Chương 21: Sự dịu dàng mang tính độc đoán
Cánh cửa phòng VIP khép lại. Không gian bên trong lập tức yên tĩnh. Tống Doanh Ngọc đứng cạnh bàn, tay vẫn cầm túi xách, trong đầu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. — Phó tổng, tài liệu dự án Nam Sơn... — Ngồi xuống. Hai chữ rất ngắn. Cô khựng lại. Phó Thừa Phong đã tháo áo vest, ngồi xuống ghế đối diện. Anh không nhìn cô ngay, chỉ đưa mắt về phía bàn trà. Trên bàn đã có sẵn một set trà chiều. Bánh ngọt, trái cây, trà nóng. Tống Doanh Ngọc nhìn một vòng rồi lại nhìn anh. — Đây là... — Ăn chút gì trước. — Hả? Phó Thừa Phong cầm chiếc kẹp mạ vàng, gắp một miếng bánh matcha đặt vào đĩa trước mặt cô. Động tác rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức Tống Doanh Ngọc mất vài giây mới nhận ra. Đây chính là loại bánh cô vừa ăn lúc nãy. Phó Thừa Phong ngước mắt nhìn cô. — Cô chưa ăn gì từ trưa đúng không? Tống Doanh Ngọc hơi ngẩn ra. Anh nói rất bình thản. Một người mệt hay không, ăn uống có đúng giờ hay không, nếu ngày nào cũng ở cạnh nhau thì thật ra không khó nhận ra. Chỉ là trước đây, Phó Thừa Phong chưa từng để tâm đến những chuyện nhỏ như vậy. Bây giờ thì khác. Anh rót trà nóng, đẩy sang phía cô. — Uống đi. Tống Doanh Ngọc nhìn tách trà trước mặt. — Phó tổng, anh gọi em tới đây... chỉ để ăn bánh sao? Phó Thừa Phong im lặng một giây. Anh cúi xuống xem điện thoại, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện kéo cô rời khỏi một buổi xem mắt vào chiều Chủ nhật là hoàn toàn hợp lý. Tống Doanh Ngọc đành cầm tách trà lên. — Cảm ơn anh. — Ừ. Anh chỉ đáp một tiếng. Không hỏi cô đi xem mắt thế nào. Không hỏi người đàn ông kia là ai. Cũng không nhắc đến chuyện cô vừa trao WeChat cho người ta. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Tống Doanh Ngọc cảm thấy kỳ lạ. Cô vốn nghĩ anh sẽ hỏi. Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để trả lời. Cuối cùng, Phó Thừa Phong chẳng hỏi gì cả. Anh chỉ ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhìn cô ăn thêm một miếng bánh. Mười lăm phút sau, chiếc đĩa trước mặt đã sạch hơn một nửa. Phó Thừa Phong nhìn đồng hồ. — Tôi vừa nhận được thông báo. Cuộc họp Nam Sơn hoãn rồi. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu. — Hoãn ạ? — Ừ. — Vậy... Cô nhìn anh. Một câu hỏi rất rõ ràng hiện lên trong mắt. Nếu cuộc họp đã hoãn, vậy tại sao anh lại đưa cô đến đây? Phó Thừa Phong đương nhiên hiểu. Nhưng anh không có ý định giải thích. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. — Hôm nay cô không cần làm việc nữa. — Nhưng... — Cuối tuần thì nghỉ ngơi đi. Anh bước đến mở cửa phòng. — Xe đang đợi bên ngoài. Tôi bảo chú Trương đưa cô về. Tống Doanh Ngọc ngồi yên vài giây. Cô nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt. Anh vẫn là Phó Thừa Phong mà cô quen. Lạnh lùng. Ít nói. Có phần độc đoán. Nhưng những ngày gần đây, phía sau vẻ lạnh lùng ấy dường như luôn có một sự quan tâm rất khó gọi tên. Không nói lời dễ nghe. Không cố tình lấy lòng. Chỉ là cô đói thì anh bảo cô ăn. Cô mệt thì anh cho cô nghỉ. Trời lạnh thì anh đưa áo. Công việc quá tải thì anh âm thầm giảm bớt. Những người từng trải thường hiểu một chuyện: có những người không giỏi nói lời dịu dàng. Họ chỉ biết dùng hành động để quan tâm. Phó Thừa Phong rõ ràng là kiểu người đó. Tống Doanh Ngọc khẽ mím môi. Ý nghĩ “thử mở lòng với một người khác” mà cô viết tối qua... Không hiểu từ lúc nào đã bắt đầu dao động. Cô đứng dậy. — Cảm ơn Phó tổng. Phó Thừa Phong chỉ gật đầu. — Về nghỉ đi. Tống Doanh Ngọc rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại. Nụ cười rất nhạt trên gương mặt Phó Thừa Phong lập tức biến mất. Căn phòng trở nên lạnh đến đáng sợ. Anh đứng yên vài giây. Sau đó quay người nhìn chiếc ghế cô vừa ngồi. Trên bàn vẫn còn chiếc đĩa bánh. Phó Thừa Phong đưa tay cầm lấy tách trà cô vừa uống. Ngón tay siết chặt. Anh nhớ đến chiếc hộp quà. Nhớ đến Lâm Triết. Nhớ đến cảnh cô lấy điện thoại ra. Nhớ đến nụ cười của cô khi đồng ý trao WeChat. Sắc mặt anh càng lúc càng lạnh. Một cảm giác ghen tuông mà trước đây anh chưa từng trải qua đang dần vượt khỏi khả năng kiểm soát. Anh không thích điều đó. Nhưng anh càng không thể dừng lại. Phó Thừa Phong lấy điện thoại. Gọi cho Trợ lý Giang. — Phó tổng? Giọng anh rất thấp. — Tôi cần cậu làm một việc. — Vâng. Phó Thừa Phong im lặng vài giây. Lý trí nói với anh rằng mình không nên làm. Nhưng hình ảnh Tống Doanh Ngọc ngồi trước mặt một người đàn ông khác lại liên tục hiện lên. Cuối cùng, lý trí vẫn thua. — Tôi muốn quyền truy cập vào WeChat của Tống Doanh Ngọc. Đầu dây bên kia im bặt. Trợ lý Giang gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. — Phó tổng... — Làm được không? Giọng Phó Thừa Phong không cao. Nhưng lạnh đến mức không cho phép từ chối. Trợ lý Giang im lặng rất lâu. — Phó tổng, chuyện này... — Tôi không muốn nghe giải thích. Một câu nói lạnh băng. — Tôi chỉ cần kết quả. Cuộc gọi kết thúc. Trợ lý Giang chỉ biết lắc đầu, thầm than: “Phó tổng thích Thư ký Tống đến phát điên rồi.” Phó Thừa Phong đặt điện thoại xuống. Anh đứng trước cửa kính. Thành phố bên dưới vẫn sáng rực. Nhưng trong mắt anh lúc này chỉ còn một hình ảnh. Tống Doanh Ngọc. Và người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Bàn tay anh siết chặt. Anh biết mình đang làm một chuyện không đúng. Anh biết đó là thế giới riêng của cô. Anh biết mình không có quyền can thiệp vào những cuộc trò chuyện riêng tư của cô. Nhưng tất cả những điều đó... Đều không thắng nổi một nỗi sợ. Sợ cô thật sự thích Lâm Triết. Sợ cô sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ một ngày nào đó, cô sẽ nhìn một người đàn ông khác bằng ánh mắt dịu dàng mà anh đã chờ đợi quá lâu. Phó Thừa Phong nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu cảm giác mất kiểm soát là như thế nào. Không phải vì công việc. Không phải vì tiền bạc. Không phải vì một thương vụ. Mà chỉ vì một người phụ nữ. Một người mà anh thậm chí còn chưa có tư cách nói rằng cô thuộc về mình. Nhưng anh vẫn ích kỷ muốn giữ cô lại. Muốn biết cô đang nói chuyện với ai. Muốn biết ai đang khiến cô cười. Muốn biết người đàn ông nào đang cố bước vào cuộc sống của cô. Và anh không muốn bỏ sót bất kỳ ai.
Đêm đó. Phó Thừa Phong ngồi một mình trong phòng làm việc. Màn hình máy tính vẫn sáng. Những con số trên đó không ngừng thay đổi. Nhưng anh chẳng nhìn thấy gì. Điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Một thông báo xác nhận quyền truy cập đã được thiết lập. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình. Rất lâu. Anh hoàn toàn có thể mở nó ngay. Có thể xem cô đang nói chuyện với ai. Có thể biết Lâm Triết đã nhắn gì. Có thể biết cô có thật sự quan tâm đến người đàn ông kia hay không. Nhưng ngón tay anh lại dừng giữa chừng. Một khoảnh khắc rất ngắn. Lý trí cuối cùng cũng lên tiếng. Đừng làm vậy. Phó Thừa Phong nhìn màn hình. Sau đó khẽ bật cười. Một nụ cười cay đắng. Anh đã từng cho rằng mình luôn là người biết điểm dừng. Cho rằng dù yêu một người, anh cũng sẽ không bao giờ đánh mất nguyên tắc. Nhưng hôm nay anh mới hiểu. Có những giới hạn chỉ tồn tại cho đến khi người mình yêu thật sự sắp rời khỏi mình. Anh tắt màn hình. Nhưng không hủy quyền truy cập. Bởi vì anh biết rất rõ... Nếu Tống Doanh Ngọc tiếp tục bước về phía một người đàn ông khác, anh không chắc mình còn có thể ngồi yên. Phó Thừa Phong tựa lưng vào ghế. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa kính. — Tống Doanh Ngọc... Giọng anh khàn thấp. — Em muốn thử yêu người khác? Một khoảng lặng. Khóe môi anh cong lên rất nhẹ. Không phải nụ cười dịu dàng. Mà là nụ cười của một người đàn ông vốn đã quen với việc giành lấy thứ mình muốn. — Anh không cho phép. Lời nói rơi xuống căn phòng trống. Anh biết mình không có quyền. Nhưng anh vẫn nói. Bởi từ khoảnh khắc nhìn thấy cô ngồi đối diện một người đàn ông khác, Phó Thừa Phong đã không còn là vị tổng tài luôn tỉnh táo và lý trí nữa. Anh vẫn có thể lạnh lùng trước tất cả mọi người. Vẫn có thể kiểm soát từng quyết định trong công việc. Nhưng trước Tống Doanh Ngọc... Anh thua rồi. Thua đến mức chính anh cũng không muốn cứu mình ra nữa.