Chị uống nước gừng đường đỏ đi, chắc sẽ dễ chịu hơn đó.] [Chị biết rồi. Nhưng ở công ty lấy đâu ra gừng với đường đỏ...] Gửi xong tin nhắn, Tống Doanh Ngọc khẽ thở dài. Cô đặt điện thoại xuống, một tay vô thức ôm lấy bụng dưới, cố gắng tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Cô hoàn toàn không biết rằng... Phó Thừa Phong đã âm thầm đọc từng dòng tin nhắn ấy không sót một chữ. Bên trong phòng Tổng tài, ánh mắt người đàn ông đang đọc tài liệu bỗng dừng lại. "Bụng đau quá." "Bà dì lại ghé thăm." Hàng mày anh lập tức nhíu chặt. Phó Thừa Phong im lặng vài giây. Sau đó, anh đóng màn hình điện thoại lại. Không hỏi cô. Không gọi cô vào. Chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên, gọi cho quản gia. — Chuẩn bị một ít trà gừng đường đỏ. Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: — Làm thêm một phần súp nóng. Thanh đạm một chút.
Gần đến giờ trưa. Trợ lý Giang xách hai chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo bước lên tầng 88. Anh đặt chúng vào phòng Tổng tài rồi lập tức lui ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng làm việc lại mở ra. Phó Thừa Phong tự mình xách hai hộp giữ nhiệt đi đến bàn thư ký. Tống Doanh Ngọc đang cúi đầu đọc tài liệu, bất chợt thấy bóng người cao lớn dừng trước mặt. Cô ngẩng lên. — Phó tổng? Hai chiếc hộp được đặt xuống bàn. — Đồ ăn trưa. Tống Doanh Ngọc ngơ ngác. — Đây là...? — Quản gia chuẩn bị cho tôi. Phó Thừa Phong nói vô cùng tự nhiên. — Nhưng trưa nay tôi có việc đột xuất, không dùng được. Anh đẩy hai chiếc hộp về phía cô. — Cô ăn đi. Tống Doanh Ngọc vội vàng lắc đầu. — Không được đâu ạ. Đây chắc là đồ ăn riêng của Phó tổng, em... — Thư ký Tống. Anh nhìn cô. Chỉ ba chữ đơn giản nhưng mang theo khí thế không cho phép từ chối. — Tôi không thích lãng phí. Tống Doanh Ngọc nghẹn lời. Phó Thừa Phong chỉ vào chiếc hộp nhỏ hơn. — Bên trong là trà gừng đường đỏ. Đồng tử Tống Doanh Ngọc khẽ rung lên. Anh biết? Không. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Cô nhanh chóng tự thuyết phục bản thân. Phó Thừa Phong lại thản nhiên nói: — Uống lúc còn nóng. Anh không giải thích thêm, xoay người bước về phía thang máy. Tống Doanh Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Cho đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới chậm rãi mở hộp giữ nhiệt. Hơi nóng lập tức phả lên. Mùi gừng thơm dịu hòa cùng vị ngọt thanh của đường đỏ. Tống Doanh Ngọc múc một thìa nhỏ. Hơi ấm lan xuống cổ họng, rồi chậm rãi xoa dịu cảm giác khó chịu trong cơ thể. Cô cúi mắt. Trong lòng bỗng có một khoảng mềm mại rất khẽ rung lên.
Những ngày tiếp theo, sự quan tâm của Phó Thừa Phong vẫn diễn ra theo cách đó. Không ồn ào. Không phô trương. Cũng chưa bao giờ vượt qua ranh giới cấp trên và cấp dưới. Sáng hôm sau, thấy cô liên tục xoa thái dương vì thiếu ngủ, trên bàn làm việc của cô xuất hiện một hộp trà thảo mộc cùng bánh gạo nướng vị thanh. Phó Thừa Phong chỉ nói: — Đối tác Nhật Bản gửi. Tôi không thích đồ ngọt, cô dùng đi. Chiều thứ Sáu, một cơn mưa thu bất chợt đổ xuống. Tống Doanh Ngọc từ phòng lưu trữ trở về, phát hiện trên lưng ghế cạnh bàn đã có sẵn một chiếc chăn nỉ mỏng. Không có lời nhắn. Không ai nói là của ai. Nhưng khi cô vô thức nhìn về phía phòng Tổng tài, người đàn ông bên trong vẫn đang cúi đầu xử lý công việc, vẻ mặt lạnh nhạt như chưa từng làm bất cứ điều gì. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy giống như những giọt nước âm thầm rơi xuống. Không đủ để tạo thành một cơn sóng. Nhưng từng chút, từng chút một...lại làm mềm đi lớp băng đã bao quanh trái tim Tống Doanh Ngọc. Cô vẫn nhớ mình từng quyết định buông bỏ. Vẫn nhớ mình đã tự nhủ phải quên đi một người không thuộc về mình. Vẫn nhớ hình ảnh Phó Thừa Phong đứng bên Hứa Diễm Minh hôm ấy. Vì vậy, mỗi khi cảm xúc vừa chớm nở, cô lại lập tức ép nó xuống. Tống Doanh Ngọc, đừng nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ quan tâm đến nhân viên. Anh ấy chỉ là cấp trên của mày. Nhưng lý trí có thể tự nhắc nhở hàng trăm lần...trái tim lại không phải thứ dễ dàng nghe lời. Mỗi buổi sáng, khi cô đứng trước máy pha trà, cẩn thận pha một tách trà cúc mật ong đặt lên bàn Phó Thừa Phong, ánh mắt lại vô thức dừng trên bóng lưng cao lớn đang ngồi sau lớp kính. Người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng. Vẫn kiệm lời. Vẫn là vị tổng tài khiến tất cả nhân viên trong Phó Thị kính sợ. Thế nhưng, không biết từ lúc nào...sự hiện diện của anh đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi ngày của cô. Tống Doanh Ngọc khẽ siết tay quanh quai tách trà. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu khiến cô lập tức cúi mắt né tránh. Nếu như... anh ấy thật sự dịu dàng với mình thì sao? Cô không dám nghĩ tiếp. Bởi vì cô sợ. Sợ một lần nữa hy vọng. Sợ một lần nữa yêu một người mà mình không thể có được. Còn bên trong phòng Tổng tài, Phó Thừa Phong ngẩng mắt nhìn qua lớp kính. Ánh mắt anh dừng trên bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng bên bàn. Anh không biết rằng trong lòng cô vẫn còn một người khác — “Tảng Băng Ngọt”, cái tên cô đã đặt cho người con trai trong những trang nhật ký mà anh từng lén đọc. Anh chỉ biết cô đang dần mở lòng với anh hơn một chút. Và như vậy... đã đủ để anh kiên nhẫn chờ đợi. Phó Thừa Phong cúi mắt, cầm tách trà cúc mật ong lên. Vị ngọt thanh quen thuộc lan trên đầu lưỡi. Khóe môi anh khẽ cong. Tống Doanh Ngọc. Em đã mất bảy năm để chờ đợi một người. Vậy thì lần này...anh sẽ không vội. Anh sẽ dùng từng ngày, từng chút một, để khiến em hiểu rằng ở bên cạnh anh, em không cần phải mạnh mẽ mãi. Bởi vì từ nay về sau...anh muốn trở thành nơi em có thể yên tâm dựa vào.