Chương 38: Buổi hẹn hò và bóng tối phía sau
Tối thứ Bảy. Tống Doanh Ngọc bước vào nhà hàng. Cô khoác lên mình một chiếc đầm hồng phấn thanh lịch. Thiết kế mềm mại ôm lấy đường cong thanh mảnh, tôn lên làn da trắng sáng. Mái tóc dài được thả tự nhiên trên bờ vai, vài lọn tóc uốn nhẹ ôm lấy gương mặt. Trên mái tóc còn điểm một chiếc kẹp ngọc trai hình nơ nhỏ xinh. Cô không trang điểm quá cầu kỳ. Nhưng vẻ dịu dàng và trong trẻo ấy lại khiến cô trở nên nổi bật giữa không gian sang trọng. Lâm Triết đã đứng chờ sẵn bên bàn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Doanh Ngọc, anh sững người mất vài giây. Ánh mắt vốn luôn ôn hòa lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc không che giấu. — Tống tiểu thư... Anh khẽ cười. — Hôm nay em thật sự rất đẹp. Tống Doanh Ngọc hơi ngượng. Đã rất lâu rồi cô mới nghe một người đàn ông trực tiếp khen mình như vậy. Cô khẽ vuốt lọn tóc bên tai, mỉm cười: — Cảm ơn Lâm tiên sinh. Hai người lần lượt ngồi xuống. Ban đầu, cuộc trò chuyện vẫn còn chút khách sáo. Công việc. Sở thích. Những chuyến du lịch. Những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nhưng Lâm Triết là một người đàn ông khá tinh tế. Anh không cố tình hỏi về những chuyện riêng tư mà cô chưa muốn chia sẻ, cũng không liên tục đề cập đến chuyện tình cảm. Khi nhận thấy cô thích món tráng miệng nào, anh chủ động gọi thêm. Khi thấy ly nước của cô cạn, anh nhẹ nhàng rót thêm mà chẳng cần cô lên tiếng. Từng sự quan tâm nhỏ bé ấy không khiến Tống Doanh Ngọc rung động ngay lập tức. Nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu. Không áp lực. Không phải dè dặt đoán xem người đối diện đang nghĩ gì. Không phải thấp thỏm chờ đợi một ánh mắt. Chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa hai người đang muốn tìm hiểu nhau. Tống Doanh Ngọc bất giác mỉm cười. Có lẽ... Đây chính là cảm giác mà chị hai nói. Một mối quan hệ bình thường. Một người đàn ông bình thường. Một sự quan tâm bình thường. Không xa vời. Không đau đớn. Không cần phải đứng từ rất xa để âm thầm nhìn theo một người. Lâm Triết nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. — Em cười lên rất đẹp. Tống Doanh Ngọc hơi khựng lại. Sau đó, cô cúi đầu, khẽ đáp: — Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên trong buổi tối cô không gọi anh là Lâm tiên sinh. Một tiếng anh rất khẽ. Nhưng cũng đủ khiến Lâm Triết vui vẻ. Và ở một góc khuất cách đó không xa... Một bàn tay đang siết chặt chân ly rượu. Phó Thừa Phong ngồi một mình trong bóng tối. Anh đã nói sẽ không phá hỏng buổi hẹn. Anh sẽ để cô tự do lựa chọn. Nhưng anh chưa từng nói rằng bản thân có thể bình thản ngồi nhìn. Từ lúc Tống Doanh Ngọc bước vào nhà hàng, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Anh nhìn thấy cô mỉm cười. Nhìn thấy cô cúi đầu ngượng ngùng. Nhìn thấy Lâm Triết kéo ghế cho cô. Nhìn thấy hắn rót nước cho cô. Và vừa rồi... Anh còn nhìn thấy cô gọi hắn một tiếng anh. "Cạch." Chiếc ly trong tay Phó Thừa Phong bị đặt mạnh xuống bàn. Một nhân viên đi ngang qua vô thức liếc nhìn, lập tức bị khí thế lạnh lẽo quanh người anh khiến bước chân khựng lại. Phó Thừa Phong không để tâm. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy bóng dáng cô gái phía xa. Anh đã từng nghĩ chỉ cần cho cô thời gian, chỉ cần để cô bình tĩnh lại sau chuyện của Ngô Tuấn, cô sẽ dần nhận ra người thật lòng muốn ở bên cô là ai. Nhưng anh đã sai. Cô đang thật sự mở lòng. Và người được cô cho cơ hội... Là Lâm Triết. Phó Thừa Phong uống cạn ly rượu. Vị cay nồng trượt xuống cổ họng nhưng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực. Anh tự hỏi chính mình. Hắn có gì hơn anh? Không có câu trả lời. Hoặc có lẽ... Điều duy nhất Lâm Triết hơn anh chính là hắn dám công khai quan tâm đến cô. Còn anh? Anh luôn đứng trước mặt cô với thân phận cấp trên. Lạnh lùng. Xa cách. Kiêu ngạo. Anh chưa từng nói một câu rằng mình thích cô. Chưa từng cho cô biết anh muốn cô ở bên cạnh mình. Thậm chí khi có cơ hội, anh vẫn chỉ biết dùng những cái cớ vụng về như "tôi tiện đường" hay "tôi chưa ăn tối" để xuất hiện trước mặt cô. Phó Thừa Phong bật cười tự giễu. Đây chính là hậu quả của sự kiêu ngạo.
Buổi tối kết thúc lúc gần mười giờ. Lâm Triết chủ động đưa Tống Doanh Ngọc về nhà. Chiếc xe dừng trước sảnh khu căn hộ. — Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Tống Doanh Ngọc tháo dây an toàn, mỉm cười. — Em rất vui. Lâm Triết nhìn cô. — Anh cũng vậy. Anh xuống xe trước, vòng sang phía bên kia mở cửa cho cô. Hai người cùng bước vào sảnh. Đến trước thang máy, Lâm Triết bỗng dừng lại. — Đợi anh một chút. Anh quay trở lại xe. Tống Doanh Ngọc ngơ ngác đứng chờ. Chỉ vài giây sau, Lâm Triết trở lại với một bó hoa hồng màu hồng phấn trên tay. Anh đưa bó hoa về phía cô. — Tặng em. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Đây là... — Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay. Lâm Triết cười. — Hy vọng lần sau anh vẫn có cơ hội được mời em đi ăn tối. Tống Doanh Ngọc nhìn bó hoa trong tay. Màu hồng dịu dàng. Hương hoa thoang thoảng. Một món quà đơn giản nhưng chân thành. Cô chậm rãi đưa tay nhận lấy. — Cảm ơn anh. Tống Doanh Ngọc khẽ mỉm cười. — Hoa rất đẹp. Đúng lúc ấy, tiếng ting vang lên. Cửa thang máy mở ra. Tống Doanh Ngọc ôm bó hoa bước vào. Trước khi cửa khép lại, cô còn quay đầu vẫy tay: — Anh về cẩn thận nhé. — Được. Em cũng nghỉ ngơi sớm. Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại. Nụ cười trên môi Tống Doanh Ngọc vẫn còn nguyên. Cô cúi xuống nhìn bó hoa trong lòng. Một cảm giác bình yên rất khẽ len vào trái tim. Có lẽ... Cô thật sự có thể bắt đầu lại. Có lẽ cô thật sự có thể quên được người đã khiến mình chờ đợi suốt bảy năm. Có lẽ... Cô cũng nên cho bản thân một cơ hội được yêu thương.
Nhưng cô không biết rằng. Ở phía đối diện sảnh chung cư, một chiếc Maybach màu đen đã đỗ ở đó từ rất lâu. Bên trong xe, Phó Thừa Phong ngồi bất động. Qua lớp kính tối màu, anh nhìn thấy tất cả. Bó hoa. Nụ cười. Ánh mắt lưu luyến của Lâm Triết. Phó Thừa Phong cúi đầu. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến nổi rõ từng đường gân. Anh đã cố nhẫn nhịn. Đã cố tôn trọng lựa chọn của cô. Đã tự nhủ chỉ cần cô vui vẻ là được. Nhưng giờ phút này... Nhìn cô ôm bó hoa của một người đàn ông khác bước vào nhà, anh mới nhận ra sự kiên nhẫn của mình căn bản không rộng lượng đến mức đó. Anh có thể chấp nhận cô không yêu mình. Nhưng anh không thể chấp nhận việc cô yêu một người khác. Càng không thể đứng nhìn cô từng bước bước vào vòng tay của người đàn ông khác. Phó Thừa Phong ngẩng đầu. Đôi mắt đen thẫm chìm trong bóng tối, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo đến đáng sợ. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ năm nào từng chạy dưới mưa, trao cho anh chiếc móc khóa con thỏ bằng len. Anh tuyệt đối không thể mất cô thêm một lần nữa. Cho dù hiện tại cô chưa biết anh là người cô từng chờ đợi. Cho dù cô đang cố gắng quên đi Tảng Băng Ngọt. Cho dù cô muốn bắt đầu lại với Lâm Triết... Phó Thừa Phong cũng sẽ không buông tay. Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên. Trợ lý Giang gọi tới. Phó Thừa Phong không nghe. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, sau đó lạnh lùng tắt máy. Bên ngoài, chiếc thang máy đã đưa Tống Doanh Ngọc lên tầng. Bóng dáng cô hoàn toàn biến mất.