Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Ước muốn dưới ánh sao

Đêm hôm đó, Tống Doanh Ngọc về đến nhà đã gần mười một giờ. Cả ngày hôm nay thực sự quá dài. Cô không biết Phó Thừa Phong uống nhầm thuốc gì, nhưng từ sáng đến chiều, anh cứ liên tục làm cô cảm thấy mình như đang đứng trước một đám mây đen. Đặc biệt là sau cuộc gặp với Ngô Tuấn. Chỉ một hộp bánh hạt dẻ thôi mà cũng khiến anh hỏi cô có muốn sang Ngô thị làm việc hay không. Nghĩ đến đó, Tống Doanh Ngọc khẽ thở dài. — Đúng là người khó hiểu. Cô tắm nước ấm, thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi pha một ly sữa nóng. Đến khi ngồi xuống bên cửa sổ, cả người mới thật sự thả lỏng. Bên ngoài, thành phố vẫn chưa ngủ. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau sáng đèn, xe cộ chạy thành từng dòng dưới phố. Nhìn từ trên cao, cả thành phố giống như một bầu trời đầy sao, chỉ khác là những ngôi sao ấy nằm ở dưới chân người ta. Tống Doanh Ngọc lấy iPad ra. Đây là thói quen cô đã duy trì nhiều năm. Có những chuyện không thể kể với người khác, viết xuống cũng là một cách để lòng mình nhẹ đi. Cô mở thư mục quen thuộc. Một lúc sau, ngón tay bắt đầu gõ. “Ngày... tháng... năm... Hôm nay Phó tổng lại rất kỳ lạ. Không biết có phải gần đây công việc quá nhiều không mà tính tình của anh ấy càng ngày càng khó đoán. Có những lúc chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra, sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi. Đứng bên cạnh anh ấy cả ngày thật sự rất áp lực. Phó tổng à... Nếu anh có thể dịu dàng hơn một chút thì tốt biết mấy.” Tống Doanh Ngọc dừng tay. Cô nhìn dòng chữ vừa viết, bất giác bật cười. Thật ra cô biết Phó Thừa Phong không phải người xấu. Anh chỉ quen sống như vậy. Làm việc quyết đoán. Nói chuyện thẳng thắn. Không thích giải thích. Càng không có thói quen quan tâm người khác bằng những lời dễ nghe. Nhưng đôi khi, người bên cạnh anh cũng là con người. Cũng sẽ mệt. Cũng sẽ buồn. Cũng có lúc chỉ cần một câu “Em vất vả rồi” là đủ. Cô suy nghĩ một lúc rồi viết tiếp. “Có những lúc nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy, mình lại nhớ đến Tảng Băng Ngọt. Anh ấy cũng lạnh lùng. Nhưng sự lạnh lùng của anh ấy chưa bao giờ khiến mình sợ. Có lẽ bởi mình luôn cảm thấy, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một người rất dịu dàng. Có thể đó chỉ là ký ức của mình tự thêm thắt. Nhưng nếu được lựa chọn... Mình vẫn mong Phó tổng có thể dịu dàng hơn một chút. Không cần quá nhiều. Chỉ cần một lần thôi cũng được. Một lần anh ấy không nói chuyện công việc. Một lần có thể ngồi xuống, uống cùng mình một tách trà. Hoặc đơn giản hơn...Cùng mình ăn một bữa tối. Có ánh nến. Có một chút nhạc. Ngoài cửa sổ là thành phố về đêm. Không cần phải là một buổi hẹn hò quá đặc biệt. Chỉ cần giống như những cặp đôi bình thường khác. Có lẽ như vậy là đủ.” Viết đến đây, Tống Doanh Ngọc dừng lại. Cô chống cằm nhìn màn hình. Rồi tự cười mình. Một cô thư ký mà lại nằm mơ đến chuyện được sếp mời đi hẹn hò. Nghe thôi đã thấy không thực tế. Cô gõ thêm một dòng cuối cùng: “Có lẽ đây chỉ là mong ước nhỏ của mình. Một mong ước mà chắc chẳng bao giờ thành hiện thực.” Tống Doanh Ngọc nhìn những dòng chữ ấy thêm vài giây. Sau đó tắt màn hình. Cô không biết rằng có những mong ước cô viết ra chỉ để cất đi... Lại có người đọc được và nghiêm túc muốn biến nó thành sự thật. Cùng thời điểm đó. Tại căn penthouse trên tầng cao nhất, Phó Thừa Phong vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trước bàn làm việc. Laptop còn mở. Nhưng tài liệu trước mặt đã rất lâu không được lật sang trang mới. Cuối cùng, ánh mắt anh lại rơi xuống thư mục quen thuộc. TangBangNgot.docx. Anh im lặng vài giây. Rồi mở ra. Trang nhật ký mới nhất hiện lên. Phó Thừa Phong đọc rất chậm. Đọc đến đoạn cô than phiền về tính khí của mình, anh hơi khựng lại. “Đứng bên cạnh anh ấy cả ngày thật sự rất áp lực.” Anh nhìn câu đó khá lâu. Một cảm giác áy náy âm thầm xuất hiện. Có lẽ... Hôm nay anh thật sự hơi quá đáng. Không phải hơi. Mà là khá quá đáng. Phó Thừa Phong đưa tay day nhẹ giữa hai hàng mày. Anh vốn nghĩ mình chỉ đang xử lý một chuyện liên quan đến công việc. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngay cả anh cũng phải thừa nhận mình đã mang cảm xúc cá nhân vào đó quá nhiều. Anh tiếp tục đọc. Rồi cái tên quen thuộc xuất hiện. Tảng Băng Ngọt. Ánh mắt anh lập tức thay đổi. Lại là người đó. Nhưng lần này, anh không dừng lại. Anh tiếp tục đọc. Cho đến khi nhìn thấy câu: “Giá như Phó tổng có thể dịu dàng hơn một chút.” Ngón tay anh dừng trên chuột. Phó Thừa Phong nhìn màn hình. Một lúc lâu không động đậy. Anh đọc lại một lần. Sau đó thêm một lần nữa. Cô muốn anh dịu dàng hơn? Khóe môi anh rất nhẹ cong lên. Cảm giác khó chịu vì Ngô Tuấn vừa rồi dường như cũng vơi đi không ít. Ít nhất trong lòng cô... Anh không hoàn toàn không có chỗ đứng. Rồi anh đọc tiếp. “Cùng mình ăn một bữa tối.” “Có ánh nến.” “Có một chút nhạc.” “Thành phố về đêm.” Phó Thừa Phong nhìn những dòng chữ đó. Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh Tống Doanh Ngọc ngồi đối diện mình dưới ánh nến. Không có tài liệu. Không có cuộc họp. Không có những câu hỏi về tiến độ công việc. Chỉ có hai người. Cùng ăn tối. Nói những chuyện không liên quan đến công việc. Một ý nghĩ rất rõ ràng xuất hiện trong đầu anh. Nếu đó là điều cô muốn... Anh có thể cho cô. Không khó. Chỉ cần anh chịu dành thời gian. Phó Thừa Phong cầm điện thoại lên. Anh bấm gọi cho Trợ lý Giang. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ: — Phó tổng? — Hủy toàn bộ lịch trình tối thứ Sáu. Trợ lý Giang lập tức tỉnh ngủ. — Nhưng tối thứ Sáu anh có một buổi tiệc với đối tác... — Hủy. — Vâng. Trợ lý Giang nhanh chóng ghi lại. Nhưng chưa kịp đặt bút xuống, anh ta nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo. — Tìm cho tôi một nhà hàng Pháp tốt. Trợ lý Giang ngẩn ra. — Nhà hàng để tiếp khách ạ? Phó Thừa Phong im lặng một giây. — Không. Anh nhìn lại màn hình laptop. — Không cần quá đông người. — Vâng. — Có phòng riêng hoặc sân thượng càng tốt. — Vâng. — Tầm nhìn đẹp. Trợ lý Giang càng nghe càng thấy kỳ lạ. Phó tổng trước đây tổ chức gặp khách hàng, điều quan tâm nhất là vị trí thuận tiện và khả năng bảo mật. Hôm nay lại hỏi tầm nhìn. Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ hơn còn ở phía sau. — Chuẩn bị nến. — Vâng. — Hoa tươi. — Vâng. — Có nhạc sống càng tốt. Trợ lý Giang im lặng vài giây. — Phó tổng... anh chuẩn bị tiếp đãi đối tác rất quan trọng sao? Phó Thừa Phong dựa vào ghế. Ánh mắt anh vẫn dừng trên những dòng nhật ký. Anh chậm rãi đáp: — Không phải đối tác. — Vậy là... Một khoảng im lặng ngắn. Sau đó, giọng anh thấp xuống. Không còn lạnh lùng như thường ngày. — Người tôi muốn mời đi ăn tối. Trợ lý Giang cầm điện thoại mà ngồi thẳng người. Anh ta bắt đầu có một dự cảm rất không ổn. — Phó tổng... — Hẹn hò. Hai chữ đơn giản. Nhưng đối với Trợ lý Giang, chẳng khác nào sét đánh giữa đêm. Anh ta mất vài giây mới tìm lại được giọng nói. — Anh... muốn hẹn hò? — Có vấn đề gì sao? — Không, không có! Trợ lý Giang lập tức ngồi nghiêm chỉnh. — Tôi sẽ sắp xếp ngay. Phó Thừa Phong định cúp máy thì chợt nhớ ra một chuyện. — Khoan. — Vâng? — Đừng chọn nhà hàng quá ồn. — Vâng. — Món ăn phải thanh nhẹ. — Vâng. — Có món tráng miệng. Trợ lý Giang nhanh tay ghi lại. — Được. Phó Thừa Phong suy nghĩ thêm. — Và... Anh ngừng một chút. — Không gian lãng mạn. Trợ lý Giang nhìn danh sách trong tay. Nến. Hoa. Violin. Nhà hàng Pháp. Món tráng miệng. Lãng mạn. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình không phải trợ lý tổng giám đốc nữa. Mà đang làm công tác chuẩn bị cho một buổi cầu hôn. Nhưng anh ta không dám nói. — Tôi hiểu rồi, Phó tổng. — Làm cho tốt. — Vâng. Cuộc gọi kết thúc. Phó Thừa Phong đặt điện thoại xuống. Anh quay lại nhìn màn hình laptop. Dòng chữ cuối cùng của cô vẫn còn đó. “Có lẽ đây chỉ là mong ước nhỏ của mình.” Anh nhìn thật lâu. Rồi khẽ cười. — Mong ước nhỏ như vậy... Anh nói rất khẽ, như thể chỉ đang nói với chính mình. — Anh giúp em thực hiện là được. Anh muốn cô có một buổi tối thật vui. Không phải với tư cách thư ký. Không phải cấp dưới của anh. Mà chỉ đơn giản là...Tống Doanh Ngọc. Người con gái mà anh đang bắt đầu muốn tìm hiểu bằng chính trái tim mình. Và lần đầu tiên, có một việc không liên quan đến tiền bạc, công việc hay quyền lực... Nhưng lại khiến Phó Thừa Phong mong chờ đến tối thứ Sáu.