Chương 22: Dấu ấn trong lòng
Chiếc Maybach chậm rãi dừng trước cổng khu căn hộ. Tống Doanh Ngọc lễ phép cảm ơn chú Trương rồi xuống xe. Cô đứng trước sảnh vài giây, nhìn chiếc xe khuất dần sau dòng người, trong lòng vẫn còn vương chút cảm giác khó tả. Buổi xem mắt hôm nay kết thúc sớm hơn cô nghĩ. Không phải vì Lâm Triết không tốt. Ngược lại, anh ta lịch thiệp, chu đáo, nói chuyện có chừng mực. Ở góc độ của một người ngoài cuộc, đây gần như là một đối tượng rất đáng để cân nhắc. Chỉ tiếc... Trái tim cô hoàn toàn không có phản ứng. Không hồi hộp. Không mong chờ. Cũng không có cảm giác muốn biết thêm về đối phương. Tống Doanh Ngọc đã từng nghĩ, chỉ cần mình chịu bước ra khỏi quá khứ, mọi chuyện rồi sẽ khác. Nhưng đến hôm nay cô mới hiểu, có những tình cảm không phải cứ muốn quên là quên được. Và có những người, dù đã bảy năm không bước vào cuộc sống của mình, vẫn có cách ở lại trong lòng lâu hơn bất kỳ ai.
Về đến nhà, Tống Doanh Ngọc thay chiếc váy màu kem, mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản rồi ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ. Cô mở iPad. Trang nhật ký quen thuộc hiện ra trước mắt. Ngón tay cô dừng trên màn hình rất lâu. Cuối cùng, cô vẫn bắt đầu viết. “Hôm nay buổi xem mắt đã kết thúc. Anh ấy là một người rất tốt. Lịch thiệp, chu đáo, nói chuyện cũng rất dễ chịu. Nếu là một cô gái khác, có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy may mắn khi gặp được một người như vậy. Nhưng mình thì không. Ngồi đối diện anh ấy lâu như vậy, mình vẫn chẳng có chút rung động nào. Thậm chí có những lúc mình còn vô thức nghĩ đến một người khác. Tảng Băng Ngọt à... Em lại thất bại rồi. Em đã nghĩ lần này mình thật sự có thể bước tiếp. Em đã nghĩ chỉ cần gặp một người khác, nói chuyện với một người khác, thử cho bản thân một cơ hội... thì bảy năm kia rồi sẽ trở thành chuyện cũ. Nhưng hóa ra không phải. Trái tim em vẫn nhớ anh. Vẫn nhớ một người có lẽ chẳng hề biết trên đời này từng có một cô gái âm thầm thích mình lâu đến thế. Em đã cố gắng rồi. Thật sự đã cố gắng rất nhiều. Nhưng dù đã bảy năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn còn ở đó. Không xóa được. Không thay thế được. Có lẽ điều đáng buồn nhất không phải là yêu một người không yêu mình. Mà là sau từng ấy năm, mình vẫn không biết phải làm thế nào để ngừng yêu người đó. Tại sao vậy? Tại sao em đã cố bước đi rồi...mà trái tim vẫn cứ quay đầu nhìn lại? Chẳng lẽ tình cảm này thật sự phải theo em cả đời sao?” Tống Doanh Ngọc ngồi bất động trước màn hình. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cô vội lau đi, bật cười rất khẽ. — Đúng là hết thuốc chữa rồi... Cô gập iPad lại. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Cô không biết rằng những dòng chữ vừa viết ra ấy sẽ chẳng thể giữ được bí mật quá lâu. Bởi ở một nơi khác, có một người đang chờ chúng từng đêm.
Tầng cao nhất của Phó Thị. Phó Thừa Phong vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc. Ly rượu vang bên cạnh đã vơi quá nửa. Anh vốn không có thói quen uống rượu khi làm việc. Nhưng tối nay, anh cần một thứ gì đó đủ mạnh để khiến đầu óc mình bình tĩnh hơn. Đáng tiếc, rượu không có tác dụng. Màn hình máy tính hiện lên thông báo nhật ký mới được cập nhật. Phó Thừa Phong nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây. Rồi anh mở ra. Ban đầu, trong lòng anh vẫn còn một chút hy vọng. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức anh thậm chí không muốn thừa nhận. Anh muốn biết buổi xem mắt hôm nay thế nào. Muốn biết Lâm Triết có khiến cô vui không. Muốn biết cô có thật sự thích người đàn ông kia không. Và ích kỷ hơn nữa... Anh hy vọng cô sẽ viết rằng mình không có cảm giác gì. Nhưng chỉ vài dòng đầu tiên đã khiến sắc mặt anh thay đổi. “Em lại thất bại rồi.” “Trái tim em vẫn nhớ anh.” “Không xóa được.” “Không thay thế được.” Bàn tay Phó Thừa Phong đặt trên mặt bàn chậm rãi siết lại. Anh đọc rất chậm. Càng đọc, ánh mắt càng sâu. Đến khi nhìn thấy câu cuối cùng, anh im lặng rất lâu. Thì ra... Cô thật sự đã cố gắng. Cố gắng quên người đàn ông kia. Cố gắng đi xem mắt. Cố gắng cho một người khác cơ hội. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không hiểu vì sao, biết được điều đó khiến anh vừa đau lòng vừa có một cảm giác ích kỷ khó nói thành lời. Đau lòng vì cô đã mang một tình cảm không có kết quả suốt bảy năm. Nhưng đồng thời...anh lại thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cô chưa thích Lâm Triết. Ít nhất trái tim cô vẫn chưa thuộc về một người đàn ông khác. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Phó Thừa Phong đã khựng lại. Anh bật cười khẽ. Một tiếng cười rất thấp, mang theo chút tự giễu. Đường đường là Phó Thừa Phong, người trước giờ chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định. Vậy mà bây giờ...chỉ vì vài dòng nhật ký của một cô gái, anh lại có thể vui vì cô không thích người khác. Thật nực cười. Anh ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt. Trong đầu lại hiện lên từng hình ảnh của những ngày qua. Cô đứng dưới ánh nến hôm thứ Sáu. Cô khoác chiếc áo vest của anh. Cô cúi đầu nói cảm ơn. Cô ngồi bên cạnh anh trong xe. Cô bình thản nhìn thấy Hứa Diễm Minh. Cô nhìn Ngô Tuấn. Rồi hôm nay...cô ngồi đối diện một người đàn ông khác. Mỗi một hình ảnh đều khiến lồng ngực anh khó chịu. Phó Thừa Phong vốn tưởng mình có thể chờ. Chờ cô từ từ quên Ngô Tuấn. Chờ cô một ngày nào đó nhận ra người luôn ở bên cạnh mình là ai. Nhưng đến hôm nay, anh mới hiểu một chuyện rất đơn giản. Anh có thể kiên nhẫn trong công việc. Có thể chờ một dự án ba năm, năm năm mới thành công. Có thể vì một thương vụ mà tính toán từng bước. Nhưng chuyện tình cảm...anh không muốn chờ nữa. Bởi anh càng chờ, càng có khả năng một người đàn ông khác bước vào cuộc đời cô trước anh. Lâm Triết hôm nay chỉ là một lần xem mắt. Nhưng ngày mai thì sao? Nếu cô thật sự gặp được một người khiến cô rung động thì sao? Nếu người đó kiên nhẫn theo đuổi cô, còn anh vẫn đứng phía sau với thân phận một người sếp thì sao? Nếu đến lúc cô quay đầu...người bên cạnh cô đã không còn là anh? Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, sắc mặt Phó Thừa Phong đã lạnh xuống. Anh đứng dậy, bước đến trước cửa kính. Thành phố dưới chân vẫn sáng rực. Anh nhìn xuống những dòng xe đang chuyển động, ánh mắt bình tĩnh trở lại. Nhưng sự bình tĩnh ấy không còn là kiểu thờ ơ như trước. Mà là sự bình tĩnh của một người cuối cùng đã đưa ra quyết định. — Em muốn bước ra khỏi quá khứ... Giọng anh rất thấp. Bàn tay đặt trên thành cửa kính siết lại. — Vậy thì đừng bước một mình. Anh không muốn cô tiếp tục ôm lấy một tình cảm không có hồi đáp. Cũng không muốn cô vì tuyệt vọng mà tùy tiện chọn một người khác. Nếu cô cần thời gian, anh sẽ cho cô thời gian. Nếu cô cần một người ở bên, anh sẽ ở bên. Nếu cô cần một người khiến cô biết thế nào là được yêu thật lòng...anh sẽ tự mình làm điều đó. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn đứng yên nhìn cô đi về phía người khác nữa. Không phải vì anh tự tin cô nhất định sẽ yêu anh. Mà bởi lần đầu tiên trong đời, Phó Thừa Phong muốn nghiêm túc tranh giành một thứ mà tiền bạc, quyền lực hay địa vị đều không thể mua được. Trái tim của một người. Anh quay lại nhìn màn hình. Tên cô vẫn nằm đó. Tống Doanh Ngọc. Ánh mắt người đàn ông vốn luôn lạnh lùng bỗng dịu xuống. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ tồn tại trong vài giây. Ngay sau đó, vẻ quyết đoán quen thuộc lại trở về. Anh cầm điện thoại lên, nhưng không gọi cho bất kỳ ai. Không cần trợ lý. Không cần kế hoạch. Càng không cần người khác nhúng tay vào. Chuyện này...anh tự mình làm. Phó Thừa Phong khẽ cười. — Bảy năm của hắn, anh không thể xóa. Anh dừng lại một chút. — Nhưng những năm tháng phía trước... anh có thể tự mình viết lại. Anh không định ép cô phải quên Ngô Tuấn ngay. Anh cũng không cần cô lập tức yêu mình. Anh chỉ muốn từ hôm nay, mỗi khi cô nghĩ đến một người đàn ông có thể khiến mình an tâm, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô...phải là anh. Từng bữa ăn. Từng lần đưa đón. Từng lúc cô mệt mỏi. Từng khoảnh khắc cô cần một người ở bên. Anh sẽ xuất hiện. Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng đủ lâu để cô không thể tiếp tục coi anh chỉ là một vị cấp trên. Phó Thừa Phong nhìn thành phố ngoài cửa kính, ánh mắt sâu đến mức gần như không thấy đáy. — Tống Doanh Ngọc. — Em đã nhớ hắn bảy năm. — Vậy cho anh một cơ hội. — Anh sẽ dùng phần đời còn lại để khiến em nhớ đến anh nhiều hơn hắn.