Chương 15: Phép thử trong bóng tối
Sau khi Hứa Diễm Minh rời đi, Phó Thừa Phong ngồi yên trong phòng làm việc rất lâu. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh. Tống Doanh Ngọc đứng ngoài cửa sáng nay. Bình thản. Lịch sự. Không hỏi anh và Hứa Diễm Minh đang nói chuyện gì. Không tò mò về hộp bánh. Cũng chẳng có lấy một chút biểu hiện khó chịu. Thậm chí cô còn rất tự nhiên nói rằng nếu hai người có việc thì cô sẽ ra ngoài. Càng nghĩ, Phó Thừa Phong càng thấy không đúng. Một người phụ nữ nếu thật sự có tình cảm với anh, ít nhất cũng phải có chút phản ứng chứ? Hay là...cô thật sự không có tình cảm với anh? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt anh đã trầm xuống. Anh vốn không thích đoán lòng người. Trong công việc, nếu muốn biết đáp án, anh sẽ cho người đi kiểm tra. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Chỉ khác một điều... Lần này, người anh muốn tìm đáp án lại chính là người anh không muốn làm tổn thương nhất. Phó Thừa Phong nhấn nút gọi nội bộ. — Trợ lý Giang, vào đây. Chưa đầy một phút sau, cửa phòng mở ra. Trợ lý Giang bước vào, nhìn vẻ mặt của tổng tài rồi lập tức đứng nghiêm chỉnh. — Phó tổng, anh có việc gì cần dặn dò ạ? Phó Thừa Phong im lặng vài giây. Sau đó, anh hỏi một câu khiến Trợ lý Giang đứng hình. — Nếu muốn biết một người phụ nữ có thích mình hay không, phải làm thế nào? Trợ lý Giang chớp mắt. Anh ta nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Phó tổng đang hỏi chuyện tình cảm? Người đàn ông mà bình thường chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến nhân viên cấp dưới căng thẳng, vậy mà hôm nay lại nghiêm túc hỏi anh cách nhận biết một cô gái có thích mình hay không? Trợ lý Giang cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. — Nếu là tôi thì... tôi sẽ không chỉ nhìn vào chuyện cô ấy có ghen hay không. Phó Thừa Phong ngẩng mắt. — Vì sao? — Có người thích rất rõ ràng, nhưng cũng có người càng thích lại càng giữ khoảng cách. Nhất là khi đối phương là cấp trên của mình. Phó Thừa Phong im lặng. Trợ lý Giang thấy vậy, đánh bạo nói tiếp: — Nhưng nếu cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì thì... Anh ta ngập ngừng. — Khả năng cao là chưa thích. Căn phòng lập tức yên tĩnh. Trợ lý Giang nhìn sắc mặt sếp, trong lòng thầm kêu không ổn. Anh ta vội sửa lời: — Tất nhiên cũng không thể kết luận chắc chắn. Có những người rất giỏi che giấu cảm xúc. Với lại,... — Được rồi. Phó Thừa Phong lạnh nhạt ngắt lời. — Cậu ra ngoài đi. — Vâng. Cánh cửa đóng lại. Phó Thừa Phong dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi giấy đặt ở góc bàn. Bên trong là chiếc áo vest tối thứ Sáu. Cô đã giặt sạch, là phẳng rồi trả lại. Không còn mùi hương của cô. Không còn chút hơi ấm nào. Mọi thứ ngay ngắn đến mức giống như cô chỉ đang trả lại một món đồ mượn tạm. Anh bỗng bật cười rất khẽ. Một nụ cười có chút bất lực. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Đối với anh, buổi tối hôm đó là lần đầu tiên anh chủ động đưa một người phụ nữ đi ăn tối chỉ vì muốn cô vui. Nhưng đối với cô...có lẽ đó chẳng qua chỉ là một bữa tối giữa cấp trên và cấp dưới. Còn người cô thật sự để tâm vẫn là cái tên kia. Tảng Băng Ngọt. Nghĩ đến đó, ánh mắt Phó Thừa Phong dần lạnh xuống. Anh không thích cảm giác này. Càng không thích việc mình phải cạnh tranh với một người thậm chí còn chưa chắc có thật trong hiện tại. Nhưng nếu cô không nói, anh cũng chỉ còn cách tự mình tìm hiểu. Phó Thừa Phong nhấn nút gọi. — Thư ký Tống, vào đây. Chưa đầy vài phút sau, Tống Doanh Ngọc xuất hiện. Cô ôm theo cuốn sổ ghi chép, đứng trước bàn làm việc như mọi ngày. — Phó tổng, anh cần dặn dò gì ạ? Lại là giọng điệu ấy. Điềm tĩnh. Chuẩn mực. Không gần cũng không xa. Phó Thừa Phong nhìn cô một lúc. Anh đột nhiên rất muốn hỏi cô một câu khác. “Em có thích tôi không?” Nhưng cuối cùng, lòng tự trọng vẫn thắng. Anh cúi xuống tập hồ sơ. — Báo cáo nghiên cứu thị trường của dòng nước hoa mới chưa đạt yêu cầu. Tống Doanh Ngọc hơi ngẩn ra. Cô nhớ rất rõ báo cáo này đã được phòng Marketing hoàn thành từ tuần trước. Hơn nữa, chính Phó Thừa Phong cũng đã xem qua. Nhưng cô không hỏi. — Vâng. Em sẽ liên hệ phòng Marketing để bổ sung. — Tôi muốn kiểm tra lại toàn bộ khảo sát của năm chi nhánh lớn nhất. Anh nhìn đồng hồ. — Hoàn thành trong hôm nay. Tống Doanh Ngọc khẽ siết tay quanh cuốn sổ. Khối lượng công việc này không nhỏ. Nhưng cô vẫn gật đầu. — Vâng. Phó Thừa Phong nhìn cô. Không có lời than phiền. Không một câu hỏi. Anh bỗng thấy trong lòng hụt hẫng một cách khó hiểu. Anh vốn muốn thử xem cô có để tâm đến anh hay không. Nhưng chỉ sau vài câu nói, anh lại bắt đầu thấy mình đang làm cô thêm mệt. Anh dừng một chút rồi nói: — Còn một việc nữa. — Vâng. — Tối nay có tiệc với các cổ đông chiến lược ở khách sạn Metropole. Chuẩn bị tài liệu và đi cùng tôi. Tống Doanh Ngọc khựng lại. Theo lịch ban đầu, người đi cùng anh tối nay là Trợ lý Giang. Nhưng cô chỉ mất một giây để điều chỉnh cảm xúc. — Vâng, em hiểu rồi. Không hỏi vì sao. Không hỏi tại sao phải đổi người. Cô ghi lại lịch trình rồi cúi đầu. — Nếu không còn việc gì khác, em xin phép ra ngoài. Phó Thừa Phong nhìn bóng lưng cô. Cánh cửa đóng lại. Anh ngồi yên. Ban đầu, anh muốn cô có chút phản ứng. Nhưng bây giờ nhìn cô rời đi, điều anh nghĩ đến đầu tiên lại là... Cô đã mệt như vậy rồi, tối nay còn phải đi cùng anh. Có phải anh đang làm quá không? Phó Thừa Phong đưa tay day nhẹ mi tâm. Anh bắt đầu hiểu một điều. Thử lòng người mình thích quả nhiên không phải chuyện dễ. Bởi người đau đầu nhất cuối cùng thường lại chính là người bày ra phép thử.
Cả ngày hôm đó, Tống Doanh Ngọc gần như không có thời gian nghỉ. Cô liên hệ phòng Marketing. Kiểm tra số liệu. Đối chiếu khảo sát. Chuẩn bị tài liệu cho buổi tiệc tối. Điện thoại liên tục có cuộc gọi. Email liên tục gửi đến. Đến gần trưa, cô chỉ kịp ăn qua loa vài miếng rồi lại quay về bàn làm việc. Qua lớp kính phòng làm việc, Phó Thừa Phong có thể nhìn thấy tất cả. Anh nhìn thấy cô cúi đầu trước màn hình hàng giờ. Nhìn thấy lúc mệt, cô đưa tay xoa nhẹ cổ tay. Nhìn thấy cô uống vội một ngụm nước rồi tiếp tục làm việc. Có một lần, cô đứng dậy quá nhanh, phải vịn nhẹ vào cạnh bàn mới lấy lại thăng bằng. Phó Thừa Phong lập tức cau mày. Anh suýt nữa đứng dậy gọi cô vào. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại. Bởi anh biết, nếu cứ vì một chút quan tâm mà can thiệp vào mọi việc của cô, anh sẽ chẳng khác gì đang khiến cô thêm áp lực. Đến lúc này, anh mới nhận ra một chuyện khá buồn cười. Anh muốn cô quan tâm đến mình. Nhưng lại không muốn cô vì mình mà mệt. Muốn cô ghen. Nhưng nhìn cô vất vả, người khó chịu nhất lại là anh. Có lẽ đây chính là lúc một người bắt đầu thật sự để tâm đến người khác. Không còn chỉ nghĩ xem mình muốn gì. Mà bắt đầu để ý xem đối phương có mệt không, có vui không, có thấy khó xử không. Đến 4 giờ 55 phút chiều, tiếng gõ cửa vang lên. Tống Doanh Ngọc bước vào. Trên tay cô là một tập tài liệu dày. — Phó tổng, báo cáo nghiên cứu thị trường đã hoàn thành. Em đã kiểm tra lại toàn bộ số liệu của năm chi nhánh và bổ sung phần phân tích theo yêu cầu. Cô đặt tài liệu xuống bàn. — Tài liệu cho buổi tiệc tối nay cũng đã chuẩn bị xong. Em đã gửi một bản mềm vào email của anh. Phó Thừa Phong không lập tức mở tài liệu. Anh nhìn cô. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến anh nhận ra cô đã mệt đến mức nào. Gương mặt nhỏ nhắn hơi nhợt. Đôi mắt có chút thiếu ngủ. Nhưng cô vẫn đứng thẳng, giọng nói vẫn rõ ràng. Anh mở tập báo cáo. Số liệu được sắp xếp rất gọn. Các phần cần sửa đều đã được đánh dấu. Không chỉ hoàn thành, cô còn làm tốt hơn mức anh yêu cầu. Phó Thừa Phong im lặng. Một lúc sau, anh hỏi: — Cô làm từ lúc nào? Tống Doanh Ngọc hơi bất ngờ. — Dạ? — Báo cáo này. — Em bắt đầu xử lý từ sáng. Anh nhìn cô. — Cô đã ăn trưa chưa? Tống Doanh Ngọc ngẩn ra. Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. — Em ăn rồi ạ. Phó Thừa Phong nhìn vẻ mặt của cô. Anh không tin. Nhưng cũng không vạch trần. Anh khép tập tài liệu lại. — Được rồi. Tống Doanh Ngọc gật đầu. — Vậy em xin phép... — Khoan. Cô dừng bước. Phó Thừa Phong nhìn cô vài giây rồi nói: — Tối nay không cần chuẩn bị thêm gì nữa. — Nhưng còn buổi tiệc... — Tôi đã bảo trợ lý Giang xử lý phần còn lại. Cô hơi ngẩn người. — Vậy em... — Đi nghỉ một lát. Giọng anh vẫn bình thản. Nhưng lần này không còn lạnh như buổi sáng. Tống Doanh Ngọc nhìn anh. — Phó tổng, anh... Anh hơi nhướng mày. — Sao? Cô lắc đầu. — Không có gì ạ. Cô xoay người định rời đi. Nhưng đến cửa, Phó Thừa Phong lại lên tiếng: — Thư ký Tống. — Vâng? Anh im lặng một giây. Cuối cùng chỉ nói: — Tối nay tôi đưa cô về sau khi kết thúc buổi tiệc. Tống Doanh Ngọc hơi bất ngờ. Cô quay đầu nhìn anh. Phó Thừa Phong đã cúi xuống xem tài liệu, vẻ mặt bình tĩnh như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. — Vâng. Cô khẽ đáp rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Phó Thừa Phong ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng trên cánh cửa vài giây. Anh từng nghĩ mình muốn dùng một phép thử để biết cô có thích mình hay không. Nhưng đến cuối cùng, anh lại chẳng muốn thử nữa. Bởi nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh chỉ muốn làm một việc đơn giản hơn. Để cô được nhẹ nhàng một chút. Còn chuyện cô có thích anh hay không... Có lẽ anh có thể từ từ tìm hiểu. Không cần ép cô. Không cần khiến cô khó xử. Và càng không cần dùng những trò trẻ con để có được một câu trả lời. Phó Thừa Phong khẽ cong môi. Anh nhìn chiếc túi giấy đặt bên góc bàn. Lần đầu tiên, anh cảm thấy chiếc áo vest được cô trả lại sạch sẽ như vậy cũng không phải chuyện đáng buồn. Ít nhất... Cô vẫn giữ gìn nó rất cẩn thận. Mà đối với một người luôn lý trí như anh, chỉ cần một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến tâm trạng tốt lên.