Chương 10: Cuộc truy tìm trong bóng tối
Đêm đã khuya. Căn penthouse giữa trung tâm thành phố vẫn còn sáng đèn. Phó Thừa Phong ngồi một mình trong phòng làm việc, nhưng tài liệu trước mặt đã lâu không còn lọt vào mắt anh. Trong đầu anh chỉ có một câu. “Nhật ký gửi Tảng Băng Ngọt – Mối tình đơn phương...” Càng nghĩ, anh càng thấy khó chịu. Đặc biệt là lời Tống Doanh Ngọc từng nói. Người ấy hiện đang làm việc ngay trong Tập đoàn Phó Thị. Ngày Tống Doanh Ngọc nhắc đến trong nhật ký cũng rất trùng hợp. Đó là ngày “Tảng Băng Ngọt” tốt nghiệp, mà cũng là ngày anh tốt nghiệp đại học tại Melbourne. Nếu cô gặp người đàn ông đó vào thời điểm ấy, vậy người kia rất có thể từng học ở RMIT Melbourne, thậm chí còn cùng khóa với anh. Một ý nghĩ vừa lóe lên, Phó Thừa Phong lập tức đứng dậy. Không cần đợi đến sáng. Hai giờ đêm, anh cầm điện thoại gọi cho Trợ lý Giang. Điện thoại vừa reo vài tiếng đã được bắt máy. Giọng Trợ lý Giang còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy giọng sếp thì lập tức tỉnh hẳn. — Phó tổng, tôi nghe đây ạ. Có chuyện gì gấp sao? — Trợ lý Giang. Giọng Phó Thừa Phong thấp và lạnh. — Mở hệ thống dữ liệu nhân sự ngay. Đầu dây bên kia im mất vài giây. Trợ lý Giang bật khỏi giường, vừa mở laptop vừa hỏi: — Vâng. Anh muốn tìm hồ sơ của ai? — Lọc toàn bộ nam nhân viên đang làm việc tại Phó Thị, từ cấp quản lý đến nhân viên chính thức. Những người từng học tại RMIT Melbourne và tốt nghiệp cùng niên khóa với tôi. Trợ lý Giang khựng tay. Hai giờ sáng. Sếp gọi anh dậy chỉ để tra hồ sơ nhân viên? Anh rất muốn hỏi tại sao, nhưng cuối cùng vẫn biết điều mà ngậm miệng. — Cùng niên khóa với anh sao ạ? Phó tổng, anh cần danh sách này để... — Không cần hỏi. Ba chữ ngắn gọn khiến Trợ lý Giang lập tức ngồi thẳng lưng. — Lọc kỹ cho tôi. Phó Thừa Phong đi đến bên cửa kính. Bên ngoài là cả thành phố đang chìm trong ánh đèn. — Những người từng học ở Melbourne trong khoảng thời gian đó, lọc riêng ra. Trợ lý Giang nhanh chóng gõ thêm vài dòng lệnh. — Vâng. Chỉ vậy thôi ạ? Phó Thừa Phong im lặng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến từng chi tiết như vậy. Một lúc sau, anh mới nói: — Người đó... tính cách khá lạnh. Trợ lý Giang: “...” Anh bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Nhưng Phó Thừa Phong vẫn chưa dừng lại. — Nếu có người có thói quen uống trà chiều, ghi chú riêng cho tôi. Trợ lý Giang nhìn màn hình, rồi lại nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Tìm người tình trong mộng còn phải xét cả thói quen uống trà? Nhưng anh chỉ dám nghĩ trong đầu. — Vâng. Tôi sẽ lập danh sách ngay. — Tám giờ sáng, đặt toàn bộ hồ sơ lên bàn tôi. — Vâng, Phó tổng. Cuộc gọi kết thúc. Phó Thừa Phong đặt điện thoại xuống. Anh đứng trước cửa kính rất lâu, ly rượu trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào. Thành phố dưới chân vẫn sáng. Còn trong lòng anh thì càng lúc càng tối. Khóe môi anh hơi cong lên. Không giống một nụ cười. Giống như một người vừa quyết định nhất định phải tìm cho ra câu trả lời. Để xem. Gã “Tảng Băng Ngọt” kia rốt cuộc là ai? Người đàn ông nào có thể khiến Tống Doanh Ngọc âm thầm giữ trong lòng suốt nhiều năm? Và quan trọng nhất… người đó lại làm việc ở Phó thị? Sáng mai, anh nhất định phải biết. Đúng tám giờ sáng. Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý Giang ôm một xấp hồ sơ bước vào. Khác hẳn vẻ ngái ngủ lúc hai giờ sáng, lần này sắc mặt anh ta nghiêm túc đến mức khiến Phó Thừa Phong cũng phải ngẩng đầu. — Phó tổng. Anh ta đặt xấp hồ sơ xuống bàn. — Tôi đã rà soát toàn bộ dữ liệu nhân sự của tập đoàn. Ngoài ra, tôi cũng kiểm tra danh sách đối tác và những người thường xuyên làm việc tại tòa nhà. Trợ lý Giang ngừng một chút. — Trong số những người đáp ứng các điều kiện anh đưa ra... Anh ta đẩy tập hồ sơ về phía Phó Thừa Phong. — Có một người trùng khớp cao nhất. Ngón tay Phó Thừa Phong đang lật tài liệu chợt dừng lại. — Ai? — Ngô Tuấn. Căn phòng im bặt. Phó Thừa Phong nhìn cái tên trên hồ sơ. Ngô Tuấn. Giám đốc dự án Chuỗi Trang sức cao cấp. Người thừa kế của Ngô thị. Đối tác chiến lược của Phó Thị trong hợp đồng hợp tác năm năm vừa ký. Và cũng là bạn học cùng khóa với anh tại RMIT Melbourne. Trợ lý Giang tiếp tục: — Hiện tại anh Ngô đang đặt văn phòng đại diện ở tầng 22 của tòa nhà Phó Thị. Thời gian anh ấy học ở Melbourne cũng trùng với thời gian anh học tại đó. Phó Thừa Phong không nói gì. Nhưng ký ức năm xưa đã tự động quay trở lại. Ngô Tuấn. Ngày còn ở trường, người này vốn đã nổi tiếng vì tính cách ít nói. Anh ta thường ngồi một mình trong thư viện, không thích tụ tập, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với người khác. Nếu phải chọn một từ để miêu tả Ngô Tuấn lúc đó... Tảng băng. Phó Thừa Phong nhớ những lần hai người tình cờ chạm mặt. Lạnh nhạt. Điềm tĩnh. Gần như không để lộ cảm xúc. Bao nhiêu năm trôi qua, dường như Ngô Tuấn vẫn chẳng thay đổi. Trợ lý Giang lật đến trang cuối. — Còn một chuyện nữa. Tôi đã tra cứu thông tin từ Thư ký riêng của Giám đốc Ngô. Phó Thừa Phong nhìn anh ta. — Giám đốc Ngô có thói quen uống trà vào buổi chiều. Theo lịch làm việc, khoảng từ ba giờ đến ba giờ rưỡi anh ấy thường nghỉ để uống trà. Bàn tay Phó Thừa Phong khựng lại. RMIT Melbourne. Cùng thời gian. Tính cách lạnh lùng. Làm việc tại tòa nhà Phó Thị. Uống trà chiều. Từng manh mối ghép lại với nhau. Một cái thì có thể là trùng hợp. Hai cái cũng có thể. Nhưng khi tất cả cùng xuất hiện trên một người... Phó Thừa Phong không còn muốn tìm người thứ hai nữa. Ngô Tuấn. Anh đã tìm thấy đáp án. Ít nhất, anh tin là mình đã tìm thấy. Một cảm giác khó chịu âm thầm dâng lên trong ngực. Phó Thừa Phong ngả người ra sau ghế, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Ngô Tuấn... Hóa ra là cậu. Thảo nào. Thảo nào Tống Doanh Ngọc lại giữ người này trong lòng lâu đến vậy. Cùng trường. Cùng thời đại học. Lại thường xuyên xuất hiện ngay trước mắt cô. Điều khiến Phó Thừa Phong khó chịu không phải chuyện Ngô Tuấn từng quen biết cô. Mà là một sự thật đơn giản hơn nhiều. Người đàn ông đó đã xuất hiện trong cuộc đời cô trước anh. Có những chuyện người ta càng cố không để tâm thì lại càng không thể bỏ qua. Phó Thừa Phong cúi mắt nhìn tập hồ sơ. Khóe môi nhếch lên. — Ngô Tuấn... Anh gọi cái tên ấy rất khẽ. Nhưng giọng nói lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. — Xem ra tôi phải tiếp đón người bạn học cũ này thật tử tế rồi. Trợ lý Giang đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng…Ngô Tuấn sắp gặp phiền phức. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc. Cốc. Cửa mở. Tống Doanh Ngọc bước vào, trên tay là khay trà sáng và một tập tài liệu cần ký. — Phó tổng, đây là tài liệu cuộc họp với bên Ngô thị lúc mười giờ sáng nay. Giám đốc Ngô sẽ trực tiếp chủ trì... Câu nói còn chưa hết. Phó Thừa Phong đã ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên khay trà trong tay cô. Sau đó chuyển xuống tập tài liệu có hai chữ Ngô thị. Sắc mặt lập tức lạnh đi. Trợ lý Giang nhìn thấy cảnh này thì rất thức thời. Anh ta lặng lẽ rời khỏi phòng. Còn Tống Doanh Ngọc hoàn toàn không biết mình vừa vô tình chạm đúng vào điều mà sếp đang khó chịu nhất. Cô đặt tài liệu xuống bàn. — Ngoài ra, bên Ngô thị còn gửi lịch trình chi tiết của buổi họp. Nếu Phó tổng cần... — Cô rất mong chờ cuộc họp này? Tống Doanh Ngọc khựng lại. Cô ngẩng đầu. Phó Thừa Phong đã đứng dậy từ lúc nào. Anh chậm rãi bước về phía cô. Một bước. Rồi một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Tống Doanh Ngọc vô thức lùi lại nửa bước. — Phó tổng? Anh dừng trước mặt cô. Ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt cô, nhưng trong đó đã không còn vẻ bình tĩnh thường ngày. Có ghen. Có khó chịu. Còn có một chút chiếm hữu mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. — Chỉ nghe đến tên Giám đốc Ngô thôi mà cô đã nói nhiều hơn bình thường rồi. Tống Doanh Ngọc ngẩn người. Cô mất vài giây mới hiểu mình vừa bị chất vấn vì điều gì. — Tôi chỉ đang báo cáo công việc... — Vậy sao? Anh khẽ cười. Nụ cười ấy khiến cô càng thấy khó hiểu. — Tôi còn tưởng cô rất mong chờ cuộc họp hôm nay. Tống Doanh Ngọc nhìn anh. Thật sự không hiểu nổi. — Phó tổng, anh... đang nói gì vậy? Phó Thừa Phong không trả lời. Anh chỉ nhìn cô. Trong đầu anh lúc này, cái tên Ngô Tuấn đã hoàn toàn gắn với ba chữ Tảng Băng Ngọt. Mà Tống Doanh Ngọc lại là người đã âm thầm thích người đàn ông đó suốt bao năm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy, anh đã thấy trong lòng không thoải mái. Rất không thoải mái. Phó Thừa Phong hơi cúi người. Giọng nói cũng thấp xuống, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm bên tai cô. — Thư ký Tống... Tống Doanh Ngọc ngẩng lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. — Nếu người cô chờ đợi suốt bao năm thật sự xuất hiện trước mặt cô một lần nữa... Anh cố tình dừng lại. Chỉ một khoảng lặng ngắn thôi, nhưng đủ khiến tim người đối diện vô thức đập nhanh. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. — Cô sẽ vui đến mức nào? Tống Doanh Ngọc: “...” Cô đứng im vài giây. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Phó tổng hôm nay... bị làm sao vậy?