Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Bữa cơm ấm áp và câu hỏi vô tư

Cuối tuần. Căn hộ của Tống Doanh Duật hiếm khi đông đủ đến vậy. Hôm nay, Tống Doanh Huệ từ Kyoto trở về Bắc Kinh, ba anh em mới có dịp ngồi quây quần bên nhau. Căn phòng khách vốn yên tĩnh tràn ngập tiếng cười. Trên bàn ăn, những món gia đình đơn giản lần lượt được dọn ra. Chị dâu vừa gắp thức ăn vào bát Tống Doanh Ngọc, vừa nhớ đến chuyện tuần trước, lập tức không nhịn được mà lên tiếng: — Tiểu Ngọc, nhắc đến chuyện này chị vẫn còn thấy tiếc thay cho em. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu: — Chuyện gì ạ? — Còn chuyện xem mắt tuần trước nữa chứ gì. Chị dâu chống cằm, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa có chút trách móc. — Chị phải nhờ vả mãi mới sắp xếp được một buổi gặp mặt với Lâm Triết. Người ta vừa về nước, công việc ổn định, tính tình cũng tốt. Hai đứa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì vị Phó tổng nào đó ở công ty em đã xuất hiện, nói có việc gấp rồi trực tiếp đưa em đi mất. Cô vừa nói vừa lắc đầu. — Cậu Lâm Triết về đến nhà còn gọi điện hỏi chị mấy lần, cứ sợ mình làm gì không đúng khiến em không thoải mái. Tống Doanh Ngọc lập tức cúi đầu, có chút áy náy: — Em xin lỗi chị. Chuyện hôm đó thật sự là ngoài ý muốn... — Ngoài ý muốn gì chứ? Tống Doanh Duật ngồi đối diện cũng không nhịn được mà lên tiếng. Anh gắp thức ăn vào bát con gái, nhíu mày: — Ngày nghỉ mà cũng bắt nhân viên chạy đến xử lý công việc. Vị Phó tổng này đúng là bá đạo quá mức rồi. — Đúng đấy. Chị dâu lập tức phụ họa. — Em làm việc cho người ta thì chị không nói. Nhưng đây là cuối tuần, lại còn đúng lúc em đang gặp mặt một người có thể trở thành bạn trai tương lai. Làm mất cả cơ hội của em gái chị! — Chị dâu... Tống Doanh Ngọc càng nghe càng đỏ mặt. Cô cúi xuống vành bát, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào. Đúng lúc ấy, Tống Doanh Huệ vẫn im lặng từ đầu bữa ăn bỗng đặt đũa xuống. Cô nhìn em gái, gắp một miếng thức ăn vào bát em gái rồi thong thả nói: — Nhưng nói thật, với năng lực của em, nếu muốn tìm một công việc khác thì hoàn toàn không khó. Em từng tốt nghiệp ở Melbourne, có năng lực ngoại ngữ, khả năng xử lý công việc lại tốt. Ở bất kỳ tập đoàn lớn nào, em cũng đủ khả năng ngồi vào một vị trí quản lý. Cô nhìn thẳng vào mắt em gái. — Vậy mà em lại cam tâm làm thư ký riêng cho một người đàn ông như Phó Thừa Phong suốt thời gian dài. Tống Doanh Ngọc mím môi. — Em thích công việc này. — Hay là... Tống Doanh Huệ kéo dài giọng. — Em thích người giao việc cho em? — Chị hai! Tiếng phản đối nhỏ đến mức gần như không có sức thuyết phục. Cả bàn ăn bật cười. Tống Doanh Ngọc đỏ bừng cả mặt, cúi đầu giả vờ chăm chú ăn cơm để tránh ánh mắt trêu chọc của mọi người. Cô biết chị hai chỉ nói đùa. Nhưng chẳng hiểu vì sao...hai chữ “thích người giao việc” lại khiến trái tim cô khẽ rung lên. Cô nhớ đến chiếc áo vest được khoác lên vai mình. Nhớ tách trà nóng anh đẩy về phía cô. Nhớ buổi trà chiều hôm đó. Và cả ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của anh khi nhìn thấy Lâm Triết đưa điện thoại về phía cô. Những hình ảnh ấy lần lượt hiện lên. Tống Doanh Ngọc vội vàng lắc đầu. Không. Chắc chắn chỉ là cô nghĩ quá nhiều. Phó Thừa Phong là cấp trên của cô. Còn cô...chỉ là thư ký của anh. Giữa họ vốn dĩ không nên có bất kỳ suy nghĩ vượt giới hạn nào. Đúng lúc cô đang cố dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một giọng nói trẻ con trong veo bất ngờ vang lên bên cạnh. — Tiểu cô cô! Tống Doanh Ngọc quay đầu. Bé Táo đang chống hai tay lên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy tò mò. Cô bé nghiêng đầu. — Nếu tiểu cô cô không thích chú Phó tổng... Tống Doanh Ngọc chớp mắt. — Thì sao? Bé Táo vô tư hỏi: — Vậy Tảng Băng Ngọt mà tiểu cô cô hay nhắc lúc ôm gấu bông ngủ là ai ạ? “...” Không khí trên bàn ăn lập tức im bặt. Tống Doanh Ngọc sững người. Chiếc đũa trong tay suýt nữa rơi xuống bàn. — Táo! Cô lập tức đưa tay che miệng cô bé. — Con không được nói lung tung! Nhưng đã muộn. Anh cả Tống Doanh Duật ngơ ngác nhìn em gái. Chị dâu cũng ngẩn người. Còn Tống Doanh Huệ...chỉ khẽ thở dài. Cô biết cái tên đó. Bảy năm. Một cái tên không có thật, một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Tống Doanh Ngọc theo đúng nghĩa. Thế nhưng lại chiếm một vị trí sâu đến mức không ai có thể thay thế. Bé Táo bị bịt miệng vẫn cố nói ú ớ: — Ưm... nhưng mà con nghe tiểu cô cô gọi mà... — Được rồi, được rồi. Tống Doanh Ngọc vội buông tay, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai. — Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Bé Táo chớp mắt, ngây thơ hỏi tiếp: — Vậy chú Tảng Băng Ngọt đẹp trai hơn chú Phó tổng không ạ? “Phụt!” Anh cả suýt sặc cơm. Chị dâu phải quay mặt đi để giấu nụ cười. Ngay cả Tống Doanh Huệ cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ có Tống Doanh Ngọc...muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức. — Táo, ăn cơm! Cô gắp một miếng thịt đặt thật nhanh vào bát cháu gái, quyết định dùng thức ăn để bịt miệng cô bé. Nhưng khi tiếng cười trên bàn dần lắng xuống, vẻ bối rối trên gương mặt cô cũng từ từ biến mất. Tống Doanh Huệ nhìn em gái. Lần này, ánh mắt cô không còn ý trêu đùa. Cô nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát Tống Doanh Ngọc. — Tiểu Ngọc. — Dạ? — Em thật sự định cứ như thế này mãi sao? Tống Doanh Ngọc im lặng. — Bảy năm rồi. Giọng Tống Doanh Huệ rất nhẹ. — Bảy năm qua, em cứ ôm lấy một người thậm chí còn không biết em tồn tại. Cô dừng lại. — Em có từng nghĩ... có đáng không? Tống Doanh Ngọc cúi mắt. Ngón tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo. — Em biết là không đáng. Giọng cô rất nhỏ. — Nhưng em không biết phải làm thế nào để quên. Tống Doanh Huệ nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt người chị là sự đau lòng xen lẫn bất lực. — Em ngốc quá. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc em gái. — Người ta có cuộc sống của người ta. Còn em cũng có cuộc đời của riêng mình. Tại sao cứ phải tự giam mình trong một mối tình chưa từng bắt đầu? Tống Doanh Ngọc không trả lời. Bởi cô biết...chị hai nói đúng. Cô đã từng nghĩ chỉ cần thời gian đủ dài, trái tim rồi sẽ tự biết cách buông bỏ. Nhưng bảy năm trôi qua. Người ấy vẫn ở đó. Một người cao cao tại thượng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể với tới. Phó Thừa Phong. Tống Doanh Ngọc khẽ cụp mắt. Cô chợt nhận ra một điều đáng buồn. Dù là “Tảng Băng Ngọt” trong ký ức...hay Phó Thừa Phong ở hiện tại...cô dường như đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Lặng lẽ. Không dám tiến tới. Không dám hy vọng. Bởi sâu trong lòng cô luôn tồn tại một nỗi sợ rất lớn. Sợ rằng nếu thật sự đưa tay về phía một người...thứ cô nhận được cuối cùng vẫn chỉ là một khoảng cách không thể vượt qua. Tống Doanh Ngọc khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhạt. Cô gắp thức ăn cho bé Táo, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng ai biết rằng...ở nơi sâu nhất trong trái tim cô, một cánh cửa vốn đã đóng kín suốt bảy năm đang bắt đầu xuất hiện một khe hở rất nhỏ. Và người đứng bên ngoài cánh cửa ấy...đã không còn là một bóng hình xa xôi trong ký ức nữa.