Chương 39: Lời khuyên của trợ lý Giang
Sáng thứ Hai. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính sát trần, trải dài trên nền đá lạnh của phòng Tổng tài tầng 88. Phó Thừa Phong ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ dày cộp. Thế nhưng hơn mười phút trôi qua, trang tài liệu trước mặt vẫn không hề được lật sang. Những con số hàng tỷ tệ, những bản hợp đồng quan trọng hay các dự án đầu tư vốn luôn có thể khiến anh tập trung tuyệt đối. Vậy mà sáng nay, trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh một cô gái. Tống Doanh Ngọc. Đặc biệt là hình ảnh tối thứ Bảy. Cô ôm bó hoa Lâm Triết tặng, mỉm cười dịu dàng với hắn rồi quay người bước vào thang máy. Chỉ cần nhớ lại cảnh đó, lồng ngực Phó Thừa Phong lại âm ỉ đau. "Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý Giang ôm một tập tài liệu bước vào. — Phó tổng, đây là báo cáo tiến độ chuẩn bị cho hợp đồng với Tập đoàn Âm Thực của ông Hiroshi vào cuối tuần này ạ. — Đặt xuống đi. Phó Thừa Phong đáp hờ hững. Trợ lý Giang đặt tài liệu lên bàn, đang định lui ra thì nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau. — Trợ lý Giang. — Vâng, Phó tổng? Phó Thừa Phong im lặng vài giây. Ngón tay anh chậm rãi xoay cây bút máy giữa những khớp tay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Trợ lý Giang vô thức đứng thẳng người. Cuối cùng, vị tổng tài vốn nổi tiếng là người quyết đoán trên thương trường lại hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến công việc: — Nếu một người rất quan trọng với cậu... nhưng cô ấy đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, cậu sẽ làm gì? Trợ lý Giang sững người. Anh đã làm việc bên cạnh Phó Thừa Phong nhiều năm, từng chứng kiến vị sếp này bình thản xử lý những thương vụ hàng chục tỷ tệ. Nhưng đây là lần đầu tiên Phó tổng hỏi anh chuyện tình cảm. Hơn nữa... Với biểu cảm này, chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng đoán được người được nhắc đến là ai. Trợ lý Giang đẩy nhẹ gọng kính, cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp: — Nếu là tôi, tôi sẽ không cố gắng cứu cô ấy. Phó Thừa Phong ngước mắt. — Không cứu? — Vâng. Trợ lý Giang mỉm cười. — Những người đã quen tự mình vượt qua khó khăn thường không thích người khác xem mình như một người yếu đuối cần được bảo vệ. Có lẽ cô ấy không cần một người đến cứu mình... Anh dừng lại một chút rồi nói: — Cô ấy chỉ cần biết rằng, mỗi khi quay đầu lại, phía sau mình vẫn có một người ở đó. Phó Thừa Phong im lặng. Ánh mắt anh khẽ dao động. Trợ lý Giang tiếp tục: — Cũng đừng lúc nào cũng nói rằng anh có thể cho cô ấy tất cả. Có những thứ nghe rất lớn lao nhưng chưa chắc khiến người ta cảm động. — Vậy phải làm gì? — Hãy nhớ những điều nhỏ nhặt mà cô ấy thích. Trợ lý Giang đáp. — Cô ấy thích ăn gì, ghét điều gì, thích hoa gì, thích nghe loại nhạc nào, có nơi nào muốn đi nhưng chưa từng có cơ hội đặt chân đến... — Những chuyện tưởng như rất nhỏ ấy mới khiến một người cảm nhận được rằng anh thật sự để tâm đến cô ấy. Phó Thừa Phong cụp mắt. Những điều nhỏ nhặt. Anh chợt nhớ đến những ly trà hoa cúc mật ong mỗi sáng. Nhớ dáng người nhỏ bé của cô ngồi bên bàn làm việc, lúc nào cũng nghiêm túc đến mức quên cả nghỉ ngơi. Nhưng ngoài những điều đó... Anh gần như không biết cô còn thích gì. Trợ lý Giang nhìn vẻ mặt trầm tư của sếp, nói thêm: — Phó tổng, cảm giác an toàn không phải là anh nói với cô ấy: “Tôi sẽ bảo vệ em.” — Mà là khi cô ấy gặp chuyện, anh đã ở đó trước khi cô ấy kịp mở lời. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Phó Thừa Phong khẽ gật đầu. — Tôi hiểu rồi. Trợ lý Giang thầm thở phào. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy vị sếp của mình bình thản nói: — Vậy chuyện tìm hiểu sở thích của nhân viên trong công ty, giao cho cậu. Trợ lý Giang ngẩn ra. — ...Sở thích của nhân viên? — Đúng. Phó Thừa Phong đặt cây bút xuống, vẻ mặt nghiêm túc như đang giao một dự án chiến lược. — Lập một kế hoạch khảo sát toàn bộ nhân viên Phó Thị. — Khảo sát... về sở thích cá nhân? — Ừm. — Mục đích là... — Điều chỉnh phúc lợi nhân viên. Trợ lý Giang: "..." Phó Thừa Phong thản nhiên nói tiếp: — Tôi muốn biết nhân viên trong công ty thích loại hình phúc lợi nào. Ví dụ như du lịch, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, ẩm thực... Cứ xây dựng bảng khảo sát chi tiết một chút. — Đồng thời tổng hợp cả những mong muốn mà họ chưa có điều kiện thực hiện. Trợ lý Giang đứng đó, mất vài giây mới tiêu hóa được mệnh lệnh. Một cuộc khảo sát phúc lợi toàn công ty. Hàng nghìn nhân viên. Bảng câu hỏi, hệ thống khảo sát, tổng hợp dữ liệu, phân loại sở thích... Chỉ vì Phó tổng muốn biết một người thích gì. Trợ lý Giang rất muốn hỏi: Phó tổng, anh chỉ cần biết thư ký Tống thích gì thôi mà?! Nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh của cấp trên, anh lập tức nuốt câu đó xuống. Đây chính là phong cách của Phó Thừa Phong. Người khác giải quyết một chuyện bằng một bước. Anh giải quyết bằng cách thành lập hẳn một dự án. — Vâng, Phó tổng. Tôi sẽ lập kế hoạch ngay. — Nhớ một điều. — Phó tổng cứ dặn dò. — Không được để cô Tống biết đây là vì cô ấy. Trợ lý Giang hơi khựng lại. Sau đó anh lập tức hiểu ra. Phó tổng muốn biết sở thích của Tống Doanh Ngọc, nhưng tuyệt đối không muốn cô biết mình đang âm thầm tìm hiểu cô. Đúng là theo đuổi một người cũng phải làm như đang xử lý một thương vụ mật cấp cao. — Tôi hiểu rồi ạ. Trợ lý Giang cúi đầu, xoay người bước ra ngoài. Đến khi cánh cửa khép lại, anh mới âm thầm thở dài. Phó tổng chỉ muốn biết thư ký Tống thích hoa gì, thích nghe nhạc gì, muốn đi đâu... Vậy mà phải huy động cả Phó Thị làm khảo sát. Không hổ là Phó tổng. Đúng là bá đạo đến mức không có thuốc chữa.
Ngày hôm sau. "Cốc, cốc." Trợ lý Giang bước vào phòng làm việc, trên tay cầm một tập hồ sơ màu xám. — Phó tổng, đây là kết quả khảo sát. Phó Thừa Phong nhận lấy. — Mất bao lâu? — Chúng tôi đã phát hành khảo sát nội bộ đến toàn bộ nhân viên từ sáng hôm qua. Đồng thời phòng Nhân sự đã lọc và tổng hợp các nhóm sở thích phổ biến. Trong số đó, tôi đặc biệt rà lại phần thông tin của thư ký Tống dựa trên những dữ liệu cô ấy đã tự nguyện cung cấp trong hồ sơ nhân sự và khảo sát. Phó Thừa Phong khẽ gật đầu. — Được rồi. Cậu ra ngoài đi. — Vâng. Cánh cửa khép lại. Phó Thừa Phong lúc này mới mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên là những thông tin cơ bản. Tống Doanh Ngọc. Sở thích: đọc sách, hội họa, âm nhạc cổ điển. Anh lật sang trang tiếp theo. Không thích màu đỏ quá nổi bật, đặc biệt không thích hoa hồng đỏ. Đầu ngón tay anh khựng lại. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh tối thứ Bảy. Bó hoa hồng phấn trong tay Lâm Triết. Phó Thừa Phong khẽ nhíu mày. Ít nhất... Gã đó còn chưa tặng cô hoa hồng đỏ. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy một dòng khác. Loài hoa yêu thích: hoa mẫu đơn. Khóe môi người đàn ông bất giác cong lên. — Hoa mẫu đơn... Anh khẽ lặp lại, như đang ghi nhớ một điều vô cùng quan trọng. Trang tiếp theo. Họa sĩ yêu thích: Claude Monet. Mong muốn: một lần được tận mắt nhìn thấy những tác phẩm gốc của Monet. Ánh mắt Phó Thừa Phong dừng lại thật lâu. Monet. Paris. Những phòng triển lãm nghệ thuật. Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế. Cô gái ấy rõ ràng có một thế giới nội tâm phong phú đến vậy. Có thể dành hàng giờ đọc về hội họa, thưởng thức âm nhạc cổ điển, lặng lẽ viết nhật ký về một người trong suốt bảy năm. Nhưng những năm tháng trưởng thành của cô lại bị lấp đầy bởi học tập, công việc và cuộc sống mưu sinh. Những ước mơ ấy không biến mất. Chúng chỉ bị cô cẩn thận cất vào một góc rất sâu trong lòng. Phó Thừa Phong tiếp tục lật sang trang sau. Yêu thích giao hưởng. Chưa từng đến nhà hát lớn xem biểu diễn trực tiếp. Ngón tay anh dừng lại. Một cô gái có thể say mê những bản giao hưởng cổ điển, nhưng chưa từng có cơ hội bước vào một nhà hát lớn để nghe trực tiếp một buổi hòa nhạc. Trong lòng Phó Thừa Phong bất giác dâng lên một cảm giác xót xa. Anh chợt hiểu. Điều Tống Doanh Ngọc thiếu chưa bao giờ là tiền bạc. Cô chỉ thiếu một người thật sự hỏi cô: “Em muốn gì?” Và kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời. Phó Thừa Phong chậm rãi khép tập hồ sơ. Anh không định dùng tiền bạc để mua tất cả những thứ cô muốn. Cũng không muốn dùng quyền lực ép cô bước vào thế giới của mình. Anh muốn từng chút một bước vào thế giới của cô. Muốn nhớ cô thích hoa gì. Muốn biết cô thích nghe bản nhạc nào. Muốn biết nơi nào cô từng mơ được đặt chân đến. Muốn biết những điều cô chưa từng nói với bất kỳ ai. Và nếu có thể... Anh muốn tự tay hoàn thành từng ước mơ nhỏ bé ấy cùng cô. Phó Thừa Phong đứng dậy, cầm tập hồ sơ đi đến chiếc tủ bảo mật. Ngăn kéo được mở ra. Bên trong, chiếc móc khóa con thỏ bằng len nằm lặng lẽ bên cạnh những tài liệu quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh đặt tập hồ sơ vào đó. Ngay cạnh món kỷ vật đã được anh gìn giữ suốt mười sáu năm. Trước khi đóng ngăn kéo, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc móc khóa rất lâu. Khóe môi người đàn ông vốn luôn lạnh lùng chậm rãi cong lên. Không phải nụ cười của một vị tổng tài vừa giành được một thương vụ lớn. Mà là nụ cười của một người đàn ông lần đầu tiên thật sự học cách yêu một người. Doanh Ngọc. Em đã dùng bảy năm để chờ một người trong quá khứ. Vậy thì anh không vội. Anh sẽ dùng từng ngày của những năm tháng phía trước để khiến em hiểu rằng... Người thật sự muốn ở bên em chưa bao giờ là người khiến em phải chờ đợi. Là anh.