Chương 11: Cuộc chạm trán lúc 10h
Đúng mười giờ sáng, phòng họp lớn ở tầng 45 của Tập đoàn Phó Thị đã có đủ người. Không ai biết trước hôm nay sẽ có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Phó Thừa Phong là đủ hiểu: cuộc họp này chắc chắn không dễ chịu. Cánh cửa phòng họp mở ra. Ngô Tuấn bước vào. Anh mặc một bộ vest xám vừa vặn, dáng vẻ ung dung, không vội vàng cũng chẳng cố tỏ ra nổi bật. Là người thừa kế Ngô thị và cũng là người phụ trách dự án hợp tác lần này, khí chất của anh vốn đã khiến người khác khó có thể xem nhẹ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tống Doanh Ngọc đứng cạnh bàn họp, ánh mắt anh lập tức dịu xuống. — Thư ký Tống, chào buổi sáng. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu, lịch sự mỉm cười. — Chào Giám đốc Ngô. Ngô Tuấn nhìn xuống tách trà hoa cúc mật ong trước mặt. — Trời gần đây lạnh hơn rồi. Cô còn nhớ tôi thích uống loại này sao? — Đây là trà chuẩn bị cho khách trong cuộc họp thôi ạ. Cô giải thích rất tự nhiên. — Nếu anh không thích, tôi có thể đổi loại khác. Ngô Tuấn bật cười. — Không cần. Tôi vẫn thích. Một câu nói rất bình thường. Nhưng ngay giây tiếp theo— Rắc! Chiếc bút trong tay Phó Thừa Phong bị đặt xuống bàn hơi mạnh. Cả phòng họp lập tức im lặng. Không ai dám nhìn sang. Chỉ có Ngô Tuấn bình thản quay đầu. Anh nhìn Phó Thừa Phong vài giây, sau đó lại nhìn tách trà trước mặt. Phó Thừa Phong dựa lưng vào ghế, hai tay đan trước người. — Giám đốc Ngô đến đây để bàn dự án chuỗi trang sức cao cấp... Anh dừng một chút. Ánh mắt lướt qua tách trà. — Hay là để đánh giá khẩu vị trà của thư ký tôi? Không khí trong phòng lập tức trở nên khó xử. Tống Doanh Ngọc khẽ cau mày. Cô không hiểu hôm nay Phó Thừa Phong bị làm sao. Ngô Tuấn thì ngược lại. Anh chẳng những không khó chịu, còn bật cười. — Nhiều năm không gặp, cậu vẫn khó tính như hồi ở Melbourne. Phó Thừa Phong lạnh nhạt nhìn anh. — Tôi chỉ không thích lãng phí thời gian. — Được. Ngô Tuấn kéo ghế ngồi xuống. — Vậy nói chuyện công việc. Câu nói ấy kéo cuộc họp trở lại đúng quỹ đạo. Ít nhất, trên bề mặt là như vậy. Ngô Tuấn bắt đầu trình bày phương án thiết kế cho bộ sưu tập trang sức cao cấp. Các bản vẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình. Thiết kế khá đẹp, thiên về sự mềm mại và nữ tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Đội ngũ Ngô thị rõ ràng đã bỏ không ít công sức vào dự án này. Phần trình bày kết thúc. Ngô Tuấn nhìn sang Phó Thừa Phong. — Đây là phương án chủ đạo. Phó tổng thấy thế nào? Phó Thừa Phong lật từng trang tài liệu. Anh không trả lời ngay. Đến trang thứ ba, đầu bút dừng lại. — Mẫu này bỏ. Một nhà thiết kế hơi bất ngờ. Ngô Tuấn cũng nhướng mày. — Lý do? — Đường nét quá mềm. Anh lật sang trang khác. — Mẫu này giữ phần thân, bỏ chi tiết trung tâm. — Đó là điểm nhấn của bộ sưu tập. — Tôi biết. Phó Thừa Phong ngẩng đầu. — Nhưng khách hàng của chúng ta không cần một món trang sức vừa bước vào phòng đã khiến tất cả mọi người phải nhìn thấy. Cả phòng im lặng. Anh nói tiếp: — Người có tiền không nhất thiết phải đeo thứ gì đó để chứng minh họ có tiền. Càng cao cấp, càng phải biết tiết chế. Một vài người trong phòng lập tức cúi xuống ghi chú. Ngô Tuấn nhìn bản thiết kế thêm vài giây rồi gật đầu. — Hợp lý. Cuộc trao đổi tiếp tục. Phó Thừa Phong đưa ra từng yêu cầu cụ thể. Có cái liên quan đến đường nét, có cái liên quan đến chất liệu, có cái liên quan đến hiệu ứng ánh sáng. Không ai có thể nói anh đang cố tình gây khó dễ. Mỗi một yêu cầu đều có lý do. Nhưng chính vì vậy, Tống Doanh Ngọc càng cảm thấy kỳ lạ. Phó Thừa Phong hôm nay không giống bình thường. Anh không chỉ nghiêm khắc. Anh đang đặc biệt để ý từng chi tiết liên quan đến Ngô Tuấn. Mà càng để ý, cô càng cảm thấy có gì đó không ổn. Gần nửa tiếng sau, cuộc họp cuối cùng cũng đi đến phần kết luận. Phó Thừa Phong khép tài liệu. — Giữ nguyên khung thiết kế. Sửa ba điểm vừa rồi. Anh nhìn Ngô Tuấn. — Bản chỉnh sửa gửi cho tôi trước năm giờ chiều thứ sáu. Ngô Tuấn hơi nhướng mày. — Hôm nay mới thứ ba. — Tôi biết. — Theo kế hoạch ban đầu là bảy ngày. — Ba điểm này không cần thiết kế lại từ đầu. Phó Thừa Phong bình thản nói: — Bốn ngày đủ rồi. Ngô Tuấn nhìn anh một lúc. Sau đó bật cười. — Được. Tôi sẽ cho người làm. Anh đóng laptop. — Cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Phó Thừa Phong ngẩng mắt. — Ý anh là? — Hồi ở Melbourne cũng vậy. Một khi cậu đã quyết định thứ gì thì nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn. Ngô Tuấn chống tay lên bàn. — Có những lúc tôi còn nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu chịu dễ tính hơn một chút, chắc người bên cạnh cậu sẽ đỡ khổ. Tống Doanh Ngọc đang ghi chép bỗng khựng tay. Cô vô thức nhìn Phó Thừa Phong. Anh không đáp. Chỉ vài giây sau, anh lạnh nhạt nói: — Nếu anh đã hiểu tôi như vậy thì càng nên biết tôi không thích lãng phí thời gian. Ngô Tuấn cười. — Được. Vậy tôi không làm phiền Phó tổng nữa. Cuộc họp tưởng như đã kết thúc ở đó. Nhưng chẳng ai ngờ, điều khiến Phó Thừa Phong khó chịu nhất còn chưa bắt đầu. Ngô Tuấn đứng dậy, thu dọn laptop. Trước khi đi, anh nhìn thấy sắc mặt Tống Doanh Ngọc hơi nhợt. Anh dừng lại. — Thư ký Tống, cô vẫn hay bị hạ đường huyết sao? Tống Doanh Ngọc ngẩn ra. — Không thường xuyên đâu. Chỉ là trước đây từng xảy ra một lần. Ngô Tuấn nhìn cô. — Một lần mà ngất ngay trong thư viện thì cũng đủ để nhớ rồi. Tống Doanh Ngọc sững người. Cô không ngờ anh vẫn nhớ. Bảy năm đã trôi qua. Đến bản thân cô đôi khi còn quên mất chuyện đó. Ngô Tuấn lấy từ trong cặp ra một hộp bánh nhỏ. — Cầm lấy. Cô nhìn hộp bánh. — Đây là... — Bánh hạt dẻ. Anh đặt xuống trước mặt cô. — Hồi đó tôi từng đưa cô một cái ở thư viện. Cô còn nhớ không? Tống Doanh Ngọc nhìn hộp bánh, ký ức cũ chậm rãi trở lại. Cô bật cười. — Anh vẫn nhớ chuyện đó à? — Chuyện nhỏ thôi. Ngô Tuấn nhún vai. — Với lại cô vẫn chẳng thay đổi gì. Làm việc đến mức quên ăn. — Em đâu có nghiêm trọng đến thế. — Vừa rồi mặt cô trắng như giấy. Anh nhìn cô một cái. — Làm việc bên cạnh Phó tổng chắc áp lực không nhỏ. Tống Doanh Ngọc còn chưa kịp trả lời, Ngô Tuấn đã nói tiếp: — Nếu có lúc thấy quá áp lực thì cứ nói với tôi. Anh chỉ vào hộp bánh. — Ít nhất đừng để mình lại ngất vì hạ đường huyết. Anh ngừng một chút rồi nói: — Ngô thị lúc nào cũng thiếu người có năng lực. Tống Doanh Ngọc lập tức hiểu ý. — Anh đừng trêu em. — Tôi nói thật. Ngô Tuấn cười. — Nếu một ngày cô không muốn làm ở đây nữa, Ngô thị hoan nghênh cô. Cả phòng im bặt. Tống Doanh Ngọc không biết phải trả lời thế nào. Ngô Tuấn lại chẳng có vẻ gì là đang cố tình chọc tức ai. Anh chỉ cầm laptop lên, quay người bước ra ngoài. Đến cửa, anh chợt dừng lại. Quay đầu. Ánh mắt vừa lúc chạm phải Phó Thừa Phong. Hai người nhìn nhau vài giây. Ngô Tuấn hơi cong khóe môi. Không nói gì. Nhưng cái nhìn ấy đủ khiến Phó Thừa Phong hiểu. Người bạn học cũ này... Hình như đã nhận ra điều gì đó. Cánh cửa đóng lại. Nụ cười trên môi Phó Thừa Phong biến mất. Anh ngồi yên. Bảy năm trước. Thư viện. Một hộp bánh hạt dẻ. Ngô Tuấn nhớ cô từng bị hạ đường huyết. Nhớ cả loại bánh cô thích. Quan trọng hơn, hắn còn công khai mời cô sang Ngô thị. Những chuyện tưởng như chẳng có gì, khi ghép lại với cuốn nhật ký tối qua, lại trở thành một vấn đề hoàn toàn khác. Phó Thừa Phong siết chặt ngón tay. Anh không thích cảm giác này. Càng không thích việc bản thân đang để tâm đến từng hành động nhỏ của một người đàn ông khác đối với cô. Nhưng điều khó chịu nhất là... Tống Doanh Ngọc vừa rồi đã cười. Cô cười rất tự nhiên. Không giống vẻ dè dặt thường thấy khi đứng trước anh. — Thư ký Tống. Giọng Phó Thừa Phong vang lên. Tống Doanh Ngọc quay lại. — Vâng, Phó tổng? — Cô thật sự muốn sang Ngô thị làm việc sao? Cô ngẩn người. — Em? — Vừa rồi Giám đốc Ngô đã mời cô. — Em nghĩ anh ấy chỉ nói đùa thôi. — Đùa? Phó Thừa Phong cười nhạt. — Tôi không thấy giống đùa. Tống Doanh Ngọc càng nghe càng khó hiểu. — Phó tổng, anh đang nói gì vậy? Phó Thừa Phong nhìn cô. Ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc. — Một người đàn ông nhớ rõ cô từng bị hạ đường huyết cách đây bảy năm, nhớ cả loại bánh cô thích, sau đó còn nói Ngô thị luôn hoan nghênh cô. Anh dừng lại. — Cô thật sự nghĩ đó chỉ là phép lịch sự? Tống Doanh Ngọc không nói được gì. Cô nhìn anh vài giây rồi mới hỏi: — Vậy thì sao? Câu hỏi ấy khiến Phó Thừa Phong khựng lại. Đúng. Vậy thì sao? Ngô Tuấn quan tâm cô thì liên quan gì đến anh? Cô muốn đi đâu cũng là lựa chọn của cô. Nhưng anh lại không thể nói ra những điều đó. Bởi một khi nói ra, anh sẽ phải giải thích tại sao mình biết quá nhiều. Anh sẽ phải thừa nhận rằng mình đã đọc cuốn nhật ký. Và quan trọng hơn... Anh sẽ phải thừa nhận mình đang ghen. Phó Thừa Phong không muốn thừa nhận bất kỳ điều nào trong số đó. Vì vậy, anh chọn cách dễ nhất với một người vốn quen kiểm soát mọi thứ. Ra lệnh. — Cô đang làm việc ở Phó Thị. Anh đứng dậy. — Sau này những lời mời như vậy không cần nhận. Tống Doanh Ngọc sững người. — Nhưng em chưa từng nói muốn sang Ngô thị. — Tôi chỉ nhắc cô trước. — Em hiểu. Cô cúi mắt nhìn hộp bánh trong tay. — Nhưng em cũng chưa từng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Phó Thừa Phong nhìn cô. — Tôi hy vọng là vậy. Câu nói ấy khiến cô khó chịu. Rõ ràng cô không làm gì sai. Nhưng từ đầu buổi sáng đến giờ, cô liên tục phải chịu những lời chất vấn mà bản thân chẳng hiểu nguyên nhân. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa. — Nếu Phó tổng không hài lòng với cách em làm việc... Cô hít một hơi. — Em có thể xin điều chuyển. Hai chữ “điều chuyển” vừa được nói ra, sắc mặt Phó Thừa Phong lập tức thay đổi. Không phải vì cô làm việc không tốt. Mà vì anh lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Nếu cô rời khỏi Phó Thị thì sao? Nếu nơi cô muốn đến thật sự là Ngô thị thì sao? Nếu mỗi ngày cô đều làm việc bên cạnh Ngô Tuấn... Chỉ nghĩ đến đó, anh đã thấy khó chịu. Nhưng trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì. — Cô muốn đi đâu? — Em chưa nghĩ cụ thể. — Chưa nghĩ cụ thể? Anh cười rất nhẹ. — Hay là đã có người nghĩ giúp cô rồi? Tống Doanh Ngọc lập tức ngẩng đầu. — Phó tổng! Cô thật sự không hiểu nổi hôm nay anh đang muốn gì. Phó Thừa Phong nhìn đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên vì tức của cô. Anh rất muốn hỏi. Ngô Tuấn có phải người cô đã chờ đợi suốt những năm qua không? Có phải hắn chính là người trong cuốn nhật ký? Có phải nếu hắn thật sự mở lời, cô sẽ rời khỏi Phó Thị ngay lập tức? Nhưng những câu hỏi đó, anh không thể hỏi. Bởi chúng sẽ vạch trần tất cả. Cuối cùng, anh chỉ nói: — Ở Phó Thị, không cần điều chuyển. Tống Doanh Ngọc ngẩng đầu. — Nhưng... — Không có nhưng. Anh cắt ngang. — Cô là thư ký của tôi. Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng không cho phép tranh luận. — Khi tôi chưa đồng ý, cô không được tự ý rời khỏi vị trí này. Tống Doanh Ngọc nhìn anh. Càng nhìn, cô càng thấy người đàn ông này hôm nay thật khó hiểu. Chỉ vì một hộp bánh. Chỉ vì vài câu nói của Ngô Tuấn. Tại sao anh lại phản ứng mạnh đến vậy? Nhưng cô biết tranh luận tiếp cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng, cô chỉ cúi đầu. — Vâng, Phó tổng. Rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa kính khép lại. Phó Thừa Phong đứng yên. Qua lớp kính, bóng dáng cô càng lúc càng xa. Đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới thở ra một hơi nặng nề. Bàn tay đưa lên nới lỏng cà vạt. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Nhưng đầu óc anh thì chẳng yên được chút nào. Hình ảnh Ngô Tuấn cứ hiện lên. Hộp bánh hạt dẻ. Câu nói “tôi vẫn nhớ”. Lời mời sang Ngô thị. Và nụ cười của Tống Doanh Ngọc. Tất cả nối lại thành một điều mà anh không muốn thừa nhận. Ngô Tuấn không chỉ có khả năng là người trong cuốn nhật ký. Hắn còn đang từng bước tiến gần đến cô. Phó Thừa Phong nhắm mắt. Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói: — Ngô Tuấn... Hai chữ ấy nghe chẳng khác nào được nghiến ra từ kẽ răng. Anh từng nghĩ chỉ cần tìm được “Tảng Băng Ngọt”, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra... Tìm được người đó không khiến anh nhẹ nhõm. Ngược lại, anh càng muốn biết nhiều hơn. Muốn biết giữa Ngô Tuấn và Tống Doanh Ngọc đã từng xảy ra chuyện gì. Muốn biết cô đã thích hắn từ bao giờ. Và đáng sợ nhất... Anh muốn biết nếu một ngày Ngô Tuấn thật sự bước vào cuộc đời cô lần nữa, liệu cô có còn đứng ở bên cạnh anh hay không. Phó Thừa Phong mở mắt. Ánh nhìn trở nên sâu hơn. Anh biết mình đang vượt qua một ranh giới nào đó. Nhưng cũng chính lúc ấy, anh mới hiểu một điều rất thực tế: Có những người, ban đầu chỉ khiến ta tò mò. Sau đó khiến ta để ý. Đến khi nhận ra thì đã thành người khiến ta không muốn mất. Mà Phó Thừa Phong... Đã bắt đầu ở bước cuối cùng rồi.