Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Chương 18: Vỡ mộng.

"Lạc Như này là bạn học của Khả Khả, thấy tin này chắc nó sốc lắm." - Ninh phu nhân giải thích cho Ninh Vũ hiểu.

"Thím Du dọn dẹp sạch sẽ đi." - Bà nói.

"Dạ phu nhân."

Ninh Khả Khả sau khi biết tin đó là sự thật thì không kềm được nước mắt, đáng lẽ ra cô nên biết tâm trạng Lạc Như không tốt. Cô không nên để cô ấy ở một mình. Tất cả là vì cô, vì cô không suy nghĩ thấu đáo. Nếu như đêm qua cô ở lại với Lạc Như thì có lẽ chuyện đã không xảy ra tồi tệ như vậy.

Một phần lỗi là do cô, Ninh Khả Khả không ngừng tự trách!

Tại phòng giám đốc nhân sự, Ninh Khả Khả ngồi bó gối trên sofa khóc nức nở, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống không có cách nào ngừng được. Tình trạng này đã diễn ra từ sáng đến giờ, cô không có cách giả vờ rằng mình ổn, cô quá đau lòng.

Cửa phòng mở ra, Ninh Kiều đi vào. Cô ta ngồi bên cạnh Ninh Khả Khả vuốt tóc cô, rồi dịu dàng an ủi: "Đừng khóc nữa em..."

Nói rồi Ninh Kiều lấy khăn giấy đưa cho Ninh Khả Khả: "Chuyện của Lạc Như chị có nghe rồi, cô bé đúng là đáng thương... Lúc ra đi chắc là còn nhiều uất ức lắm."

Từng câu từng chữ của Ninh Kiều như xoáy vào nội tâm đang dằn vặt của Ninh Khả Khả. Cô nhớ lại vẻ mặt của Lạc Như đêm qua, cô ấy sợ đến run rẩy, vừa khóc vừa níu cô.

"Chị..." - Ninh Khả Khả nhìn Ninh Kiều, hai mắt tràn ngập nước. Cô muốn nói rất nhiều nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Sau cùng chỉ có thể tự trách: "Là em bỏ cậu ấy ở lại, tâm trạng cậu ấy không tốt mà em lại bỏ cậu ấy một mình. Chị ơi là lỗi của em, nếu em ở bên cạnh Như Như cậu ấy sẽ không chết!"

Ninh Kiều nghe cô nói xong liền tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta nắm vai Ninh Khả Khả hỏi.

"Khả Khả em có gặp Lạc tiểu thư trước đó hả?"

Ninh Khả Khả gật đầu, cô cắn môi cúi gầm mặt nghẹn ngào: "Cậu ấy bị... Cưỡng hiếp tập thể. Lúc em đến đã không kịp nữa rồi..."

Ninh Kiều nghe xong liền tỏ thái độ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nắm vai Ninh Khả Khả: "Khả Khả em phải trả thù cho Lạc tiểu thư, cô bé ra đi rất oan ức!"

"Chị..." - Ninh Khả Khả nhìn Ninh Kiều, hôm qua Lạc Như cũng nói cô phải trả thù cho cô ấy, chẳng lẽ ý cô ấy là như thế này sao?

Cái chết của bạn thân Lạc Như thật sự kinh động đến Ninh Khả Khả, cái kế mà Ninh Kiều bày cho cô cũng không phải là vẹn cả đôi đường. Nên cô vẫn lưỡng lự không đưa ra quyết định, Ninh Kiều nói cô có thể suy nghĩ.

Ninh Kiều bày cho cô về nhà nói với ông cụ Ninh rằng cô bị cưỡng bức, nhà họ Ninh sẽ làm gì? Liệu có lấy lại công bằng cho cô hay không?

Ninh Khả Khả bần thần đến giờ trưa, cô đi ra ngoài rửa mặt, phải thật bình tĩnh suy nghĩ một chút mới được.

Cô đi xuống cầu thang, nghe được tiếng nam nữ nói chuyện rất lớn: "Anh Thương Hàn tối nay em qua nha anh nha?"

"Ừ."

Là giọng của Ninh Kiều và Thương Hàn, Ninh Khả Khả núp phía sau góc khuất của cầu thang. Cô nhìn rõ bóng lưng của hai người họ, nếu vậy... Hai người họ quen nhau sao?

Trái tim của Ninh Khả Khả đau đớn vô cùng, thì ra là do cô mơ mộng hảo huyền. Mà cũng không phải, ngay từ đầu cô đã biết mình không có khả năng rồi mà còn cố chấp.

Cô vừa bị một cú sốc do Lạc Như để lại, bây giờ lại thêm một chuyện kinh động nữa. Ninh Khả Khả xưa nay không thích đấu đá, cô vốn chỉ muốn yên lặng dõi theo Thương Hàn thôi, có lẽ bây giờ cũng không có cơ hội nữa rồi.

Ninh Khả Khả nghĩ nghĩ, cũng phải thôi Ninh Kiều là một người phụ nữ có bản lĩnh, xinh đẹp giỏi giang như vậy mới hợp với Thương Hàn, cô thì có cái thá gì chứ?