Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Vết cắt trong đêm và sự hiểu lầm cuồng loạn

Đêm đã về khuya. Căn hộ nhỏ của Tống Doanh Ngọc chìm trong sự tĩnh lặng. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt giữa màn đêm, nhưng trong căn phòng, cô gái ngồi trước bàn làm việc lại chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn bất cứ thứ gì. Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình laptop phủ lên gương mặt cô một vẻ bình lặng đến nao lòng. Tống Doanh Ngọc mở cuốn nhật ký điện tử. Ngón tay cô đặt trên bàn phím hồi lâu, mãi vẫn không thể gõ xuống một chữ. Hình ảnh buổi sáng hôm nay lại hiện lên trong tâm trí. Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Hứa Diễm Minh đứng quay lưng. Còn Phó Thừa Phong... đứng ngay phía sau cô ta, tự tay kéo khóa váy. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng đối với một người đã âm thầm yêu anh suốt bao năm, như vậy cũng đã quá đủ. Tống Doanh Ngọc khẽ nhắm mắt, cố nuốt xuống cảm giác chua xót đang dâng lên nơi cổ họng. Cuối cùng, cô vẫn đưa tay gõ từng dòng chữ. "Ngày … tháng … năm ..." "Có lẽ hôm nay là ngày mình thực sự tỉnh lại sau một giấc mộng kéo dài bảy năm." "Mình đã từng nghĩ chỉ cần âm thầm chờ đợi, một ngày nào đó người ấy sẽ nhìn thấy mình. Nhưng hóa ra, có những người dù mình cố gắng đến đâu cũng chẳng thể bước vào thế giới của họ." Ngón tay cô khựng lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tống Doanh Ngọc nhanh chóng đưa tay lau đi, sau đó tiếp tục viết. "Hôm nay mình đã tận mắt nhìn thấy anh ấy ở bên một người phụ nữ khác." "Khoảnh khắc đó, mình mới hiểu... có lẽ tình cảm này từ đầu đến cuối chỉ là câu chuyện do một mình mình tưởng tượng." Cô nhìn chằm chằm những dòng chữ trên màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười buồn. "Tảng Băng Ngọt à..." "Tạm biệt anh." "Tạm biệt mối tình đơn phương chưa từng được nói thành lời." "Mình đã giữ anh trong lòng suốt bảy năm, có lẽ cũng đã đến lúc trả anh về với cuộc sống của anh rồi." Cô hít sâu một hơi, ép bản thân tiếp tục gõ. "Hôm nay mình đã đồng ý lời mời của anh Lâm Triết." "Có lẽ chị hai nói đúng. Mình không thể cứ mãi đứng yên ở một nơi mà chẳng có ai chờ đợi mình." "Đã đến lúc cho bản thân một cơ hội." "Nếu anh ấy là người mình không thể có được, vậy thì mình sẽ thử bước về phía một người có thể thật lòng muốn ở bên mình." "Cuối tuần này... mình sẽ gặp anh Lâm Triết." "Có lẽ đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới." Viết đến dòng cuối cùng, Tống Doanh Ngọc ngồi lặng hồi lâu. Cô biết mình đang tự ép bản thân bước đi. Biết trái tim mình chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng có những lúc, con người ta không cần phải hết yêu mới có thể buông tay. Chỉ cần đủ đau... là sẽ học được cách từ bỏ. Tống Doanh Ngọc khép laptop lại. Cô ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã không còn nước mắt. — Tống Doanh Ngọc... lần này nhất định phải quên anh ấy. Cô tự nhủ với chính mình. Rồi tắt đèn.

Tại căn penthouse trên tầng cao. Phó Thừa Phong vẫn chưa ngủ. Trên màn hình là những dòng nhật ký vừa được cập nhật. Anh đọc từng chữ. Không bỏ sót một dòng nào. Nhưng càng đọc, sắc mặt anh càng trở nên khó coi. "Hôm nay mình đã tận mắt nhìn thấy anh ấy ở bên một người phụ nữ khác." Đồng tử Phó Thừa Phong lập tức co rút. Một cái tên gần như bật ra khỏi đầu anh theo bản năng. Ngô Tuấn. Sáng nay Doanh Ngọc xuống tầng 22 lấy bản thiết kế. Mà đúng lúc đó, Hứa Diễm Minh lại từ tầng 22 bước ra trong bộ dạng xộc xệch. Vì thế, chỉ trong vài giây, anh đã tự ghép tất cả những mảnh thông tin ấy thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Doanh Ngọc đã nhìn thấy Ngô Tuấn và Hứa Diễm Minh. Cho nên cô mới quyết định buông tay. Suy nghĩ ấy khiến Phó Thừa Phong vừa đau lòng lại vừa có chút nhẹ nhõm. Ít nhất... Cô đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ngô Tuấn. Ít nhất, cô sẽ không còn tiếp tục chờ đợi một kẻ không xứng đáng. Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở những dòng chữ tiếp theo. "Mình đã đồng ý lời mời của anh Lâm Triết." "Đã đến lúc cho bản thân một cơ hội." "Cuối tuần này... mình sẽ gặp anh Lâm Triết." Sự nhẹ nhõm vừa xuất hiện trong lòng anh lập tức tan biến. Phó Thừa Phong chết lặng. Anh biết cô đã nhận lời dùng bữa với hắn. Nhưng biết là một chuyện. Tận mắt đọc được rằng cô thực sự muốn dùng mối quan hệ ấy để bước vào một cuộc sống mới lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đây không còn là một bữa ăn xã giao. Cô đang nghiêm túc muốn bắt đầu một mối quan hệ. Và người đó... Không phải anh. "Rắc." Chiếc ly thủy tinh trong tay Phó Thừa Phong phát ra một tiếng nứt khẽ. Nước rượu lạnh ngắt tràn qua kẽ tay, nhưng anh gần như không cảm nhận được. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng một câu: Đã đến lúc cho bản thân một cơ hội. Cô muốn cho Lâm Triết cơ hội? Phó Thừa Phong ngửa đầu, nhắm chặt mắt. Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong lồng ngực. Anh từng cho rằng chỉ cần mình âm thầm ở bên cạnh, cô sẽ sớm nhận ra sự khác biệt. Anh cho cô trà hoa cúc mật ong. Anh đích thân nấu mì cho cô. Anh âm thầm chăm sóc cô theo cách của riêng mình. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới nhận ra... Tất cả những điều đó đối với cô có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi vì trong trái tim cô, vẫn luôn tồn tại một người khác. Một người mà cô gọi bằng cái tên dịu dàng đến đáng ghét— Tảng Băng Ngọt. Phó Thừa Phong mở mắt. Ánh mắt đen thẫm chìm xuống, mang theo sự đau đớn và bất lực hiếm thấy. Anh chỉ biết Tống Doanh Ngọc đã quyết định buông bỏ người kia. Nhưng thay vì quay về phía anh... Cô lại chọn Lâm Triết. Nghĩ đến đó, lồng ngực Phó Thừa Phong như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh đứng bật dậy. Chiếc ghế da phía sau bị đẩy lùi, phát ra một tiếng động nặng nề. Người đàn ông vốn luôn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay giờ đây lại đứng giữa căn phòng tối, hai tay chống lên mặt bàn, hơi thở nặng nề. Anh muốn đi tìm cô. Muốn hỏi cô tại sao. Muốn nói cho cô biết rằng— Đừng chọn hắn. Đừng cho bất kỳ người đàn ông nào khác cơ hội. Nhìn anh đi. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn kéo anh lại. Anh hiểu rõ, nếu bây giờ chạy đến trước mặt cô, anh lấy tư cách gì để ngăn cản? Là sếp của cô? Là người đàn ông chưa từng một lần thừa nhận tình cảm của mình? Hay là một kẻ vô lý muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của cô? Phó Thừa Phong chậm rãi ngồi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, những khớp xương nổi rõ. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy quyền lực và tiền bạc mà mình sở hữu lại vô dụng đến vậy. Anh có thể khiến một dự án hàng tỷ tệ được ký kết trong vài giờ. Có thể khiến vô số người cúi đầu trước mặt mình. Nhưng anh không thể ra lệnh cho trái tim của một cô gái. Càng không thể ép cô yêu mình. Một lúc lâu sau, Phó Thừa Phong mới khàn giọng lên tiếng: — Doanh Ngọc... Giọng nói thấp đến mức gần như tan vào bóng tối. — Em thật sự muốn hẹn hò với hắn sao? Không ai trả lời. Chỉ có màn hình laptop vẫn sáng, lặng lẽ hiển thị những dòng chữ cô vừa viết. Phó Thừa Phong nhìn chúng thật lâu. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở cái tên Lâm Triết. Sự đau đớn trong mắt dần biến thành một thứ cảm xúc sâu thẳm và nguy hiểm. Không phải tức giận với cô. Mà là nỗi sợ mất cô đang từng chút một nuốt chửng sự tỉnh táo của anh. Anh có thể tôn trọng quyết định của cô. Có thể cho cô thời gian. Có thể chờ cô tự mình nhận ra tình cảm của anh. Nhưng bảo anh đứng nhìn cô bước vào vòng tay của một người đàn ông khác? Xin lỗi. Anh làm không được. Phó Thừa Phong đưa tay mở ngăn kéo bảo mật. Chiếc móc khóa con thỏ bằng len nằm yên bên trong. Anh cầm nó lên, siết chặt trong lòng bàn tay. Mười sáu năm qua, anh đã giữ kỷ vật này như giữ lại chút hơi ấm duy nhất của một đoạn ký ức tưởng chừng đã thất lạc. Bây giờ, người con gái năm xưa đã trở về. Anh tuyệt đối không thể để cô biến mất thêm một lần nữa. Cho dù cô chưa biết anh chính là người cô từng chờ đợi. Cho dù cô đang muốn mở lòng với một người đàn ông khác. Cho dù anh phải nhẫn nại chờ đợi... Hay phải dùng đến những thủ đoạn mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ dùng. Phó Thừa Phong khép bàn tay lại quanh chiếc móc khóa. Đôi mắt đen thẫm ánh lên sự cố chấp gần như điên cuồng. — Em muốn bắt đầu lại với Lâm Triết đến vậy sao? Một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên giữa căn phòng tối: — Vậy thì trước khi em thật sự yêu hắn... anh sẽ khiến em nhìn thấy anh. Bởi lần này... Anh không muốn tiếp tục đứng ở phía sau cô nữa.