Chương 6: Buổi livestream “Có chút ngọt ngào”
Chuyện ở bữa tiệc hôm trước còn chưa kịp lắng xuống thì dự án mới đã kéo tất cả mọi người lao vào guồng công việc. Người bận nhất vẫn là Tống Doanh Ngọc. Đàm phán xong chưa có nghĩa là được nghỉ. Hợp đồng còn phải rà soát, truyền thông phải chuẩn bị, đối tác phải phối hợp. Với những dự án lớn, phần việc phía sau ánh đèn thường nhiều hơn những gì khán giả nhìn thấy trên sân khấu. Lần này, Phó thị và tập đoàn Chang quyết định tổ chức một buổi livestream để ra mắt dòng nước hoa dành cho các cặp đôi mang tên “L’Amour”. Chương trình được đầu tư khá lớn. Có ca sĩ. Có khách mời. Có sân khấu được dựng riêng. Mọi thứ gần như đã vào vị trí. Chỉ có một vấn đề. Mười lăm phút trước giờ lên sóng, nữ ca sĩ Na Anh vẫn chưa xuất hiện.
— Đạo diễn! Xe của Na Anh còn mắc ở đoạn vành đai, phía trước đang kẹt cứng! Một nhân viên chạy vào báo. Sắc mặt đạo diễn lập tức biến đổi. — Còn bao lâu? — Ít nhất bốn mươi lăm phút nữa. — Bốn mươi lăm phút? Ông nhìn đồng hồ rồi nhìn sân khấu. Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút. Đội ngũ chương trình im phăng phắc. Nếu bỏ tiết mục mở màn, cả chương trình coi như mất nhịp ngay từ đầu. Đạo diễn vò đầu. — Tìm người thay! Ai biết hát? Ai có thể lên sân khấu ngay? Mọi người nhìn nhau. Đúng lúc đó, Lưu Nhược Vy bất ngờ quay sang Tống Doanh Ngọc. — Khoan đã. Cô chạy tới kéo tay Tống Doanh Ngọc. — Đạo diễn, thư ký Tống hát được! Tống Doanh Ngọc ngẩn người. — Hả? — Chị đừng có khiêm tốn nữa. Hôm trước em nghe chị hát rồi. Giọng rất ổn! Đạo diễn nhìn cô từ đầu đến chân. — Thư ký Tống, cô hát thử một đoạn. — Nhưng tôi... — Không có thời gian nhưng với gì nữa! Chiếc micro được đưa vào tay cô. Tống Doanh Ngọc đứng giữa hậu trường hỗn loạn, nhất thời không biết nên từ chối hay nhận lời. Cô vốn không thích đứng trước đám đông. Càng không có ý định bước lên sân khấu trước hàng triệu người xem livestream. Nhưng rồi cô nhìn đồng hồ. Còn mười hai phút. Nếu không có người thay, toàn bộ ê-kíp phía sau sẽ phải gánh hậu quả. Cô hít sâu. Được rồi. Chỉ là hát một bài. Không phải chuyện gì quá lớn. Nhạc dạo không được bật. Tống Doanh Ngọc tự mình cất giọng. Chỉ vài câu đầu tiên. Cả hậu trường lập tức yên xuống. Giọng cô trong, sáng và có độ mềm vừa đủ. Không phải kiểu ngọt quá mức, mà là thứ giọng nghe lâu không thấy mệt. Quan trọng hơn, cô không hát theo kiểu cố khoe kỹ thuật. Cô hát rất tự nhiên. Đạo diễn nghe được nửa đoạn đã vỗ mạnh vào đùi. — Chính cô ấy! Ông quay sang ê-kíp. — Trang điểm! Stylist! Chuẩn bị ngay! — Nhưng còn chưa đến mười phút! — Vậy thì dùng mười phút! Gọi Thần Vũ vào tập hát với Thư ký Tống. Nhanh! Mọi người lập tức chạy đi. Tống Doanh Ngọc đứng giữa một đám người đang xoay quanh mình, đến lúc ấy mới kịp nhận ra mình vừa đồng ý với chuyện gì. Cô sắp lên sóng. Không phải với tư cách thư ký. Mà là một người biểu diễn.
Ở phòng VIP dành cho khách quý, Phó Thừa Phong và Chang Woon đang xem màn hình giám sát. Chang Woon vừa nghe nhân viên báo tình hình đã khá bất ngờ. — Thư ký của anh sẽ lên sân khấu? Phó Thừa Phong không đáp. Ánh mắt anh vẫn đặt trên màn hình. Đúng tám giờ. Đèn trong studio đồng loạt tắt. Một giây sau, ánh sáng màu hồng dịu dàng phủ xuống sân khấu. Giai điệu của “Có chút ngọt ngào” vang lên. Tấm rèm phía sau sân khấu từ từ mở ra. Tống Doanh Ngọc bước ra. Phó Thừa Phong khựng lại. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng đủ để anh nhận ra mình đã nhìn cô lâu hơn bình thường. Ba năm. Anh gặp cô gần như mỗi ngày. Thấy cô trong những bộ vest công sở kín đáo. Thấy cô ôm tài liệu đi qua hành lang. Thấy cô cúi đầu ghi chép trong các cuộc họp. Thấy cô thức đến khuya để xử lý hồ sơ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn cô dưới ánh đèn sân khấu. Chiếc váy lụa màu đỏ nhạt khiến cô trông khác hẳn ngày thường. Không quá cầu kỳ. Nhưng đủ để người ta phải nhìn thêm lần nữa. Mái tóc đen buông nhẹ trên vai. Nụ cười cũng khác. Không phải nụ cười xã giao mà anh vẫn thường thấy khi cô tiếp khách. Là một nụ cười thoải mái, sáng và có chút tinh nghịch. Phó Thừa Phong im lặng. Chang Woon bên cạnh thì không giữ được bình tĩnh. Anh ta nhìn màn hình vài giây rồi bật cười. — Tôi không biết Phó thị còn giấu một người như vậy. Phó Thừa Phong vẫn không nói. Chỉ có bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế hơi siết lại.
Tống Doanh Ngọc bắt đầu hát. Lúc đầu cô còn hơi căng thẳng. Nhưng chỉ sau vài câu, cô dần thả lỏng. Có những việc càng nghĩ nhiều càng dễ làm hỏng. Đến lúc thật sự bước lên sân khấu, cô lại phát hiện mình không sợ như tưởng tượng. Ánh đèn chiếu xuống. Âm nhạc chạy theo nhịp. Người đứng cạnh phối hợp khá tốt. Vậy là đủ. Cô chỉ cần hát. Nụ cười của cô theo đó cũng tự nhiên hơn. Và chính sự tự nhiên ấy lại khiến cả trường quay chú ý. Phó Thừa Phong nhìn cô từ đầu đến cuối. Anh từng biết cô giỏi. Biết cô nói được nhiều ngoại ngữ. Biết cô xử lý công việc rất nhanh. Biết cô có khả năng ứng biến tốt. Nhưng anh chưa từng nghĩ cô còn có một mặt như vậy. Một mặt mà anh hoàn toàn không biết. Cảm giác ấy rất lạ. Giống như đang nhìn một người quen thuộc nhưng lại bất ngờ phát hiện mình chưa thật sự hiểu người đó.
Tiết mục kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn còn nằm ở phía sau. Livestream vừa kết thúc phần biểu diễn, phần bình luận đã chạy nhanh đến mức gần như không thể đọc hết. “Cô gái này là ai vậy?” “Giọng ngọt quá!” “Đẹp thế này mà trước giờ chưa thấy xuất hiện?” “Cho xin thông tin!” Rồi những bình luận khác bắt đầu xuất hiện. “Tra ra rồi! Cô ấy là thư ký riêng của Tổng giám đốc Phó thị!” “Thư ký mà hát hay thế này?” “Vừa xinh vừa giỏi, công ty này tuyển người kiểu gì vậy?” “Phó tổng ơi, xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi chuyện với thư ký Tống!” Tống Doanh Ngọc vừa bước xuống sân khấu đã bị mọi người vây quanh. Lưu Nhược Vy cười đến mức không khép được miệng. — Doanh Ngọc tỷ tỷ, chị nổi tiếng rồi! — Đừng nói nữa... Tống Doanh Ngọc đỏ cả tai. — Chị chỉ lên thay người thôi. — Chị gọi thế là “chỉ lên thay người” à? Một nhân viên khác đưa điện thoại cho cô xem. Số lượt xem vẫn đang tăng. Tên của cô đã bắt đầu xuất hiện trên các bài đăng liên quan đến chương trình. Tống Doanh Ngọc nhìn màn hình, vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cô không muốn nổi tiếng. Càng không muốn cuộc sống riêng tư bị chú ý. Nhưng cô cũng hiểu truyền thông vận hành thế nào. Một khi hình ảnh đã xuất hiện trên sóng trực tiếp, không ai có thể kiểm soát hoàn toàn nó sẽ đi đến đâu.
Trong phòng VIP, Phó Thừa Phong cũng đang nhìn những bình luận ấy. Lúc đầu anh chỉ thấy hơi ồn. Sau đó, càng đọc càng thấy khó chịu. “Muốn cưới cô ấy!” “Bao nhiêu sính lễ cũng được!” “Phó thị có tuyển con rể không?” “Thư ký Tống là của tôi!” Ngón tay anh dừng trên màn hình. Một cảm giác rất khó chịu xuất hiện. Không giống lúc ở bữa tiệc với Chang Woon. Lần này còn rõ ràng hơn. Anh không thích người khác nhìn cô như vậy. Không thích việc những người xa lạ tùy tiện bàn luận về cô. Càng không thích những câu đùa cợt về chuyện cưới cô. Chang Woon nhìn sang. — Có vẻ thư ký Tống của anh được yêu thích thật. Phó Thừa Phong đặt máy tính bảng xuống. — Chỉ là hiệu ứng truyền thông. — Vậy sao? Chang Woon cười. — Tôi lại thấy cô ấy rất có sức hút. Phó Thừa Phong nhìn anh ta. — Ý anh là? — Không có gì. Chang Woon nhún vai. — Chỉ là tôi hiểu tại sao người ta thích cô ấy. Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Phó Thừa Phong lại thấy khó chịu. Anh quay mặt đi. Không trả lời.
Sau khi chương trình kết thúc phần đầu, Chang Woon là người xuống hậu trường trước. Anh ta bước tới chúc mừng Tống Doanh Ngọc. — Phần trình diễn rất tốt. — Cảm ơn anh. — Tôi có thể chụp với cô một tấm ảnh không? Xem như kỷ niệm cho lần hợp tác đầu tiên. Tống Doanh Ngọc hơi bất ngờ. Nhưng đây là đối tác của công ty. Cô vẫn lịch sự gật đầu. Ở phía xa, qua lớp kính cách âm, Phó Thừa Phong nhìn thấy tất cả. Anh không nói gì. Chỉ đứng yên. Một lát sau, Tống Doanh Ngọc lại cầm chiếc đĩa CD kỷ niệm của chương trình đi về phía ca sĩ Thần Vũ. Tống Doanh Ngọc nhìn về phía Thần Vũ. Cô do dự vài giây. Rồi như đã tự thuyết phục được mình, cô bước tới. — Anh Thần Vũ, anh có thể ký tặng em được không ạ? Giọng cô mang theo sự háo hức mà bình thường rất khó nhìn thấy ở cô. Dưới ánh đèn hậu trường, Tống Doanh Ngọc cười rất tự nhiên. Không phải nụ cười xã giao khi làm việc. Cũng không phải vẻ mỉm cười vừa đủ mà cô vẫn dành cho đối tác. Mà là nụ cười của một cô gái gặp được người mình yêu thích. Mắt cô sáng lên. Có chút ngại ngùng. Có chút vui vẻ. Và hoàn toàn không phòng bị. Phó Thừa Phong đang đứng phía sau lớp kính nhìn thấy tất cả. Anh bỗng im lặng. Ba năm làm việc cùng nhau, anh đã nhìn thấy Tống Doanh Ngọc ở rất nhiều trạng thái. Lúc bận rộn. Lúc mệt mỏi. Lúc bị anh thúc tiến độ. Lúc thức đến gần sáng để xử lý tài liệu. Nhưng nụ cười này… Anh chưa từng thấy. Cô chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Không hiểu vì sao, điều đó khiến anh thấy khó chịu. Thần Vũ vui vẻ ký tặng. Có lẽ thấy cô khá dễ mến, anh ta còn chủ động đề nghị chụp chung một tấm ảnh. Tống Doanh Ngọc hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Cô đứng cạnh anh. Đến lúc máy ảnh được giơ lên, Thần Vũ theo phản xạ đưa tay ra sau lưng cô, kéo cô lại gần để vào khung hình. Động tác rất tự nhiên. Có thể với anh ta, đó chỉ là một cử chỉ thân thiện. Nhưng với người đang đứng phía sau lớp kính…nó lại chẳng hề bình thường. Rắc. Chiếc ly trong tay Phó Thừa Phong nứt một đường nhỏ. Anh cúi xuống nhìn nó. Rồi lại ngẩng lên. Ánh mắt dừng đúng trên bàn tay đang đặt sau lưng Tống Doanh Ngọc. Sắc mặt anh thay đổi. Không nhiều. Nhưng đủ để người quen anh nhận ra. Anh không thích cảnh này. Thậm chí là rất không thích. Cảm giác ấy đến quá nhanh, không cho anh thời gian tìm lý do. Anh chỉ thấy khó chịu khi người khác đứng quá gần cô. Khó chịu khi cô cười với người khác như vậy. Và càng khó chịu hơn khi người kia có thể tự nhiên chạm vào cô, trong khi bản thân anh lại chẳng có tư cách gì để can thiệp. Phó Thừa Phong siết chặt chiếc ly. Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ rất vô lý. Cô ấy là thư ký của mình. Nhưng ngay sau đó, chính anh cũng nhận ra lý do này chẳng thuyết phục chút nào. Thư ký của anh thì sao? Cô có quyền giao lưu với bất kỳ ai. Có quyền hâm mộ một người nổi tiếng. Có quyền cười với người khác. Anh lấy tư cách gì để khó chịu? Phó Thừa Phong quay mặt đi. Anh ngửa đầu uống hết ly rượu. Vị rượu cay gắt trôi xuống cổ họng. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn không dập được cảm giác bực bội trong lòng.
Mười phút nghỉ giữa chương trình nhanh chóng trôi qua. Ban đầu, ê-kíp chỉ định để Tống Doanh Ngọc xuất hiện ở phần mở màn. Nhưng lượt xem livestream lại tăng nhanh ngoài dự kiến. Phần bình luận liên tục nhắc đến cô. Đạo diễn nhìn số liệu trên màn hình, lập tức gọi Giám đốc Marketing sang trao đổi. Một cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Một gương mặt mới bất ngờ được khán giả chú ý. Một sản phẩm đang cần sức hút. Nếu biết tận dụng, hiệu ứng truyền thông có thể vượt xa kế hoạch ban đầu. Sau vài phút bàn bạc, ê-kíp nhanh chóng thống nhất. Tống Doanh Ngọc sẽ tiếp tục lên sóng ở phần giao lưu trực tiếp. Khi nghe thông báo, cô hơi khựng lại. Thật lòng mà nói, cô đã khá mệt. Hơn nữa, sự chú ý quá lớn từ khán giả khiến cô có chút không quen. Nhưng đây là công việc. Cô hiểu rõ một điều mà người đi làm lâu năm thường phải học được: Không phải lúc nào mình cũng được làm điều mình thích. Nhưng khi đã nhận việc, phải biết làm cho trọn. Tống Doanh Ngọc hít nhẹ một hơi. Rồi mỉm cười. — Được ạ. Cô chỉnh lại váy, bước trở lại trước máy quay.
Chiếc váy dạ hội không quá cầu kỳ. Nhưng dưới ánh đèn trường quay, cô vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm. MC giới thiệu phần giao lưu với khán giả quốc tế. Ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến hậu trường hơi căng thẳng. Một tài khoản đến từ Ý kết nối trực tiếp. Người xem đặt câu hỏi bằng tiếng Ý, không hỏi những thứ đơn giản kiểu “mùi hương có dễ chịu không”. Anh ta đi thẳng vào câu chuyện về tầng hương cuối, cảm hứng thiết kế mang phong cách Ý và cách thương hiệu kết hợp tinh thần châu Âu với nét tinh tế phương Đông. Đạo diễn quay sang nhìn đội ngũ sản phẩm. Không ai nghĩ một câu hỏi như vậy sẽ xuất hiện. MC cũng có chút lúng túng. Tống Doanh Ngọc thì không. Cô chỉ mỉm cười. Rồi trả lời bằng tiếng Ý. Không cần phiên dịch. Không cần ai nhắc lời. Cô nói tự nhiên, phát âm rõ và giữ đúng ngữ điệu. Quan trọng hơn, cô không chỉ biết tiếng Ý. Cô hiểu sản phẩm. Cô giải thích được từng tầng hương, vì sao nhóm hương ấy được lựa chọn và câu chuyện thương hiệu muốn truyền tải qua nó. Đến cuối câu trả lời, vị khách người Ý gật đầu liên tục. Khán giả trong livestream cũng bắt đầu phản ứng. Bình luận chạy nhanh đến mức gần như không đọc kịp. “Khoan đã, cô ấy vừa trả lời bằng tiếng Ý?” “Phát âm thật hay luôn!” “Thư ký này là ai vậy?” “Đẹp đã đành, nói chuyện còn cuốn thế này?” Nhưng chưa kịp để mọi người bình luận xong, bộ đàm của đạo diễn lại vang lên. Một tài khoản khác đã được kết nối. Lần này đến từ Tokyo. Người đặt câu hỏi là một chuyên gia đánh giá mỹ phẩm khá có tiếng tại Nhật Bản. Ông không hỏi về quảng cáo. Ông hỏi thẳng về tính an toàn của các thành phần tự nhiên trong nước hoa đối với người có làn da nhạy cảm. Đây là một câu hỏi chuyên môn. Chỉ cần trả lời thiếu chính xác, hình ảnh sản phẩm có thể bị ảnh hưởng ngay trên sóng trực tiếp. Nhưng Tống Doanh Ngọc vẫn bình tĩnh. Cô nghe hết câu hỏi. Sau đó chuyển sang tiếng Nhật. Giọng Tokyo tự nhiên, cách dùng kính ngữ chuẩn xác. Cô trả lời từng ý một, phân biệt rõ đâu là thông tin sản phẩm có thể khẳng định và đâu là vấn đề người dùng cần tham khảo chuyên gia da liễu nếu có cơ địa đặc biệt. Không phóng đại. Không nói quá. Không cố biến mình thành chuyên gia y tế. Chỉ đơn giản là trả lời đúng những gì mình biết và biết giới hạn của mình ở đâu. Chính sự tỉnh táo đó lại khiến người xem càng thích cô hơn. Phần bình luận tiếp tục tăng tốc. “Một phút trước còn tiếng Ý, giờ sang tiếng Nhật?” “Chị này rốt cuộc biết bao nhiêu thứ tiếng vậy?” “Xinh, thông minh, nói chuyện lại có duyên. Cho tôi xin một slot!” “Xin lỗi vợ, tối nay anh có người mới rồi.” “Thư ký Tống, lấy anh đi!” “Bao nhiêu sính lễ cũng được!” “Cho tôi xếp hàng với!”
Tống Doanh Ngọc vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cô chỉ tập trung hoàn thành phần việc của mình. Đối với cô, đây đơn giản là một buổi livestream cần được xử lý thật tốt. Nhưng với hàng nghìn người đang theo dõi, hình ảnh cô lúc này đã hoàn toàn khác. Không còn là cô thư ký đứng sau Tổng giám đốc. Không còn là cái tên chỉ xuất hiện trong những tài liệu nội bộ của Phó thị. Cô đang trở thành người mà rất nhiều khán giả muốn biết thêm. Và điều đó cũng có nghĩa là có một người đang bắt đầu cảm thấy không ổn.
Trong phòng VIP, Phó Thừa Phong ngồi im. Trên màn hình trước mặt vẫn là Tống Doanh Ngọc. Anh vốn đã biết cô giỏi ngoại ngữ. Chính anh là người thường xuyên giao cho cô xử lý những tài liệu khó. Anh biết cô nói được nhiều thứ tiếng. Biết khả năng phản ứng của cô rất nhanh. Biết cô làm việc cẩn thận. Thậm chí, trong thâm tâm, anh vẫn luôn có chút tự hào vì bên cạnh mình có một thư ký xuất sắc như vậy. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đứng trước hàng nghìn người và tỏa sáng theo cách đó. Không phải ánh sáng của một nhân viên giỏi. Mà là ánh sáng của chính cô. Tự tin. Thông minh. Duyên dáng. Và hoàn toàn không cần anh đứng bên cạnh. Điều kỳ lạ là thay vì vui mừng, Phó Thừa Phong lại thấy trong lòng khó chịu. Bình luận vẫn chạy liên tục. “Muốn cưới!” “Thư ký Tống, nhìn tôi này!” “Cho tôi một cơ hội!” “Cô ấy có bạn trai chưa?” Phó Thừa Phong nhìn từng dòng. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bàn tay đặt trên chân ly vô thức siết chặt. Anh biết những người đó chỉ đang nói đùa. Biết đây chỉ là hiệu ứng của một buổi livestream. Biết họ thậm chí còn chẳng quen Tống Doanh Ngọc. Vậy mà anh vẫn không thích. Không thích việc quá nhiều người nhìn cô. Không thích việc họ khen cô đẹp. Không thích những lời tán tỉnh công khai kia. Và càng không thích việc Tống Doanh Ngọc cứ vô tư mỉm cười trước tất cả những điều đó. Một lúc lâu sau, Phó Thừa Phong mới nhận ra vấn đề. Anh đã cố tìm rất nhiều lý do. Tác phong. Hình ảnh Phó thị. Đối tác. Buổi livestream. Nhưng chẳng lý do nào giải thích được cảm giác này. Cuối cùng, chỉ còn một đáp án. Một đáp án mà người đàn ông vốn quen kiểm soát mọi thứ không muốn thừa nhận nhất. Anh đang ghen. Không phải vì cô làm sai. Không phải vì đối tác. Cũng không phải vì công việc. Mà vì lần đầu tiên anh nhận ra— Cô gái vẫn luôn đứng sau lưng mình bấy lâu nay…đang được cả thế giới nhìn thấy.