Chương 36: Sự thật đằng sau vẻ đạo mạo
Sáng hôm sau Tầng 88 của Phó Thị vẫn chìm trong bầu không khí yên tĩnh và nghiêm cẩn thường ngày. "Cạch." Cánh cửa phòng tổng tài khẽ mở. Trợ lý Giang bước vào, trên tay là một tập hồ sơ mỏng được sắp xếp ngay ngắn. Anh đặt nó xuống trước mặt Phó Thừa Phong, cung kính lên tiếng: — Phó tổng, đây là thông tin về Lâm Triết và gia đình họ Lâm mà anh yêu cầu. Tôi cũng cho người kiểm tra sơ qua Công ty Tứ Hải, nơi anh ta đang làm việc. Ngòi bút trong tay Phó Thừa Phong dừng lại. Trợ lý Giang mở hồ sơ. — Công ty Tứ Hải là một doanh nghiệp công nghệ quy mô vừa, doanh thu hằng năm khoảng ba mươi triệu tệ. Quy mô không quá lớn nhưng hoạt động khá ổn định. CEO hiện tại là một người có năng lực, làm ăn tương đối đàng hoàng, có tầm nhìn và khá chịu khó mở rộng thị trường. Anh lật sang trang tiếp theo. — Lâm Triết hiện đang làm kỹ sư phát triển phần mềm tại Tứ Hải. Thành tích học tập tốt, năng lực chuyên môn khá, công việc ổn định. Hồ sơ cá nhân cũng rất sạch sẽ, chưa phát hiện bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Phó Thừa Phong im lặng lật từng trang. Lâm Triết. Hai mươi tám tuổi. Kỹ sư phát triển phần mềm. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Thu nhập ổn định. Không bê bối. Không nợ nần. Không có lịch sử tình cảm phức tạp. Nhìn thế nào cũng là một người đàn ông đủ tử tế để trở thành đối tượng hẹn hò. Nhưng càng đọc, sắc mặt Phó Thừa Phong lại càng lạnh. Bởi vì anh không tìm thấy bất kỳ lý do chính đáng nào để ngăn cản người đàn ông này đến gần Tống Doanh Ngọc. Trợ lý Giang nhìn sắc mặt ông chủ, khẽ hắng giọng rồi tiếp tục: — Còn gia đình họ Lâm... Ánh mắt Phó Thừa Phong nâng lên. — Mẹ của Lâm Triết là bà Mộc Lan. Bà ấy khá coi trọng gia thế, thường xuyên tham gia các buổi giao lưu của giới phu nhân. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu được, bà ấy có yêu cầu khá cao đối với con dâu tương lai, đặc biệt coi trọng xuất thân và điều kiện gia đình. "Cộp." Tập hồ sơ khép lại. Phó Thừa Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm. Tống Doanh Duật... Anh thật sự cho rằng Lâm Triết là người phù hợp với em gái mình sao? Anh không phủ nhận Lâm Triết có vẻ ngoài của một người đàn ông tốt. Nhưng anh hiểu quá rõ những gia đình coi trọng môn đăng hộ đối như thế. Một cô gái từng phải tự mình bươn chải qua những năm tháng nghèo khó như Doanh Ngọc, nếu bước vào một gia đình luôn coi trọng địa vị và gia thế, liệu có thật sự được đối xử tốt? Nghĩ đến những năm tháng cô từng phải chịu đựng, đáy mắt Phó Thừa Phong thoáng qua một tia đau lòng. Anh không muốn cô lại phải chịu bất kỳ sự coi thường nào. Nhưng... Anh cũng không có tư cách ngăn cản cô. Phó Thừa Phong khẽ nhắm mắt. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt bình thản đến xa cách của cô ngày hôm qua. Cô không khóc. Không chất vấn. Không ghen tuông. Chỉ lịch sự nói một câu: "Xin lỗi Phó tổng và Hứa tiểu thư, em vào không đúng lúc." Sau đó lặng lẽ đóng cửa. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến anh hoảng sợ. Phó Thừa Phong vô thức nhìn qua lớp kính trong suốt. Bàn thư ký bên ngoài, Tống Doanh Ngọc đang cúi đầu chăm chú làm việc. Gương mặt cô hơi nhợt nhạt, thỉnh thoảng bàn tay nhỏ lại lặng lẽ đặt lên bụng dưới. Nhìn thấy vậy, đôi mày anh khẽ nhíu lại. Cô vẫn còn khó chịu. Anh rất muốn bước ra hỏi han. Nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng yên. Một lúc sau, anh quay người đi đến bảng điều khiển. "Tít." Nhiệt độ điều hòa khu vực làm việc bên ngoài được tăng lên hai độ. Sau đó, anh cầm điện thoại lên: — Trợ lý Giang. — Vâng, Phó tổng. — Pha một cốc trà hoa cúc mật ong. — Vâng. Không lâu sau, cốc trà nóng được đặt xuống bàn thư ký. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu, hơi ngẩn người. Cô nhìn cốc trà vài giây rồi mới khẽ nói: — Cảm ơn anh. Trợ lý Giang chỉ gật đầu rồi rời đi. Cô cúi xuống tiếp tục làm việc. Không hề biết rằng phía sau lớp kính, một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mình.
Buổi chiều. Điện thoại trên bàn Phó Thừa Phong sáng lên. Một thông báo mới hiện trên màn hình. Lịch hẹn: Tống Doanh Ngọc — Lâm Triết. Thứ Bảy, 19 giờ. Nhà hàng Pháp. Ánh mắt Phó Thừa Phong dừng trên màn hình thật lâu. Lồng ngực anh như bị thứ gì đó đè nặng. Cô thật sự đồng ý. Không phải nhất thời giận dỗi. Cũng không phải nói cho có. Cô đang nghiêm túc muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngón tay anh vô thức chạm vào chiếc móc khóa con thỏ bằng len trong túi áo. Một cảm giác ghen tuông mãnh liệt dâng lên. Anh muốn hủy cuộc hẹn. Chỉ cần một câu nói. Một cuộc gọi. Với địa vị của anh, muốn khiến một kỹ sư phát triển phần mềm không thể gặp được cô cũng chẳng phải chuyện khó. Nhưng bàn tay vừa đặt lên điện thoại lại chậm rãi buông xuống. Không được. Anh không thể làm vậy. Nếu anh thật sự can thiệp, Doanh Ngọc sẽ chỉ càng xa anh hơn. Cô vốn đã dựng lên một bức tường. Anh không thể tự tay đập nát chút tin tưởng cuối cùng còn sót lại giữa hai người. Phó Thừa Phong ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt thật lâu. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra có những thứ dù muốn đến phát điên cũng không thể dùng quyền lực để giành lấy. Anh muốn cô. Nhưng càng muốn, anh càng phải kiên nhẫn. Bởi thứ anh muốn không phải là một người phụ nữ bị ép buộc ở bên cạnh mình. Anh muốn cô thật lòng chọn anh. Một lúc sau, Phó Thừa Phong mở mắt. Sự giằng co trong đáy mắt dần lắng xuống, thay vào đó là vẻ bình tĩnh và quyết đoán quen thuộc. Anh nhấn nút gọi nội bộ. — Trợ lý Giang. — Tôi đây, Phó tổng. — Thứ Bảy này, đặt cho tôi một bàn tại nhà hàng Pháp mà Tống Doanh Ngọc và Lâm Triết đã hẹn. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. — Phó tổng... anh muốn hủy cuộc hẹn của họ sao? — Không. Giọng Phó Thừa Phong bình thản đến mức gần như không có cảm xúc. — Cứ để cô ấy đi. — Vậy... Khóe môi anh khẽ nhếch. — Tôi cũng sẽ đến. Trợ lý Giang ngẩn người. — Nhưng nếu cô Tống phát hiện... — Đừng để cô ấy biết. Phó Thừa Phong đứng dậy, bước đến trước lớp kính. Ánh mắt anh dừng trên bóng dáng nhỏ nhắn bên ngoài. — Tôi chỉ muốn xem thử... Anh ngừng một chút, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. — Người đàn ông mà cô ấy lựa chọn rốt cuộc có gì hơn tôi. Trợ lý Giang im lặng. Một lát sau mới dè dặt hỏi: — Nếu Lâm Triết thực sự không có vấn đề gì thì sao ạ? Phó Thừa Phong không trả lời ngay. Bàn tay anh khẽ siết lấy chiếc móc khóa con thỏ trong túi áo. Rất lâu sau, anh mới trầm giọng: — Vậy thì tôi sẽ tự mình cạnh tranh. Không dùng quyền lực. Không ép buộc. Không phá hoại. Chỉ dùng tất cả sự chân thành mà anh có để khiến cô quay đầu nhìn mình. Ánh mắt Phó Thừa Phong xuyên qua lớp kính, lặng lẽ dừng trên người Tống Doanh Ngọc. Doanh Ngọc... Em muốn bước về phía người khác, anh không cản. Nhưng anh cũng sẽ không đứng yên nhìn em rời khỏi cuộc đời anh. Bởi vì lần này, anh đã tìm thấy em rồi. Anh tuyệt đối sẽ không để mất em thêm một lần nữa.