Chương 15: Chương 15: Hôn.
Chương 15: Hôn.
"Ninh Khả Khả chú nói con chỉ cần theo chú sao không nghe lời đấy hả?" - Ninh Vũ mắng trước.
"Ngày nào con cũng bị chửi lên bờ xuống ruộng luôn đó chú út." - Ninh Khả Khả tỏ vẻ khổ sở biện bạch.
Rồi cô nói thêm: "Cũng đâu có gì cho ổng sờ sờ ổng liền ký tên."
"Ngu ngốc."
Ninh Vũ mắng, anh nhìn thấy rồi, sắc mặt Thương Hàn rất tệ.
Cô biết bản thân mình chọc chú út tức giận, dứt khoát qua bên đó ngồi năn nỉ.
"Con không có làm gì hết á chú, con thề..." - Ninh Khả Khả giơ ba ngón tay lên làm động tác thề thốt.
Thấy anh vẫn còn căng thẳng, cô nói thêm: "Con chỉ dỗ ngọt mấy câu rồi chuốc rượu, ổng say quá nên ký bừa."
"Con đúng là làm mất mặt Ninh gia, định làm gì? Định bán thân cầu vinh hả?"
"Không có, con không dám đâu chú út. Con nói với anh rồi, sau này có chết cũng chỉ đi theo chú út thôi."
Ninh Khả Khả ninh nọt, anh cũng muốn tha thứ nhưng cái con người kia mặt mày vẫn u ám thì tha thứ kiểu gì?
Cô và Ninh Vũ không nói quá nhiều, ở đây còn có người ngoài. Nam An bắt đầu bằng một trò chơi, chỗ này có một bộ bài may mắn và xui rủi, mỗi lá bài là một nhiệm vụ có hành hạ cũng có bị hành hạ nữa.
Lá đầu tiên do Kiều Lăng bốc: "Hãy bức ba cọng tóc trên đầu."
Cả đám cười bò, cái yêu cầu quái quỷ gì, Kiều Lăng vừa bức tóc vừa lầm bầm.
Tới lượt Ninh Kiều: "Mời rượu một người khác phái."
Cô rót rượu, hướng đến Thương Hàn, hắn cũng không từ chối.
Ninh Khả Khả nhìn hành động này, hệ thống lại một chút, Ninh Kiều thích Thương Hàn?
"Khả Khả tới con đó, thừ ra làm gì?"
Ninh Vũ đẩy lưng cô nhắc nhở, Ninh Khả Khả ngơ ngơ bốc một lá bài: "Hát một bài thuộc thể loại cổ trang."
"Má nó bỏ đi, bỏ đi!" - Ninh Vũ không nhịn được chửi thề.
Anh còn chưa quên tiếng vịt đực kêu hôm nọ đâu, cả đám phì cười. Ninh Khả Khả đi chọn bài hát, chỗ này karaoke này chất lượng tốt lắm cô nghe mấy lần rồi.
"Ninh Khả Khả con tốt nhất là đừng có nhiệt tình quá. Cái gì mà Trường An, Cố Lý..." - Anh bóp trán.
"Con mà hát là họ không thể ở bên nhau nữa đấy."
"Con hứa nghiêm túc, không chọc thủng màng nhĩ mọi người đâu."
Tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người đều im lặng. Ninh Khả Khả cất giọng, thanh âm trong trẻo cao vút mà ngọt ngào.
"Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý.
Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý.
Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút..."
Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng hát bi thương của thiếu nữ, vốn Ninh Khả Khả không muốn biểu hiện mình biết hát, nhưng mà ở trước mặt Thương Hàn cô chỉ muốn mình biểu hiện tốt nhất mà thôi.
"Xin cho một tràn vỗ tay." - Hát xong Ninh Khả Khả xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này.
Kiều Lăng vỗ tay trước, anh bắt nhịp mọi người mới vỗ theo.
"Con gái hát hay thế này bữa làm gì mà rống như vịt đực vậy." - Ninh Vũ trêu ghẹo.
"Cái đó là không thuộc thể loại yêu thích đó chú út."
"Giả vờ giỏi."
Tới lượt của Ninh Vũ: "Mời người bên cạnh uống một lần hết chai bia."
"Ủa chú út một mình chú đen thôi chớ."
"Nào con gái ngoan." - Ninh Vũ đích thân khui bia cho cô.
Tới lui một lượt, nụ cười mọi người cứng đơ khi Thương Hàn bốc tấm thẻ bài, yêu cầu của hắn đúng doạ người: "Hôn người khác phái đầu tiên từ bên tay phải đếm qua."
Cả phòng bắt đầu căng thẳng, hướng ánh mắt về phía "đối tượng" của Thương Hàn.