Chương 17: Chương 17: Cưỡng hiếp.
Ninh Khả Khả sau cuộc điện thoại liền tức tốc chạy tới khách sạn Red, nó gần ở nhà cô nên chỉ mất năm phút đi đường. Lạc Như xảy ra chuyện rồi, bị người ta lừa cưỡng bức tập thể...
Lúc cô đến đã muộn rồi, chỗ khách sạn chỉ còn mỗi Lạc Như. Cô bạn khóc đến mí mắt sung húp, cả cơ thể đầy vết xanh tím do bị bạo hành. Ninh Khả Khả cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô ấy, ôm Lạc Như m vào lòng an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu mà."
"Khả Khả... Khả Khả... Tớ... Tớ dơ bẩn rồi..." - Lạc Như nghẹn ngào khóc trong lòng cô. Đôi vai của cô ấy run rẫy, sợ hãi.
Ninh Khả Khả lúc này chỉ biết ôm siết lấy cô bạn, chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của cô. Nước mắt trong khoé mắt cũng trực trào chảy xuống, trái tim cô cũng đau đớn. Lạc Như là cô bạn thân nhất của Ninh Khả Khả, mặc dù cô ấy biết cô vô dụng, không làm được tích sự gì nhưng vẫn không bỏ rơi cô. Cô ấy vẫn xem cô là bạn thân, ấy vậy mà giờ đây cô ấy rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Ninh Khả Khả không biết phải làm sao, nên giải quyết như thế nào?
"Như Như tớ đưa cậu về nhà nha, không sao mà, sẽ qua thôi." - Cô cũng khóc, cố gắng ăn ủi Lạc Như.
"Trần Thiên, Minh Khánh, Gia Long, Hồ Ân, tổng cộng có bốn người... Khả Khả... bọn họ thay phiên... Khả Khả..." - Lạc Như lúc này hoảng loạn, cô ấy siết cô đến mức cô phát đau.
Gào khóc, hai cô gái chỉ biết ôm nhau gào khóc chứ không biết làm gì khác.
"Như Như đừng khóc nữa... Không đáng đâu. Cậu... Dám báo án không?" - Ninh Khả Khả nhìn cô bạn thân hỏi. Đúng rồi bọn cô có thể báo án, tống cổ bọn bất nhân đó vào tù.
Lạc Như nghe vậy mới nhìn cô, lúc này trông cô ấy rất thế thảm. Trong lòng Ninh Khả Khả đan xen cảm giác tức giận, cô thề là những người Lạc Như vừa nói cô sẽ tính sổ với từng người, không thiếu phần của ai đâu.
"Nếu tớ nói... Khả Khả nếu tớ nói thì cả thế giới đều biết... Tớ... "
Sau cùng Lạc Như vẫn là không dám!
Cũng đúng thôi, không có mấy ai dám đứng ra vạch vết sẹo xấu xí của mình cho người khác nhìn. Bởi vậy mấy tên khốn kiếp đó mới lấy đó làm lý do để phạm tội, bọn nó cho rằng không ai dám làm gì bọn nó, khốn nạn!
"Không sao đâu Như Như, lúc này cậu cần bình tĩnh một chút. Chuyện này tớ giúp cậu, được không?" - Ninh Khả Khả vỗ về Lạc Như. Cô đã nghĩ rồi, không báo án cũng được, cô sẽ có cách khác khiến bọn chúng sống không bằng chết!
"Cậu giúp tớ bằng cách nào?" - Lạc Như níu tay cô hỏi ngay.
Ninh Khả Khả bị cô siết đến phát đau, nhưng vẫn cố nhịn nói: "Tớ nghĩ cách đã, sẽ có cách."
"Khả Khả cậu phải giúp tớ, nhất định phải trả thù cho tớ. Chúng ta... Chúng ta là bạn tốt phải không Khả Khả?"
"Được mà, được mà."
Ninh Khả Khả cảm giác có gì đó không đúng lắm ở bạn thân, Lạc Như mà cô quen chưa bao giờ yêu cầu cô giúp cô ấy làm cái gì, vì cô ấy biết cô rất vô dụng.
Sau khi đưa Lạc Như về, cô không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến sự việc xảy ra tối nay, cô không thể nào ngủ được!
Sáng sớm phải đi làm sớm, cô xuống dưới nhà ăn sáng. Tờ báo trước mặt đập vào dòng chứ cực kì to: "Lạc tiểu thư nhảy lầu tự tử vào nửa đêm."
...Xoảng...
Ninh Khả Khả làm rơi ly sữa đang cầm trên tay, sữa văng tung toé, cái ly thủy tinh nát vụn. Ninh Vũ đang ăn cũng bị kinh động, nhìn cô cháu gái thơ thẩn như người mất hồn, sau đó cô chạy lên lầu như ma đuổi, mà anh lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra?