Chương 20: Chương 20: Bẫy.
Ngón chân của Ninh Khả Khả co quắp lại, vậy trong mắt đám người này cô đã bị vấy bẩn rồi. Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lạc Như tự tử, cảm giác này có mấy ai chịu nổi?
Kiều Lăng bước tới ôm vai cô, anh nhẹ giọng: "Khả Khả ngoan không sao..."
Rồi anh nhét vào tay cô roi điện, ánh mắt nhìn bốn gã thanh niên đang bị trói chặt dưới đất, mồm bị nhét giẻ đầy lạnh nhạt: "Uất ức cứ trút ra hết đi, không sao."
Anh rời khỏi người cô, Ninh Khả Khả bất ngờ quay người nắm chặt lấy cánh tay Kiều Lăng, đôi mắt ướt lệ: "Chú Kiều con muốn báo cảnh sát, con không muốn thế này..."
Cô nói xong vứt roi điện xuống sàn. Nếu bọn họ đã muốn giúp cô trút giận, vậy cô thử cầu xin họ báo cảnh sát, nước cờ đã đi không thể thu lại. Cô vẫn muốn đòi công bằng cho Lạc Như.
Kiều Lăng nhìn cô gái đang níu tay anh uất ức, anh cũng đau lòng, nhưng báo cảnh sát không phải là cách tốt nhất với cô!
"Khả Khả không được, bọn nó có chết cũng đáng tội. Con báo cảnh sát thanh danh của con thì làm sao đây? Ngoan... Chú Kiều không bỏ rơi con."
Lời này của anh là thật lòng, anh sẽ không vì chuyện cô bị hãm hiếp mà xa lánh cô. Thậm chí anh từng có suy nghĩ, để anh ôm cô vào lòng rồi che chở cho cô?
"Báo cảnh sát đi Ninh Vũ."
Giọng này là của Thương Hàn, hắn nói xong rồi nhìn cô.
Ninh Vũ ngồi xuống ghế, thở dài bóp trán. Anh biết ngay mà, Thương Hàn kiểu gì cũng sẽ chiều theo ý của Ninh Khả Khả. Làm bạn thân với hắn mấy năm, tâm tư của hắn anh không thể nói nhìn không ra.
"Tôi sẽ làm việc với bên cảnh sát, không công khai danh tính bị hại. Tôi cũng có quen biết không ít, chuyện này không khó." - Thương Hàn nói, chủ yếu để Ninh Vũ yên lòng.
"Cám ơn chú Thương Hàn."
Cuối cùng cũng phải nhờ đến Thương Hàn, hắn đi giải quyết công việc ngay trong đêm. Ninh Vũ đưa cô về nhà, dặn cô đừng nghĩ nhiều cứ cho nó qua đi. Cô không dám giải thích, sợ nói ra Thương Hàn sẽ không giúp cô bỏ tù đám đó nữa, vậy oan ức Lạc Như sẽ làm sao?
*
Ngày hôm sau tỉnh dậy thứ đầu tiên cô thấy là báo chí đưa tin về việc cưỡng bức tập thể, đám người đó đã bị bắt và đang trong quá trình khai báo, còn danh tính của cô không được nhắc tới dù chỉ một câu.
Ninh Khả Khả cảm giác nhẹ nhỏm, cô làm như vậy linh hồn Lạc Như ở nơi chính suối cũng được an ủi ít nhiều. Cô tin chắc là vậy!
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, sự việc đó cũng dần dà bị người khác quên lãng.
Gần tới năm mới, trong nhà cũng có không khí hơn. Sự việc trên đã trôi qua hai tháng rồi, đám người đó bị buộc tội chung thân, cô cảm thấy rất đáng đời, vậy là có thể thắp nén hương cho Lạc Như, an ủi cô ấy.
Ninh Khả Khả từ dạo đó không còn gặp lại Thương Hàn nữa, những cuộc chơi cũng không thấy hắn xuất hiện. Ninh Vũ nói hắn bận nhiều việc với lại đã đi công tác rồi. Cô luôn muốn cám ơn nhưng có lẽ hắn cũng không cần thiết.
Buổi sáng Ninh Khả Khả đang chăm chỉ trang trí cây mai trước nhà để đón năm mới, tưới nước rồi bón phân cho cây to mau lớn. Mai này là ông cụ Ninh đặt mua bên Ấn Độ giao qua, giống mai màu vàng đậm thân cây uốn lượn như rồng bay phượng múa. Cô cẩn thận treo bao lì xì lên trên đó, càng làm nó thêm sinh động, thấy cô vui vẻ nhà họ Ninh mới thở ra được một cái.
Làm đẹp cho cây xong thì đến làm đẹp cho người, Ninh Khả Khả đi chợ tết mua quà cho mọi người. Cô thích làm cho mọi người vui vẻ, Ninh Lục nói tính khí của cô rất giống trẻ con quả thật không nói sai!
Cô đi dạo quanh trung tâm thương mại, ngắm nhìn mấy món trang sức trong cửa hàng. Chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh, thu hút được ánh mắt của cô ngay lập tức.
"Gói cái này cho tôi."
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên người dát toàn đồ hiệu xuất hiện trong tầm mắt của Ninh Khả Khả. Cô quen biết với Lạc Như cũng mấy năm trời, dáng người của cô ấy không thể nào không nhận ra. Cho dù cô gái này đeo kính đen che đi nửa khuôn mặt, cô vẫn tin chắc đó là Lạc Như...
Chuyện này là như thế nào?