Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Bóng hình trong tin đồn

Dư âm của tối thứ Sáu vẫn còn ở lại trong lòng Tống Doanh Ngọc đến tận sáng thứ Hai. Cô vốn nghĩ sau một đêm ngủ ngon, mọi cảm xúc rồi sẽ trở về như cũ. Công việc vẫn là công việc, Phó Thừa Phong vẫn là Phó tổng khó gần, còn cô vẫn là cô thư ký luôn phải cẩn thận từng lời từng việc. Nhưng có những buổi tối, dù chỉ kéo dài vài tiếng, lại đủ khiến người ta nhớ rất lâu. Một bữa tối dưới ánh nến. Tiếng violin khe khẽ giữa màn đêm. Chiếc áo vest anh khoác lên vai cô. Và câu “Chúc ngủ ngon” nghe đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cô lại nhớ mãi. Sáng nay, Tống Doanh Ngọc cố tình đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô mang theo chiếc áo vest của Phó Thừa Phong. Áo đã được giặt sạch, là phẳng cẩn thận rồi đặt vào một chiếc túi giấy. Thực ra, chỉ cần trả lại là được. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại làm mọi thứ cẩn thận hơn bình thường. Có lẽ khi một người bắt đầu để tâm đến ai đó, những chuyện vốn rất nhỏ cũng tự nhiên trở nên quan trọng. Cô bước vào tầng 88. Cửa thang máy vừa mở, nụ cười còn chưa kịp xuất hiện trên môi thì cô đã nhìn thấy cánh cửa phòng Phó Thừa Phong đang hé mở. Bên trong có người. Là một người phụ nữ. Tống Doanh Ngọc chỉ mất vài giây để nhận ra cô ấy. Hứa Diễm Minh. Con gái nhà họ Hứa, hiện đang giữ vị trí Giám đốc sáng tạo của Hứa thị. Nếu thường xuyên theo dõi giới kinh doanh Bắc Kinh, cái tên này không hề xa lạ. Càng không xa lạ với những người từng nghe qua vô số tin đồn về Phó Thừa Phong. Người ta từng nói Hứa Diễm Minh là cô gái hiếm hoi có thể bước vào thế giới của Phó Thừa Phong khi anh còn trẻ. Có người nói hai người từng hẹn hò. Có người nói họ từng có tình cảm nhưng cuối cùng không thành. Cũng có người gọi cô là “bạch nguyệt quang” trong lòng Phó Thừa Phong. Tin đồn vốn chẳng cần bằng chứng. Chỉ cần đủ nhiều người nhắc đến, lâu dần nó sẽ trở thành thứ khiến người khác vô thức tin là thật. Tống Doanh Ngọc đứng ngoài cửa kính vài giây. Bàn tay đang cầm túi giấy khẽ siết lại. Bên trong, Hứa Diễm Minh đặt một hộp bánh lên bàn. — Phó tổng, anh còn nhớ cửa hàng bánh gần trường cũ không? Phó Thừa Phong ngẩng đầu. Hứa Diễm Minh cười. — Đây là loại bánh ngày trước chúng ta từng ăn. Sáng nay tôi vừa nhờ người mang từ nước ngoài về nên tiện thể đem cho anh một phần. “Ngày trước chúng ta từng ăn.” Một câu rất bình thường. Nhưng đôi khi, chính những câu bình thường ấy mới khiến người nghe thấy lòng mình chùng xuống. Tống Doanh Ngọc cúi mắt. Cô bỗng hiểu ra khoảng cách giữa mình và Hứa Diễm Minh. Một người từng cùng anh trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Một người có chung ký ức với anh từ rất lâu trước khi cô xuất hiện. Còn cô... Cô chỉ là thư ký của anh. Dù tối thứ Sáu có đẹp đến đâu, sáng thứ Hai cô vẫn phải gọi anh một tiếng “Phó tổng”. Nghĩ đến đó, trong lòng cô thoáng buồn. Nhưng Tống Doanh Ngọc không phải kiểu người thích tự làm khổ mình. Cô hít sâu, chỉnh lại tà áo rồi bước đến gõ cửa. Cốc. Cốc. Phó Thừa Phong lập tức ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh thay đổi rất nhẹ. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng với người luôn quan sát mọi thứ như anh, chính mình lại hiểu rõ sự thay đổi ấy hơn bất kỳ ai. Từ lúc Hứa Diễm Minh đến, anh đã vài lần vô thức nhìn ra phía cửa. Anh muốn biết Tống Doanh Ngọc có nhìn thấy không. Có bất ngờ không. Có chút để tâm nào không. Đáng tiếc... Cô không có. Tống Doanh Ngọc bước vào, đặt tập hồ sơ xuống bàn. — Phó tổng, đây là lịch trình tuần này và báo cáo doanh thu sơ bộ. Ngoài ra... Cô đặt chiếc túi giấy sang bên cạnh. — Áo vest của anh, em đã giặt sạch và là phẳng rồi ạ. Phó Thừa Phong nhìn chiếc túi. Anh vốn nghĩ cô sẽ mang theo một chút gì đó của tối hôm ấy. Một câu cảm ơn chẳng hạn. Hoặc ít nhất là một ánh mắt khác với thường ngày. Nhưng không. Cô trả lại chiếc áo ngay ngắn đến mức giống như đang hoàn thành một công việc cần làm. Sạch sẽ. Đúng mực. Không để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đêm thứ Sáu có ý nghĩa đặc biệt. Trong lòng Phó Thừa Phong bỗng hụt mất một nhịp. Hứa Diễm Minh nhìn sang cô. — Thư ký Tống, chào buổi sáng. — Chào Hứa tiểu thư. Chúc tiểu thư một tuần làm việc thuận lợi. Nụ cười của Tống Doanh Ngọc rất tự nhiên. Cô không hỏi hai người có quan hệ gì. Cũng không hỏi chiếc bánh kia từ đâu. Càng không nhìn Phó Thừa Phong bằng ánh mắt dò xét. Cô chỉ nhẹ nhàng nói: — Nếu hai người còn có việc cần trao đổi, em xin phép ra ngoài chuẩn bị lịch trình tiếp theo. Nói xong, cô xoay người. Không chần chừ. Cánh cửa kính khép lại sau lưng cô. Rất nhẹ. Nhưng trong lòng Phó Thừa Phong lại chẳng nhẹ chút nào. Anh ngồi yên vài giây, sắc mặt dần trầm xuống. Cô thật sự không quan tâm? Tối thứ Sáu còn ngồi đối diện anh dưới ánh nến, vậy mà sáng thứ Hai nhìn thấy một người phụ nữ khác trong phòng anh, cô vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì. Phó Thừa Phong không thích cảm giác này. Không phải vì anh muốn cô ghen. Mà bởi lần đầu tiên anh nhận ra, anh thật sự muốn biết mình có vị trí nào trong lòng cô. Còn cô thì dường như chẳng cho anh một câu trả lời. Hứa Diễm Minh hoàn toàn không biết người đàn ông đối diện đang nghĩ gì. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn anh. — Phó tổng, tôi còn một chuyện muốn nói. — Chuyện gì? — Tin đồn giữa chúng ta. Phó Thừa Phong hơi nhướng mắt. Hứa Diễm Minh thở dài. — Sáng nay ba tôi lại gọi điện. Ông ấy muốn chúng ta tạm thời đừng lên tiếng phủ nhận. Cô nhún vai. — Hứa thị đang chuẩn bị một dự án mới. Nếu mượn được chút danh tiếng từ Phó thị, ít nhiều cũng có lợi cho việc hợp tác và truyền thông. Nói đến đây, cô cười bất đắc dĩ. — Tôi biết chuyện này làm phiền anh. Xin lỗi nhé. Phó Thừa Phong im lặng. Thực ra anh không quá để tâm đến những lời đồn đó. Nếu không phải xét đến lợi ích của hai bên, anh đã chẳng cần quan tâm người ngoài nghĩ gì. Nhưng hôm nay, anh lại nhớ đến vẻ mặt bình thản của Tống Doanh Ngọc. Không ghen. Không tò mò. Không hỏi một câu. Chẳng lẽ trong lòng cô, anh thật sự chẳng có chút đặc biệt nào? Ánh mắt Phó Thừa Phong chậm rãi tối xuống. — Nếu có lợi cho dự án của Hứa thị thì cứ để vậy. Hứa Diễm Minh ngẩn ra. Sau đó bật cười. — Tôi biết ngay anh vẫn dễ nói chuyện mà. Phó Thừa Phong không đáp. Anh chỉ nhìn về phía cánh cửa kính vừa đóng lại. Không hiểu vì sao, lần đầu tiên anh cảm thấy một tin đồn vốn chẳng đáng để ý lại có thể trở nên hữu ích đến thế. Nếu Tống Doanh Ngọc không quan tâm đến anh... Vậy thì anh muốn biết, đến lúc cô nghe người khác nói anh và Hứa Diễm Minh có quan hệ đặc biệt, cô có thật sự bình thản được như sáng nay hay không. Một người đàn ông quen kiểm soát mọi thứ như Phó Thừa Phong rất ít khi chủ động thử lòng người khác. Nhưng khi đã thật sự để tâm, anh lại bắt đầu muốn biết đáp án. Còn ở bên ngoài, Tống Doanh Ngọc vừa trở về bàn làm việc. Cô đặt tài liệu xuống, khẽ thở ra. Cô tự nhắc mình: Chỉ là một bữa tối. Chỉ là một chiếc áo vest. Chỉ là vài câu nói dịu dàng hơn bình thường. Đừng nghĩ nhiều. Nhưng vừa cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cô lại bất giác nhớ đến ánh mắt của Phó Thừa Phong tối thứ Sáu. Rồi cô nhớ đến Hứa Diễm Minh. Trong lòng cô bỗng có một khoảng trống rất nhỏ. Có lẽ người trưởng thành rồi sẽ hiểu một chuyện: thích một người không đáng sợ. Đáng sợ là khi mình bắt đầu hy vọng, nhưng lại không biết mình có quyền hy vọng hay không. Tống Doanh Ngọc ngồi im vài giây. Sau đó cô mở lịch làm việc. Thôi vậy. Cứ làm tốt phần việc của mình trước đã. Chỉ là cô không biết rằng, ở phía sau cánh cửa kính kia, có một người đàn ông vừa đưa ra một quyết định rất khác. Phó Thừa Phong muốn biết. Rốt cuộc trong lòng Tống Doanh Ngọc... Anh có quan trọng hay không?