Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 31: Nguyện ước nhỏ dưới ánh đèn khuya

Sau bữa cơm sum họp, Tống Doanh Ngọc trở về căn hộ khi thành phố đã lên đèn. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng động bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Căn phòng nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên từng góc nhỏ. Tống Doanh Ngọc tháo áo khoác, đặt túi xách xuống ghế rồi đứng lặng bên bàn làm việc hồi lâu. Không hiểu vì sao, những lời chị hai nói lúc tối cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. “Em quá ngốc rồi.” “Bảy năm qua, em cứ mãi ôm giữ hình bóng của người ta để làm gì?” Cô khẽ thở dài, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng. Một chiếc hộp gỗ nhỏ được cẩn thận đặt ở tận trong góc. Đó là thứ cô đã gìn giữ suốt nhiều năm. Tống Doanh Ngọc nhẹ nhàng lấy hộp ra, đặt lên bàn rồi mở chiếc khóa đồng đã có phần cũ kỹ. Tách. Nắp hộp bật mở. Bên trong là một chiếc móc khóa hình con thỏ bằng len đã ngả màu theo thời gian. Cô đưa tay nâng nó lên. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua đôi tai thỏ mềm mại, động tác nhẹ nhàng đến mức giống như đang chạm vào một ký ức đã ngủ quên rất lâu. 16 năm trước... Một cô bé chín tuổi từng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, cặm cụi đan hai chiếc móc khóa hình con thỏ bằng những sợi len đủ màu. Một chiếc, cô bé giữ lại. Một chiếc, cô bé trao cho cậu thiếu niên mười hai tuổi có đôi mắt u buồn mà mình tình cờ gặp trong một ngày mưa. Cô bé khi ấy đã ngây thơ nói với cậu: “Tiểu ca ca đẹp trai, sau này em lớn lên em sẽ gả cho anh nhé!” Nghĩ đến đây, khóe môi Tống Doanh Ngọc bất giác cong lên. Đó có lẽ là một trong những ký ức đẹp đẽ hiếm hoi của tuổi thơ mà cô chưa từng quên. Nhưng cũng chính vì chưa từng quên... Nên cô vẫn luôn tò mò không biết cậu thiếu niên năm ấy bây giờ đã trở thành người như thế nào. Cô khẽ siết chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. — Tiểu ca ca đẹp trai... bây giờ anh đang ở đâu vậy? Giọng nói rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình nghe. — Anh đã hết buồn chưa? Có sống thật tốt không? Có gặp được một người thật lòng yêu thương anh không? Một thoáng im lặng. Cô bật cười. — Chắc anh đã quên em từ lâu rồi nhỉ... Dù sao khi ấy cô chỉ là một cô bé chín tuổi. Còn cậu là một thiếu niên mười hai tuổi mang trong lòng những tổn thương mà cô khi đó hoàn toàn không thể hiểu được. Tống Doanh Ngọc cẩn thận đặt chiếc móc khóa trở lại hộp rồi khóa lại. Cô không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, có một người đàn ông cũng đang mang theo một món đồ tương tự suốt mười sáu năm.

Đêm càng khuya. Tống Doanh Ngọc mở laptop, đăng nhập vào tệp nhật ký trực tuyến quen thuộc. Cô hoàn toàn không biết rằng... Mỗi một dòng tâm sự cô viết xuống, đều có một người âm thầm đọc. Một người đang từng chút một bước vào thế giới nội tâm của cô. Tống Doanh Ngọc chống cằm trước màn hình, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu gõ. “Ngày... tháng... năm ... Cuối tuần này thật sự rất vui. Nhìn anh cả có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhìn chị hai cũng có người yêu thương và chăm sóc, trong lòng mình vừa vui vừa thấy nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm vất vả cuối cùng cũng đã qua. Anh cả không còn phải một mình gánh cả gia đình. Chị hai cũng đã tìm được người thật lòng yêu thương chị ấy. Có lẽ... đây mới là điều mình vẫn luôn mong muốn cho những người thân của mình.” Ngón tay cô dừng lại. Ánh mắt vô thức rơi xuống khoảng không trước mặt. Không hiểu từ lúc nào, trong tâm trí cô lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông. Bộ suit chỉnh tề. Gương mặt lạnh lùng. Giọng nói trầm thấp luôn mang theo vài phần áp lực. Nhưng đằng sau vẻ ngoài xa cách ấy lại là những sự quan tâm vụn vặt mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tống Doanh Ngọc khẽ mím môi. Cô chợt nhận ra... Hai ngày cuối tuần không gặp anh, vậy mà cô lại vô thức nhớ đến anh rất nhiều lần. Nhưng ngay sau đó, cô lại tự cười mình. “Mình đang nghĩ gì vậy chứ...” Cô cúi đầu, tiếp tục gõ. “Mấy ngày cuối tuần không gặp Tảng Băng Ngọt... không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Liệu anh ấy có quen với việc thiếu đi vị trà cúc mật ong mình hay pha không?” “Bảy năm rồi...” “Thật kỳ lạ. Một người chỉ vô tình xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, vậy mà lại có thể ở lại trong trái tim mình lâu đến thế.” Cô nhìn dòng chữ trên màn hình thật lâu. Tảng Băng Ngọt. Cái tên cô tự đặt cho anh từ những ngày đầu tiên ở Melbourne. Một người lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức để lộ một chút dịu dàng khiến trái tim cô rung động. Cô chưa bao giờ biết mình sẽ yêu anh từ lúc nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Có lẽ là từ một ánh mắt. Hoặc cũng có lẽ... Là từ khoảnh khắc cô nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người đàn ông cô đơn. Tống Doanh Ngọc khẽ thở dài. Sau vài giây suy nghĩ, cô viết một điều ước đơn giản. “Nếu trên đời này thật sự có phép màu...” “Mình chỉ mong một lần duy nhất được Tảng Băng Ngọt tự tay nấu cho một bát mì nóng.” “Không cần anh ấy yêu mình.” “Không cần anh ấy nhớ mình.” “Cũng không cần anh ấy cho mình bất cứ lời hứa nào.” “Chỉ một bát mì thôi.” “Để mình biết rằng người mình đã âm thầm yêu suốt bảy năm thật sự từng tồn tại trong cuộc đời mình, chứ không phải chỉ là một giấc mơ đẹp mà mình tự tạo ra.” Tống Doanh Ngọc nhìn những dòng chữ cuối cùng trên màn hình thật lâu. Một bát mì. Chỉ một bát mì đơn giản đến mức gần như chẳng đáng để nhắc đến. Vậy mà đối với cô, đó lại là một nguyện vọng đã được cất giữ suốt bảy năm. “Chỉ một lần thôi...” “Sau đó, mình sẽ thật sự học cách buông tay.” Cô nhấn nút lưu, khép laptop lại rồi đứng dậy tắt đèn. Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào bóng tối. Phó Thừa Phong ngồi một mình trước màn hình máy tính. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng. “Mình chỉ mong một lần duy nhất được Tảng Băng Ngọt tự tay nấu cho một bát mì nóng.” Bàn tay đang đặt trên bàn của anh khẽ siết lại. Tảng Băng Ngọt. Lại là cái tên ấy. Một người khiến cô nhớ mãi không quên. Một người mà cô sẵn sàng giữ lại trong trái tim suốt bảy năm, dù biết có lẽ cả đời này cũng chẳng thể có được. Phó Thừa Phong khẽ nhắm mắt. Một cảm giác chua xót len vào lồng ngực. Anh từng nghĩ mình có thể dùng thời gian để khiến cô quên đi người đàn ông đó. Nhưng dường như anh đã đánh giá quá thấp tình cảm cô dành cho hắn. Bảy năm... Thậm chí đến tận bây giờ, điều cô mong muốn vẫn chỉ là được người đó tự tay nấu cho một bát mì. Phó Thừa Phong bật cười rất khẽ. Nụ cười mang theo vài phần bất lực. — Chỉ một bát mì thôi sao? Anh nhìn màn hình thêm vài giây, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Nếu đó là điều em mong muốn... Anh có thể cho em. Dù em muốn một bát mì. Hay một nghìn bát mì. Anh đều có thể tự tay nấu cho em. Chỉ cần em chịu nhìn về phía anh. Phó Thừa Phong đứng dậy, khép laptop lại. Trong khoảnh khắc màn hình tắt đi, ánh mắt anh vẫn còn vương một tia quyết tâm âm thầm. Anh không biết người đàn ông mà Tống Doanh Ngọc gọi là “Tảng Băng Ngọt” chính là mình. Càng không biết rằng người cô vẫn luôn cất giữ trong ký ức tuổi thơ — “tiểu ca ca” năm cô chín tuổi — cũng chính là anh. Hai thân phận. Hai đoạn ký ức. Hai người mà cô tưởng rằng mình đã gặp ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau... Lại từ đầu đến cuối chỉ có một người. Và trớ trêu nhất là...Phó Thừa Phong đang cố hết sức khiến Tống Doanh Ngọc quên đi “Tảng Băng Ngọt”, trong khi chính anh lại là người cô đã yêu suốt bảy năm. Có lẽ đến chính ông trời cũng đang âm thầm bật cười trước mối duyên vòng vèo này. Phó Thừa Phong bước đến trước cửa kính. Bên ngoài, Bắc Kinh chìm trong ánh đèn rực rỡ. Anh khẽ cong môi. — Tống Doanh Ngọc... — Một bát mì thôi, đúng không? Giọng nói trầm thấp tan vào màn đêm. — Anh nấu cho em. Anh chỉ muốn cô biết rằng, từ nay về sau, bất cứ điều gì cô từng mong mỏi nhưng chưa từng có được, anh đều có thể tự tay mang đến cho cô. Khóe môi Phó Thừa Phong khẽ nhếch lên. Một ý nghĩ táo bạo hiếm khi xuất hiện trong đầu vị tổng tài vốn luôn kiểm soát mọi thứ.