Chương 28: Những mảnh ghép vô hình
Buổi tối. Nhà hàng riêng tư nằm trên tầng cao của một khách sạn sang trọng. Ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn, tiếng nhạc cổ điển khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Hiroshi và Phó Thừa Phong trao đổi thêm về những điều khoản hợp tác. Tống Doanh Huệ thỉnh thoảng cũng tham gia vài câu. Còn Tống Doanh Ngọc ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng bữa. Phó Thừa Phong vốn không phải người thích quan sát người khác trong những cuộc gặp xã giao. Thế nhưng tối nay...ánh mắt anh lại nhiều lần vô thức dừng trên hai chị em. Thoạt nhìn, Tống Doanh Huệ và Tống Doanh Ngọc không hoàn toàn giống nhau. Nhưng càng quan sát, anh càng phát hiện những điểm tương đồng rất nhỏ. Cách hai người nhíu mày khi nếm phải món ăn quá ngọt. Thói quen lặng lẽ gạt hành tây sang một bên. Cách đặt chén trà xuống bàn. Thậm chí ngay cả động tác hơi nghiêng đầu khi lắng nghe người khác nói chuyện...cũng giống nhau đến kỳ lạ. Phó Thừa Phong hơi nheo mắt. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua. Chẳng lẽ... Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ. Trên đời này có rất nhiều người sở hữu những thói quen tương tự nhau. Huống chi...Tống Doanh Huệ là đến từ Nhật Bản. Chuyện này chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Ít nhất...anh đã tự nói với mình như vậy. Sau bữa tối, Phó Thừa Phong đích thân tiễn vợ chồng Hiroshi ra xe. Chiếc xe của họ nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Tống Doanh Ngọc cũng đứng bên cạnh chào tạm biệt.
Trên xe trở về penthouse, Trợ lý Giang ngồi ở ghế trước. Anh ta cẩn thận đưa một tập hồ sơ dày cho Phó Thừa Phong. — Phó tổng, hồ sơ anh yêu cầu đã hoàn tất. Phó Thừa Phong nhận lấy. — Toàn bộ? — Vâng. Trợ lý Giang quay đầu nhìn ông chủ. — Phía thám tử nói đã tổng hợp toàn bộ thông tin có thể thu thập được về Thư ký Tống. Phó Thừa Phong không đáp. Anh chỉ nhìn tập hồ sơ trong tay. Một lúc sau, chiếc Maybach dừng dưới tầng hầm riêng của penthouse. Phó Thừa Phong mang hồ sơ vào phòng làm việc. Cánh cửa khép lại. Anh ngồi xuống trước bàn, tháo đồng hồ rồi mở tập tài liệu. Hai mươi lăm năm cuộc đời của Tống Doanh Ngọc được xếp thành từng mục rõ ràng. Gia đình. Trường học. Quá trình trưởng thành. Những nơi từng sinh sống. Các mối quan hệ quan trọng. Ánh mắt Phó Thừa Phong dừng lại ở phần thân nhân. Tống Doanh Huệ — chị gái ruột. Anh sững người. Một lát sau, khóe môi bất giác cong lên. Hóa ra...là chị gái. Bảo sao ánh mắt của Tống Doanh Ngọc tối nay lại dịu dàng đến vậy. Bảo sao hai người lại có những thói quen giống nhau đến thế. Và cũng vì muốn giữ sự chuyên nghiệp, cô mới cố tình giấu kín mối quan hệ này trước mặt anh. Phó Thừa Phong khẽ bật cười. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên. Cô gái này...đúng là đến cả chuyện gia đình cũng cẩn thận đến mức khiến người khác không biết nên nói gì. Nhưng nụ cười trên môi anh chỉ tồn tại trong chốc lát. Khi lật sang những trang tiếp theo, ánh mắt Phó Thừa Phong dần thay đổi. Bốn năm tại Melbourne. Anh đọc chậm từng dòng. Không có trợ cấp gia đình. Không có khoản chu cấp cố định. Nguồn tài chính chủ yếu đến từ học bổng và thu nhập làm thêm. Tống Doanh Ngọc từng làm việc tại quán cà phê. Từng phụ việc ở thư viện. Từng nhận dịch tài liệu ngoài giờ. Có những giai đoạn lịch làm việc kéo dài đến tận khuya, trong khi sáng hôm sau cô vẫn phải đến lớp. Phó Thừa Phong im lặng. Ngón tay đang lật hồ sơ dừng lại giữa trang giấy. Anh vốn nghĩ cô sinh ra trong một gia đình đủ đầy. Có chị gái thành đạt ở Nhật Bản. Có người thân luôn sẵn sàng đứng phía sau. Vậy mà suốt những năm tháng quan trọng nhất của tuổi trẻ...cô lại lựa chọn tự mình gánh vác tất cả. Anh nhớ đến dáng người mảnh mai luôn ngồi trước bàn làm việc đến tận tối muộn. Nhớ những lần cô mệt mỏi nhưng vẫn nói: "Tôi ổn, Phó tổng." Hóa ra...câu "tôi ổn" ấy đã được cô nói bao nhiêu lần trong những năm tháng không có ai bên cạnh? Phó Thừa Phong khép mắt. Lồng ngực bỗng nhói lên. Một cảm giác xót xa chậm rãi lan ra, từng chút một bóp nghẹt sự bình tĩnh vốn có. Anh từng cho rằng mình hiểu cô. Ít nhất, anh đã nghĩ mình có thể nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy. Nhưng đến tận hôm nay anh mới nhận ra...anh chẳng biết gì cả. Không biết cô đã từng sống thế nào. Không biết cô đã phải tự mình trưởng thành ra sao. Không biết phía sau vẻ ngoài bình tĩnh và mạnh mẽ kia là bao nhiêu năm tháng cô độc. Bàn tay Phó Thừa Phong siết chặt tập hồ sơ. Một trang giấy bị nhàu đi dưới đầu ngón tay. Anh ngửa người tựa vào ghế, ánh mắt đỏ lên vì cảm xúc bị dồn nén. Một cô gái nhỏ như em... Rốt cuộc đã phải tự mình đi qua bao nhiêu giông bão? Lần đầu tiên, sự chiếm hữu trong lòng anh bị một thứ cảm xúc khác lấn át. Không còn đơn thuần là ghen tuông. Không còn chỉ là mong muốn kéo cô về phía mình. Mà là đau lòng. Một nỗi đau đến muộn nhưng sâu đến mức khiến anh không thể thờ ơ. Phó Thừa Phong chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn hướng về khoảng không trước mặt trở nên dịu xuống. Anh hiểu rồi. Muốn bước vào trái tim một người...trước tiên phải hiểu những con đường mà người đó đã đi qua. Và anh sẽ bắt đầu từ đây. Từng chút một. Không bỏ sót bất kỳ điều gì. Bởi nếu Tống Doanh Ngọc đã từng phải một mình chống chọi với cả thế giới...thì từ bây giờ, anh không muốn cô phải làm điều đó nữa.