Chương 32: Kế hoạch của vị sếp kiêu hãnh
Tối thứ Hai, 19 giờ 30 phút Tống Doanh Ngọc vừa về đến nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Cô thay bộ đồ mặc ở nhà, vừa định đặt đồ ăn ngoài thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Kính kong... Kính kong... Tống Doanh Ngọc khựng lại. Giờ này rồi, ai còn đến tìm cô? Cô bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo rồi lập tức sững người. Người đứng bên ngoài... Lại là Phó Thừa Phong. Cô vội vàng mở cửa. — Phó... Phó tổng?! Người đàn ông trước mặt không mặc bộ vest quen thuộc. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc. Một tay anh xách túi tài liệu, tay còn lại cầm túi thực phẩm đầy ắp. Tống Doanh Ngọc nhìn túi đồ trong tay anh, rồi lại nhìn lên gương mặt bình thản kia. — Chào Phó tổng, cái này là... Phó Thừa Phong nhìn cô vài giây, vẻ mặt tự nhiên đến mức gần như không có chút bất thường nào. — Có một số điều khoản trong dự án liên doanh cần cô rà soát lại. Anh giơ tập tài liệu lên. — Tôi mang đến cho cô. Tống Doanh Ngọc chớp mắt. — Nhưng... chuyện này để ngày mai đến công ty xử lý cũng được mà ạ. — Không được. Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát. Anh bước vào trong, đặt tài liệu lên bàn rồi mới chậm rãi bổ sung: — Tôi cần xem lại tối nay. Tống Doanh Ngọc càng thêm khó hiểu. Thế nhưng chưa kịp hỏi thêm, ánh mắt cô đã rơi xuống chiếc túi thực phẩm trong tay anh. — Vậy còn cái này là... Phó Thừa Phong bình thản đáp: — Thực phẩm. — ... Cô đương nhiên biết đó là thực phẩm. Vấn đề là... Một vị tổng tài như anh, nửa đêm xách túi rau thịt đến nhà thư ký để làm gì? Dường như đọc được nghi hoặc trong mắt cô, Phó Thừa Phong vẫn điềm nhiên như không: — Tôi chưa ăn tối. Anh dừng một chút. — Cô cũng chưa ăn. Không phải câu hỏi. Là khẳng định. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Em... lát nữa có thể đặt đồ ăn. — Không cần. Phó Thừa Phong đã xách túi thực phẩm đi thẳng vào căn bếp nhỏ. — Tôi nấu. — Hả? Tống Doanh Ngọc đứng chết trân tại chỗ. — Phó tổng, anh biết nấu ăn sao? Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến mức câu hỏi của cô dường như chẳng có gì đáng ngạc nhiên. — Biết một chút. Nói xong, anh tháo đồng hồ đặt sang một bên, xắn tay áo cao hơn rồi mở tủ bếp. Động tác tự nhiên đến mức Tống Doanh Ngọc có cảm giác... Người đàn ông này dường như đã quen thuộc với căn bếp của cô từ rất lâu. — Phó tổng, thật sự không cần đâu ạ. Để em làm... — Cô ngồi đó. Anh không quay đầu lại. — Rà soát tài liệu. — Nhưng... Phó Thừa Phong nghiêng mặt nhìn cô. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng giọng nói lại thấp xuống vài phần. — Cô là thư ký của tôi. Tôi không có thói quen để thư ký của mình làm việc khi bụng đói. Tống Doanh Ngọc nhất thời không biết phải đáp thế nào. Cô đành ôm tập tài liệu đứng ngoài phòng khách. Nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào tập trung vào những điều khoản trên giấy. Bởi trong căn bếp phía trước... Vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, nguyên tắc của Phó Thị đang tự tay rửa rau, thái thịt, đun nước. Không lâu sau, mùi nước dùng thơm dịu bắt đầu lan ra khắp căn hộ. Tống Doanh Ngọc khẽ nuốt nước bọt. Một hình ảnh quen thuộc từ cuốn nhật ký đêm qua bỗng hiện lên trong đầu. “Nếu trên đời này thực sự có phép màu...” Cô chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào bóng lưng cao lớn đang đứng trước bếp. Tim cô đập hụt mất một nhịp. Không thể nào... Phó Thừa Phong vừa nêm lại nước dùng, vừa nhìn thấy hình bóng cô phản chiếu trên mặt kính. Khóe môi anh rất khẽ cong lên. Không ai biết, ngay lúc này, vị tổng tài vốn luôn tự nhận mình không thích làm những chuyện vô nghĩa đang âm thầm hoàn thành một kế hoạch mà chính anh cũng thấy có phần trẻ con. Nếu cô đã mong một lần được “Tảng Băng Ngọt” nấu cho một bát mì... Vậy thì anh sẽ cho cô một bát mì. Dù người cô gọi là “Tảng Băng Ngọt” trong ký ức là ai... Ít nhất đêm nay, người đứng trong căn bếp này là anh. Bát mì sườn bò nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt Tống Doanh Ngọc. Mùi nước dùng thơm dịu lan tỏa trong căn hộ nhỏ, hòa cùng hương hoa cúc quen thuộc khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Tống Doanh Ngọc cầm đũa, ngập ngừng gắp một ít rau xanh cùng vài sợi mì. Cô cúi đầu nếm thử. Chỉ một giây sau, đôi mắt lập tức sáng lên. — Phó tổng... Phó Thừa Phong đang ngồi đối diện khẽ ngước mắt. — Ừ? — Ngon thật đấy ạ! Nụ cười bất ngờ nở rộ trên gương mặt cô gái nhỏ. — Em thật sự không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy. Chỉ một câu khen đơn giản. Vậy mà nơi sâu nhất trong lòng người đàn ông vốn luôn bình tĩnh và kiêu hãnh ấy lại như có một viên đá nhỏ rơi xuống, tạo thành từng vòng gợn sóng. Khóe môi Phó Thừa Phong không tự chủ được mà cong lên. Ánh mắt vốn lạnh lùng cũng dịu đi vài phần. — Ngon thì ăn nhiều một chút. Anh dừng lại, giọng nói bình thản như thể đó chỉ là một lời căn dặn rất đỗi tự nhiên. — Sau này muốn ăn, tôi lại nấu cho cô. Tống Doanh Ngọc khựng lại. “Sau này”... Hai chữ đơn giản ấy chẳng hiểu sao lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội cúi đầu, tiếp tục ăn mì, không dám nhìn vào đôi mắt quá mức dịu dàng của người đàn ông đối diện. ... Sau bữa tối, Tống Doanh Ngọc chủ động thu dọn bát đũa. Phó Thừa Phong cũng không ngồi yên. Anh xắn tay áo, bước vào bếp, tự nhiên nhận lấy phần việc còn lại. Căn bếp nhỏ vốn chỉ đủ cho một người xoay xở bỗng trở nên chật hẹp khi có thêm một người đàn ông cao lớn. Vai hai người đôi lúc vô tình chạm nhau. Mỗi lần như vậy, Tống Doanh Ngọc đều khẽ giật mình, vội vàng lùi sang một bên. Phó Thừa Phong nhìn vành tai đỏ ửng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ rửa sạch chiếc bát cuối cùng rồi đặt lên giá. Khoảnh khắc ấy bình dị đến mức cả hai đều không nhận ra, họ đã vô tình tạo nên một khung cảnh giống hệt một đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau thu dọn căn bếp sau bữa cơm tối. Kính kong... Kính kong... Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tống Doanh Ngọc giật mình. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này dồn dập hơn. Cô vội lau tay, bước nhanh ra cửa nhìn qua mắt mèo. Gương mặt lập tức biến sắc. — Chết rồi... Cô quay đầu nhìn Phó Thừa Phong, giọng nói hạ thấp đến mức gần như chỉ còn tiếng thì thầm: — Là anh cả! Phó Thừa Phong nhướng mày. Anh cả? Người đàn ông vừa xuất hiện trong bữa cơm gia đình với thái độ không mấy thiện cảm đối với “vị sếp bá đạo” đã phá hỏng buổi xem mắt của em gái? Tống Doanh Ngọc đã bắt đầu cuống lên. Cô nhìn Phó Thừa Phong rồi nhìn về phía cửa, vẻ mặt rõ ràng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu để anh cả nhìn thấy vị Phó tổng tài cao cao tại thượng xuất hiện trong căn hộ của em gái lúc gần chín giờ đêm... Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô đau đầu. — Phó tổng... Cô cắn nhẹ môi. — Em xin lỗi. Anh... vào phòng ngủ của em tránh tạm một lát được không? Phó Thừa Phong: — ... Anh nhìn cô vài giây. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh phải trốn vào phòng ngủ của một cô gái. Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, cuối cùng anh vẫn không làm khó. — Được. Tống Doanh Ngọc lập tức thở phào. Cô nắm lấy tay anh, kéo người đàn ông cao lớn đi thẳng về phía phòng ngủ. — Nhanh lên ạ! Cánh cửa khép lại.