Chương 34: Sự thật dưới ánh đèn khuay
“Lạch cạch…” Tiếng bước chân của Tống Doanh Duật cùng vợ chồng Tống Doanh Huệ dần xa, rồi chìm hẳn sau tiếng cửa đóng. Tống Doanh Ngọc đứng giữa phòng khách, mãi đến khi hành lang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh mới thở phào một hơi. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên ngực, cố trấn an trái tim vẫn đang đập loạn xạ. Sau khi chắc chắn mọi người đã rời đi, cô mới vội vàng xoay người, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng ngủ. — Phó tổng, anh chị em đi rồi. Anh có thể… Câu nói đột ngột mắc lại nơi đầu môi. Cánh cửa mở ra. Phó Thừa Phong đang đứng bên bàn làm việc, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại bên tai. Dáng người cao lớn đứng ngược dưới ánh đèn vàng nhạt, thần sắc vẫn bình tĩnh đến mức gần như không có chút sơ hở nào. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ chẳng ai nghĩ người đàn ông này vừa phải trốn trong phòng ngủ của một cô gái, lại còn nghe trọn vẹn một cuộc trò chuyện đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải nổi giận. Thấy cô bước vào, Phó Thừa Phong chậm rãi kết thúc cuộc gọi rồi cất điện thoại vào túi. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, giọng nói cũng bình thản như thường ngày: — Bên Singapore vừa gửi phản hồi khẩn về dự án mới. Tôi phải về công ty xử lý ngay tối nay. Phần hồ sơ còn lại, sáng mai cô rà soát tiếp giúp tôi. Tống Doanh Ngọc lập tức gật đầu. — Dạ, vâng ạ. Có cần em chuẩn bị thêm tài liệu gì không? — Không cần. Anh nhìn cô một thoáng rồi nói: — Em nghỉ ngơi sớm đi. Tống Doanh Ngọc hơi ngẩn người. Không hiểu sao, chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt Phó Thừa Phong vẫn sâu thẳm và bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô dường như bắt gặp một thứ gì đó rất khác. Một chút dịu dàng. Một chút xót xa. Và cả sự kiên định khó gọi tên. Tất cả chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, nhanh đến mức Tống Doanh Ngọc còn tưởng mình nhìn nhầm. Phó Thừa Phong đã xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Tống Doanh Ngọc đứng lặng hồi lâu, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực. Trái tim cô… tại sao lại đập nhanh như vậy?
22 giờ 15 phút. Chiếc Maybach màu đen lướt nhanh qua những con đường Bắc Kinh chìm trong màn đêm. Bên trong xe, Phó Thừa Phong ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt khép hờ. Suốt quãng đường, hình ảnh chiếc móc khóa con thỏ nằm trong phòng ngủ của Tống Doanh Ngọc không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Ngay khi xe dừng trước sảnh penthouse, Phó Thừa Phong lập tức bước xuống. Anh không hề dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí còn chẳng buồn thay bộ vest đã mặc suốt cả ngày. Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại, anh lập tức đi thẳng đến ngăn kéo bảo mật. Tập hồ sơ điều tra thân thế của Tống Doanh Ngọc vẫn nằm nguyên ở đó. Anh lấy nó ra. Lần này, không còn sự tò mò. Mà là một linh cảm mãnh liệt đến mức gần như khiến đầu ngón tay anh run lên. Phó Thừa Phong lật nhanh qua những trang hồ sơ đã đọc. Từ Melbourne. Đến những năm tháng trung học. Rồi tiếp tục lật ngược về thời điểm cô còn nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một dòng chữ. “Năm Tống Doanh Ngọc chín tuổi: Gia đình chuyển đến sinh sống tại khu dân cư cũ nằm gần khu biệt thự của Phó gia.” Đồng tử Phó Thừa Phong lập tức co lại. Anh đọc lại một lần. Rồi thêm một lần nữa. Bàn tay đang giữ tập hồ sơ bất giác siết chặt. Bên dưới dòng thông tin là một bức ảnh cũ được trích xuất từ dữ liệu camera an ninh của khu vực mười sáu năm trước. Ảnh đã cũ, chất lượng không cao. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn… Phó Thừa Phong đã hoàn toàn bất động. Trong màn mưa trắng xóa, một cô bé khoảng chín tuổi đang chân trần chạy theo chiếc Cadillac màu đen vừa rời khỏi khu biệt thự. Chiếc váy nhỏ trên người cô bé ướt sũng. Mái tóc dính bết vào gò má. Nhưng cô bé vẫn cố chạy hết sức, đôi chân nhỏ bé gần như không theo kịp chiếc xe. Trong bàn tay bé xíu của cô là một vật nhỏ bằng len. Một con thỏ. Phó Thừa Phong cảm thấy máu trong cơ thể mình như đông cứng. “Rầm!” Tập hồ sơ tuột khỏi tay anh, rơi xuống mặt bàn. Mười sáu năm. Một ký ức tưởng chừng đã bị chôn sâu tận đáy tâm trí bỗng nhiên sống dậy. Căn bếp nhỏ trong cơn mưa. Bát mì nóng hổi. Mùi bánh thơm dịu. Một cô bé chín tuổi với đôi mắt trong veo đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu thiếu niên mười hai tuổi. Cô bé ấy đã không hỏi anh là ai. Không hỏi vì sao anh lại lang thang một mình. Chỉ đơn giản kéo anh vào nhà, đưa cho anh một chiếc khăn khô, một bát mì nóng và dùng sự ấm áp vụng về của một đứa trẻ để sưởi ấm trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Rồi khi anh chuẩn bị rời đi… Cô bé đã chạy chân trần theo chiếc xe, nước mắt lưng tròng, dúi vào tay anh chiếc móc khóa con thỏ. “Tiểu ca ca đẹp trai, anh đừng buồn nữa nhé…” “Sau này em lớn lên, em gả cho anh nhé!” Phó Thừa Phong nhắm chặt mắt. Hơi thở anh trở nên nặng nề. Tất cả những mảnh ghép tưởng chừng chẳng liên quan… Cuối cùng cũng tìm được vị trí của chúng. Cô bé chín tuổi năm ấy. Cô gái từng sống trong căn phòng trọ nghèo khó ở tuổi mười lăm. Cô sinh viên đã một mình bươn chải nơi Melbourne. Cô thư ký nhỏ ngày ngày đặt trước mặt anh một tách trà cúc mật ong. Và cô gái đã viết trong nhật ký rằng mình yêu một người mang biệt danh “Tảng Băng Ngọt” suốt bảy năm… Tất cả. Đều là cùng một người. Tống. Doanh. Ngọc. Phó Thừa Phong ngồi chết lặng trên ghế. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đưa tay che lấy đôi mắt. Giọt nước mắt đã bị anh kìm nén suốt bao năm tháng cuối cùng cũng trượt xuống từ khóe mắt. Anh bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Vừa đau đớn, vừa hạnh phúc đến mức khiến lồng ngực anh nhói lên. Thì ra… Người anh tìm kiếm suốt mười sáu năm qua chưa từng biến mất. Cô vẫn ở đây. Ngay trước mắt anh. Ngay bên cạnh anh. Chỉ là anh đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra. Phó Thừa Phong cúi xuống, nhặt tập hồ sơ lên. Ánh mắt anh dừng lại ở bức ảnh cô bé chín tuổi đang chạy dưới mưa. Một cô bé nhỏ bé như vậy… Vậy mà năm đó lại trở thành người duy nhất kéo anh ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Còn anh thì sao? Trong những năm cô phải chịu đựng bi kịch gia đình, những ngày tháng nghèo khó, những đêm bôn ba nơi đất khách quê người… Anh đã ở đâu? Một nỗi xót xa sâu sắc bóp nghẹt trái tim người đàn ông vốn luôn kiêu hãnh. Anh đưa tay miết nhẹ lên gương mặt cô gái trong bức ảnh. — Doanh Ngọc… Giọng nói khàn thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. — Hóa ra là em. Một lúc sau, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Nỗi đau vẫn còn đó. Nhưng bên dưới nỗi đau ấy đã xuất hiện một sự kiên định không thể lay chuyển. Anh nhớ đến Lâm Triết. Nhớ đến Ngô Tuấn. Phó Thừa Phong khẽ siết tay. Anh đứng dậy, mở ngăn kéo bảo mật. Bên trong vẫn là chiếc móc khóa con thỏ anh đã gìn giữ suốt mười sáu năm. Một chiếc anh giữ. Một chiếc cô giữ. Hai kỷ vật từng thuộc về cùng một đôi trẻ năm nào, sau mười sáu năm cuối cùng cũng trở về bên nhau. Anh đặt chiếc móc khóa của mình cạnh chiếc ảnh cũ. Phó Thừa Phong nhìn chúng thật lâu. Khóe môi chậm rãi cong lên. Lần này, nụ cười ấy không còn mang vẻ lạnh lùng của một vị tổng tài. Mà là sự dịu dàng của một người đàn ông cuối cùng cũng tìm được người mình đã kiếm tìm suốt nửa đời. — Em đã dùng cả tuổi thơ để sưởi ấm cho anh… Anh khẽ nói. — Vậy thì quãng đời còn lại, để anh dùng tất cả những gì mình có… bù đắp cho em. Ánh mắt Phó Thừa Phong dần trở nên sắc bén. Anh sẽ không để cô tiếp tục một mình chịu đựng. Không để cô phải đứng từ xa nhìn một người mà cô cho rằng mình không thể với tới. Càng không để bất kỳ ai có cơ hội mang cô khỏi anh. Dù là Lâm Triết… Hay Ngô Tuấn. Hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Phó Thừa Phong cầm chiếc móc khóa con thỏ lên, siết nhẹ trong lòng bàn tay. Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ đều mang theo sự quyết đoán không cho phép bản thân lùi bước: — Tống Doanh Ngọc. — Lần này, anh sẽ không để em chạy mất nữa. Ngoài cửa kính, ánh đèn Bắc Kinh trải dài vô tận. Còn trong căn phòng yên tĩnh ấy, một bí mật đã ngủ quên suốt mười sáu năm… cuối cùng cũng được đánh thức.