Chương 16: Chương 16: Ngôi sao xa xôi.
Mọi người tập trung sự chú ý vào Ninh Khả Khả, cô là người phụ nữ duy nhất trong hàng này. Gương mặt Ninh Khả Khả làm ra biểu cảm hưởng thụ thấy rõ, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Cô ngẩng cao mặt đưa ra một bên má phải, cười híp mắt nói: "Nào nào chú Thương tới đây hôn cháu gái đi."
Thương Hàn được cho phép, hắn cũng không hề do dự đi vòng ra phía sau của cô cúi đầu hôn lên má phải.
Căn phòng phút chốc bùng nổ, trái tim của Ninh Khả Khả vì một cái hôn mà nhảy loạn, hắn đến gần như vậy có thể nghe được rõ ràng hơi thở ấm nóng còn có mùi hương gỗ phát ra từ cơ thể, nó cực kì quyến rũ!
"Con sẽ không rửa mặt ba ngày." - Cô gào lên với gương mặt đầy mãn nguyện.
Thương Hàn nhếch môi, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trong giây lát.
"Con là quỷ háo sắc hả, nói hôn liền cho hôn."
"Ui trời chú Nam, chú có biết ngoài kia mấy em gái xếp hàng ba cây số đợi chú Thương Hàn liếc mắt không?" - Ninh Khả Khả cực kì khoa trương nói, còn huơ tay múa chân rất phấn khích.
"Đừng nói là hôn, bây giờ rút trúng lá xả thân vì nước con cũng dám!!!" - Ninh Khả Khả lớn giọng tuyên bố.
"Là con nói đó, lúc rút trúng đừng có diện lý do." - Nam An cũng vui vẻ chọc ghẹo quỷ nhỏ háo sắc.
Ninh Khả Khả cười tít cả mắt rút lá bài cuối cùng trong bộ bài: "Yêu cầu một người chơi làm việc bạn muốn."
"Ế, con yêu cầu Thương Hàn hiến thân cho con đi Khả Khả." - Nam An làm vẻ mặt như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy, hưng phấn vô cùng.
"Thiệu Mẫn cho em số điện thoại nha, em hâm mộ chị lắm á."
Ninh Khả Khả nói xong liền nháy mắt với Kiều Lăng, anh cũng hiểu lúc nảy anh tùy tiện nói mà cô bé này lưu tâm, cứ nghĩ anh thích Thiệu Mẫn.
Sau cùng trò chơi cũng đã kết thúc, Ninh Khả Khả cùng Kiều Lăng ngồi gần nhau, cứ xì xào nhỏ to cái gì đó. Cô bé ngốc liên tục cười, Thương Hàn cũng không thể không chú ý đến. Hắn không thích cô đáng yêu với tất cả mọi người, hắn chỉ thích cô hướng về hắn mà thôi.
*
Buổi tối thứ ba, Ninh Khả Khả ngồi ở trong phòng đọc mấy quyển tiểu thuyết tình yêu. Đọc tới đoạn nam chính cùng nữ chính ngược tơi tả cô lại không kềm được khóc như mưa, chuyện tình cảm của bọn họ đúng là có cao trào, không biết sau này cô có như vậy không.
Bạch mã hoàng tử trong lòng cô sẽ mang dáng vẻ như thế nào nhỉ?
Đóng quyển sách lại, cô chợt suy nghĩ tới Thương Hàn. Hắn giống như ngôi sao xa xôi mà cô với mãi cũng không với tới.
Cảm giác được hắn hôn vẫn như quanh quẩn đâu đây, nó khiến cô vẫn bồi hồi nhớ nhung mãi. Ninh Khả Khả phát hiện hình như cô yêu Thương Hàn mất rồi, yêu vẻ đạm bạc nơi ánh mắt của hắn.
Yêu cả cái lúc hắn lạnh lùng xa cách và cả yêu những cử chỉ tao nhã của hắn nữa. Nhưng Ninh Khả Khả biết rõ hơn ai hết một điều, cô mãi mãi không thể có vị trí ở trong trái tim của người ưu tú như Thương Hàn.
Cô rầu rĩ thở dài, ông trời đúng là không cho ai tất cả. Ông ấy ban cho cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, cơm không thiếu ăn, mặc không thiếu ấm nhưng mà đổi lại tương lai của cô không do cô quyết định!
Hồi chuông điện thoại cắt đứt mọi suy nghĩ của Ninh Khả Khả, cũng đã lâu lắm rồi Lạc Như mới điện thoại cho cô. Linh tính trong lòng cô có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra...