Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Cuộc gọi lúc xế chiều

Nắng chiều dần nhạt sau lớp kính sát đất của tầng 88. Ánh sáng màu mật ong kéo dài trên nền đá lạnh, khiến cả văn phòng rộng lớn càng trở nên yên tĩnh. Những người còn ở lại đều đang tập trung xử lý công việc cuối ngày. Phó Thừa Phong ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt anh là một chồng hồ sơ chưa xử lý xong. Màn hình máy tính vẫn liên tục cập nhật những con số mới, nhưng đã gần nửa tiếng rồi, anh vẫn chưa thực sự đọc được bao nhiêu. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại vô thức nhìn ra ngoài. Tống Doanh Ngọc vẫn đang làm việc. Từ sáng đến giờ, cô không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Vẫn là dáng vẻ chuyên nghiệp ấy, vẫn từng bước xử lý công việc, vẫn gọi anh một tiếng “Phó tổng” bằng giọng điệu vừa đủ lễ phép. Khoảng cách giữa họ dường như chưa từng thay đổi. Nhưng chính điều đó mới khiến Phó Thừa Phong khó chịu. Sau chuyện xảy ra ở sảnh sáng nay, anh đã nghĩ cô có thể sẽ nhìn anh nhiều hơn một chút. Hoặc ít nhất cũng hỏi anh có phải đã hiểu lầm gì không. Nhưng không. Cô chẳng hỏi gì cả. Có lẽ trong lòng cô, anh vẫn chỉ là cấp trên. Một người cấp trên có thể đưa cô đi ăn tối, khoác áo cho cô trong một đêm lạnh, nhưng sáng hôm sau vẫn có thể trở lại thành một người xa lạ. Nghĩ đến đó, Phó Thừa Phong khép tập hồ sơ lại. Đúng lúc ấy, điện thoại của Tống Doanh Ngọc rung lên. Cô cúi xuống nhìn màn hình. Chỉ một cái tên hiện lên cũng đủ khiến vẻ mặt vốn nghiêm túc của cô dịu đi. Anh Cả. Tống Doanh Ngọc cầm điện thoại đứng dậy. — Alo, anh Cả? Giọng nói của cô thay đổi rất rõ. Không còn vẻ dè dặt khi nói chuyện công việc. Không còn sự khách sáo khi đứng trước Phó Thừa Phong. Chỉ là giọng nói mềm mại, tự nhiên của một cô em gái đang nói chuyện với người thân. Phó Thừa Phong đang định cầm bút ký hồ sơ thì động tác dừng lại. Anh không có ý nghe. Nhưng tầng 88 vốn rất yên tĩnh, mà Tống Doanh Ngọc lại đang đứng ngay gần hành lang. Từng câu nói vẫn theo khoảng không truyền vào phòng. — Tiểu Ngọc, dạo này công việc thế nào rồi? Có mệt lắm không? — Em vẫn ổn ạ. Anh với chị dâu dạo này khỏe không? Phó Thừa Phong cúi mắt. Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến anh nhận ra cô có một vẻ dịu dàng khác mà anh rất ít khi được nhìn thấy. Có lẽ người thân mới có thể khiến cô thoải mái như vậy. Anh vốn định tiếp tục làm việc. Nhưng câu nói tiếp theo khiến động tác của anh dừng hẳn. — Cuối tuần này em có rảnh không? — Cuối tuần ạ? — Ừ. Chị dâu em có một người quen muốn giới thiệu cho em. Là con trai của đối tác bên nhà chị ấy. Cậu ấy vừa từ nước ngoài về, công việc ổn định, tính tình cũng được. Chị dâu em tìm hiểu khá kỹ rồi mới nhờ anh nói với em. Phó Thừa Phong ngẩng đầu. Ánh mắt anh lập tức hướng ra ngoài. Tống Doanh Ngọc vẫn đứng quay lưng về phía anh. Cô im lặng một lúc. — Anh Cả... dạo này công việc của em hơi bận. — Anh biết. Giọng người bên kia vẫn kiên nhẫn. — Nhưng em cứ bận mãi như vậy thì đến bao giờ mới chịu nghĩ cho chuyện của mình? — ... — Chỉ là gặp mặt thôi. Hai đứa uống một tách trà, nói chuyện với nhau. Nếu không hợp thì coi như thêm một người bạn. Chị dâu em cũng mất khá nhiều công sức mới tìm được người phù hợp, em đừng làm chị ấy buồn. Tống Doanh Ngọc cúi mắt. Cô biết anh cả và chị dâu thật lòng thương mình. Bảy năm qua, họ chưa từng ép cô phải làm điều gì. Những chuyện liên quan đến tình cảm, họ cũng chỉ đứng bên cạnh quan tâm, chưa bao giờ thúc ép. Lần này cô cũng hiểu. Họ chỉ không muốn nhìn cô mãi đứng yên ở một nơi mà chẳng biết bao giờ mới có kết quả. Cô khẽ thở ra. — Vâng. Một chữ rất nhẹ. Nhưng đối với người đang đứng trong phòng làm việc cách đó không xa, lại chẳng khác gì một tiếng sét. — Cuối tuần em sẽ đi gặp. Đầu dây bên kia lập tức vui vẻ. — Thế mới đúng. Em gái anh cuối cùng cũng chịu nghĩ cho bản thân rồi. Tống Doanh Ngọc bật cười. — Anh đừng nói như thể em khó gả lắm vậy. Hai anh em nói thêm vài câu rồi mới kết thúc cuộc gọi. Tống Doanh Ngọc cất điện thoại. Cô đứng trước cửa kính một lúc. Ngoài kia, thành phố đang dần lên đèn. Một buổi xem mắt. Cô tự nhủ chỉ là một buổi gặp mặt bình thường. Gặp một người mới. Uống một tách trà. Nói vài câu chuyện. Nếu không hợp thì thôi. Không có gì nghiêm trọng. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết... Có lẽ cô thật sự nên thử. Cô đã thích một người suốt bảy năm. Bảy năm không phải khoảng thời gian ngắn. Nếu người ấy vẫn không biết tình cảm của cô, có lẽ cô cũng không thể cứ mãi đứng ở một chỗ chờ đợi. Có những lúc trưởng thành không phải là hết yêu. Mà là biết mình không thể dùng một tình cảm không có hồi đáp để bỏ lỡ cả cuộc đời. Tống Doanh Ngọc khẽ cong môi. Rồi cô quay người trở lại bàn làm việc. Cô không biết rằng, ngay phía sau lớp cửa kính, có một người đã nghe thấy gần như toàn bộ cuộc trò chuyện.

Phó Thừa Phong đứng bên cạnh bàn. Trên tay anh vẫn là tập hồ sơ vốn định đưa cho cô. Anh đã đứng đó khá lâu. Không bước ra. Không gọi cô lại. Cũng không hỏi một câu nào. Cuối tuần. Đi xem mắt. Hai cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Sáng nay là Ngô Tuấn. Chiều nay lại xuất hiện thêm một người đàn ông mà anh thậm chí còn chưa biết tên. Phó Thừa Phong khẽ siết tập hồ sơ trong tay. Khớp ngón tay trắng lên. Anh bỗng nhận ra mình đã đánh giá sai một chuyện. Anh từng nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn một chút, chỉ cần âm thầm quan tâm cô, cô sẽ từ từ nhận ra. Nhưng tình cảm không phải một bản hợp đồng. Không phải cứ đầu tư đủ nhiều thì nhất định sẽ có kết quả. Nếu cô thật sự quyết định bước tiếp... Anh không thể ngăn cô. Càng không thể lấy thân phận cấp trên để can thiệp vào cuộc sống riêng của cô. Phó Thừa Phong đứng yên vài giây. Cuối cùng, anh đặt tập hồ sơ xuống bàn. Rất nhẹ. Sau đó xoay người trở lại phòng làm việc. Cánh cửa khép lại. Không có tiếng động lớn. Không có cơn giận dữ nào. Chỉ là sắc mặt người đàn ông bên trong càng lúc càng lạnh. Anh ngồi xuống ghế, tựa lưng vào đó. Ánh mắt dừng trên thành phố đang lên đèn bên ngoài. Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói: — Tống Doanh Ngọc... Giọng nói rất nhẹ. Gần như chỉ đủ cho chính anh nghe thấy. — Em thật sự định bắt đầu lại với người khác sao? Không ai trả lời. Phó Thừa Phong im lặng. Anh vốn không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tình cảm của Tống Doanh Ngọc lại là thứ duy nhất anh không thể dùng cách của mình để nắm lấy. Nếu cô muốn đi xem mắt, anh sẽ không ngăn. Nếu cô muốn tìm một người phù hợp, anh cũng không có quyền phản đối. Nhưng có một điều... Anh không muốn cứ tiếp tục đứng yên nhìn cô bước về phía người khác. Nếu Tống Doanh Ngọc thật sự muốn bước ra khỏi quá khứ... Thì lần này, anh không thể chỉ đứng nhìn từ phía sau nữa. Không cần tranh giành. Không cần ép buộc. Anh chỉ cần cho cô một cơ hội để biết rằng— Người vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô... Thực ra chưa từng là một người xa lạ.