Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Cuộc gặp bất ngờ

Đêm đã khuya. Căn hộ của Tống Doanh Ngọc chỉ còn lại một ngọn đèn vàng bên cạnh giường. Cô ngồi tựa vào đầu giường, chiếc iPad đặt trên đầu gối. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực, xe cộ nối nhau thành những vệt sáng dài. Nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ lại yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Câu nói của anh cả chiều nay vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. “Em cũng nên nghĩ cho bản thân một chút.” Tống Doanh Ngọc im lặng rất lâu. Bảy năm. Nghe thì chỉ là một con số, nhưng với một người đã dùng từng ấy thời gian để thích một người, nó gần như là cả một quãng đời. Từ cô gái năm nhất đại học đến người phụ nữ đang ngồi trước màn hình lúc này, cô đã trưởng thành rất nhiều. Chỉ có một chuyện dường như chưa từng thay đổi. Cô vẫn thích anh. Vẫn chờ anh. Vẫn giữ một người trong lòng dù biết rất có thể người đó chẳng bao giờ thuộc về mình. Tống Doanh Ngọc mở trang nhật ký. Cô ngồi nghĩ vài phút rồi mới bắt đầu gõ. “Ngày... tháng... năm... Ngày mai mình sẽ đi xem mắt. Thật ra mình cũng không biết người đó là người thế nào. Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Mình đã thích một người suốt bảy năm. Bảy năm qua, mình cứ đứng ở một chỗ, nhìn anh ấy từ xa, tự vui vì những chuyện rất nhỏ, rồi lại tự buồn khi nhận ra mình chẳng có tư cách để buồn. Tảng Băng Ngọt à... Em mệt rồi. Có lẽ em thật sự nên buông anh. Ngày mai, em sẽ thử gặp một người khác. Em không biết mình có thể thích người đó hay không. Nhưng em muốn thử. Em cũng muốn biết cảm giác được một người thật lòng quan tâm sẽ như thế nào. Có lẽ đã đến lúc em cho bản thân một cơ hội. Hy vọng lần này...em có thể bước ra khỏi bảy năm đó.” Tống Doanh Ngọc nhìn dòng cuối cùng thật lâu. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cô lập tức dùng tay lau đi, khẽ bật cười. — Mình đúng là ngốc thật. Cô tắt màn hình, đặt iPad sang một bên rồi nằm xuống. Cô không biết rằng ở một nơi khác, có một người vừa nhìn thấy những dòng chữ ấy. Và phản ứng của anh hoàn toàn khác với cô.

Phó Thừa Phong vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trước máy tính, theo thói quen mở trang nhật ký của Tống Doanh Ngọc. Ban đầu, sắc mặt anh vẫn bình thản. Cho đến khi đọc được dòng đầu tiên. “Ngày mai mình sẽ đi xem mắt.” Ngón tay đang đặt trên chuột dừng lại. Phó Thừa Phong đọc tiếp. “Mình mệt rồi.” “Đã đến lúc mình phải buông anh.” “Ngày mai, mình sẽ thử gặp một người khác.” Sắc mặt anh dần lạnh xuống. Nhưng đến câu cuối cùng, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của người đàn ông ấy cuối cùng cũng thay đổi. “Em cũng muốn biết cảm giác được một người thật lòng quan tâm sẽ như thế nào.” Căn phòng im lặng rất lâu. Phó Thừa Phong tựa lưng vào ghế. Anh không nổi giận. Cũng không đập phá thứ gì. Đó không phải cách anh xử lý vấn đề. Nhưng bàn tay đặt trên bàn lại từ từ siết chặt. Hóa ra cô thật sự đã quyết định buông Ngô Tuấn. Và điều đầu tiên cô nghĩ đến sau khi buông hắn... Là một người đàn ông khác. Phó Thừa Phong nhìn màn hình, ánh mắt sâu đến mức gần như không có chút nhiệt độ. Anh từng nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút, cô sẽ nhận ra tình cảm của anh. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra một điều rất thực tế. Nếu anh không nói, cô sẽ không biết. Nếu anh cứ đứng từ xa quan tâm cô, cô sẽ chỉ xem đó là sự tử tế của cấp trên. Và nếu anh tiếp tục chậm một bước... Có thể sẽ có người khác bước vào trước. Phó Thừa Phong khép máy tính lại. Ánh mắt anh vẫn lạnh. Chỉ có giọng nói rất thấp vang lên trong căn phòng: — Em thật sự muốn cho người khác cơ hội sao? Không ai trả lời. Anh ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy. Không gọi điện cho ai. Không sai người điều tra. Càng không có ý định phá hỏng buổi xem mắt của cô. Nhưng lần đầu tiên, Phó Thừa Phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện mà trước đây anh luôn cho rằng không cần thiết. Nếu muốn giữ một người bên cạnh mình, có lẽ chỉ âm thầm quan tâm thôi là chưa đủ.

Chiều Chủ nhật. Tống Doanh Ngọc đến nhà hàng trà chiều đúng giờ. Cô mặc một chiếc váy màu kem đơn giản, tóc buông nhẹ sau vai. Không cầu kỳ, cũng không cố gắng gây ấn tượng. Cô chỉ muốn hoàn thành buổi gặp này thật tự nhiên. Người đang ngồi đối diện cô là Lâm Triết. Ấn tượng đầu tiên khá tốt. Anh ta lịch sự, nói chuyện vừa phải, không hỏi những câu quá riêng tư. Công việc ổn định, cách cư xử cũng đàng hoàng. Quan trọng nhất là anh ta khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. — Tống tiểu thư, em thử chiếc bánh này đi. Lâm Triết đẩy đĩa bánh về phía cô. — Chị dâu em nói em thích vị matcha nên anh gọi thử. Tống Doanh Ngọc hơi bất ngờ. — Lâm tiên sinh còn nhớ sao? — Chị dâu em dặn kỹ lắm. Anh cười. — Lần đầu gặp mặt mà để em chỉ uống trà thì cũng hơi thất lễ. Tống Doanh Ngọc bật cười. — Cảm ơn anh. Cuộc trò chuyện tiếp tục khá thuận lợi. Lâm Triết kể về quãng thời gian du học, công việc hiện tại và vài chuyện thú vị trong cuộc sống. Tống Doanh Ngọc cũng đáp lại một cách tự nhiên. Cô không khó chịu. Cũng không có cảm giác muốn rời đi. Nhưng càng nói chuyện, cô càng nhận ra một điều. Người này rất tốt. Chỉ là... Tim cô không rung động. Có lẽ sau khi thích một người quá lâu, cảm xúc không thể thay đổi chỉ sau một buổi gặp mặt. Đến cuối buổi, Lâm Triết lấy từ bên cạnh ra một hộp quà nhỏ. — Lần đầu gặp nhau, anh có cái này muốn tặng em. Tống Doanh Ngọc lập tức lắc đầu. — Không cần đâu. Mới gặp nhau mà nhận quà thì kỳ lắm. — Chỉ là kem dưỡng tay thôi. Anh cười. — Chị dâu em nói em thường xuyên làm việc với máy tính. Anh nghĩ em có thể dùng được. Thấy anh nói rất tự nhiên, Tống Doanh Ngọc cũng không muốn làm đối phương khó xử. Cô đành nhận lấy. — Vậy cảm ơn anh. — Không có gì. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. — Thư ký Tống. Nụ cười trên môi Tống Doanh Ngọc lập tức khựng lại. Cô quay đầu. Phó Thừa Phong đứng cách bàn vài bước. Anh mặc suit màu xám đậm, không mang theo vẻ vội vàng của một người đang xử lý công việc cuối tuần. Chỉ có ánh mắt lạnh hơn bình thường. Và ánh mắt ấy đang dừng trên chiếc hộp quà trong tay cô. — Phó tổng? Tống Doanh Ngọc hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Phó Thừa Phong nhìn cô một giây rồi mới nói: — Trùng hợp thật. Giọng anh bình thản đến mức không ai nhận ra có điều gì bất thường. Anh nhìn sang Lâm Triết. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi. Sau đó lại quay về phía Tống Doanh Ngọc. — Hồ sơ dự án Nam Sơn có một phần tài liệu tiếng Đức cần cô xác nhận. Tống Doanh Ngọc ngẩn ra. — Nhưng hôm nay là Chủ nhật mà... — Tôi biết. Anh đáp rất tự nhiên. — Tôi đang ở phòng VIP bên cạnh. Sang đó với tôi. Cô càng ngạc nhiên. — Bây giờ sao ạ? — Ừ. Một chữ. Không giải thích thêm. Tống Doanh Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt. Phó Thừa Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. Nếu không phải đã làm việc bên cạnh anh đủ lâu, có lẽ cô cũng chẳng nhận ra đây là kiểu bình tĩnh thường xuất hiện khi anh đã quyết định một chuyện. — Nhưng em... — Hồ sơ cần xác nhận ngay. Anh nhìn đồng hồ. — Tôi không muốn để sang ngày mai. Lâm Triết lúc này cũng hiểu mình không tiện giữ cô lại. Anh lịch sự mỉm cười. — Không sao đâu. Công việc quan trọng hơn. Tống Doanh Ngọc hơi áy náy. — Xin lỗi anh. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. — Được. Lâm Triết gật đầu. Tống Doanh Ngọc vừa định đứng lên thì Lâm Triết chợt nhớ ra điều gì. — À, Tống tiểu thư. Cô quay lại. — Cho anh xin WeChat nhé? Sau này nếu em thấy không phiền, chúng ta có thể nói chuyện thêm. Tống Doanh Ngọc do dự một chút rồi gật đầu. — Được. Cô lấy điện thoại ra. Màn hình vừa sáng lên. Ánh mắt Phó Thừa Phong lập tức dừng lại. Không có lời trách móc. Không có biểu cảm khó chịu. Chỉ là ánh mắt anh lạnh đi rất rõ. — Thư ký Tống. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu. — Vâng? — Hồ sơ đang chờ. Ba chữ. Rất bình thường. Nhưng áp lực trong giọng nói khiến động tác của cô lập tức chậm lại. — Vâng, em biết rồi. Cô nhanh chóng cất điện thoại. — Lâm tiên sinh, vậy em đi trước nhé. — Ừ, em đi đi. Phó Thừa Phong xoay người bước ra ngoài. Tống Doanh Ngọc vội vàng theo sau. Không ai nhìn thấy bàn tay người đàn ông đang đặt trong túi quần đã siết chặt.

Trong hành lang, Tống Doanh Ngọc bước nhanh vài bước mới đuổi kịp anh. — Phó tổng. Phó Thừa Phong không quay lại. — Chuyện gì? — Hồ sơ Nam Sơn... thật sự gấp đến vậy sao? Anh im lặng hai giây. — Không quá gấp. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Vậy... Phó Thừa Phong cuối cùng cũng dừng bước. Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt vẫn lạnh, giọng vẫn bình thản. — Nhưng tôi cần cô. Tống Doanh Ngọc đứng sững. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết mình vừa nghe nhầm hay không. Phó Thừa Phong dường như cũng nhận ra câu nói của mình quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Anh lập tức sửa lại: — Cần cô xác nhận tài liệu. — À... Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Vâng. Cô không nhìn thấy khóe môi người đàn ông trước mặt khẽ mím lại. Anh vốn định nói một câu khác. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Anh cần cô. Không phải vì hồ sơ. Không phải vì công việc. Chỉ là anh không muốn nhìn cô ngồi đối diện một người đàn ông khác thêm một phút nào nữa. Nhưng chuyện đó... Phó Thừa Phong chưa định để cô biết. Ít nhất là chưa phải lúc này.