Chương 14: Chương 14: Đố kỵ của Ninh Kiều.
Kiều Lăng nhìn thấy cô đi song song với mình thì ngạc nhiên, sau đó cười hỏi: "Con đi đâu vậy?"
"Anh con bắt đi tiếp khách, nên con đi tránh nạn thôi." - Ninh Khả Khả chắp hai tay sau lưng quay mặt về phía anh, đi lùi cười nói.
"Hôm nay Ninh Thị bận rộn lắm hả, trên dưới đều tiếp khách. Chú út của con của đang tiếp khách trong phòng bao, mấy gương mặt đại diện." - Anh rất thích Ninh Khả Khả, cô là một cô bé đáng yêu.
Nên lúc gặp cô cũng nảy sinh thiện cảm dễ nói chuyện hơn.
"Vậy chú Kiều vào trong đi, con đi về đây ạ."
"Không vào chơi hả?" - Kiều Lăng cầm tay cô giữ lại.
Cô làm vẻ mặt chán chường ra, làm nũng: "Chán lắm, vào trong đó chú út toàn bắt con nhắm mắt."
"Hôm nay không có đâu, chắc lát nữa có chơi trò chơi nữa đó." - Anh kéo cô đi về phía trước, ý tứ giữ lại không muốn cho cô về.
Giống như hướng dẫn viên du lịch anh giới thiệu: "Con có biết ca sĩ Thiệu Mẫn không, cô ấy cũng đến."
Ninh Khả Khả đối với chuyện đàn ông để ý một người phụ nữ rất nhạy cảm, cô nghe nhắc tới hai mắt liền sáng lên níu tay của Kiều Lăng hỏi: "Chú... Đừng nói chú thích Thiệu Mẫn nha?"
"Cô ấy đẹp mà, em gái ngọt ngào có phải biệt danh của cô ấy không?" - Anh tùy tiện nói, mục đích của anh chỉ là muốn giữ Ninh Khả Khả ở lại.
Ninh Khả Khả cười lớn, má lúm đồng tiền nhỏ lộ ra rất đáng yêu, cô trêu: "Chú Kiều cũng biết nhiều về cô Triệu Mẫn ghê nha, biết cả biệt danh của cổ luôn."
"Con còn không hiểu hả, chú Kiều thích mấy cô gái đáng yêu... Kiểu giống con nè." - Anh xoa xoa đầu cô cưng chiều.
Phòng bao lớn, ngoài tiếp viên ra còn có Thiệu Mẫn và Châu Thành, Ninh Kiều. Ninh Vũ thấy cô liền nói ngay: "Con chạy tới đây bám chú đó hả?"
"Đâu có..." - Cô xua tay chối ngay, cô không muốn Ninh Vũ chê cô phiền chút nào. Một ngày nào đó anh nổi điên lên sẽ tống khứ cô đi mất, nếu vậy cô đâu còn cơ hội để gặp Thương Hàn nữa...
Ninh Khả Khả lập tức ôm tay Kiều Lăng nói: "Con tới chơi với chú Kiều Lăng."
"Kết bạn từ lúc nào mà hay vậy?" - Ninh Vũ nhìn Kiều Lăng hỏi, anh nhúng vai dẫn cô vào ghế ngồi.
"Vậy là không đi theo chú út, hôm nay không nhắm mắt đâu nha chú."
"Ai bảo con." - Ninh Vũ lườm cô, không có tiền đồ.
Thương Hàn đánh ánh mắt qua cô gái nhỏ, bình thường trong mắt của có mỗi hắn. Lúc cô cười với Kiều Lăng má lúm đồng tiên lộ ra rất... Đáng ghét!
"Ồ, Ninh Khả Khả em ký được hợp đồng với Trần tổng rồi hả?" - Ninh Kiều vừa được trợ lý thông báo lại lập tức cả kinh.
"Mới ký lúc nãy ạ." - Ninh Khả Khả tùy tiện trả lời.
Ninh Kiều biết cô dùng phương thức gì, chỉ là muốn hạ thấp giá trị của cô một chút. Dựa vào đâu mà con đường của Ninh Khả Khả đi lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, cái hợp đồng này Ninh Kiều cũng đang theo mấy tháng rồi, dù cứng dù mềm Trần tổng cũng không ăn, vậy mà bị mấy câu nũng nịu làm cho sẩy bút.
"Ninh Lục cũng tệ thật, cái hợp đồng này có là gì chứ? Trần tổng nổi tiếng mê gái, háo sắc em... Bị ức hiếp không ít nhỉ?"
Câu hỏi này quá trắng trợn, ánh mắt của Ninh Kiều rơi trên đùi trắng nõn của Ninh Khả Khả. Dấu vết đỏ ửng vẫn còn rõ ràng, hôm nay cô bé mặc áo đầm body hai dây màu đen, áo vest khoác bên ngoài rất thời trang. Váy ngắn không che nổi thứ cần che, những vết này ai nhìn cũng đều thấy.