Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Chương 19: Thương Hàn đã biết chuyện

Chuyện của Lạc Như khiến cô không thể yên giấc, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh cô ấy nắm tay cô nói cô phải giúp cô ấy lấy lại công bằng, cổ chết rất oan ức...

Ba giờ sáng cả nhà họ Ninh dậy sóng, Ninh Khả Khả ra ngoài một tiếng đồng hồ, sau khi trở về người đầy thương tích, vết tím bầm chi chít khắp cả cơ thể. Ông cụ Ninh trầm mặc, còn đứa cháu gái khóc đến thảm thương ngồi dưới sàn, Ninh phu nhân ôm con gái dỗ dành, ngoài dỗ dành ra cũng không biết nên làm gì khác.

Giấy xét nghiệm trong cơ thể của Ninh Khả Khả có rất nhiều "tinh dịch" đặt ở trên bàn, Ninh Vũ nhìn cảnh này rất tức giận, cháu gái của anh mà bọn nó cũng dám động?

"Khả Khả chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài, sau này con làm sao mà lấy chồng." - Ông cụ Ninh ôn tồn nói.

Ninh Khả Khả khóc lóc, cô bò quỳ tới trước chân ông cụ Ninh, uất ức mếu máo: "Con không sợ, mình cứ kiện tụi nó đi ông nội. Con sẽ nói hết sự thật cho cảnh sát biết!"

"Ngu ngốc..." - Ông cụ Ninh tức giận đập bàn nhìn cô.

Sau nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của cháu gái, ông cụ Ninh mới hạ giọng.

"Khả Khả ngoan, ngày mai ông bắt hết bọn nó lại cho con đánh, đánh tới khi nào hả giận mới thôi."

"Không, con muốn bỏ tù tụi nó." - Cô không muốn đơn giản như vậy, cô đã hy sinh danh dự rồi tụi nó phải thê thảm hơn cô. Nếu chỉ là đánh đập, cô đâu cần làm tới bước này?

Cô muốn bỏ tù đúng tội danh mà bọn nó gây ra, rửa nổi oan cho Lạc Như.

"Ông cũng chỉ muốn tốt cho con, tốt cho Ninh gia thôi. Nghe lời đi, mẹ của Khả Khả cô an ủi con bé đi."

"Vâng thưa ba."

Vậy là xong, tại sao cô quên mất nhà họ Ninh sẽ không làm lớn chuyện, họ coi trong mặt mũi cỡ nào chứ...

Kế hoạch thất bại thảm hại!

Ninh Vũ cầm tờ xét nghiệm lên xem, một góc đã bị anh vò nát. Anh đứng thẳng người, đi tới chỗ cô đang khóc kéo cô ngồi dậy, mặt mày tức giận kéo cánh tay cô: "Dậy, đi tìm tụi nó."

"Chú út..." - Cô ngước mắt lên nhìn Ninh Vũ, cuối cùng cũng chỉ có anh muốn đòi lại công bằng cho cô, chỉ có anh thương xót cô.

Ninh Vũ lôi cô đi, nhét vào ghế phụ lái xe đi trong đêm. Sắc mặt chú út không được tốt, hai tay cầm lái siết đến trắng bệt.

Bình thường cô thấy Ninh Vũ là kẻ vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ cô nhìn thấy tâm trạng anh tệ tới mức này.

Khoé mắt cô cay xè, cứ vậy ngồi trên xe mà gục mặt khóc.

"Khả Khả, đừng sợ." - Xe dừng lại ở quán bar Đông Du, anh xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.

Ninh Vũ nhìn vào trong, sau đó mới nhìn cô nói tiếp: "Chuyện của con đã tới tai của Thương Hàn rồi. Chú không biết là ai có tin tức nhanh như vậy. Mấy chú đã mang người tới, hôm nay con có đánh chết tụi nó, chú út cũng không can dự. Con cứ đánh thoải mái."

Ninh Khả Khả nghe vậy tim gan nhảy loạn cả lên.

Hắn đã biết rồi?

Là ai nói cho hắn biết?

Trong đầu Ninh Khả Khả chỉ nghĩ đến một người, Ninh Kiều?

Vậy... Hắn có suy nghĩ gì, có chê bai cô không?

Cõi lòng Ninh Khả Khả gào thét, cô thật sự trùng bước. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt rét căm của Thương Hàn, cũng sợ ánh mắt dè biểu từ hắn.

Ninh Khả Khả bước vào căn phòng quán bar, bước chân nặng nề như mang theo tạ.

Nhìn thấy đám người bạn của chú út, có cả Ninh Kiều nữa. Cô và Thương Hàn nhìn nhau, lần đầu tiên hắn nhìn cô lâu như vậy, nhìn khắp nơi trên người bởi cả người cô đầy vết tím bầm. Trái tim Ninh Khả Khả trùng xuống, cô cúi đầu né tránh hắn.