Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Hội ngộ tại Bắc Kinh

Chuyến bay từ Tokyo hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào một buổi sáng mùa thu trong trẻo. Sau khi hoàn tất thủ tục, vợ chồng Tống Doanh Huệ nhanh chóng di chuyển về khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố để cất hành lý và chuẩn bị cho lịch trình làm việc dày đặc trong những ngày tới. Việc đầu tiên Tống Doanh Huệ làm sau khi ổn định phòng nghỉ...là gọi cho cô em gái. Điện thoại vừa đổ chuông vài tiếng đã được kết nối. — Tiểu Ngọc! Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên, mang theo niềm vui không thể che giấu. — Chị hai và anh Hiroshi vừa tới Bắc Kinh rồi đây! Ở đầu dây bên kia, Tống Doanh Ngọc đang xem tài liệu lập tức ngẩng đầu. — Chị hai? Sự bất ngờ nhanh chóng biến thành vui mừng. — Anh chị sang Bắc Kinh thật sao? Sao không báo trước để em ra sân bay đón? — Anh chị đi công tác kết hợp thăm em mà. Lịch trình hơi gấp nên chưa kịp báo. Tống Doanh Huệ bật cười. — Tối nay em có rảnh không? Chị với anh Hiroshi muốn mời em ăn một bữa thật ngon. Với lại... còn có chút chuyện quan trọng muốn nói với em. — Dạ, em rảnh ạ! Giọng Tống Doanh Ngọc lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. — Cuối ngày em xử lý xong công việc sẽ qua ngay. Chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng đủ khiến những mệt mỏi tích tụ trong ngày của cô vơi đi không ít. Bởi ở Bắc Kinh rộng lớn này...gia đình luôn là nơi khiến cô cảm thấy mình được trở về.

Cùng thời điểm đó. Tại phòng họp chiến lược tầng 88 của Tập đoàn Phó Thị. Trợ lý Giang cẩn thận đặt một tập hồ sơ lên trước mặt Phó Thừa Phong. — Phó tổng, đây là đề xuất hợp tác liên doanh từ phía một thương hiệu ẩm thực cao cấp của Nhật Bản. Anh mở hồ sơ. — Công ty Ẩm thực Nhật Bản, do ông Hiroshi trực tiếp điều hành. Chuỗi nhà hàng Sashimi của họ hiện đã có vị thế khá vững chắc tại thị trường Nhật Bản và đang có kế hoạch mở rộng sang Trung Quốc. Trợ lý Giang tiếp tục: — Phía đối tác vừa đến Bắc Kinh sáng nay và mong muốn được gặp trực tiếp ban lãnh đạo Phó Thị để trao đổi về khả năng hợp tác. Phó Thừa Phong lật qua vài trang. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua những con số tài chính, hệ thống vận hành và chiến lược mở rộng thị trường. Chỉ trong vài phút, anh đã đưa ra đánh giá. — Tiềm lực tốt. Anh khép hồ sơ. — Mô hình cũng phù hợp với định hướng phát triển mảng dịch vụ cao cấp của Phó Thị. Phó Thừa Phong nhìn trợ lý Giang. — Chủ động liên hệ với phía đối tác. Sắp xếp một buổi làm việc chính thức vào chín giờ sáng mai. — Vâng, Phó tổng. Trợ lý Giang nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Cánh cửa phòng họp khép lại. Phó Thừa Phong ngả người vào ghế, ánh mắt vô thức hướng ra thành phố phía bên ngoài lớp kính. Anh hoàn toàn không biết rằng...người đàn ông mà anh vừa quyết định gặp vào sáng mai chính là chồng của chị gái Tống Doanh Ngọc. Càng không biết rằng cuộc gặp ấy sẽ trở thành chiếc cầu nối đưa anh tiến gần hơn đến gia đình của cô. Một cuộc gặp tưởng như chỉ vì lợi ích thương mại...lại vô tình mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác.

Buổi tối. Tại một nhà hàng riêng tư nằm giữa trung tâm Bắc Kinh. Cánh cửa phòng VIP vừa mở, Tống Doanh Ngọc đã nhìn thấy người chị mà mình mong nhớ suốt thời gian qua. — Chị hai! Cô gần như lập tức bước nhanh tới, ôm chầm lấy Tống Doanh Huệ. Tống Doanh Huệ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em gái. — Mới có bao lâu mà đã nhớ chị đến thế rồi? — Lâu lắm rồi còn gì. Hiroshi đứng bên cạnh nhìn hai chị em, ánh mắt tràn đầy ý cười. Sau một hồi trò chuyện, ba người mới dần chuyển sang công việc. Hiroshi nâng chén trà, chậm rãi nói: — Thật ra lần này anh với chị em sang Bắc Kinh ngoài việc thăm em, còn có một thương vụ khá quan trọng. — Chuỗi Sashimi của chúng ta đang tìm kiếm đối tác để tiến vào thị trường Trung Quốc. Anh đặt chén trà xuống. — Hiện tại phía anh đang đàm phán với Tập đoàn Phó Thị. Tống Doanh Ngọc đang nâng chén nước lên môi thì khựng lại. — Phó Thị? Hiroshi gật đầu. — Đúng. Tống Doanh Huệ tiếp lời: — Chị nghe nói người đứng đầu hiện tại là Phó Thừa Phong. Một người rất trẻ nhưng năng lực cực kỳ xuất sắc. Cô nhíu mày suy nghĩ. — Hình như tính cách cũng khá nổi tiếng... Hiroshi bật cười. — Không chỉ khá đâu. Theo những gì anh tìm hiểu được thì vị Phó tổng này nổi tiếng là người lạnh lùng, nguyên tắc và rất khó thương lượng. Tống Doanh Huệ nhìn em gái. — Tiểu Ngọc, em làm việc ở Phó Thị lâu như vậy, chắc cũng gặp anh ta rồi nhỉ? Căn phòng đột nhiên im lặng. Tống Doanh Ngọc chớp mắt. Hai má cô không hiểu vì sao lại nóng lên. Bàn tay đang cầm chén nước vô thức siết chặt hơn một chút. — Dạ... Cô ngập ngừng. — Em... không chỉ gặp đâu ạ. Tống Doanh Huệ nghiêng đầu. — Hửm? Tống Doanh Ngọc cúi mắt, giọng nhỏ đi vài phần. — Thật ra... em đang làm thư ký riêng cho anh ấy. — ... Cả Tống Doanh Huệ lẫn Hiroshi đồng thời sững người. Hai vợ chồng nhìn nhau. Rồi lại cùng quay sang nhìn cô em gái nhỏ đang ngồi trước mặt. Tống Doanh Huệ là người phản ứng đầu tiên. — Khoan đã... Cô đặt chén trà xuống. — Em nói người mà ngày mai anh Hiroshi phải gặp... — Chính là sếp trực tiếp của em? Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Dạ. Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm phòng VIP. Hiroshi chậm rãi bật cười. — Thế giới đúng là nhỏ thật. Tống Doanh Huệ nhìn em gái từ đầu đến chân, ánh mắt dần trở nên đầy ẩn ý. — Tiểu Ngọc... Cô kéo dài giọng. — Em làm thư ký cho người ta bao lâu rồi? — Gần ba năm ạ. — Vậy mà đến hôm nay chị mới biết? Tống Doanh Ngọc chột dạ. — Tại... công việc thôi mà chị. Tống Doanh Huệ nhìn vẻ mặt em gái, khóe môi từ từ cong lên. Cô là người thân thiết với Tống Doanh Ngọc nhất. Đương nhiên cô nhận ra sự khác thường rất nhỏ ấy. Nhưng cô chưa vội hỏi. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ cái tên kia. Phó Thừa Phong. Có lẽ...cuộc gặp ngày mai sẽ thú vị hơn cô tưởng rất nhiều. Hiroshi cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Anh đặt tách trà xuống, nhìn cô em vợ bằng ánh mắt đầy tán thưởng. — Anh nghe nói tiêu chuẩn tuyển chọn nhân sự cấp cao ở Phó Thị cực kỳ khắt khe. Đặc biệt là vị trí thư ký riêng của Phó Thừa Phong. Hiroshi bật cười. — Tiểu Ngọc của chúng ta giỏi thật đấy. — Anh quá khen rồi ạ. Hai má Tống Doanh Ngọc đỏ lên. Cô vốn không muốn biến công việc của mình thành chủ đề để gia đình tự hào. Nhưng nghĩ đến buổi gặp ngày mai, cô chợt nhớ ra một chuyện. Tống Doanh Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay chị gái. — Chị hai, anh Hiroshi... Cô ngập ngừng một chút rồi mới nói: — Sáng mai khi đến Phó Thị làm việc, anh chị có thể giúp em giữ kín quan hệ giữa chúng ta được không ạ? Tống Doanh Huệ hơi nhướng mày. — Tại sao? — Phó tổng là người rất nghiêm túc và nguyên tắc trong công việc. Ánh mắt Tống Doanh Ngọc thoáng vẻ bối rối. — Em không muốn anh ấy hay những người khác trong công ty nghĩ rằng em dùng vị trí thư ký riêng để can thiệp vào việc hợp tác của gia đình. Dự án của anh chị nên được đánh giá hoàn toàn dựa trên năng lực và giá trị của nó. Cô dừng lại, giọng nhỏ hơn: — Em không muốn vì em mà anh ấy phải khó xử. Tống Doanh Huệ nhìn cô em gái vài giây. Rồi cô bật cười. Cô hiểu tính cách của Tiểu Ngọc. Một khi đã nghiêm túc với điều gì, con bé luôn muốn tự mình làm đến nơi đến chốn. Hiroshi cũng gật đầu. — Em nói đúng. Anh nâng chén trà lên. — Trong công việc, năng lực và sự chuyên nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Anh chị sẽ giữ kín. — Cảm ơn anh chị. Tống Doanh Ngọc thở phào. Không ai để ý rằng khi cô nhắc đến cái tên Phó Thừa Phong, ánh mắt cô đã vô thức dịu đi một chút.