Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Sự trùng hợp kỳ diệu

Sáng hôm sau, 8 giờ 45 phút. Sảnh chính Tập đoàn Phó Thị đã bắt đầu đông đúc. Tống Doanh Ngọc bước ra khỏi thang máy tầng trệt trong bộ trang phục công sở thanh lịch. Mái tóc được búi gọn phía sau, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp vốn có. Nhìn thấy vợ chồng Tống Doanh Huệ, cô chỉ khẽ mỉm cười. — Ông Hiroshi, Hiroshi phu nhân, mời hai vị đi lối này. Giọng nói bình thản, thái độ đúng mực. Không một chút dấu hiệu cho thấy đây là người thân của cô. Tống Doanh Huệ thoáng nhìn em gái, khóe môi không nhịn được cong lên. Con bé này... Quả nhiên nghiêm túc đến mức đáng yêu. Ba người nhanh chóng đi về phía thang máy dành cho khách VIP.

Đúng chín giờ. Cánh cửa phòng họp mở ra. Phó Thừa Phong bước vào cùng Trợ lý Giang. Bộ suit đen may đo ôm gọn thân hình cao lớn. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và khí chất uy quyền khiến cả căn phòng lập tức trở nên trật tự. Hiroshi đứng dậy. — Xin chào Phó tổng. Rất vui được gặp anh. Tôi là Hiroshi, đây là vợ tôi, Tống Doanh Huệ. Hai người bắt tay. — Chào ông Hiroshi, chào Hiroshi phu nhân. Phó Thừa Phong khẽ gật đầu. — Hoan nghênh hai vị đến Phó Thị. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Hiroshi trình bày kế hoạch tiến vào thị trường Bắc Kinh, từ định vị thương hiệu, quy mô đầu tư cho đến chiến lược phát triển chuỗi nhà hàng. Phó Thừa Phong gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. — Nếu chi phí mặt bằng tại khu trung tâm tăng thêm mười lăm phần trăm thì sao? — Với quy mô dự kiến này, thời gian hoàn vốn liệu có bị kéo dài? — Nếu muốn giữ phân khúc cao cấp, ông dự định giải quyết bài toán nhân sự bản địa như thế nào? Từng câu hỏi nối tiếp nhau. Không quá gay gắt, nhưng sắc bén đến mức Hiroshi cũng phải tập trung cao độ mới có thể đáp lại. Tống Doanh Ngọc đứng bên cạnh, cẩn thận ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp. Cô gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc riêng tư nào. Chỉ khi rót trà cho Tống Doanh Huệ, cô mới khẽ hạ giọng: — Chị... trà của chị. Hai chữ rất nhỏ. Nhưng Phó Thừa Phong vẫn vô thức ngước mắt. Ánh nhìn của anh dừng lại trên cô vài giây. Rồi nhanh chóng thu về. Không ai nhận ra sự khác thường ấy. Ngoại trừ Trợ lý Giang. Anh ta âm thầm liếc nhìn ông chủ. Phó tổng hôm nay đặc biệt chú ý đến Thư ký Tống. Sau gần hai tiếng trao đổi, Phó Thừa Phong khép tập tài liệu. — Phương án của ông rất khả thi. Anh nhìn Hiroshi. — Phía Phó Thị đồng ý tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược. Những điều khoản chi tiết sẽ do bộ phận pháp chế hai bên tiếp tục hoàn thiện. Hiroshi mỉm cười. — Cảm ơn Phó tổng. Tống Doanh Huệ cũng đứng dậy. — Đây quả thực là một khởi đầu rất thuận lợi. Cô hơi cúi đầu. — Nếu tối nay anh không có lịch trình khác, vợ chồng chúng tôi muốn mời Phó tổng và Thư ký Tống dùng một bữa cơm. Coi như chúc mừng cho lần hợp tác đầu tiên. Tống Doanh Ngọc đứng bên cạnh lập tức khựng lại. Cô biết rất rõ. Phó Thừa Phong gần như không bao giờ nhận những lời mời ăn tối mang tính xã giao. Cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần nghe anh từ chối. Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ im lặng vài giây. Ánh mắt anh vô tình lướt qua Tống Doanh Ngọc. Cô đang đứng đó, vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi. Khóe môi Phó Thừa Phong gần như không nhận ra được một ý cười rất nhạt. — Được. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu. — Hôm nay tôi không có lịch trình quan trọng. Anh nhìn Hiroshi. — Bữa tối cứ để tôi sắp xếp. Tôi biết một nhà hàng khá yên tĩnh, phù hợp để tiếp khách. Hiroshi vui vẻ gật đầu. — Vậy thì làm phiền Phó tổng. Không ai biết rằng...đối với Phó Thừa Phong, bữa tối này vốn chẳng còn đơn thuần là một buổi tiệc xã giao. Bởi từ khoảnh khắc nhìn thấy Tống Doanh Huệ và Tống Doanh Ngọc đứng cạnh nhau...một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đã âm thầm xuất hiện trong lòng anh.