Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Những vết sẹo của quá khứ

Căn phòng làm việc trên tầng cao của penthouse chìm trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ xuống gương mặt góc cạnh của Phó Thừa Phong, soi rõ đôi mắt đã hằn lên vẻ mỏi mệt. Từ lúc nhận được tập hồ sơ này đến giờ, anh gần như chưa từng rời mắt khỏi những trang giấy. Càng đọc...trái tim anh càng nặng trĩu. Những năm tháng du học tự lực của Tống Doanh Ngọc đã đủ khiến anh xót xa. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đau lòng nhất. Phó Thừa Phong hít vào một hơi thật sâu, cố giữ cho cảm xúc không vượt khỏi tầm kiểm soát. Những ngón tay thon dài chậm rãi lật về những trang hồ sơ ghi lại quãng thời gian cô còn là một nữ sinh trung học. Trang giấy dừng lại ở một dòng thời gian. Năm Tống Doanh Ngọc mười lăm tuổi. Ánh mắt anh lập tức trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó, một đoạn thông tin khiến bàn tay đang đặt trên mép hồ sơ của anh cứng đờ. “Toàn bộ khoản tiền tiết kiệm mà gia đình tích góp nhiều năm đã bị mẹ Tống Doanh Ngọc tự ý mang đi trả nợ cho anh trai. Sau khi phát hiện sự việc, cha cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong một phút nghĩ quẩn, ông đã lựa chọn kết thúc cuộc đời...” Không gian như đông cứng. Phó Thừa Phong nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mắt. Một lúc lâu...anh không thể lật tiếp. Bàn tay đặt trên tập hồ sơ từ từ siết chặt. Khớp ngón tay trắng bệch. Anh vốn tưởng gia đình Tống Doanh Ngọc chỉ từng trải qua những khó khăn về kinh tế. Không ngờ phía sau hai chữ “gia đình” ấy...lại là một bi kịch mà một cô gái mới mười lăm tuổi đã phải tận mắt chứng kiến. Anh tiếp tục đọc. Sau cái chết của người cha, mái ấm vốn đã chật vật lập tức sụp đổ hoàn toàn. Người mẹ vì day dứt và ân hận mà tinh thần ngày một sa sút. Còn ba anh em Tống gia, vốn đang ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, buộc phải đối diện với hiện thực khắc nghiệt trước mắt. Căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông. Mái tôn cũ kỹ, mùa mưa nước dột khắp nơi. Mùa đông, gió lùa qua những khe cửa mỏng đến buốt người. Vậy mà đó lại là nơi ba anh em nương tựa vào nhau suốt những năm tháng khó khăn nhất. Phó Thừa Phong lặng lẽ lật sang trang tiếp theo. Một bức ảnh cũ được đính kèm trong hồ sơ. Chất lượng ảnh không tốt, màu sắc đã ngả vàng theo thời gian. Nhưng cô gái nhỏ trong ảnh...anh vẫn nhận ra ngay lập tức. Tống Doanh Ngọc khi ấy mới chỉ là một nữ sinh mười sáu tuổi. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu. Gương mặt non nớt, thân hình mảnh mai đến mức chiếc áo đồng phục rộng hơn người. Cô đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn là vài cuốn sách giáo khoa đã sờn góc. Một chân bàn bị gãy, phải kê tạm bằng mấy viên gạch. Bên cạnh cô là một chiếc đèn nhỏ leo lét. Ánh sáng yếu ớt đến mức chỉ đủ soi một khoảng sách trước mặt. Phó Thừa Phong nhìn bức ảnh thật lâu. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Tống Doanh Ngọc của hiện tại. Một cô gái luôn ăn mặc chỉnh tề. Làm việc cẩn thận. Không bao giờ than vãn. Cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi bất kỳ ai điều gì. Anh từng cho rằng đó là tính cách. Bây giờ anh mới hiểu... Có lẽ sự độc lập của cô được tạo nên từ những năm tháng mà cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình mạnh mẽ. Đầu ngón tay Phó Thừa Phong khẽ chạm lên gương mặt nhỏ nhắn trong bức ảnh. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Anh khựng lại. Chậm rãi lau đi, như thể chính mình cũng không muốn thừa nhận cảm xúc vừa rồi. Vị tổng tài luôn được người khác kính sợ ấy ngửa đầu tựa vào ghế. Đôi mắt nhắm chặt. Lồng ngực đau đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề. Một cô gái mười lăm tuổi...đã phải chứng kiến cha mình chết. Nhìn anh trai từ bỏ tương lai. Nhìn gia đình tan tác. Rồi vẫn phải tiếp tục đi học, tiếp tục sống, tiếp tục trưởng thành. Phó Thừa Phong bỗng cảm thấy một nỗi xót xa chưa từng có. Nếu năm ấy anh biết cô đang ở đâu... Nếu anh biết cô đã trải qua những chuyện gì... Anh có thể làm gì cho cô? Không. Có lẽ khi ấy anh chẳng thể làm được gì cả. Nhưng ít nhất...anh có thể ở bên cô. Ít nhất có thể để cô biết rằng trên đời này vẫn còn một người sẵn lòng đưa tay về phía cô. Thế nhưng anh đã không làm được. Anh không biết cô là ai. Không biết cô đã từng tồn tại trong cuộc đời mình. Càng không biết rằng cô gái anh đang âm thầm yêu thương ở hiện tại...đã từng một mình đi qua những năm tháng khắc nghiệt đến vậy. Phó Thừa Phong cúi mắt nhìn lại tập hồ sơ. Ánh mắt anh dừng trên những dòng nhật ký mà Tống Doanh Ngọc từng viết về “Tảng Băng Ngọt”. Bảy năm. Cô đã dành bảy năm để nhớ một người. Một người đã bước vào cuộc đời cô sau này. Một người khiến cô yêu đến mức không thể quên. Cơn ghen vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, nó đã bị một thứ cảm xúc khác lấn át. Đau lòng. Và thương cô. Phó Thừa Phong khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên anh không muốn biết người đàn ông kia là ai để đối phó với hắn. Anh chỉ muốn biết...rốt cuộc cô đã phải yêu một người như thế nào, mới có thể mang theo tình cảm ấy suốt bảy năm? Một lúc lâu sau, anh mới mở mắt. Ánh nhìn trở nên bình tĩnh. Nhưng sâu trong đáy mắt là một sự quyết đoán không thể lay chuyển. Anh đưa tay cầm lấy bức ảnh cũ, nhìn cô gái nhỏ trong đó thật lâu. — Doanh Ngọc... Giọng anh rất khẽ. Không còn sự lạnh lùng thường ngày. Chỉ còn lại một thứ dịu dàng mà chính anh cũng chưa từng dành cho bất kỳ ai. — Những năm tháng em đã phải chịu đựng... Anh dừng lại vài giây. Ngón tay khẽ miết qua gương mặt non nớt trong bức ảnh. — Anh không thể quay lại để bù đắp cho em. Ánh mắt anh trầm xuống. — Nhưng từ hôm nay trở đi, anh sẽ không để em phải một mình nữa. Rất lâu sau, khóe môi anh mới nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Mang theo sự kiêu hãnh vốn có. Cũng mang theo một lời quyết định gần như bá đạo. — Những gì quá khứ đã lấy đi của em... — Anh sẽ từng chút một lấy lại cho em. — Những thứ em từng thiếu thốn... — Anh sẽ cho em gấp mười, gấp trăm lần. Bởi nếu đã bước vào cuộc đời anh...thì từ nay về sau, anh sẽ không cho phép cô phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.