Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Bị tấn công bất ngờ từ fan cuồng

Sáng hôm sau, Tống Doanh Ngọc vừa bước đến sảnh chính của Phó thị đã nhận ra có gì đó không ổn. Bên ngoài tòa nhà đông người bất thường. Tiếng la hét vọng qua lớp cửa kính. Bảo vệ liên tục yêu cầu đám đông giữ trật tự, nhưng càng khuyên, tình hình càng hỗn loạn. Tống Doanh Ngọc còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy những tiếng chửi bới từ phía ngoài. “Cô ta là ai mà dám thay thế Na Anh?” “Chính cô ta cướp mất cơ hội của Na Anh!” “Thư ký mà cũng muốn nổi tiếng à?” Tống Doanh Ngọc đứng khựng lại. Cô lập tức hiểu ra. Chuyện livestream tối qua đã tạo hiệu ứng quá lớn. Cùng với đó, một bộ phận người hâm mộ của nữ ca sĩ Na Anh cho rằng thần tượng của họ bị ban tổ chức đối xử bất công, còn Tống Doanh Ngọc là người “chiếm chỗ” của cô ta. Trên mạng đã đủ phiền. Nhưng Tống Doanh Ngọc không ngờ mọi chuyện lại kéo thẳng đến tận cửa công ty. Cô vừa bước thêm một bước, đám đông phía trước lập tức náo loạn. — Là cô ta! — Chính là cô thư ký tối qua! — Đừng để cô ta chạy! Bảo vệ lập tức tiến lên ngăn người. Nhưng trong một đám đông đang kích động, chỉ cần một người mất kiểm soát là đủ gây chuyện. Một gã đàn ông chen từ phía sau lên. Hắn cúi xuống nhặt một quả trứng đã bị ném rơi trên mặt đất, không cần suy nghĩ, giơ tay ném thẳng về phía Tống Doanh Ngọc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tống Doanh Ngọc chỉ kịp nhìn thấy một vật thể lao về phía mình. Cô hoảng hốt nhắm mắt, theo bản năng đưa tay lên che mặt. Nhưng quả trứng không hề đập vào người cô. Bốp! Một bóng người đã chắn trước mặt cô. Tống Doanh Ngọc mở mắt. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hương gỗ trầm quen thuộc. Sau đó là một vòng tay siết chặt lấy vai cô. Phó Thừa Phong. Anh không biết mình đã bước tới từ lúc nào. Chỉ biết khi nhìn thấy quả trứng bay về phía cô, cơ thể anh gần như phản ứng trước cả suy nghĩ. Anh kéo Tống Doanh Ngọc về phía mình, một tay giữ sau gáy cô, ép cô cúi xuống. Quả trứng đập thẳng vào vai anh. Lòng đỏ vỡ tung trên chiếc vest tối màu. Một mảng áo lập tức bẩn nhơ. Tống Doanh Ngọc sững người. Cô ngẩng đầu nhìn anh. — Phó tổng… — Đừng ngẩng lên. Giọng anh thấp và dứt khoát. — Đứng phía sau tôi. Chỉ một câu đơn giản. Nhưng Tống Doanh Ngọc nghe xong lại thấy sống mũi cay lên. Cô vốn nghĩ mình có thể tự xử lý. Cô đã từng một mình vượt qua rất nhiều chuyện. Nhưng khoảnh khắc có người đứng trước mặt mình, dùng chính cơ thể để chắn thứ nguy hiểm đang lao tới…cô mới nhận ra cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng lao tới khống chế người gây rối. Những người còn lại cũng bị đẩy lùi khỏi cửa. Phó Thừa Phong vẫn không buông Tống Doanh Ngọc ra ngay. Anh cúi xuống nhìn cô. — Có bị thương không? Tống Doanh Ngọc lắc đầu. — Em không sao. — Chắc chắn? — Vâng. Anh nhìn cô thêm vài giây. Sau khi chắc chắn cô không bị thương, anh mới buông tay. Nhưng sắc mặt đã lạnh đến mức những người xung quanh gần như không dám thở mạnh. — Đưa cô ấy lên văn phòng. Một câu nói. Không ai dám chậm trễ.

Tại phòng làm việc riêng của Phó tổng. Cánh cửa vừa khép lại, Tống Doanh Ngọc đã đỏ hoe mắt. Nhìn vết bẩn tanh hôi trên chiếc áo vest đắt tiền của anh, cô cuống quýt rút khăn giấy trên bàn, vừa lau vừa run giọng: — Em xin lỗi, Phó tổng... — Thư ký Tống, cởi ra giúp tôi. Giọng nói trầm thấp của Phó Thừa Phong bất ngờ vang lên, cắt ngang sự hoảng loạn của cô. Tống Doanh Ngọc sững người. Nhìn thấy ánh mắt bình thản của anh, cô mới hiểu anh đang nói đến chiếc áo vest. Cô vội vàng bước tới, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai áo, giúp anh cởi bỏ chiếc vest đã dính đầy lòng trứng. Chiếc áo được đặt sang một bên. Thế nhưng vài giọt chất lỏng vẫn kịp thấm qua lớp vải, để lại một vệt bẩn trên chiếc sơ mi. — Cả cái này nữa. Dính rồi. Phó Thừa Phong tháo cà vạt, tiện tay ném lên sofa. Giọng điệu của anh bình thản đến mức khiến Tống Doanh Ngọc chẳng kịp nghĩ ngợi. Cô tiến lại gần, những ngón tay thon dài hơi run rẩy chạm lên hàng cúc áo sơ mi của anh. Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên quá gần. Cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rắn chắc trước mặt, thậm chí nghe được nhịp tim mạnh mẽ vọng qua lớp vải mỏng. Còn Phó Thừa Phong thì lặng lẽ cúi mắt nhìn cô. Hàng mi cong khẽ rung vì căng thẳng. Đôi mày thanh tú nhíu lại đầy lo lắng. Đôi môi hồng tự nhiên mím chặt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa luống cuống. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô thoảng qua chóp mũi. Tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Cảm giác nóng ran nhanh chóng lan lên hai vành tai. Khóe môi Phó Thừa Phong vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra mình đang để lộ. Đúng lúc ấy, ngón tay Tống Doanh Ngọc vừa gỡ đến chiếc cúc áo thứ ba. Một mảng da thịt rắn rỏi thấp thoáng sau lớp sơ mi. Cô bất giác nuốt nước bọt. — Ực... Âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Tống Doanh Ngọc chợt ngẩng đầu. Và rồi, cô bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông trước mặt. Bốn mắt chạm nhau. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng. Tống Doanh Ngọc giật bắn người, bàn tay khựng giữa không trung. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng. Nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này thân mật đến mức nào, cô vội vàng lùi lại hai bước, cúi gằm mặt xuống. — Em... em xin lỗi, Phó tổng! Em thất lễ quá! Để em gọi Trợ lý Giang mang áo mới lên cho anh ngay! Nói xong, cô xoay người chạy thẳng ra ngoài, nhanh đến mức chẳng kịp để ý phản ứng của anh. Cạch. Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng rộng lớn, Phó Thừa Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ. Áo sơ mi phanh ngực, bàn tay còn giơ giữa không trung. Anh nhìn cánh cửa đã đóng kín, cảm giác hụt hẫng bất ngờ dâng lên trong lòng. Một lúc lâu sau, anh đưa tay chạm nhẹ lên vành tai vẫn còn nóng ran, khẽ bật cười tự giễu. Nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Phó Thừa Phong bước đến bên bàn, rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số quen thuộc. — Trợ lý Giang. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. — Phó tổng, tôi nghe đây. — Xử lý chuyện dưới sảnh. Giọng anh lạnh hẳn. — Điều tra người vừa ném đồ vào nhân viên của công ty. Nếu đủ căn cứ, giao cho cảnh sát xử lý. — Vâng. — Ngoài ra, làm việc ngay với phía quản lý của Na Anh. Trợ lý Giang hơi khựng lại. — Có cần tôi liên hệ trực tiếp không ạ? — Không cần. Ánh mắt anh tối xuống. — Tôi muốn họ công khai đính chính chuyện tối qua. — Tôi hiểu. — Nói rõ Tống Doanh Ngọc là người được ban tổ chức mời lên thay thế trong tình huống khẩn cấp. Không được phép tiếp tục để dư luận hiểu sai. Anh dừng một chút. — Và nói với họ rằng nếu người của họ còn tiếp tục kích động fan công kích nhân viên Phó thị… Giọng anh bình thản đến mức đáng sợ. — Tôi sẽ xem xét lại toàn bộ những dự án đang hợp tác với phía họ. — Vâng, Phó tổng. Cuộc gọi kết thúc.

Mười phút sau. Tin tức mới đã xuất hiện trên mạng. Na Anh mở livestream. Gương mặt cô ta không còn vẻ tự tin như tối qua. Cô liên tục cúi đầu xin lỗi vì sự cố giao thông khiến mình đến muộn trong chương trình, đồng thời khẳng định Tống Doanh Ngọc không hề cướp vị trí của mình. — Tôi mong mọi người đừng hiểu lầm. Na Anh nói trong livestream. — Việc Thư ký Tống xuất hiện trên sân khấu là phương án xử lý khẩn cấp của ban tổ chức. Cô ấy đã giúp chương trình diễn ra thuận lợi, vì vậy mọi người không nên công kích hay xúc phạm cô ấy. Sau đó, phía Phó thị cũng đăng thông báo chính thức. Tập đoàn khẳng định Tống Doanh Ngọc được mời tham gia chương trình theo sự sắp xếp của ban tổ chức và không liên quan đến việc Na Anh đến muộn. Đồng thời, những cá nhân có hành vi gây rối hoặc tấn công nhân viên tại trụ sở sẽ được xử lý theo quy định pháp luật. Cơn bão dư luận nhanh chóng đổi chiều. Những bình luận công kích Tống Doanh Ngọc dần biến mất. Phó Thừa Phong nhìn thành phố bên ngoài cửa kính. Trong đầu vẫn hiện lên khoảnh khắc quả trứng bay về phía Tống Doanh Ngọc. Chỉ cần nghĩ đến việc thứ đó có thể đập vào mặt cô…lòng anh lại lạnh đi. Anh không muốn cô bị thương. Không muốn cô bị người khác bắt nạt. Càng không muốn cô phải một mình đối mặt với những chuyện như thế. Lần đầu tiên, Phó Thừa Phong không còn tìm lý do để giải thích cảm xúc của mình. Anh chỉ thừa nhận một điều rất đơn giản. Tống Doanh Ngọc quan trọng với anh hơn anh từng nghĩ. Ngoài cửa kính, Tống Doanh Ngọc vừa đứng dậy lấy tài liệu. Cô hoàn toàn không biết người đàn ông trên tầng cao nhất đang nhìn mình. Càng không biết rằng, từ ngày hôm đó, có một sự bảo vệ vô hình đã lặng lẽ xuất hiện quanh cô. Không ồn ào. Không phô trương. Không cần cô biết. Chỉ đơn giản là— Ở nơi cô không nhìn thấy, luôn có một người đang âm thầm để mắt đến cô.