Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Mật mã được giải mã

Tòa nhà Phó Thị sau giờ làm việc yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Từng dãy đèn trong văn phòng lần lượt tắt. Nhân viên tan ca gần hết, chỉ còn vài phòng vẫn sáng đèn vì có người phải hoàn thành công việc. Phó Thừa Phong ngồi một mình sau bàn làm việc. Trước mặt anh là một tập tài liệu chưa xử lý xong, nhưng đã gần mười phút rồi mà anh vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Ánh mắt anh vô thức xuyên qua lớp kính, dừng lại ở chiếc bàn thư ký bên ngoài. Trống không. Phó Thừa Phong khẽ nhíu mày. Anh nhớ đến vẻ mặt của Tống Doanh Ngọc lúc rời khỏi phòng chiều nay. Cô chỉ nhìn anh một lần, rồi lặng lẽ ôm tài liệu rời đi. Ánh mắt ấy khiến anh khó chịu suốt từ chiều đến giờ. Phó Thừa Phong đưa tay day nhẹ mi tâm. Cuối cùng, anh cầm tập tài liệu trên bàn đứng dậy. Anh tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý. Đi kiểm tra tiến độ công việc. Chỉ là kiểm tra công việc. Anh bước ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua khu vực thư ký, bước chân anh bỗng chậm lại. Ánh đèn bên trong vẫn sáng. Cánh cửa khép hờ. Phó Thừa Phong đứng ngoài cửa vài giây. Giờ này mà Tống Doanh Ngọc vẫn chưa về? Anh vốn định đi vào xem cô đã xử lý xong công việc chưa. Thực ra, anh chỉ muốn nhìn thấy cô một lần. Xác nhận cô vẫn ổn. Chỉ vậy thôi. Sau đó anh sẽ quay về. Phó Thừa Phong đưa tay định gõ cửa. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của Tống Doanh Ngọc từ bên trong truyền ra. — Táo nhỏ à, muộn thế này rồi sao cháu còn chưa đi ngủ? Giọng cô rất nhẹ. Khác hẳn sự bình tĩnh, rõ ràng thường ngày. Phó Thừa Phong khựng lại. Một giọng nói non nớt từ điện thoại vang lên: — Cháu đợi tiểu cô cô mà! Tiểu cô cô ơi, hôm trước cô về nhà để quên chiếc iPad trên bàn học. Cháu muốn mở lên xem hoạt hình nhưng máy có mật khẩu. Mật khẩu là gì vậy cô? Tống Doanh Ngọc im lặng vài giây. Sau đó bật cười. — Mật khẩu là ngày sinh của ba cháu. — Ngày sinh của ba cháu ạ? — Ừ. Giọng cô dịu xuống. — Cô rất yêu quý ba của cháu nên sẽ lấy sinh nhật đặt mật khẩu. — Cháu nhớ rồi! Cô bé vui vẻ reo lên. — Mở được rồi nè! — Được rồi, xem một chút thôi rồi đi ngủ. Mai còn phải đi học. — Vâng ạ! Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm vài câu. Tống Doanh Ngọc dặn cháu gái phải ngủ sớm, sáng mai không được dậy muộn, rồi mới cúp máy. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Phó Thừa Phong vẫn đứng ngoài cửa. Ngày sinh của anh trai. Một thông tin rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến anh nhớ đến một chuyện khác. Vài tuần trước, Tống Doanh Ngọc từng vô tình gửi nhầm cho anh một tập tin cá nhân… TangBangNgot.docx Anh không tò mò đến mức tự ý phá khóa một tài liệu riêng tư của cấp dưới, nên cũng không để tâm. Chỉ là... Tập tin ấy vẫn còn được lưu trong hệ thống. Hơn nữa, vì cài đặt đồng bộ nên nó dường như vẫn tự động cập nhật mỗi khi chủ nhân chỉnh sửa. Phó Thừa Phong đứng ngoài cửa thêm vài giây. Sau đó quay người trở về phòng làm việc. Lần này, bước chân anh nhanh hơn. Anh ngồi xuống trước máy tính, mở hệ thống lưu trữ nội bộ. Quả nhiên. Tập tin TangBangNgot.docx vẫn còn đó. Phó Thừa Phong nhìn chằm chằm cái tên vài giây. Nếu mật khẩu thật sự là ngày sinh của người thân... Phó Thừa Phong mở hồ sơ nhân sự của Tống Doanh Ngọc. Anh không xem toàn bộ. Chỉ tìm đến phần thông tin gia đình và người liên hệ khẩn cấp. Anh trai. Tống Doanh Duật. Phó Thừa Phong nhìn xuống dòng thông tin bên cạnh. Ngày tháng năm sinh của Tống Doanh Duật hiện rõ trên màn hình. Anh ghi nhớ dãy số. Sau đó quay lại tập tin. Ngón tay đặt lên bàn phím. Từng con số lần lượt được nhập vào ô mật khẩu. Phó Thừa Phong dừng lại một giây. Rồi nhấn Enter. Cạch. Ổ khóa biến mất. Tập tin mở ra. Phó Thừa Phong hơi nheo mắt. Anh thật sự đoán đúng. Trang đầu tiên hiện ra. Không phải tài liệu công việc. Cũng không phải những ghi chú cá nhân thông thường. Mà là một dòng chữ được viết bằng phông chữ nghiêng mềm mại. “Nhật ký gửi Tảng Băng Ngọt – Mối tình đơn phương từ những ngày đầu đến Melbourne.” Bàn tay Phó Thừa Phong đặt trên chuột bỗng dừng lại. Tảng Băng Ngọt? Anh nhìn dòng chữ đó rất lâu. Một biệt danh kỳ lạ. Nhưng bốn chữ “mối tình đơn phương” mới là thứ khiến anh thực sự chú ý. Phó Thừa Phong biết mình không nên đọc tiếp. Đây là nhật ký riêng tư của Tống Doanh Ngọc. Dù anh có vô tình mở được bằng mật khẩu thì cũng không có nghĩa anh được quyền đọc nội dung bên trong. Một người có giáo dưỡng sẽ biết dừng lại đúng lúc. Phó Thừa Phong đưa tay về phía góc màn hình. Chỉ cần đóng cửa sổ. Coi như chưa từng nhìn thấy. Nhưng trước khi nhấn xuống, ánh mắt anh lại dừng trên cái tên “Tảng Băng Ngọt”. Một cảm giác rất khó gọi tên bất chợt xuất hiện. Anh không thích bốn chữ “mối tình đơn phương”. Phó Thừa Phong hơi nhíu mày. Mình đang nghĩ gì vậy? Anh tự thấy có chút buồn cười. Tống Doanh Ngọc có thích ai thì liên quan gì đến anh? Cô là cấp dưới của anh. Chuyện tình cảm của cô vốn không thuộc phạm vi anh cần quan tâm. Nhưng sau vài giây im lặng, ngón tay anh vẫn không nhấn nút đóng. Thay vào đó, anh kéo xuống. Dòng nhật ký đầu tiên hiện ra. “Ngày... tháng... năm... Hôm nay ở thư viện, anh ấy lại ngồi đúng góc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Anh ấy lạnh lùng như một tảng băng, chẳng bao giờ cười với ai. Nhưng mỗi lần anh ấy tập trung đọc sách, ánh nắng hắt lên gương mặt nghiêng ấy lại khiến mình cảm thấy... ngọt ngào đến kỳ lạ. Vì vậy mình mới gọi anh ấy là Tảng Băng Ngọt. Liệu sau này có ai sưởi ấm được tảng băng ấy không?” Phó Thừa Phong im lặng. Tảng băng. Ngọt ngào. Hai từ hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau. Anh chưa từng nghĩ có người lại dùng “ngọt ngào” để hình dung về một người đàn ông lạnh lùng. Nhưng chẳng hiểu sao, đọc đến đó, anh lại tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái trẻ ngồi trong thư viện, lặng lẽ nhìn một người đàn ông mà mình thích. Có lẽ khi ấy Tống Doanh Ngọc còn rất trẻ. Có lẽ cô chưa từng nghĩ người mình thích sẽ biết đến sự tồn tại của mình. Một tình cảm âm thầm như vậy... Phó Thừa Phong không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi nặng. Anh tiếp tục kéo xuống. “Ngày... tháng... năm... Anh ấy tốt nghiệp rồi. Mình đứng lẫn trong đám đông, nhìn anh ấy tung mũ cử nhân mà mắt cay xè. Mối tình đơn phương vô vọng này, có lẽ nên khép lại thôi...” Ngón tay anh dừng lại. Tốt nghiệp. Mối tình đơn phương. Vậy là người đàn ông ấy đã xuất hiện trong cuộc đời cô từ những năm đại học. Phó Thừa Phong nhìn màn hình. Anh từng nghe Tống Doanh Ngọc học tập ở Melbourne. Nếu vậy... Người đàn ông đó cũng rất có thể là người cô quen ở Melbourne. Anh không hiểu tại sao mình lại bắt đầu muốn biết người đó là ai. Có lẽ chỉ là tò mò. Phó Thừa Phong tự giải thích như vậy. Nhưng càng đọc, cảm giác ấy càng khó kiểm soát. Một đoạn nhật ký khác hiện ra. “Ngày... tháng... năm... Không ngờ sau bao nhiêu năm, mình lại gặp lại anh ấy ngay tại Phó Thị. Cảm giác mỗi sáng bước vào công ty, biết mình và anh ấy cùng hít thở chung một tầng không khí làm tim mình đập liên hồi. Dù bây giờ ngày nào cũng được nhìn anh, được chuẩn bị từng tách trà chiều gửi sang phòng cho anh, nhưng khoảng cách giữa mình và anh ấy vẫn xa như mây với đất. Tảng Băng Ngọt à, trong cái tập đoàn rộng lớn này, em vẫn yêu anh âm thầm như ngày đầu tiên...” Lời giải thích của tác giả: thực ra đoạn này Tống Doanh Ngọc nên viết là chuẩn bị trà sáng, nhưng vì trong lúc viết tâm tư cô đặt hết vào Tảng Băng Ngọt nên cô viết nhầm thành trà chiều… cũng chính sự nhầm lẫn này làm cho Phó Thừa Phong phát ghen nổ mắt đi truy tìm gã Tảng Băng Ngọt kia…. Phó Thừa Phong bất động. Phó Thị. Người cô yêu thầm đang ở Phó Thị. Không những thế, cô còn có thể gặp người đó mỗi ngày. Thậm chí còn chuẩn bị trà cho người đó. Anh bất giác nhớ đến những tách trà Tống Doanh Ngọc thường đặt trên bàn mình. Mỗi sáng. Gần như không ngày nào thiếu. Anh từng nghĩ đó chỉ là một phần công việc của cô. Cô biết anh có thói quen uống trà buổi sáng nên chuẩn bị sẵn. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu người cô yêu thầm cũng ở Phó Thị... Vậy những tách trà ấy là dành cho ai? Phó Thừa Phong khẽ nhíu mày. Anh chưa từng thấy Tống Doanh Ngọc chuẩn bị trà cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng nhật ký lại viết rất rõ. Trà chiều. Anh nhớ rất chắc. Mình chỉ uống trà vào buổi sáng. Còn buổi chiều, anh gần như không uống trà. Vậy người trong nhật ký chắc chắn không phải anh. Phó Thừa Phong dựa lưng vào ghế. Một cảm giác khó chịu âm thầm lan ra. Không phải anh. Vậy là ai? Anh nhìn lại dòng chữ. “Ngày nào cũng được nhìn anh.” “Cùng hít thở chung một tầng không khí.” “Chuẩn bị từng tách trà chiều gửi sang phòng cho anh.” Người đàn ông ấy có thể ở ngay trong Phó Thị. Thậm chí có thể ở rất gần cô. Phó Thừa Phong bỗng cảm thấy văn phòng của mình yên tĩnh đến khó chịu. Anh nhớ lại những ngày gần đây. Chang Woon. Những người đàn ông trong buổi livestream. Những ánh mắt đầy thiện cảm dành cho Tống Doanh Ngọc. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, anh đều tìm được một lý do để giải thích cho cảm giác khó chịu trong lòng. Đối tác thiếu chừng mực. Người khác làm ảnh hưởng đến công việc. Hoặc đơn giản là anh không thích thư ký của mình bị người khác làm phiền. Nhưng bây giờ... Một cuốn nhật ký đã khiến tất cả những lý do ấy trở nên không còn thuyết phục. Phó Thừa Phong ngồi yên trước màn hình. Rất lâu sau, anh mới khẽ bật cười. Một nụ cười nhạt đến mức gần như không có. Ghen? Anh thật sự đang ghen sao? Phó Thừa Phong đưa tay day nhẹ mi tâm. Chuyện này nghe quá vô lý. Anh đường đường là Tổng giám đốc Phó Thị. Lại ngồi giữa đêm, đọc nhật ký của một cô gái chỉ để tìm xem người cô ấy thích là ai. Nếu chuyện này bị người khác biết được... Thật sự chẳng còn mặt mũi nào. Anh định đóng tập tin. Nhưng ngón tay vừa chạm vào dấu X, ánh mắt lại dừng trên dòng cuối cùng. “Tảng Băng Ngọt à, trong cái tập đoàn rộng lớn này, em vẫn yêu anh âm thầm như ngày đầu tiên...” Phó Thừa Phong im lặng. Người cô yêu thầm đã ở Phó Thị nhiều năm. Vậy tại sao đến bây giờ người đó vẫn chưa biết? Tại sao Tống Doanh Ngọc vẫn chưa nói? Hay là... Người đàn ông ấy đã có người khác? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong lòng anh lập tức khó chịu hơn. Phó Thừa Phong không muốn thừa nhận. Nhưng lần đầu tiên, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện. Nếu người đàn ông đó thực sự tồn tại... Nếu Tống Doanh Ngọc vẫn còn thích hắn... Vậy những người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô thời gian gần đây có ý nghĩa gì? Có phải cô chỉ đơn giản là được nhiều người theo đuổi? Hay một trong số họ chính là người cô đã thích từ rất lâu? Phó Thừa Phong càng nghĩ càng thấy phiền. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa kính. Thành phố bên ngoài đã chìm vào màn đêm. Những ánh đèn kéo dài thành từng dải sáng dưới chân tòa nhà. Anh nhìn xuống đường phố rất lâu. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tống Doanh Ngọc. Cô đứng trong thư viện năm nào. Cô gái nhỏ âm thầm thích một người đàn ông lạnh lùng. Rồi nhiều năm sau, cô lại bước vào Phó Thị. Ngày ngày ở bên cạnh người ấy. Nhưng vẫn chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Phó Thừa Phong bất giác nhíu mày. Nếu người đàn ông đó thật sự ở Phó Thị... Chẳng phải hắn đã ở ngay trước mắt cô suốt bao nhiêu năm sao? Vậy mà cô vẫn chưa có được hắn. Không hiểu vì sao, ý nghĩ ấy lại khiến Phó Thừa Phong thấy hơi khó chịu. Một người đàn ông có thể khiến Tống Doanh Ngọc thích nhiều năm như vậy... Rốt cuộc là người thế nào? Anh quay lại nhìn màn hình. “Tảng Băng Ngọt.” Cái tên ấy một lần nữa lọt vào mắt anh. Phó Thừa Phong khẽ bật cười. — Tảng băng thì tôi hiểu. Anh thấp giọng lẩm bẩm. — Nhưng ngọt ở chỗ nào? Nếu để những người quen anh nghe được câu này, có lẽ chẳng ai tin đó là lời của Phó Thừa Phong. Anh nhìn tập nhật ký thêm một lúc. Cuối cùng vẫn không đóng lại. Ngón tay đặt lên con chuột. Một cú nhấp. Trang tiếp theo chậm rãi hiện ra. Phó Thừa Phong tự nhủ với mình. Chỉ xem thêm một trang. Chỉ cần biết người đàn ông ấy là ai. Biết rồi sẽ đóng lại. Nhất định sẽ đóng. Nhưng chính anh cũng hiểu... Có những chuyện một khi đã bắt đầu tò mò, lý trí rất khó bắt người ta dừng lại đúng lúc. Còn Tống Doanh Ngọc, lúc này hoàn toàn không biết rằng bí mật cô cất giấu suốt nhiều năm đang từng bước bị chính người cô yêu thầm khám phá. Và điều trớ trêu nhất là… Phó Thừa Phong đang cố hết sức tìm ra danh tính của Tảng Băng Ngọt. Trong khi người đó… từ đầu đến cuối vẫn chính là anh.