Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 33: Nút thắt dưới ánh đèn phòng ngủ

Phó Thừa Phong đứng một mình trong căn phòng ngủ của cô. Mùi hương hoa cúc nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy không gian. Đây là nơi riêng tư nhất của cô. Là nơi cô nghỉ ngơi, đọc sách, viết nhật ký và cất giữ những điều không muốn cho bất kỳ ai biết. Phó Thừa Phong chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Không hiểu vì sao, nơi đáy lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Anh bước đến bên bàn làm việc. Và rồi... Ánh mắt anh dừng lại. Một chiếc hộp gỗ khảm trai đang hé mở. Bên trong là một chiếc móc khóa con thỏ bằng len đã ngả màu theo năm tháng. Phó Thừa Phong đứng bất động. Đồng tử anh co lại. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi trái tim như bị ai đó bóp mạnh. Anh chậm rãi đưa tay cầm chiếc móc khóa lên. Đôi tai thỏ nhỏ. Những đường len vụng về. Mũi khâu không hoàn hảo. Từng chi tiết đều giống hệt chiếc móc khóa anh đã cất giữ suốt mười sáu năm qua. Bàn tay Phó Thừa Phong run lên. Ký ức bị chôn sâu tận đáy lòng bỗng ùa về. Cơn mưa năm ấy. Chiếc xe lao xuống vực. Căn nhà nhỏ trong con hẻm cũ. Bát mì nóng hổi. Và một cô bé chín tuổi với đôi chân trần chạy theo chiếc xe của anh. “Tiểu ca ca đẹp trai, anh đừng buồn nữa nhé...” “Sau này em lớn lên, em gả cho anh nhé!” Hơi thở của Phó Thừa Phong nghẹn lại. Anh nhìn chiếc móc khóa trong tay, rồi chậm rãi quay đầu nhìn căn phòng trước mắt. Tất cả những điểm nghi vấn từng xuất hiện trong suốt thời gian qua... Thói quen của cô. Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Sự dịu dàng mà chính anh không hiểu vì sao luôn khiến anh cảm thấy quen thuộc. Tất cả... Đều có lời giải. Người con gái anh tìm kiếm suốt mười sáu năm. Người duy nhất từng kéo anh ra khỏi bóng tối. Người anh vẫn luôn tưởng chỉ tồn tại trong một ký ức xa xôi... Lại đang ở ngay bên cạnh anh. Là Tống Doanh Ngọc. Cô gái mà anh ngày đêm không thể ngừng nghĩ đến. Cô thư ký nhỏ mà anh đã yêu từ lúc nào không hay. Phó Thừa Phong siết chặt chiếc móc khóa. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng đỏ lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm... Anh bật cười. Một nụ cười vừa đau đớn, vừa hạnh phúc. Hóa ra... Anh đã tìm thấy cô từ lâu rồi. Chỉ là ông trời cố tình để anh đi một vòng thật dài mới nhận ra. Kính kong... Kính kong... Tiếng chuông cửa lại vang lên. Phó Thừa Phong lập tức hoàn hồn. Anh cẩn thận đặt chiếc móc khóa trở lại vị trí cũ, khép chiếc hộp gỗ rồi lùi về phía sau. Không lâu sau, giọng nói quen thuộc của Tống Doanh Duật vang lên ngoài phòng khách. — Tiểu Ngọc, sao lâu thế mới mở cửa? — Anh cả, em vừa... Giọng Tống Doanh Ngọc nhỏ dần. Phó Thừa Phong đứng trong phòng ngủ, lặng lẽ nghe tiếng bước chân ngoài kia. Một lát sau, cửa chính lại mở. Giọng Tống Doanh Huệ vang lên đầy vui vẻ: — Tiểu Ngọc, chị với Hiroshi đến rồi đây! Căn hộ nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt. ... Ngoài phòng khách, Tống Doanh Huệ vừa đặt những túi quà lên sofa vừa kéo em gái lại gần. — Đây là đồ chị mua cho cả nhà. Còn hai bộ váy này là của em. Cô lấy ra hai chiếc váy thanh lịch, ướm lên người Tống Doanh Ngọc rồi cười: — Mấy ngày tới nhớ thu xếp thời gian gặp lại cậu Lâm Triết nhé. Đừng có lúc nào cũng chỉ biết công việc. Con gái đôi khi cũng phải cho bản thân một cơ hội chứ. Tống Doanh Ngọc cúi đầu. — Chị hai... — Sao? — Em chưa muốn gặp anh ấy. Tống Doanh Huệ nhìn em gái, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. — Tiểu Ngọc, em không thể cứ mãi sống trong quá khứ được. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái. — Bảy năm rồi. Hai chữ ấy khiến Tống Doanh Ngọc im lặng. — Người em gọi là “Tảng Băng Ngọt” kia thậm chí còn không biết em đã dành từng ấy năm để nhớ đến người ta. Em cứ chờ đợi một người có lẽ chẳng bao giờ quay lại, chẳng phải quá tàn nhẫn với chính mình sao? Tống Doanh Ngọc cắn nhẹ môi. Không ai nhìn thấy, đầu ngón tay cô đang run lên. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông vừa cùng mình đứng trong căn bếp nhỏ. Phó Thừa Phong. Sự dịu dàng kín đáo. Ánh mắt luôn âm thầm dõi theo cô. Bát mì nóng hổi anh vừa tự tay nấu. Trái tim cô khẽ rung lên. Nhưng cô lập tức ép mình bình tĩnh lại. — Chị hai, em biết rồi... Hiroshi ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng: — Anh lại cảm thấy chuyện này chưa chắc giống như mọi người nghĩ. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về anh. Hiroshi mỉm cười: — Hôm làm việc ở Phó Thị, anh để ý thấy Phó tổng đối xử với Tiểu Ngọc rất đặc biệt. Ánh mắt anh ấy nhìn em không giống ánh mắt của một người sếp bình thường. Tống Doanh Ngọc lập tức đỏ bừng mặt. — Anh rể... Hiroshi bật cười. — Anh chỉ nói cảm nhận của mình thôi. Thế nhưng Tống Doanh Duật lại lắc đầu. — Chuyện đó không quan trọng. Anh nhìn em gái, giọng nói trầm xuống. — Phó Thừa Phong là người thừa kế của Tập đoàn Phó thị. Địa vị của cậu ta quá cao. Tiểu Ngọc, anh không muốn em đặt tình cảm vào một người mà ngay từ đầu đã có quá nhiều khoảng cách. Tống Doanh Duật thở dài. — Nếu cậu ta thật sự thích em, anh cũng không tin đó sẽ là một mối quan hệ lâu dài, có thể chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. — Cậu Lâm Triết thì khác. Anh cả nhìn em gái đầy chân thành. — Cậu ấy đàng hoàng, có học thức, gia đình ổn định, lại thật lòng muốn tìm hiểu em. Ít nhất, đó là một người mà anh có thể yên tâm giao em cho. Tống Doanh Ngọc cúi đầu, không đáp. Nhưng từng lời của anh cả lại rơi vào căn phòng như những viên đá nặng nề. ... Bên trong phòng ngủ. Phó Thừa Phong đứng lặng bên bàn. Bàn tay anh vô thức siết lại. Quá cao? Vui chơi qua đường? Những lời ấy chẳng khác nào từng nhát dao chạm vào lòng kiêu hãnh của anh. Nhưng thứ khiến anh đau nhất không phải là bị xem thường. Mà là ánh mắt im lặng của Tống Doanh Ngọc. Cô không phản bác. Cô không nói rằng mình thích anh. Cũng không nói rằng cô muốn ở bên anh. Cô chỉ im lặng. Phó Thừa Phong khẽ nhắm mắt. Mười sáu năm. Anh đã tìm kiếm cô suốt mười sáu năm. Vậy mà khi cuối cùng tìm thấy, anh lại nhận ra cô đang đứng trước một ngã rẽ khác. Một người là Lâm Triết — người được gia đình cô hết lòng tác hợp. Một người là “Tảng Băng Ngọt” trong bảy năm ký ức mà cô vẫn chưa thể buông bỏ. Còn anh... Anh có tất cả. Tiền bạc. Địa vị. Quyền lực. Nhưng lại chưa từng có được một danh phận đường hoàng trong trái tim cô. Phó Thừa Phong cúi đầu nhìn chiếc móc khóa con thỏ trong hộp. Khóe môi anh khẽ cong lên. Lần này, anh không định đứng yên nữa. Nếu gia đình cô lo lắng anh chỉ nhất thời hứng thú... Vậy anh sẽ dùng thời gian chứng minh. Nếu Lâm Triết muốn theo đuổi cô... Vậy thì anh sẽ đường đường chính chính cạnh tranh. Còn nếu cô vẫn chưa thể buông được “Tảng Băng Ngọt”... Anh sẽ kiên nhẫn chờ cô. Phó Thừa Phong khẽ siết ngón tay. Ánh mắt đen thẫm sâu đến không thấy đáy. Lâm Triết... Muốn hẹn hò với cô ấy sao? Được. Nhưng muốn bước vào trái tim cô ấy... Trước tiên phải bước qua tôi đã.